TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Châu Âu trao thêm bảo bối cho Ukraine

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Ukraine tấn công đường ống nhiên liệu gần Moscow, Nga phản công dữ dội ở Pokrovsk
 Ukraine tuyên bố tấn công đường ống nhiên liệu chiến lược gần Moscow, trong khi Nga tăng cường phản công dữ dội tại thành phố Pokrovsk – điểm nóng chiến lược ở miền Đông Ukraine.
Tình báo quân sự Ukraine (HUR) thông báo, lực lượng đặc nhiệm nước này đã tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào đường ống dẫn nhiên liệu chiến lược ở khu vực Moscow – tuyến cung cấp nhiên liệu chủ lực cho quân đội Nga. Theo thông cáo được đăng tải trên kênh Telegram, chiến dịch diễn ra vào cuối ngày 31/10 được HUR mô tả là một “đòn giáng nghiêm trọng vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga".

- Ukraine công bố số liệu về tổn thất của Nga
Theo truyền thông từ Kiev, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố số liệu thương vong mới về quân đội Nga ở Ukraine: Tính tới nay, Nga đã mất khoảng 1.142.730 binh sĩ ở Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, số người thiệt hại là 900., sáu xe tăng, chín hệ thống pháo binh và 349 máy bay không người lái, cùng những thứ khác, cũng đã bị phá hủy. Theo Ukraine, Nga đã mất tổng cộng 11.316 xe tăng, 34.137 hệ thống pháo, 1235 hệ thống phòng không và 428 máy bay, 346 trực thăng, 76.704 máy bay không người lái, 28 tàu và một tàu ngầm kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn.

- Bắn hạ hơn 200 máy bay không người lái của Nga
Theo cổng thông tin Defense Express công bố về hồ sơ của lực lượng bảo vệ biên phòng Ukraine từ đơn vị Phoenix về kỷ lục hoạt động trong tháng 10: Lực lượng này đã bắn hạ 200 máy bay không người lái trong vòng một tháng. Đây là mức tăng 50% so với tháng trước. Cơ quan biên phòng Ukraine công bố một video trên mạng xã hội về hồ sơ. Kết quả tháng 10 không chỉ làm nổi bật kỹ năng ngày càng tăng của phi công và phối hợp chiến thuật, mà còn là hiệu quả của mạng lưới phòng không nhiều lớp của Ukraine, tích hợp các đội đánh chặn nhỏ thành một hệ thống quốc gia toàn diện hơn.

- Thương vong tại Kherson
Theo thống đốc Donetsk Ukraine, Vadym Filashkin, thông báo trên Telegram: Hơn 20 thường dân bị thương trong các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kherson. Quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ sở xã hội. Đặc biệt, các khu dân cư trong các khu định cư của khu vực bị hư hại, bao gồm tám tòa nhà cao tầng và 15 nhà riêng.

- Ukraine tổng kết tấn công dầu mỏ của Nga vào năm 2025
Theo một báo cáo của Kyiv Independen
, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, Vasyl Malyuk tuyên bố, Ukraine đã tấn công gần 160 cơ sở dầu mỏ của Nga vào năm 2025. Ít nhất hai mươi trong số các cuộc tấn công này được thực hiện chỉ trong tháng 9 và tháng 10 vào các nhà máy lọc dầu, bến dầu, kho nhiên liệu và trạm bơm. Đây là những mục tiêu quân sự hợp pháp. Sản xuất và lọc dầu chiếm khoảng 90% ngân sách quốc phòng của Nga. Đây là những đồng rúp dầu mỏ bẩn thỉu mà cuộc chiến chống lại chúng tôi được tài trợ.

- Chiến dịch phức tạp ở Pokrovsk
Theo
truyền thông Ukraine, Tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky đã gửi lực lượng đặc biệt đến chiến đấu với binh lính Nga xâm lược ở thành phố Pokrovsk. Một chiến dịch phức tạp đang được tiến hành để tiêu diệt và xua đuổi quân địch ở Pokrovsk. Vài ngày trước, chính phủ thừa nhận rằng ít nhất 200 binh sĩ Nga đã tiến vào Pokrovsk. Tư lệnh quân đội Nga hiện nói rằng hàng nghìn binh sĩ Nga đang cố gắng xâm nhập vào khu vực Pokrovsk-Myrnograd và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, cả hai thành phố cho đến nay đều không bị bao vây cũng không bị chặn. Nhiều đơn vị và thiết bị sẽ được chuyển đến khu vực, bao gồm cả máy bay không người lái.

- Đưa các hệ thống Patriot mới vào hoạt động
Theo bài phát biểu qua video buổi tối, nguyên thủ quốc gia Zelensky đi vào chi tiết hơn về việc tăng cường hệ thống phòng không của đất nước: Nhiều hệ thống Patriot hiện đang ở Ukraine và đang được đưa vào hoạt động. Zelensky cảm ơn Đức và tất cả những người ủng hộ khác vì điều này. Đồng thời, người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng đất nước của ông cần nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa hơn để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Đức đã hứa vào mùa hè sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hai hệ thống Patriot. Điều này sẽ được thực hiện dần dần trong vài tháng.

- Thống kê thương vong bởi các cuộc tấn công của Nga
Theo thông tấn Ukreine, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố của Ukraine. Tại Pavlohrad ở vùng Dnipropetrovsk, một người đàn ông 55 tuổi đã chết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Ba thường dân khác, trong đó có một bé gái tám tuổi, đã bị thương trong cuộc tấn công. Một số ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bốc cháy trong cuộc tấn công này. Tại khu vực Kherson, miền nam Ukraine, một phụ nữ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga. Ngoài ra, một phụ nữ 82 tuổi bị thương nặng. Trong ngày, thêm bảy thường dân bị thương trong các khu vực do pháo kích của Nga.

Nga

- Điện Kremlin nói gì về cuộc gặp khẩn giữa ông Putin và ông Trump
Tass dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một cuộc gặp khẩn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể xảy ra nhưng hiện tại chưa có nhu cầu cấp bách cho việc này.
"Về mặt lý thuyết thì nó có thể xảy ra nhưng hiện tại chưa cần thiết phải có cuộc gặp này", ông Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, điều cần thiết lúc này là nỗ lực ngoại giao kiên trì và thận trọng nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

- Hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk, Nga khẳng định sức mạnh răn đe hạt nhân toàn cầu
Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Khabarovsk. Con tàu được thiết kế đặc biệt để mang theo ngư lôi hạt nhân Poseidon, loại phương tiện không người lái khổng lồ có khả năng hoạt động bằng năng lượng hạt nhân và tấn công mục tiêu ở khoảng cách liên lục địa.

- Nga trừng phạt kinh tế một số quan chức Ukraine
Ngày 1/11, Chính phủ Liên bang Nga đã ban hành nghị định áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đặc biệt đối với một số quan chức Ukraine, nhằm phản ứng trước các chính sách và hành động của chính quyền Kiev. Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.
Các quan chức Ukraine nằm trong diện trừng phạt gồm: Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko; Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko; Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Oleksandr Kubrakov; Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksiy Sobolev; Cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky - ông Rostyslav Shurma; Cựu Giám đốc tập đoàn Zaporizhstal.

- Nga cảnh báo việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ không đem lại hòa bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết, việc Mỹ có thể chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine sẽ không giúp chấm dứt xung đột.
Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích quyết định này, nói rằng: “Như tình hình hiện nay và những năm trước đã chứng minh, việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không bao giờ mang lại hòa bình. Ngược lại, hành động như vậy sẽ đi ngược lại những cam kết mà chính quyền Mỹ hiện tại đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình".

- Bị cáo buộc tấn công có chủ đích vào nguồn cung cấp điện hạt nhân Ukraine
Ukraine cáo buộc Nga tấn công có chủ đích vào các trạm biến áp, điều quan trọng đối với các nhà máy điện hạt nhân. Điều này mang đặc điểm của "khủng bố hạt nhân" và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao ở Kiev. Bộ này đề cập đến một tuyên bố từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Cơ quan này trích dẫn các sự cố gần miền nam Ukraine và các nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi. Ngoài ra, nhà máy điện Rivne đã phải giảm sản lượng của hai trong số bốn lò phản ứng của mình.

- Bắn hạ máy bay không người lái hướng đến Moscow
Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên Telegram, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ba máy bay không người lái của Ukraine hướng về thủ đô của Nga. Các chuyên gia đang kiểm tra các mảnh vỡ của máy bay không người lái tại các địa điểm rơi. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã báo cáo rằng trong vòng ba giờ, 38 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn và phá hủy trên hai khu vực ở miền nam nước Nga cũng như trên Crimea, nơi Ukraine sáp nhập vào năm 2014.

- Các sân bay đóng cửa ở một số thành phố
Theo
báo từ Ukrainska Pravda, trong đêm, các sân bay ở năm thành phố của Nga đã đóng cửa sau khi có báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Quân đội Nga tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 98 máy bay không người lái. Kết quả của các cuộc không kích, các sân bay ở Penza, Samara, Saratov, Kaluga và Tambov được cho là đã ngừng hoạt động.

- Ukraine gửi lực lượng đặc biệt đến Pokrovsk
Theo
hãng tin Reuters, Ukraine được cho là đã đồn trú lực lượng đặc biệt ở khu vực xung quanh thành phố khai thác mỏ Pokrovsk ở vùng Donetsk. Vào đầu tuần, các binh sĩ đã được đưa bằng trực thăng đến những khu vực xung quanh Pokrovsk do Nga kiểm soát. Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự, đang giám sát chiến dịch. Hành động này cho thấy Ukraine đang chiến đấu như thế nào để ổn định tình hình ở thành phố chiến lược quan trọng này. Quân đội Nga đã cố gắng chiếm hoàn toàn thành phố trong một năm. Việc chiếm đóng trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng của Pokrovsk có thể cho phép tiến xa hơn vào khu vực phía đông Donetsk, nơi Nga muốn chiếm đóng hoàn toàn.

- Đánh chặn máy bay không người lái Ukraine bị đánh chặn
Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã bắn hạ 98 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của mình trong đêm. Mười một máy bay không người lái đã bị phá hủy chỉ riêng trên khu vực Moscow. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Nga trong những tháng gần đây.

- Bắn hạ máy bay không người lái Ukraine ở Moscow
Quân đội Ukraine một lần nữa tấn công khu vực xung quanh thủ đô Moscow của Nga bằng máy bay không người lái chiến đấu trong đêm. Thị trưởng Sergei Sobyanin báo cáo trên Telegram nhiều lần về các máy bay không người lái riêng lẻ được cho là đã bị bắn hạ. Đây là cuộc tấn công thứ hai trong một tuần.

Mỹ

- Mỹ - Nga khơi lại “bóng ma hạt nhân” sau hơn 3 thập kỷ tĩnh lặng
Mỹ và Nga - hai quốc gia đang sở hữu hơn 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đều chưa tiến hành một vụ thử nổ hạt nhân nào kể từ đầu thập niên 1990. Tuy nhiên, những tuyên bố mới đây của họ đã đủ làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc đụng độ vũ khí hạt nhân mới.

- Thăm do dư luận Mỹ về Trump trong cuộc chiến Ukraine
Theo cuộc thăm dò của ABC News và Washington Post, đa số người Mỹ không hài lòng với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hành động liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 60% người được hỏi không tán thành cách xử lý tình huống của ông, trong khi 39% đồng ý với cách tiếp cận của ông. So với một cuộc khảo sát từ tháng trước, các giá trị hầu như không thay đổi.

 

Thế giới

- Báo Tây Ban Nha tiết lộ về “cuộc họp bí mật” liên quan đến xung đột Ukraine
Theo tờ El Mundo của Tây Ban Nha, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine được cho là sẽ nhóm họp bí mật tại Madrid vào tuần này nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Theo nguồn tin của báo này, ban tổ chức đang duy trì “mức độ bảo mật tối đa” cho sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 4/11, yêu cầu các đại biểu từ 35 quốc gia phải để điện thoại di động trong khu vực quy định và không được đăng tải bất kỳ thông tin nào về cuộc họp lên mạng xã hội, tài liệu chính phủ được El Mundo trích dẫn cho hay. Nội dung thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như các cam kết bảo đảm an ninh tiềm năng. Ngoài ra, các nước tham dự sẽ phối hợp các biện pháp gia tăng sức ép đối với Nga.

- Bỉ phát hiện máy bay không người lái
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Francken viết trên X: Một số máy bay không người lái đã được phát hiện trên căn cứ quân sự Kleine-Brogel của Bỉ, được NATO sử dụng. Các cuộc điều tra đang được tiến hành. Họ sẽ gặp cảnh sát vào tuần tới để phân tích mối đe dọa và thực hiện các biện pháp cần thiết để tìm và bắt giữ các phi công máy bay không người lái. Căn cứ này là một phần của cuộc diễn tập hàng năm của NATO vào tháng 10 nhằm bảo vệ lãnh thổ liên minh bằng vũ khí hạt nhân với khoảng 2000 quân. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, căn cứ không quân là một trong những nơi ở châu Âu cất giữ  vũ khí hạt nhân của Mỹ.

 

 

CHÂU ÂU TRAO THÊM BẢO BỐI CHO UKRAINE

Tên lửa hành trình Ruta
Theo trang tin Infodefensa, tên lửa hành trình Ruta đang được Ukraine sử dụng mới tích hợp thành công hệ thống dẫn đường có tính chính xác vượt trội, giúp duy trì hiệu quả chiến đấu ngay cả khi gặp tình huống gây nhiễu.
Infodefensa tiết lộ công nghệ kể trên mang tên Hệ thống dẫn CNG (Compass-Navigation-Guidance), do UAV Navigation (công ty con thuộc tập đoàn công nghệ quốc phòng Grupo Oesía - Tây Ban Nha) thiết kế, tích hợp và thử nghiệm.
Báo cáo từ UAV Navigation chỉ rõ hệ thống CNG cho phép tên lửa Ruta hoạt động tự động, thực hiện thu thập mục tiêu cũng như dẫn đường quang học ở giai đoạn cuối trong cả những khu vực phủ sóng hệ thống định vị vệ tinh GNSS.
Việc tích hợp hệ thống dẫn đường CNG giúp tên lửa Ruta gia tăng đáng kể sức mạnh khi hoạt động chính xác ngay cả lúc vệ tinh bị gây nhiễu hoặc đánh lừa. Có CNG, Ruta có thêm khả năng hỗ trợ đồng bộ nhiều đơn vị, phối hợp vượt qua hệ thống phòng không đối phương.
Tên lửa hành trình Ruta do công ty hàng không châu Âu Destinus phát triển, xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm quốc phòng Eurosatory 2024.
Giới phân tích quân sự cho rằng việc tích hợp công nghệ dẫn đường có ưu điểm hoạt động độc lập khi bị tấn công điện từ hoặc làm lệch tín hiệu vệ tinh là bước tiến quan trọng đối với việc phát triển các thế hệ vũ khí hành trình hiện đại.

Nhận từ Đức
Báo Kyiv Post ngày 2-11 đưa tin Tổng thống Volodymir Zelensky thông báo Ukraine đã nhận được 2 hệ thống phòng không MIM-104 Patriot từ Đức.
Việc chuyển giao hai hệ thống hỏa lực MIM-104 Patriot từ kho vũ khí Đức sang Ukraine từng được công bố hồi tháng 8-2025, do Đan Mạch, Lithuania và Na Uy tài trợ phần lớn kinh phí.
Dẫn lời Tổng thống Zelensky, Ukrinform cho biết thêm Ukraine và Mỹ cũng đang chuẩn bị một hợp đồng cung cấp 25 hệ thống Patriot.

Nguồn tham khảo: Báo mới

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang