TIN NÓNG: Diễn tiến chiến tranh Ukraine 24 giờ; Cảnh báo đỏ ông Putin

DIỄN TIẾN CHIẾN TRANH UKRAINE 24 GIỜ NGÀY QUA

Ukraine

- Ukraine phá hủy kho UAV Shahed của Nga ở Donetsk
Chỉ huy Lực lượng Tác chiến Không người lái Ukraine, ông Robert “Magyar” Brovdi, cho biết một kho chứa, lắp ráp và phóng máy bay không người lái Shahed đã bị tấn công tại khu vực sân bay Donetsk cũ vào tối 5/11. Nguồn tin được ông Brovdi đăng tải trên trang Facebook cá nhân.
Trước đó, nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại Donetsk hiện do Nga tạm kiểm soát. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám cháy dữ dội tại hiện trường, trong khi báo cáo ban đầu cho rằng một kho đạn dược đã bị phá hủy.

- Tổng thống Zelensky đến mặt trận Donbass thăm và tặng huy hiệu cho binh sĩ
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thân chinh đến thăm mặt trận Donbass và tặng thưởng huy hiệu cho binh sĩ Ukraine chiến đấu tại đây. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh phía Nga tuyên bố họ đã bao vây các đơn vị của Ukraine tại thị trấn Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Mirnograd gần đó.

Truyền thông Ukraine cho biết, ông Zelensky đã gặp gỡ binh sĩ Ukraine tại nhiều vị trí bí mật được gọi là các chốt chỉ huy của quân đội Ukraine sát chiến tuyến. Đáng chú ý, các đơn vị quân sự được ông Zelensky thăm bao gồm quân đoàn Azov số 1 - đơn vị được cho là mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa rất mạnh. Một đơn vị cùng tên với quân đoàn này đã bị đánh trong trận chiến Mariupol trước đây.

- Chỉ huy lo sợ nguy cơ thất bại ở Kupyansk và Krasnoarmeysk
Các chỉ huy Ukraine thừa nhận, họ rất lo ngại nguy cơ lực lượng nước này bị thất bại tại các thành phố Kupyansk và Krasnoarmeysk hiện đang bị Nga bao vây.
Trong khi chính phủ Ukraine tiếp tục tuyên bố rằng quân đội vẫn kiểm soát được hai thành phố này và đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, thì "các phân tích nội bộ lại cho thấy một câu chuyện khác". Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với những lời chỉ trích trong nước vì không quyết định rút quân khỏi các vị trí "đáng lẽ cần được sơ tán từ lâu".

- Sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa nội địa
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang đạt được tiến triển rất tốt trong việc phát triển khả năng tấn công tầm xa của riêng mình, và Kiev hiện có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo mới vào cuối năm nay.

- Có thể tham gia vào quỹ quốc phòng NATO
Theo Chủ tịch Hội đồng EU hiện tại của Đan Mạch, đại diện của chính phủ các quốc gia EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận: Các công ty từ Ukraine có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển do EU tài trợ trong lĩnh vực quốc phòng trong tương lai. Nó cung cấp mối liên hệ của Ukraine với cái gọi là Quỹ Quốc phòng châu Âu. Điều này nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả và năng lực đổi mới của EU trong lĩnh vực quốc phòng và có ngân sách khoảng 9,5 tỷ Euro cho giai đoạn 2021-2027.

- Tấn công nhà máy điện lớn nhất của Nga
Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy điện mạnh nhất của Nga ở Volgorechensk tại vùng Kostroma. Theo hình ảnh và video địa phương, một đám cháy đã bùng phát. Mặt khác, thống đốc khu vực, Sergei Sitnikov, tuyên bố trên Telegram rằng cuộc tấn công của máy bay không người lái vào các vật thể năng lượng đã bị đẩy lùi. Các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận thiệt hại. Các nguồn khác báo cáo thiệt hại lớn đối với nhà máy. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận. Theo hãng tin Unian, Kostroma là nhà máy nhiệt điện lớn thứ ba ở Liên bang Nga. Nó cung cấp điện cho một phần lớn các khu vực miền trung của đất nước, bao gồm các công ty công nghiệp có tầm quan trọng chiến lược đối với quốc phòng.

- Tấn công Căn cứ Shahed của Nga
Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng các lực lượng vũ trang đã tấn công một căn cứ của Nga  lưu trữ, trang bị và phóng máy bay không người lái Shahed ở Donetsk trong các cuộc tấn công. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Volgograd và ba đối tượng lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu trên bán đảo Crimea cũng bị tấn công.

- Cuộc tấn công của Nga đã gây nguy hiểm đến thợ mỏ dưới lòng đất
Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, Svitlana Hrynchuk, tám mỏ than của Ukraine, điện đã bị hỏng. Điều này xảy ra là kết quả của một cuộc tấn công khác của Nga vào khu vực Dnipropetrovsk. Nga tiếp tục khủng bố năng lượng. Cú đánh mới nhất đã gây nguy hiểm cho tính mạng của hàng ngàn thợ mỏ. Tổng cộng có 2.595 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất vào thời điểm mất điện và phải được đưa trở lại bề mặt ngay lập tức. Các thợ mỏ tiếp tục được đưa lên bề mặt. Theo thông tin sơ bộ, không có người chết hoặc bị thương.

- Tình hình ở Pokrovsk phức tạp
Kênh Telegram Deepstate của Ukraine nói rằng thành phố không bị bao vây, hầu hết thành phố là vùng xám, trong đó vị trí của cả hai bên đều tọa lạc. Tuy nhiên theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đang tiếp tục tiến vào thành phố Pokrovsk của Ukraine và tham gia giao tranh từng nhà ở đó. Mục đích là đánh đuổi các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi thành phố. Chính phủ Kiev đã thừa nhận rằng tình hình ở Pokrovsk đã trở nên khó khăn trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, quân đội của họ tiếp tục chiến đấu ở đó và không bị bao vây, gần đây nhất là hôm thứ Tư. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: các nhóm tấn công của Tập đoàn quân số 2 tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho các đội hình bị bao vây của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phần phía đông của quận trung tâm và ở khu công nghiệp phía tây. Tình hình phức tạp và khó hiểu. Ngoài ra, người ta nói rằng các vị trí riêng lẻ ở cả hai bên có thể được mô tả là bị bao vây. Tuy nhiên, không gian giữa các vị trí chỉ được điều khiển bởi máy bay không người lái.

- Angelina Jolie Mỹ thăm  
Theo cổng thông tin "Kyiv Independent" và trích dẫn nhà sử học địa phương Dementii Belii, chuyến thăm của nữ diễn viên Angelina Jolie được cho là đã được cư dân Kherson đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người ở Kherson cảm thấy rằng chính quyền, xã hội và thậm chí cả Ukraine đã quên họ - rằng không ai chú ý đến sự đau khổ của thành phố và các vấn đề của người dân. Những suy nghĩ này làm suy yếu sức mạnh của con người và hy vọng sống sót của họ", Belii nói. "Đó là lý do tại sao lòng dũng cảm của Angelina Jolie được người dân ở đây đánh giá rất cao, bởi vì cô ấy không ngại đến đây để hỗ trợ người dân Kherson bất chấp bom đạn và hỏa lực pháo binh". Từ khu vực Kherson rộng lớn hơn, các cuộc tấn công của Nga được chính quyền Ukraine báo cáo thực tế hàng ngày - luôn có nạn nhân. Các tòa nhà dân cư, bệnh viện và xe cứu thương đang trở thành mục tiêu của hầu hết các loại vũ khí, Belii nói. Gần đây, các lực lượng Nga cũng đã cố gắng chặn đường cao tốc duy nhất cho phép thực phẩm, hàng hóa và con người đến Kherson.

-  Thương vong do máy bay không người lái tấn công
Thống đốc khu vực viết điều này trên Telegram, vào buổi tối ở thành phố Dnipro của Ukraine, ít nhất sáu người đã bị thương do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn, một tòa nhà bốn tầng đã bị hư hại.

- Đàm phán với Mỹ về tên lửa tầm xa+
Theo  hãng tin Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm (giờ địa phương), trích dẫn lời đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Olha Stefanishyna, Ukraine đang tổ chức các cuộc đàm phán tích cực với Mỹ về việc mua tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng ông không xem xét việc bán tên lửa tầm xa như vậy cho Ukraine trong thời điểm hiện tại.

Nga

- Hé lộ nguyên nhân "lá chắn thép" Patriot để lọt lưới tên lửa Iskander Nga
Theo báo cáo của RBC-Ukraine, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M do Nga phát triển có khả năng thay đổi quỹ đạo bay trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu, khiến các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn.
Chia sẻ với Ukrinform, ông Yurii Ihnat, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết: “Hệ thống Patriot hoạt động ở chế độ tự động khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, khi tên lửa đối phương thực hiện các động tác cơ động trong lúc bay, việc tính toán thời điểm đánh chặn chính xác trở nên vô cùng phức tạp".

- Putin tự bảo vệ mình chống lại "phi thực dân hóa" Nga
Tại một cuộc họp về chính sách quốc tịch
Moscow, Vladimir Putin cảnh báo chống lại những nỗ lực "phi thực dân hóa" Nga nhằm cáo buộc ông: Đây là một phần của cuộc chiến thông tin chống lại Nga. Ngày càng có nhiều cuộc nói chuyện về một sự 'phi thực dân hóa' nhất định của Nga, thực sự là sự tan rã của Liên bang Nga. Thuật ngữ đặc biệt 'hậu Nga' thậm chí đã được phát minh, tức là một vùng lãnh thổ không có chủ quyền, được chia thành các mảnh nhỏ thuộc về phương Tây. Ông Putin nói về một "hệ tư tưởng sợ Nga hung hăng" nhắm vào tất cả các dân tộc của đất nước, bởi vì không có người Nga như một dân tộc, sắc tộc Nga, không có yếu tố này, không có Nga. Tuy nhiên, theo ước tính của ông, các đối thủ đã không thành công trong việc khuấy động tình trạng bất ổn sắc tộc trong nước. Trong nghiên cứu chủ nghĩa thực dân, Nga được coi là một đế chế không chinh phục các thuộc địa ở nước ngoài, mà mở rộng bằng cách chinh phục các dân tộc láng giềng - ở Đông Âu, Siberia, Caucasus và Trung Á.

- Bị tấn công bằng máy bay không người lái
Theo thống đốc địa phương Andrei Bocharov giải thích trên dịch vụ trực tuyến Telegram, một người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở khu vực Volgograd, miền nam nước Nga. Đó là một thường dân 48 tuổi. Một tòa nhà dân cư 24 tầng đã bị tấn công. Các mảnh vỡ đã gây ra hỏa hoạn trong một khu công nghiệp.

- Phong trào chống Putin đốt cháy đầu máy bằng cocktail Molotov
Tình báo quân sự Ukraine báo cáo các cuộc tấn công của phong trào kháng chiến chống Điện Kremlin "Tự do của Nga". Các đầu máy được sử dụng để cung cấp vũ khí, đạn dược và công nghệ cho cuộc chiến chống lại Ukraine được cho là đã bị đốt cháy. Bom xăng của du kích đã phá hủy hệ thống kiểm soát và năng lượng của hàng chục phương tiện được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự, họ cho biết trong một tuyên bố.

- Kết án tù người Colombia chiến đấu cho Ukraine
Theo văn phòng công tố Nga công bố trên Telegram, một tòa án ở khu vực Donetsk của Ukraine do Moscow kiểm soát đã kết án hai người Colombia 13 năm tù, vì họ đã chiến đấu cho quân đội Ukraine. Hai người đàn ông, 48 và 37 tuổi, bị kết tội "tham gia vào cuộc chiến bên phía lực lượng vũ trang Ukraine". Họ đã chiến đấu về phía Ukraine vào năm 2023 và 2024. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, họ đã bị bắt trên chuyến bay về nhà trong một điểm dừng chân ở Venezuela. Nga thường coi người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là lính đánh thuê. Họ bị truy tố và không bị đối xử như tù nhân chiến tranh theo Công ước Geneva.

- Tấn công vào xe dân sự
Thống đốc vùng Sumy cho biết một người lái xe 49 tuổi đã chết trong bệnh viện sau khi một máy bay không người lái đâm vào xe của ông ở thành phố Seredino-Budska. Hai người khác - một người 41 tuổi và con trai 14 tuổi của bà  đã bị thươn. Có một nạn nhân khác của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở thành phố Novoslobodska, nơi một phụ nữ 74 tuổi bị thương do một chiếc máy bay không người lái tấn công.

Đức

- Các đại biểu AfD đến Nga tham dự hội nghị
Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ AfD Stefan Keuter xác nhận một báo cáo công bố trên truyền thông, 2 thành viên AfD của Bundestag sẽ tham gia một hội nghị quốc tế vào giữa tháng 11 tại khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen Nga. Theo đó, chuyến đi được lên kế hoạch từ ngày 13 đến 17. 11 đến Hội nghị chuyên đề quốc tế theo định dạng Brics-Europe. Nghị sĩ AfD Rainer Rothfuß sẽ có bài phát biểu. Theo một phát ngôn viên của nhóm nghị viện, nghị sĩ Steffen Kotré sẽ đến Sochi cùng với Rothfuß. Bạn có thể đọc thêm về điều này tại đây.

- Nghi phạm gián điệp Nga nộp đơn kháng cáo
Ba người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho Nga không muốn nhận bản án của họ. Theo Tòa án Khu vực Landgericht München, họ đã kháng cáo phán quyết tuần trước. Điều này có nghĩa là án quyết chưa bị ràng buộc về mặt pháp lý trong thời điểm hiện tại. Tòa án đã kết án bị cáo chính sáu năm tù giam và hai người đồng phạm lần lượt được hưởng án treo năm rưỡi.

- Giúp đỡ ở Bỉ chuyên gia chống máy bay không người lái
Bộ Quốc phòng Liên bang thông báo, hỗ trợ Bỉ các chuyên gia máy bay không người lái. Điều này đã được quyết định bởi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius và Tổng thanh tra Bundeswehr, Tướng Carsten Breuer, theo yêu cầu của Bỉ. Đơn xin hỗ trợ của Bỉ được kích hoạt bởi sự gia tăng đáng kể các máy bay không người lái không xác định, bao gồm cả trong khu vực các tài sản quân sự của Bỉ, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Lực lượng Không quân đầu tiên phát hiện và phòng thủ chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ đã đến Bỉ.

 

Mỹ

- Trump xác nhận bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân
Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định tuyên bố tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân một lần nữa. Đảng Cộng hòa nói trong một thông điệp video trên nền tảng Truth Social của mình: Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức. Như một lý do, Trump một lần nữa trích dẫn rằng các quốc gia khác có chương trình thử nghiệm và do đó sẽ được thử nghiệm trên cơ sở tương tự. Tổng thống Mỹ đã đưa ra tuyên bố tương tự một tuần trước và gây xôn xao trên toàn thế giới.

- Trump tiếp Orban
Hôm nay,  thứ Sáu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Phía Hungary xác nhận cuộc gặp và các phương tiện truyền thông cũng nhất trí đưa tin. Orban muốn nói chuyện với Trump về nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, Orban hy vọng có thể tiếp tục thương mại năng lượng với Moscow. Tuy nhiên, Mỹ muốn ngăn Nga bán năng lượng cho các nước khác để sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Ukraine.

Thế giới

- Chủ tịch quốc hội Cộng hòa Séc gọi người Ukraine là Đức Quốc xã
Một tháng sau cuộc bầu cử quốc hội ở Cộng hòa Séc, chính trị gia cực đoan cánh hữu Tomio Okamura đã được bầu làm chủ tịch quốc hội. Lãnh đạo 53 tuổi của đảng cực đoan cánh hữu SPD đã nhận được 107 phiếu bầu trong tổng số 197 nghị sĩ có mặt. Ông đảm bảo rằng ông sẽ là "người phát ngôn vô tư" cho tất cả mọi người - "bất kể họ có bỏ phiếu cho tôi hay không".
Okamura sinh ra ở Tokyo. Anh trai của ông, Hayato Okamura, cũng là một thành viên quốc hội - nhưng cho Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Trước đó, ông đã cảnh báo khẩn cấp chống lại cuộc bầu cử của anh trai mình. Ông coi đó là "một mối đe dọa nghiêm trọng khi bầu một người làm chủ tịch quốc hội, người đặt câu hỏi về tư cách thành viên EU và NATO của chúng tôi", ông Hayato Okamura nói. Đây là "một mối đe dọa an ninh chứ không phải trò chơi của trẻ con". Ông Okamura mô tả người Ukraine là "Đức Quốc xã" và kêu gọi xem xét kỹ lưỡng những người tị nạn chiến tranh Ukraine mà Cộng hòa Séc đã tiếp nhận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

- Chủ tịch Quốc hội Séc gỡ bỏ lá cờ Ukraine
Trên mạng xã hội, Chủ tịch mới được bầu của Hạ viện Séc, 
Tomio Okamura, đã ra lệnh dỡ bỏ lá cờ Ukraine khỏi tòa nhà Quốc hội. Lá cờ đã được tung bay tại tòa nhà quốc hội kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga như một biểu tượng của tình đoàn kết với Ukraine. Okamura là chủ tịch của đảng Tự do và Dân chủ Trực tiếp cực hữu, và ông là một người chỉ trích mạnh mẽ EU và NATO. Trong chiến dịch tranh cử, Okamura đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi NATO. Ông đe dọa những người Ukraine không làm việc với việc mất giấy phép cư trú của họ. Cựu chủ tịch quốc hội - Markéta Pekarová Adamová của đảng bảo thủ TOP09 - lên án động thái hạ lá cờ. Theo Đài phát thanh quốc tế Praha, bà nói về một "cử chỉ đáng xấu hổ" chống lại Ukraine và các giá trị mà Cộng hòa Séc.

- Na Uy cam kết viện trợ 7 tỷ USD cho Ukraine trong năm 2026
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 5/11 cho biết Na Uy sẽ cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ trị giá 7 tỷ USD trong năm 2026 nhằm hỗ trợ lĩnh vực quốc phòng của nước này.
Trong chuyến thăm Na Uy, ông Shmyhal đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Tore O. Sandvik, bày tỏ lời cảm ơn vì “đóng góp to lớn và sự ủng hộ bền bỉ” mà Oslo dành cho Kiev. Sau cuộc gặp, hai bên ký biên bản ghi nhớ thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng thống nhất cho sản phẩm quốc phòng được sản xuất hoặc cung cấp theo các thỏa thuận chung. Một biên bản ghi nhớ riêng biệt cũng được ký giữa các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine và Na Uy nhằm triển khai hoạt động sản xuất quốc phòng chung ngay tại Ukraine

- Ba Lan đàm phán khí đốt với Mỹ
Bộ Năng lượng Ba Lan xác nhận trên truyền thông, Ba Lan đang đàm phán nhập khẩu thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ để cung cấp cho Ukraine và Slovakia, để tăng cường an ninh năng lượng cho khu vực của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ củng cố vai trò của Ba Lan như một trung tâm năng lượng ở Đông Âu và gắn kết EU chặt chẽ hơn với nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của EU nhằm tránh xa năng lượng của Nga. EU có kế hoạch chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu LNG của Nga vào năm 2027.

- Lính đánh thuê Nam Phi kêu cứu chính phủ họ
Chính phủ Nam Phi ra tuyên bố báo chí cho biết, họ đã nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ 17 công dân đã gia nhập lính đánh thuê và họ đang làm việc để đưa công dân  về nước. Những người đàn ông đã bị cám dỗ để chiến đấu dưới cái cớ của các hợp đồng lao động béo bở. Tất cả đều trong độ tuổi từ 20 đến 39 và bị mắc kẹt ở vùng Donbass của Ukraine.
Tổng thống Cyril Ramaphosa đã ra lệnh điều tra về các tình huống dẫn đến việc tuyển dụng những thanh niên cho các hoạt động này, dường như là lính đánh thuê. Tuyên bố không nói rõ người Nam Phi đang chiến đấu ở phe nào của cuộc xung đột. Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp người nước ngoài được Nga tuyển dụng dưới những cái cớ giả dối hoặc hứa hẹn chiến đấu với Ukraine.

- Latvia bàn giao xe bọc thép chở quân Patria cho Ukraine
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds công bố trong chuyến thăm căn cứ quân sự Latvia ở Adazi,  Latvia đang hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến phòng thủ chống lại cuộc chiến xâm lược của Nga, với 21 xe tăng vận tải. Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal nhận xe Patria 6x6. Việc bàn giao Patrias thể hiện tình hữu nghị, quan hệ đối tác và sự sẵn sàng đóng góp của chúng tôi càng nhiều càng tốt. EU và quốc gia NATO vùng Baltic luôn ủng hộ Ukraine và tiếp tục hỗ trợ hết lòng.

- Ba Lan khởi động huấn luyện quân sự cho tất cả công dân
Theo Bộ Quốc phòng Warsaw Ba Lan cônhg báo, Ba Lan đã khởi động chương trình huấn luyện quân sự lớn nhất trong lịch sử của mình. Là một phần của chương trình tình nguyện, 20.000 người sẽ được đào tạo chỉ trong năm nay và 400.000 người vào năm 2026,. Mục đích là tăng cường khả năng phục hồi của người dân và tăng dự trữ để bảo vệ đất nước. Chương trình hướng đến tất cả công dân và cung cấp, trong số những thứ khác, một khóa học bảo mật cơ bản, đào tạo sinh tồn, đào tạo y tế và các khóa học an ninh mạng.

- Nga không còn sản xuất nhiều đạn dược hơn toàn bộ NATO
Tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở Bucharest ở Romania, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng cho đến gần đây Nga đã sản xuất nhiều đạn dược hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại. Nhưng điều đó không còn đúng nữa. Chúng tôi đã lật ngược tình thế trong lĩnh vực đạn dược. Các dây chuyền sản xuất mới hiện đang được mở và những dây chuyền hiện có đang được mở rộng trong toàn liên minh. Chúng tôi đang sản xuất nhiều hơn những gì chúng tôi đã có trong nhiều thập kỷ. Chúng ta cần xây dựng dựa trên những tiến bộ này trong các lĩnh vực khác, từ phòng không hiện đại đến hệ thống phòng thủ máy bay không người lái chi phí thấp.

- NATO kêu gọi ngành công nghiệp vũ khí
Tại một cuộc họp với đại diện của ngành công nghiệp vũ khí ở Bucharest, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi ngành công nghiệp vũ khí sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn trong việc mở rộng năng lực sản xuất. Thời điểm nguy hiểm đòi hỏi hành động dũng cảm. Ông biết rằng các công ty trông cậy vào các cổ đông của họ và chờ đợi chính phủ ký hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, ông có thể đảm bảo rằng ý chí chính trị, tiền bạc và nhu cầu dành cho các khoản đầu tư quốc phòng đã sẵn sàng. Nếu ngành công nghiệp tăng khối lượng giao hàng, mở rộng dây chuyền sản xuất và mở các dây chuyền mới, ông hứa rằng NATO sẽ làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh việc mua sắm và hỗ trợ hơn nữa sự đổi mới. Mối nguy hiểm do Nga gây ra sẽ không kết thúc ngay cả khi cuộc chiến chống lại Ukraine kết thúc.

- Máy bay không người lái làm tê liệt hàng không Thụy Điển
Nhà điều hành sân bay Thụy Điển cho biết, tại sân bay Gothenburg-Landvetter của Thụy Điển, giao thông hàng không đã bị đình chỉ vì nhìn thấy một hoặc nhiều máy bay không người lái. Không phận trên Landvetter hiện đang bị đóng cửa do có dấu hiệu của một máy bay không người lái. Sân bay sẽ vẫn đóng cửa trong khi cảnh sát điều tra. Trước đó, một phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng LFV đã tuyên bố: Một máy bay không người lái được quan sát tại sân bay Landvetter.

- Sân bay Brussels một lần nữa tạm dừng do máy bay không người lái
Ban quản lý sân bay Brussels thông báo, một lần nữa tạm thời đình chỉ giao thông hàng không vì nhìn thấy máy bay không người lái. Vào buổi tối, các hoạt động đã được tiếp tục. Một máy bay từ Alicante đã được chuyển hướng đến Amsterdam vì không phận trên thủ đô Bỉ bị đóng cửa. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, máy bay không người lái cũng đã được phát hiện ở các khu vực khác của đất nước, bao gồm cả tại một căn cứ quân sự. Chính phủ Bỉ đã triệu tập một cuộc họp về khủng hoảng vào buổi sáng. Lý do cho điều này là việc nhìn thấy máy bay không người lái, đã dẫn đến việc đóng cửa các sân bay và sân bay quân sự vào tối thứ Ba. Bộ Quốc phòng đã mô tả đây là một cuộc tấn công phối hợp. Đức đã hứa với Bỉ hỗ trợ ngắn hạn cho hệ thống phòng thủ máy bay không người lái của Bundeswehr.

- NATO vượt qua Nga về sản xuất đạn
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết tại một diễn đàn công nghiệp ở Bucharest: Sau khi bị Moscow đã vượt qua sản lượng của toàn bộ liên minh trong một thời gian, NATO hiện đã vượt qua Nga về sản lượng đạn dược. Ông cho rằng sự thay đổi này là do việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong liên minh. Trên toàn liên minh, chúng tôi hiện đang mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng các dây chuyền hiện có. Chúng tôi đang sản xuất nhiều hơn những thập kỷ gần.

 

 

CẢNH BÁO ĐỎ ÔNG PUTIN

Chiến thắng áp đảo
Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử thị trưởng New York và thống đốc hai bang New Jersey, Virginia hôm 5-11 phản ánh đánh giá tiêu cực của cử tri về 10 tháng đầu điều hành của chính quyền ông Trump.
Dù không liên quan trực tiếp bầu cử giữa kỳ năm 2026 hay bầu cử tổng thống 2028, ba chiến thắng của Đảng Dân chủ ngày 5-11 vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Chúng không chỉ cho thấy sức hấp dẫn đang phai mờ của Tổng thống Trump mà còn báo hiệu những thách thức lớn đang chờ đợi Đảng Cộng hòa trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Ba chiến thắng biểu tượng
Tại New York, ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, làm nên lịch sử khi trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên của "đầu tàu kinh tế" Mỹ, đồng thời là ứng viên trẻ nhất đắc cử thị trưởng thành phố này từ cuối thế kỷ 19. 
Là người nhập cư gốc Uganda, chiến thắng của ông Mamdani là minh chứng rõ ràng cho thấy thành phố đa văn hóa này đã đi xa đến mức nào trong nỗ lực trở nên bao trùm và đa dạng. Thắng lợi này càng nổi bật khi Nhà Trắng dưới quyền ông Trump đang ra sức thắt chặt chính sách nhập cư. Ngay sau khi đắc cử, ông Mamdani đã không ngần ngại thách thức trực tiếp ông Trump.
Tại New Jersey, dân biểu Mikie Sherrill giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành thống đốc với ý nghĩa lịch sử: đây là lần đầu tiên bang này có thống đốc Đảng Dân chủ ba nhiệm kỳ liên tiếp. 
Bà giành chiến thắng áp đảo với số phiếu cao hơn đến 26% so với ứng viên Dân chủ năm 2021. Đáng chú ý cách biệt số phiếu của bà cũng cao hơn đáng kể so với kết quả bầu cử tổng thống tại bang này cách đây đúng một năm, cho thấy những thành quả mà Đảng Cộng hòa từng đạt được đã bị đảo ngược.
Tại Virginia, bà Abigail Spanberger đã giành lại ghế thống đốc cho Đảng Dân chủ từ tay Đảng Cộng hòa với cách biệt cao nhất trong nhiều thập kỷ. Điều này cho thấy sự thất thế của Đảng Cộng hòa tại bang dao động có tầm quan trọng chiến lược này.

Tiên báo
Ba chiến thắng trên được đánh giá là tiên báo một kỳ bầu cử không mấy suôn sẻ cho ông Trump và Đảng Cộng hòa.
Thứ nhất, uy tín của ông Trump trong vấn đề kinh tế - vốn là thế mạnh truyền thống - đã bị xói mòn nghiêm trọng. Theo khảo sát của NBC News, chỉ 30% cử tri còn tin rằng ông Trump đã đáp ứng kỳ vọng trong việc giải quyết lạm phát và chi phí sinh hoạt.
Trong khi đó theo CNN, chỉ 27% ý kiến cho rằng chính sách của ông cải thiện điều kiện kinh tế - chỉ bằng một nửa tỉ lệ nghĩ rằng ông đang khiến nền kinh tế tệ hơn. Lợi thế 20 điểm phần trăm về kinh tế mà Đảng Cộng hòa từng có trong khảo sát hồi năm 2023 nay đã biến mất. 
Trong khảo sát mới nhất, hai đảng về cơ bản ở thế cân bằng trong lĩnh vực này. Đáng chú ý cả ba ứng viên Dân chủ đều chiến thắng nhờ cam kết táo bạo về giảm chi phí sinh hoạt, cho thấy đây là vấn đề nóng bỏng nhất với cử tri.
Thứ hai, đợt đóng cửa dài nhất lịch sử của Chính phủ Mỹ đang phản tác dụng với chính Đảng Cộng hòa. Ông Trump đã thừa nhận công khai rằng việc đóng cửa chính phủ là "yếu tố tiêu cực lớn cho Đảng Cộng hòa" và đã ảnh hưởng xấu đến kết quả bầu cử.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer và các lãnh đạo đảng này đã lập tức tận dụng lời thừa nhận này để củng cố lập trường đàm phán về ngân sách, kiên quyết nhấn mạnh yêu sách liên quan đến trợ cấp y tế trước khi mở cửa lại chính phủ. Nhiều nhà phân tích cho rằng chiến thắng này sẽ khiến Đảng Dân chủ càng cứng rắn hơn, có khả năng kéo dài thêm thời gian đóng cửa.
Thứ ba, về lâu dài cuộc bầu cử cho thấy Đảng Cộng hòa đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc vận động cử tri ủng hộ ông Trump đi bỏ phiếu khi ông không phải cái tên trực tiếp có mặt trên lá phiếu - bất lợi cực lớn cho Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ngược lại, Đảng Dân chủ lại rất thành công trong việc huy động cử tri phản đối ông Trump.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo rằng nếu mất quyền kiểm soát bất kỳ cơ quan nào của Quốc hội, ông Trump có thể đối mặt với nguy cơ khó được thông qua các chính sách quan trọng, thậm chí bị luận tội lần nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực thi chính sách của chính quyền Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Nguồn: VOV.VN

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang