- Thời sự
.png)
Nga tấn công khu vực Dnipropetrovsk
Theo các nguồn tin Ukraine, hai người đã thiệt mạng trong đêm qua trong các cuộc tấn công của Nga tại khu vực Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine. Các nạn nhân gồm một nam và một nữ, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, Serhiy Lysak, cho biết trên Telegram. Ba người khác bị thương, và một người đàn ông đang trong "tình trạng nguy kịch". Hôm thứ Ba, Kyiv lần đầu tiên thừa nhận rằng quân đội Nga đã tiến vào khu vực Dnipropetrovsk. Quân đội Nga đã tuyên bố vào tháng 7 rằng họ đã tiến vào khu vực này. Kể từ đó, quân đội đã nhiều lần báo cáo việc chiếm được một số thị trấn riêng lẻ. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố lãnh thổ nào trong khu vực như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh.
Chặn 46 trong số 68 máy bay Nga trong đêm
Đêm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã chặn 46 trong số 68 máy bay không người lái của Nga. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, 22 máy bay không người lái đã tấn công các mục tiêu tại chín địa điểm. Theo báo cáo, quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công bắt đầu từ 8 giờ tối từ Kursk, Millerovo, Bryansk và Primorsko-Akhtarsk.
Thương vong tại Kyiv sau các cuộc không kích của Nga
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tám người vẫn còn mất tích sau các cuộc tấn công của Nga vào Kyiv vào sáng sớm nay khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Năm mươi ba người khác bị thương, Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội. "Nga chỉ hiểu sức mạnh, và giờ đây sức mạnh là điều cần thiết", ông nói thêm, một lần nữa kêu gọi các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Theo các nguồn tin của Ukraine, bốn trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. "Đứa nhỏ nhất, một bé gái, thậm chí chưa đầy ba tuổi", Zelensky tuyên bố. Chính phủ Ukraine đã tuyên bố hôm nay là ngày quốc tang cho các nạn nhân.
Trạm radar Nga ở Crimea bị phá hủy
Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) cho biết họ đã phá hủy một trạm radar của Nga ở Crimea. Đây là một phần của hệ thống phòng không S-400 "Triumph". HUR đã đăng một video về vụ tấn công lên .
Tiếp tục tìm kiếm thủy thủ sau vụ Nga tấn công
Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành sau vụ tấn công của Nga vào một tàu hải quân Ukraine. Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, số người thiệt mạng được xác nhận đã tăng lên hai, theo truyền hình Ukraine. "Thật không may, chúng tôi vừa có thêm một trường hợp tử vong được xác nhận. Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm thấy tất cả các thủy thủ mất tích - có một số người trong số họ. Một số binh sĩ bị thương, nhưng phần lớn thủy thủ đoàn đều an toàn", Pletenchuk nói.
Xác nhận tấn công trạm bơm dầu diesel của Nga
Quân đội Ukraine cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào một trạm bơm dầu diesel của Nga ở vùng Bryansk, Nga. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thông báo điều này trên Facebook. Theo tuyên bố, cơ sở ở miền tây nước Nga này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Vụ tấn công được thực hiện bởi quân đội Ukraine, phối hợp với lực lượng đặc nhiệm và cơ quan tình báo Ukraine (SBU). "Một vụ cháy đã được ghi nhận tại cơ sở này", Bộ Tổng tham mưu cho biết. "Hậu quả của vụ tấn công hiện đang được điều tra."
Kêu gọi đàm phán bảo đảm an ninh ở cấp cao nhất
Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các cuộc đàm phán của các đối tác về bảo đảm an ninh cho Ukraine "khẩn cấp" được nâng lên cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Hơn nữa, các đồng minh nên phê chuẩn những bảo đảm này tại quốc hội của họ, tổng thống Ukraine phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyiv.
Gần Pokrovsk Nga tập trung tới 100.000 quân
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã tập trung "lên đến 100.000" quân gần thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine. "Kẻ thù đang tích tụ và tập trung lực lượng ở đó", Zelensky nói với các nhà báo. "Chúng chắc chắn đang chuẩn bị các biện pháp tấn công", nguyên thủ quốc gia nói thêm. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đã báo cáo vào cuối tháng 6 rằng Nga đã tập trung tổng cộng khoảng 111.000 quân về phía Pokrovsk.
Tình hình ở khu vực Pokrovsk "đáng lo ngại nhất hiện nay"
Theo tổng thống Ukraine, tình hình ở khu vực Pokrovsk "đáng lo ngại nhất hiện nay". Cùng lúc đó, Zelensky tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang đẩy lùi quân đội Nga khỏi khu vực biên giới đông bắc Sumy. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khu vực xung quanh thành phố này đã trở thành một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất ở Ukraine.
Kêu gọi đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí Mỹ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí Mỹ cho nước ông. Ông muốn việc chuyển giao diễn ra "nhanh hơn một chút", Zelenskyy phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kyiv, đề cập đến các đợt chuyển giao vũ khí đã được thỏa thuận từ Hoa Kỳ, được các nước NATO khác tài trợ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về một cơ chế chung vào tháng 7: Hoa Kỳ sẽ cung cấp hệ thống vũ khí và đạn dược cho Ukraine, và các nước khác sẽ chi trả. Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch bán vũ khí cho Ukraine trị giá tương đương khoảng 706 triệu Euro.
54 máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trong đêm
Theo Bộ Quốc phòng tại Moscow, lực lượng vũ trang Nga đã chặn và phá hủy 54 máy bay không người lái Ukraine đêm qua. Giới lãnh đạo Nga chỉ đề cập đến số lượng tên lửa địch bị đánh chặn.
Cáo buộc phát ngôn "quỷ dữ" của Macron
Nga đang chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Macron đã gọi Putin là "quỷ dữ trước cổng nhà chúng ta". Điều này không xứng với một nguyên thủ quốc gia, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Macron liên tục đưa ra những phát ngôn kỳ lạ, dẫn đến "những lời lăng mạ đê tiện".
Các cuộc chiếm đóng Ukraine đang diễn ra nhanh chóng
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, cuộc chiến tranh chinh phạt của Moscow đang diễn ra thành công và gần đây đã đạt được động lực đáng kể. "Trong khi đầu năm, chúng tôi giải phóng 300 đến 400 km2 mỗi tháng, thì hiện tại là 600 đến 700 km2", Belousov phát biểu tại một cuộc họp của bộ. Để so sánh, thành phố Hamburg có diện tích 755 km2. Belousov cũng bày tỏ sự hài lòng với các cuộc không kích đang diễn ra của Nga vào Ukraine. Năm nay, 35 cuộc không kích lớn như vậy đã được thực hiện nhằm vào 146 cơ sở chiến lược quan trọng của đối phương. Bộ trưởng cho biết điều này đã làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Chỉ một ngày trước đó, Nga đã pháo kích dữ dội vào thành phố Kyiv cùng nhiều thành phố khác, khiến hơn 20 thường dân thiệt mạng, trong đó có bốn trẻ em.
Putin sẽ thăm Ấn Độ
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 12. Ông Putin sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Hai tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Trung Quốc, cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các nhà báo. "Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm vào tháng 12" sẽ được thảo luận. Sau Trung Quốc, Ấn Độ là khách hàng dầu mỏ lớn nhất của Nga. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quân sự vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, tỷ trọng dầu mỏ của Nga trong kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng từ 2% lên gần 36% vào năm ngoái. Đồng thời, Nga được coi là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Ấn Độ.
Cuộc gặp giữa Putin và Zelensky phải được chuẩn bị
Theo Điện Kremlin, Nga được cho là vẫn chưa loại trừ khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. "Putin (...) tin rằng bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp cao nhất cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn thiện các kết quả đã đạt được trước đó ở cấp chuyên gia", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các hãng thông tấn Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, công việc ở cấp chuyên gia vẫn đang "diễn ra suôn sẻ". Peskov đang phản hồi lại bình luận của Thủ tướng Friedrich Merz, người đã tuyên bố hôm thứ Năm rằng ông không mong đợi một cuộc gặp như vậy vào lúc này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu tại cuộc gặp với Zelensky, Merz và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào thứ Hai tuần trước rằng một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra trong vòng hai tuần.
Đức cùng Pháp đe dọa trừng phạt Putin
Đáp lại các cuộc không kích gần đây của Nga vào Ukraine, Đức và Pháp đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền Kiev về phòng không và đe dọa sẽ siết chặt trừng phạt Nga. "Bất chấp những nỗ lực ngoại giao quốc tế mạnh mẽ, Nga vẫn không có thiện chí chấm dứt cuộc chiến xâm lược chống lại Ukraine", một tuyên bố được cả hai chính phủ nhất trí tại Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức ở Toulon nêu rõ. Do đó, bên cạnh việc tăng cường viện trợ quân sự, họ đang xem xét siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây "áp lực tối đa" lên Nga để chấm dứt chiến tranh chống lại Ukraine. Pháp và Đức đang vận động cho điều này trong G7 và EU. Các lệnh trừng phạt cũng nên nhắm vào các công ty từ các nước thứ ba ủng hộ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Merz cáo buộc Putin cố tình lừa dối
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin giả vờ sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Ông ấy đang đặt ra những điều kiện tiên quyết hoàn toàn không thể chấp nhận được", Merz phát biểu sau khi Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức kết thúc tại Toulon. "Thành thật mà nói, điều đó không làm tôi ngạc nhiên, bởi vì đó là một phần trong chiến lược của vị tổng thống Nga này để tiến hành theo cách tương tự." Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Nếu không có cuộc gặp giữa Putin và Zelensky vào thứ Hai, (...) thì rõ ràng Putin đã gài bẫy (Tổng thống Mỹ Donald) Trump." Macron tuyên bố rằng ông và Merz sẽ nói chuyện với Trump vào cuối tuần.
Muốn đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine
Friedrich Merz đang tìm kiếm các cuộc đàm phán giữa châu Âu và Hoa Kỳ vào tuần tới về cách thức tiến hành các nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. "Tôi mạnh mẽ ủng hộ việc chúng ta cùng nhau - tức là châu Âu cùng với chính phủ Hoa Kỳ - thảo luận kỹ lưỡng các bước tiếp theo", Thủ tướng phát biểu tại một cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức tại Toulon. Mục tiêu vẫn phải là Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - "nếu cần thiết, với các bên tham gia khác trong cuộc thảo luận". Và một lệnh ngừng bắn phải được thống nhất tại cuộc họp này.
Muốn cùng Pháp tăng cường phòng không cho Ukraine
Trước các cuộc tấn công liên tục của Nga, hai nướ Pháp và Đức đã cam kết hỗ trợ thêm cho Ukraine về phòng không. Cả hai bên đều có ý định tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine, như đã nêu trong tuyên bố cuối cùng của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Pháp-Đức tại Toulon. Tuyên bố không đề cập cụ thể đến máy bay chiến đấu FCAS trong tương lai, do Berlin và Paris vẫn đang bất đồng về việc phân bổ nhiệm vụ. Pháp và Đức chỉ đơn giản tuyên bố rằng họ cam kết thực hiện dự án hợp tác với Tây Ban Nha và dự định sẽ trình bày một thời gian biểu vào cuối năm nay.
Trump bị Bồ Đào Nha cáo buộc là điệp viên Liên Xô hoặc Nga
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là "điệp viên Liên Xô hoặc Nga". Trang web Bồ Đào Nha đưa tin, theo đó Rebelo de Sousa đã đưa ra nhận xét này trong một sự kiện của Đảng Dân chủ Xã hội tại Castelo de Vide. Phong cách lãnh đạo của Trump là một ví dụ về "phong cách lãnh đạo chính trị mới, cảm tính hơn", tổng thống Bồ Đào Nha cho biết. "Nhà lãnh đạo tối cao của siêu cường vĩ đại nhất thế giới về mặt khách quan là một điệp viên Liên Xô hoặc Nga. Ông ta hành động như vậy", tổng thống Bồ Đào Nha cho biết. Ông nhấn mạnh rằng đây không phải là một liên minh dựa trên tình bạn hay sự đồng lõa về kinh tế, ý thức hệ hay học thuyết. "Tôi cho rằng giới lãnh đạo mới của Hoa Kỳ đã mang lại những lợi thế chiến lược một cách khách quan cho Liên bang Nga", Rebelo de Sousa nói, ám chỉ đến các chính sách của Trump trong bối cảnh cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Ukraine gia nhập NATO là sự bảo đảm an ninh tốt nhất
Estonia coi việc Ukraine gia nhập NATO là sự bảo đảm an ninh tốt nhất cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkur đã phát biểu như vậy tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng EU tại Copenhagen. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene cho biết các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với Nga sẽ là cách hiệu quả nhất để cắt đứt dòng tiền chảy vào chính phủ ở Moscow. Các biện pháp trừng phạt như vậy sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, những nước vẫn tiếp tục giao thương với Nga.
Cao ủy đối ngoại EU muốn gia tăng áp lực lên Putin
Sau khi tên lửa Nga tấn công ngay gần trụ sở đại diện EU tại Kyiv, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas đang khẩn trương vận động gây áp lực mạnh hơn nữa lên Tổng thống Điện Kremlin Vladimir Putin. "Những vụ tấn công này cho thấy Putin chỉ đơn giản là đang chế giễu bất kỳ nỗ lực hòa bình nào", cựu Thủ tướng Estonia phát biểu tại một cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng EU tại Copenhagen. Điều cần làm bây giờ là gia tăng áp lực lên Nga. "Đó chính xác là những gì họ thực sự hiểu", bà nói, ám chỉ Putin và chính phủ của ông. Kallas viện dẫn các lệnh trừng phạt mới và việc mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine là những lựa chọn khả thi cho EU.
EU ủng hộ huấn luyện quân sự tại Ukraine
Các bộ trưởng quốc phòng EU đã kêu gọi mở rộng sứ mệnh huấn luyện quân sự để bao gồm cả Ukraine nếu lệnh ngừng bắn đạt được. Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết động thái này "nhận được sự ủng hộ rộng rãi" sau cuộc họp cấp bộ trưởng tại Copenhagen. Theo các nhà ngoại giao, bất kỳ thay đổi nào đối với nhiệm vụ này đều cần có sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên EU.
Hungary chặn tuyên bố của EU
Một tuyên bố chung của tất cả 27 quốc gia thành viên EU lên án các cuộc không kích gần đây của Nga vào Ukraine đã thất bại do sự phản đối của Hungary. Do đó, Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas chỉ có thể công bố văn bản thay mặt cho 26 quốc gia. Một lý do chính có thể dẫn đến sự phong tỏa của Hungary là cam kết trong tuyên bố về việc mở rộng hỗ trợ cho Ukraine trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Chính phủ Budapest liên tục tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của EU gây hại nhiều hơn lợi.
Bỉ hứa viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine
Là một phần của chương trình vũ khí do NATO dẫn đầu, Bỉ đã cam kết viện trợ quân sự bổ sung 100 triệu Euro cho Ukraine. "Số tiền này được bổ sung vào khoản viện trợ quân sự 1 tỷ Euro mà Bỉ đã cung cấp", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal viết trên X. "Tôi biết ơn người đồng cấp (Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken), cũng như người dân và chính phủ Bỉ, vì đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến giành tự do của chúng tôi!", Bộ trưởng nhấn mạnh. Chương trình vũ khí này huy động các khoản đóng góp từ các thành viên NATO để tài trợ cho việc mua vũ khí, đạn dược và thiết bị của Mỹ cho Kiev.
NATO vạch ra các ưu tiên viện trợ quân sự cho Ukraine
Theo Thiếu tướng NATO Maik Keller, đạn pháo và hệ thống phòng không hiện là những ưu tiên quan trọng nhất trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine. "Nhu cầu cấp thiết nhất, tất nhiên, đến từ lực lượng vũ trang Ukraine. Và nếu nhìn vào các nỗ lực và kế hoạch tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine, một trong số đó là bảo vệ vùng nội địa của Ukraine. Và ở đây, phòng không đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng hệ thống Patriot và các hệ thống khác", ông Keller phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukraine Ukrinform. Phòng không "là ưu tiên hàng đầu" và sẽ vẫn như vậy, bao gồm các hệ thống như tên lửa đánh chặn. Các nỗ lực tác chiến khác của lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm việc bảo vệ tiền tuyến, nơi có nhu cầu rất lớn về đạn pháo, theo Phó Tư lệnh Cơ quan Hỗ trợ An ninh và Huấn luyện NATO cho Ukraine (NSATU).
Châu Âu đang bước vào giai đoạn tái vũ trang mạnh mẽ, trong đó Đức giữ vai trò trung tâm với việc khai trương nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất lục địa
Châu Âu tăng tốc tái vũ trang
Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall (Đức) ngày 27/8 đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu tại thị trấn Unterlüß, miền Bắc nước Đức. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ca ngợi đây là “chìa khóa để củng cố năng lực phòng thủ của phương Tây”.
Với diện tích 30.000m² (tương đương năm sân bóng đá), nhà máy đặt mục tiêu sản xuất tới 350.000 quả đạn pháo mỗi năm vào năm 2027.
“Điều này có ý nghĩa then chốt đối với an ninh của chúng ta, vừa để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến hiện tại, vừa để ngăn chặn các hành vi xâm phạm trong tương lai”, ông Rutte nhấn mạnh tại buổi lễ khai trương.
Ông cũng cho rằng châu Âu và Mỹ đang cùng nhau nỗ lực “lật ngược tình thế trong sản xuất quốc phòng”, trong bối cảnh bị “thách thức” bởi Trung Quốc và Nga.
Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào năm 2022, châu Âu đã đẩy mạnh sản xuất vũ khí và nâng cao năng lực quân sự. Áp lực càng gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu phải tự gánh vác nhiều hơn trong việc bảo vệ chính mình.
Theo ông Rutte, sản lượng đạn pháo của châu Âu hiện cao gấp 6 lần so với 2 năm trước. Đầu năm nay, Đức cũng đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về nợ công, cho phép vay hàng tỷ USD để chi trả cho trang thiết bị quân sự.
Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh: “Châu Âu không thể đối phó với các thách thức an ninh nếu không phát triển cơ sở công nghiệp để biến cam kết chi tiêu thành năng lực thực tế. Quân đội và lực lượng vũ trang chỉ mạnh mẽ khi có sự hậu thuẫn vững chắc từ đất nước".
Ông cảnh báo Washington đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu châu Âu có thực sự thực hiện lời hứa tăng chi tiêu quốc phòng hay không.
“Bước ngoặt” trong chiến lược quốc phòng Đức
Giám đốc Rheinmetall, ông Armin Papperger, cho biết sự quan tâm ngày càng lớn của giới chính trị tới vấn đề quốc phòng đã giúp dự án hoàn thành chỉ trong 14 tháng – thay vì 2 đến 3 năm như thông lệ. “Đây là một bước ngoặt ở Đức”, ông Papperger khẳng định.
Nhà máy này sẽ giúp đáp ứng đơn đặt hàng đạn dược kỷ lục trị giá 8,5 tỷ Euro (9,3 tỷ USD tại thời điểm ký kết) mà chính phủ Đức đã đặt vào tháng 7/2024.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó cam kết xây dựng “quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu”. Dự kiến, chi tiêu quốc phòng của Đức sẽ đạt 162 tỷ Euro vào năm 2029 – cao gấp hơn 3 lần so với mức trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ.
Hiện tại, cơ sở Unterlüß của Rheinmetall cũng đang sản xuất súng và đạn dược cho xe tăng Leopard 2 – loại vũ khí được Ukraine sử dụng trên chiến trường.
Không dừng lại ở Đức, Rheinmetall còn mở rộng sang Đông Âu. Ngay tại lễ khánh thành, ông Papperger đã ký một thỏa thuận trị giá 550 triệu Euro với Bộ trưởng Kinh tế Romania để xây dựng một nhà máy mới, dự kiến hoàn thành trong vòng 18 tháng.
Thông qua dự luật nghĩa vụ quân sự
Song song với các kế hoạch công nghiệp quốc phòng, nội các Đức ngày 27/8 đã thông qua dự luật nhằm thúc đẩy tuyển quân cho lực lượng vũ trang. Dự luật bao gồm cả điều khoản về nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu số lượng tình nguyện viên không đủ.
Hiện Đức có khoảng 182.000 binh sĩ tại ngũ, và Bộ trưởng Pistorius đặt mục tiêu nâng con số này lên 260.000 trong những năm tới.
Việc khánh thành nhà máy đạn dược lớn nhất châu Âu tại Đức được xem là bước ngoặt trong chiến lược phòng thủ của châu lục. Nó phản ánh quyết tâm của Berlin và các đồng minh NATO trong việc tăng cường năng lực quân sự, đảm bảo an ninh lâu dài và đối phó với những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng.
Nguồn: Báo Vietnam Finance
Đức Việt Online
Việt Nam: Làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng; Đối mặt 2 cuộc điều tra từ Mỹ; Xây quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới; Báo công an vì chuyển khoản thành công 5 lần liên tiếp
Việt Nam: Công trình lịch sử sắp về đích; Bắt Chủ tịch, Giám đốc Công ty Đầu tư y tế; 249 giảng viên dùng bằng giả; Cựu Chủ tịch tỉnh nhận lại 21 tỷ đồng; Điều tra số tiền 30 triệu
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Kansai; Lan tỏa tình yêu biển đảo tại Úc; Diễn đàn tại Nhật Bản chia sẻ tư duy đầu tư; Nữ PGS dạy AI ở Trung Quốc
Người Việt hải ngoại: 47 người bị Mỹ trục xuất; Bảo vệ lao động ở nước ngoài; Phát triển nhân lực quốc gia; Thêm suất Học bổng Chevening; Cơ thủ vô địch trên đất Hàn
Việt Nam: Bắt Thứ trưởng Nông nghiệp & Môi trường; Vi phạm dự án sân bay Long Thành; Tiêu hủy 76.000 hộp bột rau; Khởi tố Lê Thị Kim Nhung; Nhà nước quyết định giá đất
Việt Nam: Ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới; Chuyên án 3.000 tỷ; Quốc gia tốt nhất để người Mỹ nghỉ hưu; Truy tố Shark Bình 10-15 năm tù; Cán bộ kiểm dịch tiếp tay buôn lậu
Việt Nam: Truy bắt nguyên kế toán Cục điện ảnh; Cựu phó chủ tịch huyện bị phạt; Trường ĐH có bằng sáng chế AI y học; Phá chuyên án 2.000 tỷ; Buôn bán 10.000 hũ kem trộn
Người Việt hải ngoại: Bác sĩ về nước sau 16 năm ở Mỹ; 5 người cứu cụ bà giữa động đất ở Nhật; Người đầu tiên “đánh lẻ” ở Kpop; Cộng đồng tại Nhật ổn định sau động đất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá