- Thời sự
.png)
Ukraine
- Tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Nga
Các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ đã khiến một trạm biến áp điện ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga bốc cháy. Theo chính quyền khu vực, đám cháy ở thị trấn Kropotkin đang được dập tắt ngay lập tức. Theo các báo cáo ban đầu, không có thương vong. Cảnh báo không kích đã được đưa ra trong nhiều giờ qua đêm đến thứ Hai tại một số khu vực miền Nam nước Nga. Theo cơ quan hàng không, hoạt động bay tại một số sân bay, bao gồm cả sân bay ở Saratov và Volgograd, sẽ bị tạm dừng trong vài giờ vì lý do an toàn. Hiện chưa có bình luận nào từ phía Ukraine.
- Tiêu diệt gần nghìn lính Nga hôm qua
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tổng cộng 1.082.990 lính Nga đã bị "tiêu diệt" kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 02.2022. Như Bộ Quốc phòng công bố trong số liệu hàng ngày về tổn thất của Nga, đối phương đã mất khoảng 11.000 xe tăng, hơn 23.000 xe bọc thép và khoảng 55.000 máy bay không người lái kể từ khi bắt đầu chiến tranh, những vũ khí này hiện không còn trong tay quân đội Nga hoặc đã bị phá hủy. Riêng ngày hôm qua, 850 lính Nga đã bị thương hoặc tử trận.
- Bắn hạ gần như toàn bộ máy bay không người lái của Nga trong đêm
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukrinform, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 76 trong số 86 máy bay không người lái do Nga phóng đi trong một cuộc tấn công vào Ukraine vào cuối Chủ nhật. Theo báo cáo, các cuộc tấn công của Nga bắt đầu lúc 8:30 tối từ các hướng Kursk, Oryol, Bryansk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk và Hvardiiske.
- Hai trực thăng Nga bị phá hủy tại Crimea
Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) được cho là đã phá hủy hai trực thăng Mi-8 và một tàu kéo của Nga tại Crimea đang bị chiếm đóng. Theo HUR, căn cứ không quân Hvardiiske gần thành phố Simferopol đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Ngoài ra, hai trực thăng trị giá ước tính từ 20 đến 30 triệu đô la cũng bị phá hủy. Một tàu kéo quân sự, được cho là tên lửa BUK-2190, cũng bị tấn công tại Vịnh Sevastopol, nơi tình báo Ukraine đã chĩa đầu đạn thẳng vào con tàu.
- Bắt 2 điệp viên Nga
Cơ quan An ninh Ukraine (SUU) cho biết họ đã bắt giữ hai nghi phạm là điệp viên Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới vào Kyiv và Odessa. Theo tuyên bố, các nghi phạm được giao nhiệm vụ xác định vị trí của Lực lượng Phòng vệ Ukraine và báo cáo cho quân đội Nga. Những người bị cáo buộc cũng đã chuyển thông tin về thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự gây ra.
- Cáo buộc Nga giết nghị sĩ Ukraine Andriy Parubiy
Trong vụ án mạng liên quan đến nghị sĩ Ukraine Andriy Parubiy, cảnh sát cho biết họ đã có manh mối đầu tiên về kẻ đã ra lệnh giết người sau khi bắt giữ nghi phạm. "Hôm nay, chúng tôi chủ yếu điều tra một đầu mối liên quan đến Nga - một vụ giết người theo hợp đồng do Liên bang Nga thực hiện", Andriy Nebytov, người đứng đầu bộ phận điều tra hình sự, cho biết, theo một tuyên bố tại Lviv. Tuy nhiên, các giả thuyết khác cũng đang được xem xét. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tất cả các cuộc điều tra hoàn tất. "Vụ án đã được lên kế hoạch chi tiết và quá trình chuẩn bị mất hơn một tháng. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm", Nebytov nhấn mạnh. Thứ Bảy tuần trước, Parubiy đã bị bắn chết trên đường phố Lviv.
- Tổng kết các cuộc tấn công của Nga
Nga đã thực hiện ít cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn đáng kể vào Ukraine trong tháng 8 so với tháng trước. Theo dữ liệu từ Không quân Ukraine, số lượng máy bay không người lái được phóng đã giảm 34% so với tháng 7, tháng chứng kiến số lượng kỷ lục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 4.132 máy bay không người lái tầm xa trong tháng 8. Phòng không Ukraine, đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng phức tạp, đã bắn hạ 83% máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong tháng 8, so với mức 88% của tháng 7.
Nga
- Điều kiện cho hòa bình là ngăn chặn NATO
. Để có một giải pháp lâu dài ở Ukraine, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ, Putin phát biểu sau các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn nữa, cần phải khôi phục "sự cân bằng công bằng trong lĩnh vực an ninh". Putin đưa ra phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Người đứng đầu Điện Kremlin mô tả cuộc chiến này là một cuộc đối đầu với phương Tây, những nước đã làm nhục Nga bằng sự bành trướng về phía đông của NATO sau khi Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Vì vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt điều kiện chấm dứt sự bành trướng về phía đông của NATO cho hòa bình lâu dài ở Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine và các quốc gia phương Tây lại mô tả cuộc xâm lược này là một hành động chiếm đất mang tính đế quốc.
- Diện tích đất chiếm được trong tháng tám
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã kiểm soát được 594 km2 lãnh thổ Ukraine trong tháng tám. Trong những tháng gần đây, tiến độ của Nga đã tăng tốc; trong tháng 7, Moscow đã giành được tổng cộng 634 km2 lãnh thổ - ngoài những tháng đầu tiên của cuộc chiến, đây là con số cao nhất kể từ tháng 11.2024. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một số cuộc phản công thành công trong những tuần gần đây.
- Kế hoạch xâm lược quy mô lớn của Nga
Theo các chuyên gia, đoạn phim từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy những kế hoạch xâm lược quy mô lớn của Moscow. Trong video được công bố ngày 30.08, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov thảo luận về cuộc tấn công xuân hè của Nga. Phía sau Gerasimov, một bản đồ tình hình treo trên tường, hiển thị các khu vực Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson, cũng như các khu vực Odessa và Mykolaiv. Bản đồ trên tường trong văn phòng của Tổng Tham mưu trưởng Nga Gerasimov có thể phản ánh các mục tiêu quân sự của Nga tại Ukraine
- Không có kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh ba bên với Zelensky
Nga đã phản bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các thỏa thuận cho hội nghị thượng đỉnh ba bên đã được lên kế hoạch với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yuri Ushakov, phát biểu với truyền hình nhà nước Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc: Giờ đây, mọi người đều đang bàn tán về một hội nghị thượng đỉnh ba bên hoặc một cuộc gặp giữa Putin và Zelensky, nhưng chưa có thỏa thuận cụ thể nào giữa Putin và Trump về vấn đề này.
Đức
- Sẵn sàng sử dụng hàng tỷ Euro tiền Nga bị đóng băng
Spahn phát biểu trong chuyến thăm chung tới thủ đô Kyiv của Ukraine: Nếu ai đó xâm lược nước láng giềng một cách tàn bạo, muốn mở rộng biên giới một lần nữa, giết người, hiếp dâm, … thì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả,. Do đó, cần phải thảo luận về việc liệu những tài sản bị đóng băng này có thể được sử dụng hay không và bằng cách nào, bất chấp tất cả những lo ngại về mặt pháp lý. Miersch chỉ ra các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các nước châu Âu về các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga và nói: Về vấn đề này, mọi lựa chọn đều có thể được xem xét. Theo thông tin trước đây của Ủy ban, khoảng 210 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng tại EU, phần lớn do tổ chức tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ. Kể từ giữa năm ngoái, EU đã sử dụng thu nhập lãi để tài trợ cho việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.
- Putin đang theo dõi Đức
Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr), Carsten Breuer, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc răn đe nhân dịp diễn ra loạt cuộc tập trận "Quadriga 2025" của NATO tại khu vực Biển Baltic. Chỉ có răn đe mới có thể duy trì hòa bình, một sĩ quan cấp cao nhất của Bundeswehr phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin. Mối đe dọa vẫn không thay đổi. "Putin đang theo dõi chúng ta. Kế hoạch của ông ta vượt ra ngoài Ukraine."
- Năng lực sản xuất tăng đáng kể
Trong chuyến thăm một nhà máy vũ khí ở Troisdorf, Liên doanh Dynitec GmbH – một công ty con của Diehl Defence – sản xuất linh kiện cho kíp nổ và chất nổ dùng trong đạn dược và tên lửa dẫn đường, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhận thấy tiềm năng mở rộng sản xuất quốc phòng tại Đức: Năng lực sản xuất đang tăng đáng kể, nhưng công bằng mà nói, chúng tôi vẫn chưa đạt đến giới hạn. Pistorius lấy nhà máy này làm ví dụ về việc nước Đức phải trở nên độc lập hơn, bất cứ khi nào có thể, thông qua phát triển công nghệ, cũng như thông qua việc phát triển các cơ sở công nghiệp và năng lực sản xuất tại Đức.
- Sự cố nhiễu GPS trên biển Baltic
Một quân nhân cấp cao nhất của Đức tuyên bố đã gặp sự cố gây nhiễu GPS khi đang bay. Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại Berlin, Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức Carsten Breuer, giải thích rằng sự cố này đã xảy ra một lần trong một chuyến bay hướng bắc qua biển Baltic và một lần khi đang tham gia một cuộc tập trận ở Litva. Ông nói rằng các phi công thường có thể lựa chọn cách né tránh điều này và rất tự tin vào quy trình của mình. Hiện chưa rõ liệu các cuộc tấn công gây nhiễu có nhắm cụ thể vào ông hay là một hoạt động lan rộng hơn. Breuer nói rằng, bất kể trường hợp nào, cần phải làm rõ: "Chúng ta hiện đang liên tục bị phá hoại, gián điệp, và chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của các hành động hỗn hợp, mà chúng ta thường có thể truy nguyên từ các tác nhân nhà nước, và rất thường xuyên là từ Nga.
- Các công ty quốc phòng được tài trợ
Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Katherina Reiche gợi ý về việc tăng ngân sách cho ngành công nghiệp quốc phòng từ các quỹ tiểu bang. Chính phủ liên bang có một quỹ lớn để tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi. "Việc mở cửa quỹ ngay bây giờ, bao gồm cả cho quốc phòng, có thể là một cân nhắc", chính trị gia CDU phát biểu tại hội nghị về ngành công nghiệp quốc phòng.
- Vấn đề cuộc gặp Putin-Zelensky
Người phát ngôn chính sách đối ngoại Jürgen Hardt của CDU nói với truyền thông: Một cuộc gặp Putin-Zelensky là không khả thi trong tình hình hiện tại. Đức, châu Âu và các đồng minh bên kia Đại Tây Dương phải giúp Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí của chính họ. Hardt chỉ trích rằng các cuộc tấn công của Nga đã đạt đến một cấp độ mới kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Putin ở Alaska. Các tòa nhà dân cư đang bị ném bom bừa bãi, và dân thường cũng đang bị giết hại. Phản ứng của Putin trước những nỗ lực hòa bình của Trump khó có thể nào bi quan hơn.
Thế giới
-Kim Jong Un giới thiệu tên lửa mới
Trước khi tham gia lễ duyệt binh hoành tráng tại Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới nhất của nước này. Theo hãng thông tấn chính thức KCNA, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược, ông Kim cho biết năng lực sản xuất tên lửa của Triều Tiên đã được "mở rộng nhanh chóng". KCNA cũng đưa tin thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng minh của Nga, cũng đã triển khai ba kế hoạch dài hạn cho năng lực chế tạo tên lửa của nước này trong chuyến thăm. Theo thông tin tình báo từ Hàn Quốc và các nước phương Tây, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga tên lửa và các thiết bị quân sự khác cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Quốc gia bị cô lập trên trường quốc tế này cũng được cho là đang hỗ trợ Nga với hàng nghìn binh sĩ.
- Lịch Zelensky gặp các chính trị gia hàng đầu châu Âu tại Paris
Trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các chính trị gia hàng đầu châu Âu đã được lên kế hoạch vào thứ Năm tại Paris, theo các nguồn tin chính trị châu Âu. Một cuộc gặp như vậy được lên kế hoạch để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine "và thúc đẩy ngoại giao, bởi Nga đang kéo dài chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ không tham dự cho đến nay. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz có tham dự cuộc họp hay không vẫn chưa được xác định. Theo các nguồn tin chính phủ tại Berlin, kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn đầu.
- Ấn độ kêu gọi Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và một giải pháp hòa bình lâu dài trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ Ngoại giao Ấn Độ chính thức thông báo rằng người đứng đầu chính phủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến gần đây nhằm giải quyết xung đột. Putin và Modi đang gặp nhau tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh của liên minh an ninh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Điện Kremlin cũng trích dẫn lời Modi phát biểu tương tự.
- Trung Quốc, Putin hội đàm với Tập Cận Bình
Theo Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Nga Putin tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để hội đàm song phương vào hôm nay thứ 3. Cố vấn chính sách đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, đã đề xuất một cuộc gặp như vậy trước chuyến công du bốn ngày của người đứng đầu Điện Kremlin tới Trung Quốc. Thông tin chi tiết về cuộc gặp vẫn chưa được công bố.
Quyết định hủy kế hoạch mua máy bay F-35 bất ngờ của Tây Ban Nha và làn sóng phản đối tại Thụy Sĩ đối với thương vụ này báo hiệu một sự chuyển hướng lớn: châu Âu không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, mà chọn đầu tư vào công nghệ quân sự của chính mình.
Lợi ích kinh tế
Theo National Security Journal, Tiến sĩ Andrew Latham, nghiên cứu viên tại tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại Defense Priorities, Giáo sư quan hệ quốc tế và lý thuyết chính trị tại Đại học Macalester ở Saint Paul, Minnesota (Mỹ), nhận định sau nhiều năm phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Mỹ, các quốc gia châu Âu đang tính toán lại và tìm kiếm con đường tự chủ.
Từ lâu, Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ chọn F-35B để thay thế phi đội Harrier trên tàu sân bay Juan Carlos I. Nhưng thay vào đó, nước này đã gây bất ngờ khi quyết định mua 25 máy bay Eurofighter Typhoon mới và tăng cường đầu tư vào máy bay chiến đấu mới trong chương trình có tên là Hệ thống Tác chiến trên không tương lai (FCAS). Với Thụy Sĩ, chỉ 3 năm trước, nước này đã thông qua cuộc trưng cầu dân ý để mua 36 máy bay F-35A, nhưng Washington đã từ chối chốt giá và quyết định áp đặt thuế quan mới đối với hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ, khiến kế hoạch này gặp nhiều trở ngại.
Một trong những lý do chính
Đó là tính độc quyền của Tập đoàn Lockheed Martin. Theo mô hình này, Mỹ kiểm soát mọi nâng cấp, phần mềm và dữ liệu hoạt động của máy bay trong tương lai. Có nghĩa phần mềm chỉ được thay đổi và cải tiến khi được Mỹ cho phép. Mua F-35 đồng nghĩa cam kết với một hệ sinh thái do Mỹ sở hữu, trong đó Washington sẽ kiểm soát phụ tùng, các nâng cấp tương lai, và thậm chí cả dữ liệu vận hành. Chi phí cũng là một yếu tố quan trọng. Chi phí của F-35 tăng vọt đã đặt ra câu hỏi nghiêm túc về khả năng chi trả cho loại máy bay này trong dài hạn.
Theo Tiến sĩ Latham, quyết định chuyển hướng mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các quốc gia ở lục địa già. Bằng cách chuyển hàng tỷ EUR vào các chương trình châu Âu, Tây Ban Nha sẽ đảm bảo thúc đẩy chuỗi cung ứng châu Âu, duy trì và tạo việc làm, đồng thời phát triển chuyên môn kỹ thuật dưới sự sở hữu của châu Âu. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Mỹ sẽ tốt khi Washington có mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh châu Âu, nhưng sẽ là rủi ro chiến lược nếu các liên minh rạn nứt hoặc chịu tác động của thuế quan và can thiệp chính trị.
Ủng hộ và dè dặt
Sự chuyển hướng này sẽ thành công nếu châu Âu khắc phục được tình trạng phân mảnh công nghiệp mãn tính. Lục địa già hoàn toàn có khả năng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, nhưng thiếu sự thống nhất để chế tạo một sản phẩm thành công. So với với dòng F-35, Eurofighter vẫn là dòng máy bay đa năng có năng lực và tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng thích ứng cao hơn, dễ nâng cấp hơn và thuộc sở hữu châu Âu. Trong khi đó, dòng máy bay chiến đấu mới FCAS, vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, hứa hẹn mang đến những đặc điểm của thế hệ thứ 6 là công nghệ tàng hình, phối hợp tác chiến có người lái hoặc không người lái, tác chiến điện tử tiên tiến và hệ thống chỉ huy hiện đại.
Các thay đổi về tư duy quốc phòng của châu Âu đã được hình thành gần đây
Trong phát biểu liên quan đến Sách Trắng quốc phòng vừa công bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, kiến trúc an ninh mà lục địa già đang dựa vào không còn như trước. Sách Trắng ghi châu Âu có kế hoạch chi 800 tỷ EUR (935 tỷ USD) cho kế hoạch “Tái vũ trang châu Âu” vào năm 2030. Liên minh châu Âu (EU) sẽ ưu tiên cho các công ty châu Âu trong hoạt động mua sắm chung để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của châu lục. Kế hoạch xây dựng các cơ chế tài chính, cho phép các quốc gia thành viên đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và mua sắm thiết bị quân sự, với khoản vay lên tới 150 tỷ EUR (161 tỷ USD), sẽ được sử dụng để đầu tư vào các lĩnh vực quốc phòng đa dạng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh một số chính phủ EU đang phải thắt lưng buộc bụng, khó thông qua dự luật ngân sách hàng năm, việc tăng chi tiêu quốc phòng đồng nghĩa với việc phải tự động rút gọn các khoản khác hoặc tăng thuế để bổ sung nguồn ngân sách thâm hụt. Nhóm quốc gia ủng hộ, tiêu biểu như Pháp và Đức, cho rằng châu Âu nên đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ chính mình, không nhằm thay thế các liên minh như NATO, mà để tham gia chủ động và độc lập hơn. Trái lại, nhiều quốc gia thành viên ở Trung và Đông Âu, như Ba Lan và các nước Baltic, lại tỏ ra dè dặt với xu hướng này. Do đó, sự phân hóa về kinh tế - xã hội trong nội bộ EU cũng là một phần rào cản lớn cho tiến trình này.
Nguồn: Báo Sài Gòn Giải phóng
Đức Việt Online
Việt Nam: Làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng; Đối mặt 2 cuộc điều tra từ Mỹ; Xây quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới; Báo công an vì chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp
Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Kansai; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Úc; Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư; Nữ PGS dạy AI ở Trung Quốc
Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn
Việt Nam: Bắt Thứ trưởng Nông nghiệp & Môi trường; Vi phạm dự án sân bay Long Thành; Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau; Khởi tố Lê Thị Kim Nhung; Nhà nước quyết định giá đất
Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu
Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn
Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá