TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ, ngày qua; Bầu cử Mỹ, Đảng Dân chủ thắng lớn

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Tổng thống Ukraine triệu tập họp, bàn cách chống UAV Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 4/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng, các biện pháp chống lại UAV tấn công và bom (FAB) của Nga đã được thảo luận tại Bộ chỉ huy.
Ông nói: "Hôm nay tôi chủ trì tại Bộ chỉ huy. Đặc biệt là một câu hỏi quan trọng về phòng không. Mọi người đều thấy Nga sử dụng UAV Shahed và FAB nhiều đến mức nào. Nỗi kinh hoàng này đang gia tăng hàng tháng. Cần có nhiều biện pháp đối phó hơn".
"Chúng tôi thảo luận cả về tăng cường các nhóm hỏa lực cơ động và áp dụng phương pháp thực tế bắn hạ Shahed bằng máy bay không người lái, đồng thời phát triển lực lượng để giải quyết rốt ráo vấn đề FAB của Nga. Ngoài ra còn có những quyết định cấp bách cần phải được đưa ra để thực hiện và những điều mang tính chiến lược hơn sẽ được tính đến trong Kế hoạch nội bộ nhằm củng cố Ukraine, tại điểm phòng thủ tương ứng", nhà lãnh đạo chỉ rõ.
"Cũng tại Bộ chỉ huy, vấn đề tăng cường sản xuất vũ khí đã được thảo luận - chủ yếu là máy bay không người lái và tên lửa. Về mặt trực tiếp, chúng tôi thảo luận về thực tế rằng Nga đang hoạt động ở khu vực Donetsk và cũng đã tăng cường hoạt động ở miền nam Ukraine. Đặc biệt, chiến dịch Kursk đã được thảo luận tại Bộ chỉ huy", Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

- Ukraine được tăng cường cung cấp từ các đối tác, đặc biệt là pháo binh
Sau cuộc gặp với lãnh đạo quân đội, ông Zelensky phát biểu: "Tôi đã có cuộc gặp với Tổng tư lệnh Syrsky, Tổng tham mưu trưởng Bargilevich và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Umerov. Thông tin chi tiết về tình hình ở mặt trận. Pokrovsk, Kurakhove, Toretsk và cả Kupyansk là các hướng được chú ý nhiều nhất".
"Có những chuyển biến quan trọng trong vấn đề nguồn cung từ đối tác ra tiền tuyến, chúng tôi đang ghi nhận sự gia tăng nguồn cung theo các gói hỗ trợ. Kết quả cung cấp pháo binh đã được cải thiện".

- Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 226 vụ đụng độ xảy ra trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 4/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, 226 cuộc đụng độ đã xảy ra, hầu hết theo hướng Kurakhove.
Báo cáo có đoạn: "Đã xảy ra 226 cuộc giao tranh, Nga thực hiện 11 cuộc không kích bằng 28 bom KAB, 206 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện gần 2.400 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố AFU đã ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Siversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Vremovsky và Orekhov. Tình hình ở hướng Dnieper không có thay đổi đáng kể. Có 84 cuộc đụng độ ở hướng Kurakhove, RFAF vẫn hoạt động, cố gắng tiến về phía trước.

- Ukraine thất thủ ở  Ilyinka và Katerynivka ở Donetsk
Theo kênh Rybar, Moscow tập kích các mục tiêu của đối phương ở Kiev, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk và các khu vực khác. Hơn 10 UAV Geran-2 đã đánh trúng sân bay Bolhrad ở vùng Odesa.
Về hướng Kursk, giao tranh chủ yếu diễn ra theo vị trí, lực lượng Moscow tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bị kiểm soát và ở các khu vực biên giới của vùng Sumy.
Trên trục Oleksandrivka - Kalinovo, RFAF đang tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt ở một số quận của thành phố Toretsk (Dzerzhynsk).
Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô Novoaleksandrivka, nơi họ giương cao lá cờ Nga trên một trong những tòa nhà.
Ở Donetsk, có báo cáo về việc RFAF đánh sập Ilyinka, điều này làm phức tạp đáng kể tình hình của lực lượng Kiev ở Kurakhove.
Về phía Nam Donetsk, việc kiểm soát Katerynivka đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận và giao tranh đã bắt đầu ở vùng ngoại ô phía Đông Yelyzavetivka.

- Odessa bị tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn
Thống đốc Oleh Kiper cho biết trên Telegram, Nga đã tấn công ồ ạt khu vực Odessa bằng máy bay không người lái trong đêm. Đặc biệt, năng lượng dân sự và cấu trúc cảng là mục tiêu. Mặc dù đã tích cực sử dụng hệ thống phòng không, phá hủy hầu hết các máy bay không người lái, nhưng vẫn có những vụ trúng đạn. Các đám cháy kết quả có thể đã được dập tắt nhanh chóng. Không có người chết hoặc bị thương. Vài ngày trước, nhà tuyên truyền Điện Kremlin Vladimir Soloviev đã kêu gọi tiêu diệt người dân Odessa - và các thành phố khác - nếu họ không lật đổ "chính phủ Đức Quốc xã". Khi làm như vậy, ông cũng đi xa đến mức so sánh nó với các thành phố trong Kinh thánh là Sodom và Gomorrah.

 

 

- Thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga
Theo thông tin từ Ukraine, dẫn lời các nhà chức trách, ít nhất một người thiệt mạng và 17 thường dân khác bị thương trong các cuộc tấn công mới của Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa ở Ukraine. Tại khu vực Dnipropetrovsk, nhà chức trách nói rằng một phụ nữ 65 tuổi đã thiệt mạng và 11 người khác, trong đó có hai trẻ em, bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tại khu vực Kharkiv, theo các nhà chức trách, sáu người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong đó có hai lính cứu hỏa. Công nghệ của đội cứu hỏa cũng bị phá hủy. Ngoài ra còn có một số đám cháy ở Odessa. Không quân Ukraine đếm tổng cộng 130 cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái, 92 trong số đó đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, Nga được cho là đã tấn công bằng bảy tên lửa.

- Các trận chiến ở Pokrovsk
Theo cổng thông tin "Kyiv Independent, tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã công bố cảnh quay về một chiến dịch đặc biệt được cho là đang diễn ra ở thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk. Video cho thấy cả máy bay không người lái và cảnh quay mặt đất về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, xe tăng, bộ binh, trực thăng và pháo binh, đưa ra hình ảnh về quy mô của cuộc giao tranh xung quanh thành phố tranh chấp khốc liệt. HUR giải thích rằng đoạn phim cho thấy công việc của đơn vị đặc biệt Timur. Giao tranh khốc liệt đang diễn ra với những kẻ chiếm đóng Nga.

- Phân tích mới của EU chỉ trích tốc độ cải cách của Ukraine
Kết quả của một công trình phân tích được trình bày bởi Đại diện cấp cao EU về các vấn đề đối ngoại Kaja Kallas và Ủy viên Mở rộng Marta Kos tại Brussels. Theo đó, Ukraine phải tăng tốc độ cải cách nếu muốn đạt được các mục tiêu đã đặt ra trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Kallas đã chứng thực cho sự tiến bộ của Ukraine: Những cải cách toàn diện trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga cho thấy những nỗ lực đáng kể của đất nước để trở thành thành viên EU. Tuy nhiên, những diễn biến tiêu cực gần đây phải được đảo ngược một cách dứt khoát - chẳng hạn như áp lực đối với các cơ quan chống tham nhũng và xã hội dân sự. Ngoài ra, các tác giả của báo cáo kêu gọi sự phù hợp với các tiêu chuẩn của EU trong việc bảo vệ các quyền cơ bản cũng như cải cách hành chính và phi tập trung. Tiến bộ vẫn cần thiết để tăng cường tính độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp và hiệu quả trong ngành tư pháp, cơ quan công tố và thực thi pháp luật và chống tội phạm có tổ chức mạnh mẽ hơn.

- Cáo buộc Nga  giết hại thường dân
Vụ giết hại thường dân diễn ra hôm thứ Hai gần ngôi làng Kruhlyakivka do Nga kiểm soát ở vùng Kharkiv. Theo các nguồn tin quân sự Ukraine Quân đội Nga được cho là đã cố tình giết chết hai thường dân không vũ trang trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển từ xa ở khu vực Kharkiv ở phía đông đất nước. Một đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đăng một video trên Facebook cho thấy hai người đi bộ trên đường phố - đầu tiên là một người đàn ông mang cờ trắng và có một bị xích bị giết bởi một máy bay không người lái, sau đó người đàn ông thứ hai tự vượt qua mình bị một vật thể bay khác bắn trúng. "Một tội ác chiến tranh do Quân đội Liên bang Nga gây ra được cố định trên những hình ảnh được công bố", quân đội tuyên bố.

- Lên án Nga tăng cường khủng bố
Bộ Quốc phòng Ukraine thông báom, số lượng bom dẫn đường trên không ném xuống Ukraine vào tháng 10 tăng kỷ lục. Nga đã tăng đáng kể việc sử dụng bom dẫn đường chống lại Ukraine. Hơn 5328 quả bom đã được thả xuống các vị trí quân sự và các thành phố gần tiền tuyến của Ukraine. Đây là số vụ đánh bom có điều khiển cao nhất được ghi nhận trong một tháng kể từ đầu năm 2025. Tổng cộng, các lực lượng Nga được cho là đã thả khoảng 40.000 quả bom xuống Ukraine từ trên không trong mười tháng đầu năm 2025. Con số này gần tương đương với số lượng đã ném trong cả năm 2024.

- Thiệt hại do Nga ném bom vùng Dnipropetrovsk
Theo quyền thống đốc khu vực, Wladyslaw Hajvanenko, thông báo trên Telegram, tại khu vực Dnipropetrovsk phía đông nam Ukraine, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một cuộc ném bom của Nga ở thành phố Pokrovske. Bốn người khác bị thương. Một đám cháy đã xảy ra được dập tắt. Pokrovske chỉ cách tiền tuyến Nga-Ukraine hơn mười km. Trong một vụ đánh bom khác ở Mykolaivka, cũng thuộc  vùng Dnipropetrovsk, chín thường dân bị thương.

- Phủ nhận bị bao vây ở Pokrovsk
Hãng thông tấn Interfax-Ukraine cho biết, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu, Andriy Kovalyov thông báo không có binh sĩ nào bị bao vây ở Pokrovsk-Myrnohrad của mặt trận khu vực Donetsk phía đông Ukraine, trái với những gì Nga tuyên bố. Không có đơn vị nào của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây. Tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn và các đơn vị Ukraine đang làm mọi thứ có thể để duy trì hậu cần. Ngoài ra, một chiến dịch hiện đang được tiến hành để đánh bật đối thủ Nga khỏi thị trấn khai thác mỏ. Tuy nhiên, ngay cả theo bản đồ tình hình từ các nhà quan sát quân sự Ukraine, chỉ còn vài km lối đi rộng để vận chuyển tiếp tế.

- Phủ nhận bị bao vây ở Pokrovsk
Hãng thông tấn Interfax-Ukraine cho biết, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu, Andriy Kovalyov thông báo không có binh sĩ nào bị bao vây ở Pokrovsk-Myrnohrad của mặt trận khu vực Donetsk phía đông Ukraine, trái với những gì Nga tuyên bố. Không có đơn vị nào của Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây. Tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn và các đơn vị Ukraine đang làm mọi thứ có thể để duy trì hậu cần. Ngoài ra, một chiến dịch hiện đang được tiến hành để đánh bật đối thủ Nga khỏi thị trấn khai thác mỏ. Tuy nhiên, ngay cả theo bản đồ tình hình từ các nhà quan sát quân sự Ukraine, chỉ còn vài km lối đi rộng để vận chuyển tiếp tế.

Nga

-  Nga chiếm làng Stepanovka ở vùng Donetsk
Kênh DeepState xác nhận, vào ngày 4/11, Nga đã chiếm làng Stepanovka ở khu vực Kramatorsk thuộc vùng Donetsk.
Báo cáo viết: "Quân đội Nga cũng tiến gần Kurakhove và Bogoyavlenka thuộc Donetsk, Kolesnikovka ở tỉnh Kharkov và Kremennaya Balka tại Donetsk".

- Nga phóng UAV tấn công
Không quân Ukraine cho biết, Moscow đã triển khai UAV tấn công vào tối thứ hai, 4/11.
Vào lúc 20h07, một nhóm UAV tấn công đã được báo cáo ở ngoại ô Sumy. Sau đó có thông tin cho rằng chúng đang di chuyển về phía vùng Poltava. Báo động không kích đã được ban bố.
Từ 21h06 đến 23h27, hoạt động của UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Chernihiv, Mirgorod, Kiev, Poltava, Boryspil, Fastov.
Rạng sáng 5/11, không quân Ukraine liên tục phát cảnh báo ở hầu khắp các vùng lãnh thổ.

- Nga có thể sắp mở mặt trận mới ở Zaporizhia
Kênh Military Summary đưa tin, ngày càng có nhiều nguồn tin dự báo về một cuộc tiến công có thể xảy ra của quân đội Nga (RFAF) ở Zaparozhia. Diễn biến mới nhất trên mặt trận Nam Donetsk cho thấy rằng họ cũng đang đột phá về phía Velyka Novoselivka. Lực lượng Moscow đã có những nỗ lực phong tỏa các tuyến đường hậu cần từ phía Tây và phía Đông, còn bây giờ là từ phía Bắc.
Hơn nữa, RFAF tiếp tục phát triển và chiếm giữ thêm lãnh thổ từ hướng Yasna Poliana, Shacktarske, Bohoiavlenka và Katerynivka.
Trên hướng Selidove, tình hình cũng không khác gì. Một số nguồn tin ủng hộ Kiev đã xác nhận về tình hình nguy cấp ở Novodmytrivka, Novoselydivka và Novooleksiivka. Đồng thời, ngôi làng Vovchenka được cho là đã bị RFAF chiếm giữ hoàn toàn.
Các hoạt động quy mô nhỏ hơn có thể được quan sát thấy tại mặt trận Kursk, nơi lực lượng Moscow đang phát động các cuộc tấn công ở phía Bắc. Tuy nhiên, cũng có những động thái của họ ở phía đông Sudzha.

- Vụ nổ trong kho đạn dược ở Luhansk
Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, trong đêm, các vụ nổ làm rung chuyển một nhà máy đạn dược của Nga ở khu vực Luhansk bị chiếm đóng. Các vụ nổ xảy ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào khu nhà ở thành phố Dovzhansk ở vùng Luhansk. Thành phố này nằm cách thành phố Luhansk khoảng 80 km về phía đông nam và đã bị lực lượng Nga chiếm đóng từ năm 2014.

- Tấn công bằng máy bay không người lái trên khắp nước Nga
Theo báo cáo của "Kyiv Independent", một số khu vực trên khắp nước Nga bị tấn công bởi máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Tại khu vực Volgograd của Nga, một trạm biến áp đã bị hư hại do các bộ phận của máy bay không người lái rơi xuống, theo Thống đốc Andrei Bocharov. Hãng thông tấn độc lập Astra đưa tin về các vụ nổ ở thành phố Lipetsk của Nga, trong khi còi báo động không kích vang lên trong thành phố cùng lúc. Thành phố Kstovo của Nga ở vùng Nizhny Novgorod đã bị rung chuyển bởi các vụ nổ, cùng lúc với các vụ nổ tương tự ở các khu vực khác của Nga, cổng thông tin đưa tin, trích dẫn người dân địa phương. Ở Kstowo, một nhà máy lọc dầu bốc cháy.

- Ngành công nghiệp ô tô rơi tự do
Theo báo cáo bởi "Ukrainska Pravda" và "Moscow Times", ngành công nghiệp ô tô của Nga, vốn đã sụp đổ gần như hoàn toàn sau khi các nhà sản xuất phương Tây rút lui và phục hồi một phần vào năm 2023/24, hiện đang rơi tự do trở lại. Từ tháng 1 đến tháng 9, sản lượng ô tô đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga (Rosstat) cho thấy sản lượng ô tô ở Nga đã giảm 20% trong chín tháng đầu năm, giảm trở lại mức năm 2022. Sự sụt giảm đã tăng tốc trong mỗi quý: sản lượng giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, 23% trong quý thứ hai và 26,7% trong quý thứ ba.

- Nhà máy hóa dầu sâu trong nội địa Nga bị tấn công
Theo thông tin từ Nga, Ukraine đang tấn công một nhà máy hóa dầu nằm sâu trong nội địa của Nga. Một nhà máy xử lý nước ở Bashkortostan đã bị sập một phần, chính quyền địa phương cho biết. Nhà máy điện của khu vực đang hoạt động mà không có hạn chế. Các báo cáo trên mạng xã hội cho biết nhà máy hóa dầu đang bốc cháy, người dân báo cáo các vụ nổ mạnh. Nhà máy ở Sterlitamak sẽ sản xuất, cao su tổng hợp, cần thiết cho lốp xe, con dấu và các bộ phận được sử dụng trong các phương tiện quân sự. Cộng hòa Bashkortostan của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1500 km ở dãy núi Ural.

- Medvedev đe dọa sáp nhập thêm nữa vào quốc gia Nga
Như Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết, Người theo đường lối cứng rắn và là đại biểu của Hội đồng Bảo an Nga, Dmitry Medvedev, tái khẳng định mục tiêu của Điện Kremlin là kiểm soát toàn bộ Ukraine. Ông Medvedev giải thích trên các kênh Telegram của mình rằng phương Tây càng ủng hộ Ukraine, thì phần lãnh thổ Ukraine càng lớn sẽ "cuối cùng được trả lại cho quê hương Nga". Ông Medvedev kêu gọi công dân của "Nga" và quyền lực Nga quay trở lại "lãnh thổ tổ tiên của Nga" ở Ukraine. Tuyên bố của Medvedev lặp lại tuyên bố của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin rằng người Nga và Ukraine là một dân tộc và Ukraine thuộc về Nga. ISW tiếp tục tin rằng Điện Kremlin đang bám sát các mục tiêu chiến tranh ban đầu của mình ở Ukraine và không sẵn sàng đàm phán các điều kiện bao gồm bất cứ điều gì ít hơn là Ukraine đầu hàng hoàn toàn.

- Tàu ngầm bốc cháy
Theo báo cáo từ  kênh Telegram Krimskij Veter, một tàu chiến đấu tàu ngầm Nga thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bốc cháy ở Sevastopol của Ukraine bị chiếm đóng. Vụ việc xảy ra vào ngày 03.11, nhưng con tàu không thể được xác định ngay lập tức vì cấu trúc của nó được bao phủ bởi lưới ngụy trang. Hạm đội Biển Đen của Nga hiện đang vận hành bốn tàu cũ thuộc loại 1124-M Albatros-M, được chế tạo từ năm 1982 đến năm 1989: "Muromets", "Suzdalets", "Kasimov" và "Yeysk".

- Trung Quốc và Nga tuyên bố chống các lệnh trừng phạt
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung Quốc và Nga muốn cùng nhau tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt "đơn phương". Điều này đã được cả hai chính phủ công bố, sau khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. "Cả hai bên sẽ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác trong việc chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương". Tất cả các "biện pháp cưỡng chế đơn phương" được thực hiện để phá vỡ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là bất hợp pháp. Các tuyên bố này là phản ứng trước những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine thông qua các biện pháp trừng phạt.

- Triển khai quân dự bị bảo vệ các nhà máy lọc dầu
Theo Tass, sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Nga đã phê chuẩn việc tuyển dụng quân dự bị để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trong nước. Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành một đạo luật trước đó đã được quốc hội thông qua, dọn đường cho việc triển khai quân dự bị tại "các cơ sở không thể thiếu". Việc triệu tập có thể diễn ra theo yêu cầu của chính phủ, quân dự bị sẽ được bảo đảm tài chính. Theo các nghị sĩ, hiện có khoảng hai triệu quân dự bị ở Nga. Vài tháng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã triệu tập khoảng 300.000 lính dự bị để triển khai ở đó. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa công bố tổng động viên.

- Nhà máy lọc dầu bị tấn công
Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở khu vực Nizhny Novgorod của Nga. Mục tiêu là nhà máy Lukoil ở thành phố Kstovo. Mức độ thiệt hại đang được kiểm tra. Nga không xác nhận thông tin, nhưn thống đốc khu vực nói rằng hệ thống phòng không đã đẩy lùi một cuộc tấn công của 20 máy bay không người lái gần Kstovo. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng báo cáo "thiệt hại đáng kể" đối với một nhà máy hóa dầu ở Bashkortostan, Nga.

 

Đức

- Nhiều người tị nạn Ukraine hiện đang làm việc ở Đức
Theo Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang, ba năm sau khi đến Đức, khoảng một nửa số người Ukraine có việc làm. Trong số những người trong độ tuổi từ 20 đến 64 chạy trốn sang Đức từ cuộc chiến ở Ukraine từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, tỷ lệ việc làm là 51% vào đầu mùa hè năm nay,. Trong khi tỷ lệ việc làm tăng tương đối chậm trong hai năm đầu tiên, điều này đã tăng nhanh trong năm thứ ba. "Tỷ lệ việc làm của những người tìm kiếm sự bảo vệ từ Ukraine đã tăng hơn gấp ba lần từ 16% vào cuối mùa hè năm 2022 đến đầu mùa hè năm 2025", trưởng nhóm nghiên cứu Andreas Ette giải thích.

- Rheinmetall xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược ở Lithuania
Công ty vũ khí Rheinmetall Đức đang xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược mới cho pháo hạng nặng ở Lithuania. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào quốc phòng trong lịch sử đất nước, Tổng thống Gitanas Nausėda cho biết tại lễ động thổ ở Baisogala ở miền trung Lithuania. "Đây là một bước đi chiến lược nhằm xây dựng khả năng răn đe như một điều kiện tiên quyết cho hòa bình". Rheinmetall cho biết họ có kế hoạch đầu tư tới 300 triệu Euro vào địa điểm mới thông qua một liên doanh với quốc gia Baltic. Nhà máy có diện tích tương đương với hơn 300 sân bóng đá, dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất là vào năm 2026, với kế hoạch tăng cường sản xuất dần dần từ năm 2027.

- Tăng viện trợ cho Ukraine
Theo giới chính phủ, Bộ Quốc phòng Liên bang muốn tăng viện trợ cho Ukraine thêm ba tỷ Euro. "Bộ sẽ đưa đề xuất này đến cuộc họp điều chỉnh ngân sách năm 2026",. Người ta cho rằng sẽ có sự chấp thuận. Thủ tướng Friedrich Merz cũng ủng hộ kế hoạch này. Trong ngân sách năm 2026, 8,5 tỷ Euro viện trợ quân sự trước đó đã được lên kế hoạch cho năm tới.

 

Mỹ

- Đóng cửa dự án Mỹ truy tìm trẻ em Ukraine bị bắt cóc
Theo báo cáo của Post ở Kyiv, một dự án của Mỹ đã đặt mục tiêu truy tìm hàng chục nghìn trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga sắp bị đóng cửa. Lý do là quán tính quan liêu và thiếu cam kết chính trị ở Washington. Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân đạo của Trường Y tế Công cộng Yale đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực toàn cầu nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh. Giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm, Nathaniel Raymond, nói với Kyiv Post rằng bất chấp sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội và Nhà Trắng quan tâm đến những đứa trẻ Ukraine bị bắt cóc, tài trợ đã bị cắt giảm: Vào khoảng giữa Giáng sinh và đêm giao thừa, chúng tôi hết tiền. Phòng thí nghiệm đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế vào năm 2023 với một nghiên cứu phát hiện ra một mạng lưới rộng lớn các cơ sở của Nga được sử dụng để cải tạo, huấn luyện quân sự và nhận nuôi trẻ em Ukraine. Kết quả này đã trực tiếp góp phần vào quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ đối với người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin và cái gọi là Ủy viên Quyền Trẻ em Maria Lvova-Belova.

- Nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Belarus
Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Qua đó, hãng hàng không nhà nước Belavia và các giao dịch liên quan đến máy bay của Tổng thống Alexander Lukashenko không còn bị ảnh hưởng. Việc nới lỏng là bước mới nhất trong việc xích lại gần nhau giữa hai quốc gia sau khi Mỹ cố gắng cô lập chính phủ ở Minsk trong nhiều năm. Biện pháp này được thực hiện sau khi trả tự do cho 52 tù nhân ở Belarus vào tháng 9. Điều này được thực hiện để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã hứa với lãnh đạo ở Minsk để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Belavia. Tuy nhiên, phần lớn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Belarus vẫn có hiệu lực, bao gồm các biện pháp chống lại cá nhân Lukashenko và gia đình ông.

Thế giới

- Canada sắp chuyển giao hệ thống NASAMS đầu tiên cho Ukraine
Theo European Pravda, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với Tổng thống Zelensky rằng Canada đã gửi cho Ukraine hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên theo đơn đặt hàng. Nó sẽ đến vào cuối năm nay.
Theo nguyên thủ quốc gia Ukraine, ông đã thảo luận với Thủ tướng Trudeau về "công thức hòa bình" và "kế hoạch chiến thắng" vốn được trình lên Thủ tướng Canada chi tiết hơn vào tuần trước, cũng như hợp tác tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu lần thứ hai với Canada.
Ông tuyên bố: "Ngoài ra, Thủ tướng (Trudeau) đã thông báo về việc chuyển giao hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên mà Canada đặt hàng cho Ukraine. Chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nó vào cuối năm nay".
Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc hỗ trợ quốc phòng hơn nữa cho Ukraine, tình hình trên chiến trường, "đặc biệt là sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc chiến" và phối hợp hợp tác trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Canada vào năm 2025.

- Australia tặng 14 tàu quân sự cao tốc cho Ukraine
Ukrainska Pravda đưa tin, chính phủ Australia xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine 14 tàu hải quân tốc độ nhanh và có khả năng cơ động cao để tăng cường khả năng phòng thủ hàng hải và bờ biển.
Thông báo cho biết: "Australia sẽ tặng 14 chiếc thuyền vỏ cứng cho Kiev, nhấn mạnh cam kết liên tục của chính phủ trong việc hỗ trợ Ukraine bảo vệ nước này trước sự gây hấn của Nga... Các tàu hải quân của Lực lượng Phòng vệ Australia này sẽ cung cấp khả năng hàng hải nhanh chóng và có tính cơ động cao cho Ukraine".
Kể từ khi bắt đầu xung đột, Australia đã cung cấp hơn 1,3 tỷ USD hỗ trợ quân sự và hơn 1,5 tỷ USD hỗ trợ chung cho chính phủ Ukraine.

- Triều tiên sẽ huy động thêm quân cho Putin
Theo Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS), Triều Tiên được cho là đã huy động thêm quân đến Nga. Kể từ tháng 9, khoảng 5.000 đơn vị quân đội đã được chuyển đến Nga để tái thiết và 1.000 kỹ sư khác cho công việc rà phá bom mìn, hãng thông tấn Yonhap chính thức của Hàn Quốc đưa tin, trích dẫn một ủy ban tình báo quốc hội. Ngoài ra, NIS tuyên bố rằng gần 10.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở gần biên giới Nga-Ukraine. Ở đó họ được giám sát với nhiệm vụ bảo vệ.

- EU thúc đẩy gia nhập Ukraine
Ủy viên Marta Kos nói nhân dịp công bố báo cáo thường niên về tiến độ mở rộng EU. Theo đó, Ủy ban EU kêu gọi các quốc gia thành viên không từ bỏ nỗ lực đưa Ukraine vào EU. Bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, nước này đã "thể hiện cam kết của mình đối với đường lối của EU và thúc đẩy những cải cách quan trọng. Điều quan trọng là phải duy trì đà này và tránh bất kỳ nguy cơ thoái lui nào. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã thổi luồng sinh khí mới vào những nỗ lực bị đình trệ từ lâu nhằm mở rộng 27 quốc gia thành viên của EU. Brussels coi việc mở rộng là một ưu tiên địa chính trị trong bối cảnh Nga gây hấn và cạnh tranh với Trung Quốc.

- Châu Âu khó huy động quân nếu chiến tranh
Theo báo cáo của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (Ifri), trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, châu Âu có thể gặp khó khăn trong việc huy động quân đội và sản xuất vũ khí. Hiện tại, 20 trong số 30 quốc gia thành viên EU hoặc NATO của châu Âu có quân đội chuyên nghiệp ít hơn 15.000 binh sĩ. Tuy nhiên, châu Âu có "tiềm năng" để bắt kịp Nga về mặt quân sự vào năm 2030. Ngoài một số quốc gia tiền tuyến có thể huy động quân dự bị và vệ binh quốc gia trên lãnh thổ của họ, những quốc gia khác sẽ không thể cung cấp nhiều hơn một vài tiểu đoàn. Có lẽ sáu quốc gia, bao gồm Pháp, Anh và Đức, sẽ phải gánh vác việc cung cấp các đội hình quân sự lớn như tình hình hiện tại.

- Áo xử điệp viên Nga phá hệ thống nước thải
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, trích dẫn báo cáo của Tổng cục Bảo vệ và Tình báo Nhà nước Áo (DSN), cơ quan mật vụ của Áo đang có hành động chống lại một điệp viên Nga cóq hành động xâm nhập vào hệ thống nước thải Áo. Các thủ tục tố tụng đang được tiến hành chống lại Sergej K., người mà theo báo cáo của truyền thông Áo, được cho là đã cố gắng xâm nhập vào lĩnh vực nước thải của đất nước. Theo cổng thông tin điều tra Jetzt.at, bị can là một đặc vụ của Điện Kremlin. K. làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cho đến năm 2021 và đã đi khoảng mười lần đến Áo và một số quốc gia khác, bao gồm cả Pháp, dưới danh tính giả. Điệp viên này thuộc cơ quan tình báo quân sự Nga GRU và đã liên lạc với công ty xử lý nước thải VTA của Áo.

 

 

BẦU CỬ MỸ, ĐẢNG DÂN CHỦ THẮNG LỚN

Đêm bầu cử tại Mỹ năm 2025 khép lại với một chiến thắng lịch sử của đảng Dân chủ: Abigail Spanberger được dự báo sẽ trở thành nữ Thống đốc Virginia, đánh bại ứng viên Cộng hòa Winsome Earle-Sears, theo Guardian.
Chiến thắng của Spanberger được công bố chỉ hơn một giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, đánh dấu một “cuộc gọi thần tốc” trong một kỳ bầu cử được cả nước theo dõi sát sao.
Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, đứng bên hai cô con gái, Spanberger xúc động nói: “Trước khi tôi lên sân khấu, chồng tôi đã nói với các con: ‘Mẹ của các con sẽ là Thống đốc Virginia’. Tôi tin rằng câu nói ấy chưa từng được thốt ra trong lịch sử bang này”.
Bà nhấn mạnh thêm, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới thế hệ trẻ: “Những cô gái tôi gặp trên hành trình tranh cử giờ có thể tin chắc rằng họ có thể đạt được bất kỳ điều gì”.
Tại Virginia, toàn bộ 100 ghế Hạ viện bang cũng được bầu lại trong đêm, nơi đảng Dân chủ hiện giữ thế đa số mỏng với 51-48 ghế. Theo thống kê của AP, hơn 1,1 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm trực tiếp và gần 330.000 phiếu qua thư được ghi nhận trước ngày bầu cử.
Ở bang lân cận New Jersey, cuộc đua Thống đốc cũng đang nóng lên từng giờ. Tính đến 9h01 tối (giờ địa phương), với 41% số phiếu được kiểm, ứng viên Dân chủ Mikie Sherrill tạm dẫn trước đối thủ Cộng hòa Jack Ciattarelli hơn 14% (56,7% so với 42,4%), ABC News cho biết.
Trước đó, một thẩm phán đã cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm một giờ tại một số điểm ở hạt Passaic sau các cảnh báo bom giả. Tính đến 9 giờ tối, tất cả điểm bỏ phiếu trên toàn bang đã chính thức đóng cửa.
Kết quả của New Jersey được giới quan sát xem như “bài kiểm tra sức ảnh hưởng” của Tổng thống Donald Trump trong các bang xanh truyền thống, Politico nhận đinh. Nếu Sherrill duy trì được lợi thế, chiến thắng này sẽ củng cố thêm vị thế của đảng Dân chủ sau chuỗi thắng lợi năm 2024.
Trong khi đó, Zohran Mamdani - nhà lập pháp bang 34 tuổi - đã được bầu làm Thị trưởng thành phố New York vào đêm 4/11. Trong chiến thắng được xem là cột mốc quan trọng của phe cấp tiến trong Đảng Dân chủ, Mamdani đã vượt qua hai đối thủ nặng ký: cựu Thống đốc Andrew Cuomo và ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa.
Tại thành phố New York, cuộc bầu cử thị trưởng thu hút lượng cử tri kỷ lục, vượt xa tổng số phiếu của cuộc đua năm 2021.
Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi người dân New York bỏ phiếu cho Cuomo, đồng thời chỉ trích Mamdani là “kẻ chống Do Thái tự nhận”, khiến dư luận dậy sóng. Đáp lại, Mamdani tuyên bố sẽ “không bị khuất phục bởi những lời đe dọa của Tổng thống”, và “sẽ đối xử với các tuyên bố ấy như những gì chúng vốn là lời nói, không phải pháp luật”.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer từ chối tiết lộ ông bỏ phiếu cho ai, trong khi Thị trưởng sắp mãn nhiệm Eric Adams công khai bày tỏ ủng hộ Cuomo: "Tôi bỏ phiếu cho Thống đốc Cuomo. Thành phố này không thể đi lùi. Tôi để lại một New York tốt đẹp, xin đừng làm hỏng nó".
Kết quả sớm tại New York, Virginia và đà dẫn trước của Sherrill ở New Jersey mang lại tinh thần phấn khởi cho đảng Dân chủ, trong bối cảnh họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.
Cuộc bầu cử thị trưởng New York, cùng hai cuộc đua thống đốc tại Virginia và New Jersey, và một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về cải tổ khu vực bầu cử ở California, loạt sự kiện chính trị này được xem như thước đo quan trọng phản ánh tâm lý cử tri trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, đồng thời dự báo xu hướng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Nguồn tham khảo: Tạp chí điện tử trí thức

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang