TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ ngày qua; Hội nghị an ninh Trung Quốc, khởi đầu mới cho một liên minh chống Mỹ

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINA 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraina

Nhiều người bị thương trong các cuộc không kích của Nga tại Ukraine
Nga đã tiến hành một cuộc không kích khác vào Ukraine trong đêm. Theo các nhà chức trách, một số người đã bị thương ở khu vực Kirovohrad, miền trung Ukraine, bao gồm bốn công nhân đường sắt. Ngoài ra, một số ngôi nhà và cơ sở đường sắt đã bị hư hại. Công ty đường sắt nhà nước cảnh báo rằng thiệt hại có thể dẫn đến sự chậm trễ của nhiều chuyến tàu. Tại thành phố Khmelnytskyi ở phía tây, các nhà chức trách báo cáo về các vụ cháy và thiệt hại đối với các tòa nhà dân cư và các cơ sở khác. Theo các nguồn tin của Ukraine, cảnh báo không kích kéo dài trong nhiều giờ. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở chín trong số 24 khu vực của đất nước, từ thủ đô Kyiv đến Lviv và Volyn ở phía tây. Ba Lan láng giềng đã triển khai máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của mình.

- Hứng chịu 500 máy bay không người lái và tên lửa trong đêm
Theo nguồn tin quân sự từ Kyiv, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Ukraine trong đêm với hơn 500 máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Không quân Ukraine sáng nay thông báo đã đánh chặn được 430 máy bay không người lái và 21 trong số 24 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, đã có 14 địa điểm bị tấn công.

- Hải quân phá hủy một tàu cao tốc của Hạm đội Biển Đen Nga
Hải quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy một tàu cao tốc khác của Hạm đội Biển Đen Nga. Phó Đô đốc Oleksii Neizhpapa, Tư lệnh Hải quân Ukraine, đã thông báo điều này trên Facebook và đăng tải một video được cho là ghi lại vụ tấn công. "Hải quân đã phá hủy một tàu cao tốc khác của Hạm đội Biển Đen Nga đang cố gắng vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không đến Tendra Spit. Bảy thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương", vị tư lệnh cho biết. Thông tin này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

- Mất điện sau các cuộc tấn công của Nga
Theo báo cáo của Kyiv, hơn 500 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã gây mất điện tại một số khu vực ở Ukraine đêm qua. Tại khu vực Chernihiv, miền bắc Ukraine, 30.000 người đã bị mất điện sau các cuộc tấn công vào "cơ sở hạ tầng dân sự", theo người đứng đầu chính quyền quân sự của khu vực, Vyacheslav Chaus. Theo Không quân Ukraine, Moscow đã bắn tổng cộng 502 máy bay không người lái và 24 tên lửa. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào miền tây Ukraine.

- Zelensky thăm Đan Mạch
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Đan Mạch để hội đàm song phương với Thủ tướng Mette Frederiksen và hội đàm với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của mô hình hợp tác Bắc Âu-Baltic Tám (NB8). Người phát ngôn của tổng thống Sergii Nykyforov nói với các phóng viên
: Volodymyr Zelensky đã đến Đan Mạch để hội đàm song phương với Thủ tướng Mette Frederiksen và hội đàm với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của mô hình hợp tác NB8.

- Cần phải chuyển giao hệ thống phòng không trước mùa đông
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc chuyển giao hệ thống phòng không cho nước này trước mùa đông là hoàn toàn cần thiết về mặt chiến lược. Ông Zelensky giải thích rằng lực lượng vũ trang Nga đã nhiều lần tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong những năm gần đây, Nga đã nhắm mục tiêu vào nguồn cung cấp điện và nước trước mùa lạnh.

- Thương vong trong các cuộc tấn công mới của Nga
Theo chính quyền, ít nhất chín người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga ở miền Đông Ukraine hôm thứ Tư. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh đã tấn công thị trấn Kostiantynivka đang bị bao vây, theo lời thống đốc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, Vadym Filashkin. Ít nhất bảy người khác bị thương. Kostiantynivka nằm trên đường đến Kramatorsk. Thành phố lớn này ở Donbass có tầm quan trọng lớn đối với hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trên mặt trận Donetsk.

- Cùng Hoa Kỳ tiến hành cuộc họp Quỹ đầu tư chung
Ukraine và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của một quỹ đầu tư chung. Đây là một phần của thỏa thuận nguyên liệu thô giữa hai nước, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện với Ukraine về việc khai thác các khoáng sản được săn đón như đất hiếm. Ông coi đây là một hình thức hoàn trả hàng tỷ đô la viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine.

 

Nga

- Hòa bình chỉ có thể đạt được nếu những thực thể lãnh thổ mới được công nhận
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Moscow mong đợi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp tục. Ông Lavrov cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin. Theo ông Lavrov, "những thực thể lãnh thổ mới" phải được công nhận và chính thức hóa theo luật pháp quốc tế để có được hòa bình lâu dài, hãng thông tấn này cho biết thêm.

- Nga lên kế hoạch cho vòng đàm phán song phương với Mỹ
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga và Hoa Kỳ hiện đang phối hợp về thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán song phương tiếp theo. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova.

- Đáp trả Trump
Theo Điện Kremlin, Trung Quốc, Nga và Triều Tiên không có âm mưu chống lại Hoa Kỳ. "Tôi muốn nói rằng không ai xúi giục bất kỳ âm mưu nào, không ai ấp ủ bất cứ điều gì", Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin, phát biểu với truyền hình nhà nước Nga. Ushakov đang đáp trả phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ba nước đã âm mưu chống lại Washington. "Hơn nữa, không ai thậm chí còn cân nhắc đến điều đó, không một nhà lãnh đạo nào trong ba nước cân nhắc đến điều đó", Ushakov nói. Điện Kremlin hy vọng những bình luận của Trump chỉ mang tính mỉa mai. "Hơn nữa, tôi có thể nói rằng mọi người đều hiểu vai trò của Hoa Kỳ, chính quyền hiện tại của Tổng thống Trump và cá nhân Tổng thống Trump trong tình hình quốc tế hiện nay", Ushakov nói.

- Chiếm được khoảng một nửa Kupiansk
Theo Bộ Quốc phòng tại Moscow, lực lượng Nga đã chiếm được "khoảng một nửa" thành phố Kupiansk thuộc vùng Kharkiv của Ukraine. Bộ này đã công bố một đoạn video quay bằng máy bay không người lái cho thấy một người lính cầm cờ Nga trên đường phố. Thông tin như vậy về cuộc giao tranh không thể được xác minh độc lập. Kharkiv nằm ở phía đông bắc Ukraine.

- Putin sẵn sàng gặp Zelensky nhưng tại Moscow
Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa đồng ý gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, với điều kiện họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Zelensky có thể đến Moscow nếu có triển vọng đạt được kết quả tích cực, Putin phát biểu tại một cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình nhà nước sau chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày tại Bắc Kinh. Zelensky đã nhiều lần đề nghị gặp Putin. Tuy nhiên, ông đã loại trừ khả năng thủ đô Nga là địa điểm tổ chức cuộc gặp.

- Mục sư Nga tuyên bố xâm lược là tội lỗi
Trong cuộc đàn áp những người phản đối chiến tranh ở Nga, ngành tư pháp cũng đã kết án một nhà thuyết giáo của một nhà thờ Tin lành tự do vì một bài giảng hòa bình. Một tòa án ở thành phố Balashikha gần Moscow đã tuyên án người cha của chín đứa trẻ bốn năm tù giam, theo cổng thông tin đối lập "Sotavision" đưa tin. Người đàn ông 63 tuổi này bị buộc tội tuyên bố bất kỳ sự tham gia chiến đấu nào là tội lỗi trong một bài giảng vào năm đầu tiên của cuộc chiến xâm lược Ukraine vào năm 2022. Không có cơ quan chức năng nào có thể ép buộc bất kỳ ai làm như vậy. Vị mục sư bị kết tội phá hoại an ninh của nhà nước Nga. Những lời chỉ trích về cuộc chiến ở Ukraine, được Moscow chính thức gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt, phần lớn đã lắng xuống ở Nga sau những cuộc biểu tình yếu ớt ban đầu. Hàng trăm nghìn người đã rời khỏi đất nước. Bất kỳ ai vẫn còn bày tỏ sự chỉ trích hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc vì cáo buộc phỉ báng quân đội hoặc chủ nghĩa cực đoan.

- Ánh sáng cuối đường hầm
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố giao tranh sẽ tiếp diễn nếu các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng về Ukraine thất bại. "Tôi nghĩ rằng có ánh sáng cuối đường hầm", Putin nói với các nhà báo, trong chuyến thăm Bắc Kinh. Ông nói thêm: "Chúng ta sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào". Nếu các cuộc đàm phán thất bại, "chúng ta sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ quân sự", Putin nhấn mạnh. Về tình hình chiến trường Ukraine, Putin nói rằng tất cả "các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga" đang "tấn công trên tất cả các khu vực của mặt trận".

- Tấn công các cơ sở nhiên liệu của Ukraine
Theo Bộ Quốc phòng tại Moscow, lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở nhiên liệu ở Ukraine từ đêm hôm
trước đến hôm qua. Cơ sở hạ tầng giao thông cũng bị pháo kích. Bộ này tuyên bố rằng chúng được sử dụng cho mục đích quân sự. Cả hai bên tham chiến đều phủ nhận việc quân đội của họ cố tình nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự.

- Coi tuyên bố của Trump là hài hước
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đang âm mưu
cùng Trung Quốc và Triều Tiên chống lại Mỹ là hài hước. Putin tiếp tục tuyên bố vào thứ Tư rằng tất cả các quốc gia mà Nga đã đàm phán tại Trung Quốc đều ủng hộ nỗ lực của Nga-Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trump đã viết trên nền tảng Truth Social của mình vào thứ Ba rằng ông "rất thất vọng" về Putin. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ rằng Putin đang âm mưu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chống lại Mỹ. Tập Cận Bình, Putin và Kim đã tham gia một cuộc diễu binh lớn ở Bắc Kinh.

 

Đức

- Phải làm kiệt quệ kinh tế nước Nga
Thủ tướng Merz gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "có lẽ là tội phạm chiến tranh nghiêm trọng nhất thời đại chúng ta". Chủ tịch CDU nói với đài truyền hình ProSiebenSat.1 rằng sự tự mãn là không đúng chỗ. "Tôi không có lý do gì để tin Putin ở bất kỳ thời điểm nào“. Tổng thống Nga hiện không thấy lý do gì để tiếp cận lệnh ngừng bắn hay thậm chí là một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. "Chúng ta phải tạo ra nền tảng. Về mặt quân sự, điều này sẽ khó khăn, nhưng về mặt kinh tế, điều đó có thể thực hiện được“. Cần phải đảm bảo rằng Nga không còn khả năng duy trì nền kinh tế thời chiến của mình. "Trong bối cảnh này, tôi đang nói đến sự kiệt quệ kinh tế, điều mà chúng ta phải góp phần gây ra“. Ví dụ, điều này có thể đạt được thông qua việc áp thuế đối với những nước vẫn đang giao dịch với Nga.

- Merz gọi Putin là tội phạm chiến tranh
Điện Kremlin đã mô tả quan điểm của Thủ tướng Friedrich Merz về các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là không liên quan. Khó có thể coi ý kiến ​​của Merz là không phù hợp sau khi ông gọi Tổng thống Vladimir Putin "có lẽ là tội phạm chiến tranh nghiêm trọng nhất thời đại chúng ta", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết. Merz cũng đưa ra những bình luận tương tự trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Sat.1 hôm thứ Ba. Trước đó, ông đã đề xuất Geneva là một địa điểm cho các cuộc đàm phán tiềm năng. Nga phủ nhận việc lực lượng vũ trang của mình phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

- Cuộc thẩm vấn Gerhard Schröder về Nord Stream
Cuộc thẩm vấn bằng video của ủy ban điều tra thuộc Nghị viện tiểu bang Schwerin về Quỹ Khí hậu Mecklenburg-Vorpommern đối với cựu Thủ tướng Gerhard Schröder, dự kiến ​​diễn ra vào giữa tháng 10, giờ đây đã có thể được tiến hành công khai. Điều này được nêu trong một lá thư từ luật sư của Schröder. Sẽ không còn bất kỳ sự phản đối nào đối với sự hiện diện của công chúng, những người được phép vào phòng thẩm vấn. Tuy nhiên, lá thư nêu rõ rằng không được phép ghi hình. Điều này cũng bị cấm đối với các cuộc thẩm vấn nhân chứng khác của ủy ban đặc biệt.
Sau khi rời chính trường, Schröder đã làm việc nhiều năm cho các công ty năng lượng Nga, bao gồm cả vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nord Stream 2 AG, công ty đã đóng góp 20 triệu Euro cho Quỹ Bảo vệ Khí hậu và Môi trường Mecklenburg-Vorpommern gây tranh cãi. Ủy ban Quốc hội bang đang điều tra đường ống dẫn khí đốt hiện đã ngừng hoạt động và bị phá hủy một phần giữa Nga và Đức, đóng góp của quỹ này cho việc hoàn thành đường ống, và khả năng ảnh hưởng của Nga.

 

Mỹ

- Trump trực tiếp tham dự hội nghị Ukraine
Theo người phát ngôn chính phủ Stefan Kornelius, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự hội nghị Ukraine vào hôm nay thứ Năm. Ông cho biết các cân nhắc phù hợp đang được tiến hành. Liên minh các nước sẵn sàng tham dự, bao gồm khoảng 30 quốc gia chủ yếu là châu Âu, sẽ họp theo hình thức kết hợp vào sáng thứ Năm. Theo các nguồn tin chính phủ, Thủ tướng Friedrich Merz sẽ tham dự qua đường truyền video. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ có mặt tại Paris cùng với Zelensky.

- Triển khai thêm quân tại Ba Lan
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự cởi mở về việc gửi thêm quân tới Ba Lan. "Chúng tôi sẽ gửi thêm quân tới đó nếu họ muốn", Trump phát biểu tại buổi tiếp tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng. Trong mọi trường hợp, không có kế hoạch nào cho việc rút quân Mỹ khỏi Ba Lan, ông nhấn mạnh. Trump nói: "Chúng tôi chưa bao giờ cân nhắc việc rút quân khỏi Ba Lan". Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ đang cân nhắc các quốc gia khác, nhưng không nêu tên cụ thể. "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ba Lan và sẽ giúp Ba Lan tự bảo vệ mình". Theo số liệu của chính phủ Ba Lan, gần đây có khoảng 10.000 lính Mỹ đồn trú tại quốc gia EU này, giáp biên giới với Ukraine. Hầu hết trong số họ được triển khai theo hình thức luân phiên. Các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Poznań và Powidz, cùng nhiều nơi khác. NATO kỳ vọng Mỹ dưới thời Trump sẽ rút một phần trong số khoảng 100.000 quân khỏi châu Âu. Người tiền nhiệm của Trump, Joe Biden, đã triển khai thêm 20.000 quân tới châu Âu do cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine.

- Giai đoạn 2 và 3 gây sức ép lên Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng ông chưa gây đủ sức ép lên nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine. Đảng Cộng hòa ám chỉ rằng, ngoài hình phạt thuế quan mà Mỹ đã áp đặt đối với Ấn Độ vì làm ăn với Nga, còn có các kế hoạch khác đang được triển khai - "Giai đoạn 2" và "Giai đoạn 3". Ông không nói rõ thêm. Nguyên nhân là cuộc đối đầu với một nhà báo Ba Lan tại Nhà Trắng ở Washington trong chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki: Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với Putin, nhưng "không có hành động nào kể từ khi ông nhậm chức", nhà báo này nói với Tổng thống Mỹ. Trump đáp trả một cách gay gắt, ám chỉ đến việc áp thuế đối với Ấn Độ: "Ông gọi đó là 'không hành động' ư? Và tôi thậm chí còn chưa khởi động Giai đoạn 2 hay Giai đoạn 3“.

 

Thế giới

- Ấn Độ được Nga muốn cung cấp thêm hệ thống tên lửa S-400
Theo một quan chức xuất khẩu quốc phòng Nga, Moscow và New Delhi đang đàm phán về việc tăng cường cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga cho Ấn Độ. "Có cơ hội mở rộng hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực này. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm các đợt cung cấp. Hiện tại, chúng tôi đang trong giai đoạn đàm phán", hãng thông tấn Tass dẫn lời Dmitry Shugayev, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga. Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,5 tỷ đô la với Nga vào năm 2018 để mua năm hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400. New Delhi cho biết họ cần chúng để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc chuyển giao các hệ thống này đã bị trì hoãn nhiều lần. Moscow dự kiến ​​sẽ chuyển giao các đơn vị của hai hệ thống S-400 cuối cùng cho Ấn Độ vào năm 2026 và 2027.

- Ba Lan bảo vệ không phận
Ba Lan đã triển khai máy bay để bảo vệ không phận Ba Lan. Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan qua đêm, Bộ tư lệnh tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan thông báo trên X. "Để đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan, máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động dày đặc trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã đạt đến mức sẵn sàng hoạt động tối đa", thông báo cho biết. Lúc 2:40 sáng, một cảnh báo không kích đã được ban hành trên toàn Ukraine sau khi Không quân Ukraine cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

- Triều tiên được Nga cảm ơn vì sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì sự hỗ trợ quân sự của ông trong cuộc chiến ở Ukraine. Hai người đã gặp nhau tại Bắc Kinh bên lề lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Kim đã cung cấp hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên cho Moscow để chiếm lại khu vực biên giới Kursk của Nga, sau khi Ukraine phát động cuộc phản công bất ngờ một năm trước. Kim đảm bảo với Putin rằng Triều Tiên sẵn sàng hỗ trợ Nga hết mức có thể và ủng hộ việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong một số lĩnh vực. Cả hai đều nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác song phương.

- Chuẩn bị những quyết định quan trọng cho cuộc họp Ramstein
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đang tiếp người đồng cấp Anh John Healy tại Kyiv. "Trong cuộc họp, chúng tôi sẽ điều phối các chủ đề chính cho cuộc họp 'Ramstein' tiếp theo và các dự án quốc phòng chung", Shmyhal viết trên Telegram. "Chúng tôi đang chuẩn bị các quyết định song phương quan trọng nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của hai nước“. "Cuộc họp Ramstein" ám chỉ các hội nghị của Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine (UDCG), đơn vị hỗ trợ Ukraine về tài chính và quân sự trong cuộc chiến do Nga khởi xướng. Các cuộc họp này thường diễn ra tại căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở Ramstein, thuộc bang Rhineland-Palatinate.

-Triều Tiên cam kết ủng hộ Putin hết mình
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã cam kết ủng hộ hoàn toàn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại một cuộc gặp song phương ở Bắc Kinh, Putin đã cảm ơn Kim Jong Un vì đã cử quân đội Triều Tiên hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. "Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể hoặc phải làm cho ngài và nhân dân Nga, tôi coi đó là bổn phận anh em của mình", Kim nói với Putin. Kết thúc cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi, Putin đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm Moscow, hãng thông tấn Nga
RIA đưa tin. Putin cũng nhấn mạnh: "Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta gần đây đã mang tính chất đặc biệt, tin cậy, hữu nghị và đồng minh“.

- NATO mong đợi sớm làm rõ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine
Tổng thư ký NATO Mark Rutte mong đợi sự rõ ràng tại cuộc họp tại Paris hoặc ngay sau đó về những gì Liên minh Thiện chí có thể cung cấp về mặt đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều này sẽ giúp tăng cường đàm phán với Hoa Kỳ về sự đóng góp của họ, Rutte phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Estonia Alar Karis. "Điều này có nghĩa là chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn nữa với phía Hoa Kỳ để xem họ sẵn sàng thực hiện những gì về việc tham gia vào các đảm bảo an ninh", Rutte nói. Theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một cuộc họp của Liên minh Thiện chí, chủ yếu bao gồm các đồng minh châu Âu, sẽ diễn ra. Các đảm bảo an ninh nhằm mục đích ngăn chặn Nga tấn công Ukraine một lần nữa sau khi chiến tranh kết thúc. Cốt lõi của việc này là tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang Ukraine, và một lực lượng quốc tế cũng được kỳ vọng.

- Anh mở rộng lệnh trừng phạt Nga

Anh đang mở rộng lệnh trừng phạt Nga do cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Theo chính phủ, mười một cá nhân và công ty mới đã được thêm vào danh sách trừng phạt. Những cá nhân và công ty này "tham gia và ủng hộ chương trình trục xuất cưỡng bức và cải tạo trẻ em Ukraine của chính phủ Nga", theo trang web của chính phủ. "Chính sách trục xuất cưỡng bức, nhồi sọ và quân sự hóa trẻ em Ukraine của Điện Kremlin là điều ghê tởm", Ngoại trưởng Anh David Lammy tuyên bố.

- Tập Cận Bình liên minh với Putin và Kim
Pháo laser, robot chiến đấu, tàu ngầm không người lái – và hàng nghìn binh sĩ diễu hành theo hàng ngũ: Với một cuộc duyệt binh hoành tráng tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II, công khai tiết lộ các hệ thống vũ khí mới. Tại trung tâm thủ đô, hơn 10.000 binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn, được hộ tống bởi hàng trăm phương tiện và máy bay. Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng Tập Cận Bình đã duyệt binh, cùng với các vị khách danh dự, người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tập Cận Bình kêu gọi hòa bình và cảnh báo về những nguy cơ mới: "Ngày nay, nhân loại một lần nữa phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh, đối thoại và đối đầu, cùng có lợi và tổng bằng không“. Đồng thời, ông nói rằng PLA phải được phát triển thành một đội quân đẳng cấp thế giới để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Với màn trình diễn vũ khí khổng lồ này, Bắc Kinh cũng đang gửi một tín hiệu về sức mạnh đến phương Tây.

- London áp đặt lệnh trừng phạt
Anh đang áp đặt lệnh trừng phạt lên tám cá nhân và một số tổ chức có liên quan đến việc trục xuất và nhồi sọ cưỡng bức trẻ em Ukraine - bao gồm cả Aymani Kadyrova, mẹ của nhà độc tài Chechnya Ramzan Kadyrov. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Anh công bố, theo báo chí Ukraine. Chính sách trục xuất, nhồi sọ và quân sự hóa trẻ em Ukraine của Điện Kremlin là điều ghê tởm và thể hiện sự đồi trụy ghê tởm mà Tổng thống (Vladimir) Putin sẽ dùng đến để xóa bỏ ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc Ukraine", Ngoại trưởng Anh David Lammy phát biểu. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện, ít nhất 19.546 trẻ em Ukraine đã bị bắt cóc cưỡng bức, theo cơ sở dữ liệu "Trẻ em Chiến tranh" của Ukraine. Cho đến nay, chỉ có 1.592 trẻ được trả về quê hương. Quỹ Akhmat Kadyrov, do Kadyrova làm chủ tịch, tổ chức các chương trình cải tạo cho trẻ em bị bắt cóc.

- Công ty vũ khí Ukraine sản xuất nhiên liệu tên lửa tại Đan Mạch
Một công ty vũ khí Ukraine sẽ sản xuất nhiên liệu cho tên lửa tầm xa tại Đan Mạch, trở thành công ty đầu tiên trong lĩnh vực này chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen phát biểu với báo chí rằng hoạt động sản xuất của Fire Point sẽ được đặt gần căn cứ không quân Skydstrup của Đan Mạch. Phi đội máy bay chiến đấu F-16 của nước này đang đồn trú tại đây. "Đây là một sự hỗ trợ cho cuộc đấu tranh giành an ninh, nền độc lập của Ukraine, và quan trọng nhất là khả năng sống trong hòa bình của Ukraine", ông Poulsen nói.

- Pháp hoàn tất chuẩn bị bảo đảm an ninh cho Ukraina
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các bảo đảm an ninh cho Ukraine đang được chuẩn bị. "Liên minh những người sẵn lòng" ủng hộ Kyiv sẽ phê duyệt chúng, Macron phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Paris. "Công tác chuẩn bị đã hoàn tất“. Các bảo đảm này sẽ có hiệu lực sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

- EU thúc giục gói trừng phạt mới đối với Nga
Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa đang kêu gọi tăng cường gây áp lực lên Nga để buộc Tổng thống Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Costa phát biểu tại Vienna sau cuộc gặp với Thủ hiến Đức Christian Stocker rằng dường như Putin không thực sự quan tâm đến hòa bình. "Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này“. Gói trừng phạt thứ 19 rất quan trọng trong bối cảnh này để chấm dứt giao tranh và tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài. Ông Costa tiếp tục nói thêm rằng EU đang chuẩn bị các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Một hội nghị của "Liên minh những người sẵn lòng" sẽ diễn ra tại Paris vào thứ Năm. Họ hy vọng sẽ sớm trình bày các bảo đảm này để đảm bảo "sự bảo vệ thích đáng cho Ukraine khi và nếu hòa bình đến“.

 

HỘI NGHỊ AN NINH TRUNG QUỐC: KHỞI ĐẦU MỚI CHO MỘT LIÊN MINH CHỐNG MỸ?

Báo hiệu một liên minh toàn cầu
Vladimir Putin lại một lần nữa có mặt ở Trung Quốc, nhưng lần này có sự khác biệt.
Lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga đến thăm đồng minh chính của mình không phải với vai trò chư hầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bị dồn ép bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, mà là như một nhà lãnh đạo quốc tế, người có thể đàm phán ngang hàng với Tổng thống Hoa Kỳ – cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới, cũng là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc.
Chuyến đi này đến Trung Quốc sẽ là một chiến thắng cho Tổng thống Nga Putin sau khi ông trở về từ Alaska, nơi ông được Trump long trọng tiếp đón trên đất Mỹ, và nơi Putin đã thuyết phục Trump từ bỏ yêu cầu không ném bom Ukraine cũng như từ bỏ những đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Và ở Trung Quốc, Putin sẽ được chào đón nồng nhiệt – hơn chục nhà lãnh đạo khu vực sẽ có mặt tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Một phần trong nhóm này có nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – người vốn quen thuộc với những tuyên bố chống phương Tây mạnh mẽ – và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người có mối quan hệ phức tạp hơn với cả Bắc Kinh lẫn Washington.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Vào thứ Tư tại Bắc Kinh, nhiều nhà lãnh đạo sẽ cùng tham dự một cuộc diễu binh để kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II và ca ngợi "chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc Kháng chiến chống Nhật xâm lược và chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Chống phát xít Thế giới."
Vậy, liệu các sự kiện ở Trung Quốc trong tuần này có báo hiệu sự củng cố của một liên minh toàn cầu chống Mỹ?
Và liệu khối Nga-Ấn-Trung (RIC) – một nhóm quyền lực nhằm đối trọng với sự thống trị của phương Tây trong các vấn đề toàn cầu, nhưng đã gần như "ngủ quên" suốt 5 năm qua – có đang được đánh thức trở lại trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng nóng lên?

Trump không thể khiến Putin và Tập Cận Bình bất hòa với nhau
Chuyến thăm Trung Quốc dài ngày khác thường của Putin nhằm cho phương Tây thấy rằng "tình hữu nghị không giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc chỉ ngày càng bền chặt hơn, và những nỗ lực của Mỹ nhằm chia rẽ họ chắc chắn sẽ thất bại, theo nhận định của một số chuyên gia.
Ngay cả khi Trump nhượng bộ Ukraine cho Putin và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, Nga cũng sẽ không quay lưng với Trung Quốc, họ nói.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, vào những năm 1970, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Henry Kissinger, dưới thời Tổng thống Richard Nixon, đã thành công trong việc kéo Trung Quốc thoát khỏi ảnh hưởng của Liên Xô.
Nhưng khi đó, quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow vốn đã căng thẳng.
Giờ thì tình hình đã khác.
"Bằng cách gia tăng sức ép thương mại với Trung Quốc, chính quyền Trump chỉ càng củng cố trục Nga–Trung. Những nỗ lực nhằm làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước và thực hiện một 'chiến lược Kissinger đảo ngược' chưa mang lại kết quả rõ rệt," Pierre Andrieu, chuyên gia về quan hệ Trung–Nga tại Viện Chính sách Xã hội châu Á, từng là nhà ngoại giao Pháp tại Nga, Tajikistan và Moldova, nhận định.
"Nếu chiến lược của Mỹ là chia rẽ Moscow và Bắc Kinh bằng cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt với Nga, thì Washington đã đánh giá thấp chiều sâu và sự phức tạp của mối quan hệ đối tác này," một chuyên gia ẩn danh về quan hệ Trung–Nga viết trong một bài đăng cho Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu.

Mối quan hệ nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo Nga Trung
Trung Quốc đã trở thành khách hàng mua năng lượng chính của Nga và là nhà cung cấp ô tô cùng nhiều loại hàng hóa khác cho Nga sau khi các công ty phương Tây rút đi.
Nhưng cuộc xâm lược Ukraine cũng đã củng cố mối liên kết ý thức hệ trong tình hữu nghị Nga–Trung.
"Cả hai nước đều phản đối chủ nghĩa tự do phương Tây và thách thức 'sự bá quyền' của Mỹ. Cả hai đều là cường quốc hạt nhân và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Lợi ích chiến lược của họ trùng khớp với nhau," ông Andrieu giải thích.
"Về kinh tế, họ bổ sung cho nhau. Nga là cường quốc về tài nguyên, còn Trung Quốc là cường quốc công nghiệp và công nghệ," ông viết.
Tuy nhiên, ông cho rằng mối quan hệ cá nhân nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo mới là yếu tố then chốt.
Putin và Tập có nhiều điểm chung. Họ cùng tuổi (72), đều trưởng thành trong bối cảnh cộng sản thời Liên Xô, và đều cầm quyền lâu năm. Cả hai đều xây dựng hệ thống quyền lực mang tính độc tài tập trung và dường như không chấp nhận sự bất đồng.
Ngay trước cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, ông Putin đã ký với ông Tập một tuyên bố về "tình hữu nghị không giới hạn và hợp tác không vùng cấm".
Ông Tập gọi Putin là "người bạn thân quý". Ông đã gặp Putin hơn 40 lần, nhiều hơn bất kỳ lãnh đạo thế giới nào khác.
Nhưng chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt.
Trung Quốc cũng được lợi từ việc giữ Putin trong "vùng kiểm soát", ngăn ông quay lại với phương Tây, nhưng đồng thời Trung Quốc cũng không muốn Nga trở nên quá mạnh, theo Patricia Kim, chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc và quan hệ Mỹ-Trung tại Viện Brookings ở Washington.
"Kịch bản lý tưởng cho Bắc Kinh là một nước Nga đủ mạnh để đối đầu phương Tây, nhưng đủ yếu để vẫn nằm trong quỹ đạo của Trung Quốc," Kim nói.
"Nga là một đối tác hữu ích cho Trung Quốc. Nga giúp Tập duy trì ổn định cả trong nước lẫn ở toàn khu vực Trung Á," Andrieu giải thích. "Nga cũng giúp Bắc Kinh huy động sự ủng hộ từ các nước phương Nam [Nam Toàn cầu] và thúc đẩy một mô hình trật tự thế giới thay thế phương Tây."

Thủ tướng Modi bước vào cuộc chơi
Thành viên thứ ba trong bộ ba RIC – Ấn Độ – đã có mối quan hệ đầy sóng gió với cả Bắc Kinh lẫn Washington, và vì vậy có thể phá vỡ bất kỳ hy vọng nào về sự hồi sinh của khối này.
Việc Tập Cận Bình và Modi gặp nhau bên lề hội nghị SCO ở Thiên Tân – đánh dấu lần đầu tiên ông Modi đến Trung Quốc sau bảy năm – mang ý nghĩa đặc biệt lớn.
Hai nước hầu như không liên lạc kể từ các vụ đụng độ biên giới năm 2020 tại Thung lũng Galwan.
Tuy nhiên, những "đám mây đen" kinh tế đang phủ bóng lên Ấn Độ đã thay đổi cục diện.
Tổng thống Trump đã áp mức thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ như một biện pháp trừng phạt việc New Delhi tiếp tục mua dầu Nga. Điều này dường như đang buộc các cựu đối thủ xích lại gần nhau hơn.
Ông Tập nói với ông Modi rằng Trung Quốc và Ấn Độ nên là đối tác chứ không phải đối thủ, trong khi ông Modi cho rằng hiện nay đã có một "bầu không khí hòa bình và ổn định" giữa hai bên.
Cả hai quốc gia không chỉ đông dân nhất, mà còn sở hữu hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ông Modi tuyên bố các chuyến bay giữa Ấn Độ và Trung Quốc – vốn bị đình chỉ từ hơn năm năm trước do tranh chấp biên giới – sẽ được nối lại, dù chưa đưa ra khung thời gian cụ thể.
Ông Tập nói rằng "hai bên cần tiếp cận và xử lý mối quan hệ từ tầm cao chiến lược và với tầm nhìn dài hạn," và rằng "trở thành bạn bè là lựa chọn đúng đắn cho cả hai."

Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của các liên minh?
Các nhà phân tích cho rằng, nếu bộ ba quyền lực RIC thực sự được hồi sinh – điều mà cả Nga và Trung Quốc đều khẳng định muốn chứng kiến – với một số nền kinh tế lớn nhất thế giới là thành viên, thì khối này có thể làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Washington, cùng với các liên minh khác như nhóm BRICS (thành lập năm 2006, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, sau đó có thêm nhiều nước khác gia nhập).
Tuy nhiên, ít nhất thì Ấn Độ cũng đang phải khéo léo duy trì một thế cân bằng, bất chấp hoàn cảnh kinh tế hiện tại do mức thuế của Trump. Nước này cũng phải đối mặt với một số vấn đề nghiêm trọng về lòng tin với Trung Quốc.
Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ rất muốn duy trì chính sách đối ngoại độc lập. Những ký ức về các vụ đụng độ biên giới chết người với Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn. Ấn Độ cũng lo ngại về mối quan hệ gần gũi giữa Trung Quốc với kẻ thù cũ của nước này là Pakistan.
Ngoài ra, Ấn Độ có thể phải từ bỏ hàng thập kỷ quan hệ ngoại giao gần gũi với Mỹ. Đây có thể là cái giá quá cao để nước này tham gia vào một liên minh chống Washington.

Liên minh các chế độ độc tài
Putin và Kim sẽ cùng với 26 nguyên thủ quốc gia khác, trong đó có Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, dự kiến sẽ tham dự lễ diễu binh tại Bắc Kinh.
Sự kiện được dàn dựng công phu này sẽ chứng kiến hàng chục ngàn quân nhân diễu hành theo đội hình qua Quảng trường Thiên An Môn lịch sử, với lực lượng từ 45 đơn vị trong quân đội Trung Quốc cũng như các cựu chiến binh.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên sẽ nhóm họp tại cùng một nơi – trong lễ diễu binh quân sự ở Bắc Kinh vào ngày 3/9."
"Liệu cuộc nhóm họp này có phải là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của 'liên minh các chế độ độc tài' không?" – Neil Thomas, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Chính sách châu Á, đặt câu hỏi.
Ông cho rằng, liên minh này khó có thể kéo dài lâu, vì các thành viên có những mục tiêu khác nhau và không tin tưởng lẫn nhau.
"Nhưng sự hiện diện của Putin, Pezeschkian và Kim nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc như cường quốc độc tài hàng đầu thế giới," ông kết luận.
Vì vậy, các sự kiện diễn ra tuần này ở Trung Quốc có lẽ là một màn thể hiện quyền lực ấn tượng, không nhất thiết về vai trò của các liên minh như SCO, RIC hay BRICS nhằm đối trọng với Washington – mà là sự củng cố vị thế của Trung Quốc ở trung tâm của bất kỳ liên minh nào như vậy trong tương lai gần.

Nguồn: Báo BBC

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026

Việt Nam: Chính quyền xã rà từng mét đất; Xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật; Cấm rời nơi cư trú; Địa điểm lọt top tốt nhất thế giới; Cựu Phó Thủ tướng Đức nhận vai trò mới

Lên đầu trang