- Thời sự
.png)
Thử nghiệm hệ thống cảnh báo không kích mới
Kiev và vùng phụ cận vừa triển khai thử nghiệm một hệ thống cảnh báo không kích mới, được thiết kế để định vị chính xác hơn khu vực có nguy cơ bị tấn công. Theo truyền thông Ukraine, hệ thống hiện tại buộc các doanh nghiệp trong toàn khu vực phải ngừng hoạt động, ngay cả khi mối đe dọa thực tế ở xa. Svitlana Mykhailovska-Phó Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Ukraine cho biết hệ thống mới sẽ giúp các ngành sản xuất, bán lẻ và hậu cần duy trì hoạt động hiệu quả hơn. Kiev xác nhận hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, từng được áp dụng từ tháng 1 tại Kharkiv và các vùng Cherkasy, Dnipropetrovsk.
.png)
Cần buộc Nga đi tới hòa bình
Trong bài phát biểu video buổi tối, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc cần tạo áp lực để buộc Nga phải hành động, từ đó dẫn tới hòa bình. “Cốt lõi là tiềm lực chiến tranh, là tiền bạc, đó là lý do tại sao lệnh trừng phạt có ý nghĩa. Đó là lý do áp lực có thể phát huy tác dụng”, ông viết trên mạng X. Zelensky cũng cho biết ông đã thông qua các nguyên tắc cho thỏa thuận viện trợ vũ khí giữa Ukraine và Hoa Kỳ. “Đây là những thỏa thuận sâu rộng, tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump và chúng tôi tin tưởng có thể thực hiện.”
Công bố thiệt hại mới của Nga
Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo Nga đã mất khoảng 1.052.190 binh sĩ kể từ ngày 24/2/2022, trong đó có 890 người chỉ trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 1 xe tăng, 30 hệ thống pháo và 100 Drone đã bị phá hủy trong ngày. Tổng cộng, Ukraine ước tính Nga đã mất 11.066 xe tăng, 30.895 hệ thống pháo, 421 máy bay, 340 trực thăng, 48.685 UAV, 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm. Các ước tính của phương Tây thấp hơn, nhưng được xem là mức tối thiểu.
Bão châu chấu càn quét
Những đàn châu chấu khổng lồ đang tàn phá nhiều khu vực miền Nam Ukraine, tạo thành thảm côn trùng trên các con đường. Tình hình nghiêm trọng nhất được ghi nhận gần khu vực đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro, nơi từng bị Nga phá hủy năm 2023. Thiên tai này đang đe dọa mùa màng và môi trường sinh thái.
Bắt sỹ quan không quân làm gián điệp
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã bắt giữ một sĩ quan không quân cấp bậc thiếu tá vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Người này được cho là đã tiết lộ vị trí các chiến đấu cơ F-16 và Mirage-2000, cùng thông tin về nhân sự, chiến thuật và giờ xuất kích. Đây là các loại máy bay phương Tây viện trợ, có vai trò quan trọng trong việc phòng thủ không phận Ukraine.
Cáo buộc Nga tiến hành hơn 10.000 cuộc tấn công hóa học
SBU cho biết đã ghi nhận hơn 10.000 cuộc tấn công bằng hóa chất từ Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Quân Nga bị cáo buộc đã sử dụng đạn khí K-51 và lựu đạn gây kích ứng cả hai đều bị cấm theo Công ước Vũ khí Hóa học mà Nga cũng là quốc gia thành viên. Những hành động này được xem là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Ukraine tấn công căn cứ Nga ở biển Đen
Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào căn cứ Nga trên dải cát Tendra, phía tây nam Kherson, tiêu diệt lính Nga và phá hủy thiết bị quân sự. Cuộc tấn công này mang tính chất đặc nhiệm, tương tự với các chiến dịch trước đó của Ukraine trên Biển Đen.
.png)
Nga cáo buộc Ukraine làm 2 trẻ em bị thương
Theo thông tin từ Jewhen Balyzkyj – thống đốc do Nga bổ nhiệm tại vùng Zaporizhia bị chiếm đóng, một bé trai sinh năm 2018 và một bé gái sinh năm 2016 đã bị thương do mảnh đạn trong cuộc pháo kích của Ukraine tại thành phố Vassilivka. Cả hai đã được đưa tới bệnh viện.
Phe đối lập lên án phái đoàn Nga ở Thụy Sỹ
Hơn 200 người phản đối Điện Kremlin trong đó có Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin và Oleg Orlov đã ký thư ngỏ phản đối chuyến thăm Thụy Sĩ của một phái đoàn Nga cấp cao. Họ tố cáo Thụy Sĩ “chào đón tội phạm chiến tranh”, trong khi Nga vẫn tiếp tục bắn phá các thành phố Ukraine. Phái đoàn do Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko dẫn đầu, gồm cả Pyotr Tolstoy và Leonid Slutsky đều là nhân vật đang bị EU trừng phạt. Bức thư yêu cầu điều tra việc có vi phạm luật Thụy Sĩ hay không và nhấn mạnh: “Trung lập không phải là cái cớ.”
Tấn công vùng Donetsk và miền Đông Nam vùng Zaporizhia
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), quân Nga tiếp tục đạt được một số bước tiến tại miền Đông vùng Donetsk và miền Đông Nam vùng Zaporizhia. Thông tin này được xác nhận dựa trên dữ liệu hình ảnh và video được định vị địa lý trong vài ngày qua.
Đánh trúng trường huấn luyện bộ binh Ukraine
Một tên lửa Nga đã đánh trúng một đơn vị huấn luyện của quân đội Ukraine, khiến ít nhất ba binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương, theo thông báo chính thức. “Bất chấp các biện pháp an ninh, tổn thất nhân lực không thể tránh khỏi,” lực lượng lục quân thừa nhận trên Facebook. Quân đội cam kết sẽ kiểm tra kỹ lưỡng vụ việc và xử lý nếu các tổn thất này là do sơ suất của các sĩ quan. Đối với Ukraine, vốn đang rất cần đào tạo tân binh để giữ vững mặt trận, những cuộc tấn công như vậy gây thiệt hại nghiêm trọng.
Nga tiếp tục tấn công
Thành phố Kharkiv vang lên những tiếng nổ, được cho là do Drone cảm tử “Shahed” của Nga. Thị trưởng Ihor Terekhov cảnh báo vẫn còn khả năng có Drone địch trên bầu trời. Đã có hai người bị thương, một phụ nữ 24 tuổi và một người đàn ông 33 tuổi. Một vụ cháy cũng đã xảy ra tại quận Shevchenkivskyi do mảnh vỡ từ Drone “Geran-2”.
Tiếp tục mở rộng mặt trận Kharkiv
Theo chuyên gia quân sự Andrey Marochko, quân đội Nga đã tiến công trên một mặt trận rộng 20 km ở vùng Kharkiv. Ông tuyên bố lực lượng Nga đã tiêu diệt một pháo đài tại Tykhoye và đang tiến sâu vào khu rừng gần Volchanskiye Khutor. Nga cũng được cho là đã củng cố vị trí gần Staritsa. Không có xác nhận từ phía Ukraine và các thông tin này chưa thể kiểm chứng độc lập.
Dầu thô xuất khẩu bị giảm
Dữ liệu hàng hải do Bloomberg tổng hợp cho thấy Nga đã xuất khẩu ít hơn 30 triệu thùng dầu thô trong 7 tháng đầu năm 2025 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. So với năm 2023, mức giảm còn mạnh hơn, chỉ đạt 7%.
Nga Trung sắp tập trận chung trên biển Nhật Bản
Từ ngày 1 đến 5/8, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản. Theo hãng tin Interfax, cuộc tập trận này “mang tính phòng thủ” và “không nhằm vào quốc gia nào.” Đây là một trong nhiều cuộc diễn tập Nga tổ chức kể từ khi xâm lược Ukraine, bao gồm các lần hợp tác với Trung Quốc.
Nga tuyên bố miễn dịch với lệnh trừng phạt
Điện Kremlin tuyên bố Nga đã trở nên “miễn dịch với các biện pháp trừng phạt,” khi phản hồi lời cảnh báo của Tổng thống Trump về việc sẽ áp thuế và các biện pháp cứng rắn hơn nếu Nga không chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine. “Chúng tôi đã đối mặt với Đội Drone Nga bị bom Mỹ phá hủy
Kênh Telegram “Soniashnyk” thân Ukraine công bố video cho thấy một cuộc không kích bằng bom lượn GBU-62 JDAM-ER của Mỹ đã phá hủy vị trí điều khiển Drone của Nga gần Tyotkino, vùng Kursk. Các thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.
.png)
Lữ đoàn Litva là tín hiệu đoàn kết quan trọng
Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil tuyên bố việc triển khai lâu dài một lữ đoàn Bundeswehr tại Litva là một tín hiệu quan trọng của sự đoàn kết trong NATO. Phát biểu khi đến thăm một đơn vị chiến đấu đa quốc gia do Đức dẫn đầu tại Rukla, ông nhấn mạnh sự thay đổi tích cực về hình ảnh nước Đức tại Litva. Lữ đoàn thiết giáp số 45 mang tên “Litva” sẽ được xây dựng từng bước, dự kiến đạt mức sẵn sàng chiến đấu đầy đủ với 5000 binh sĩ vào năm 2027.
Chủ tịch Quốc hội Đức rời phòng họp khi quan chức Nga phát biểu
Tại một hội nghị quốc tế ở Geneva, Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner và các đại diện EU đã rời phòng họp khi bà Valentina Matviyenko — Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga phát biểu. Bà Matviyenko là người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến xâm lược của Putin và đang nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây. Chính phủ Thụy Sĩ nói rằng họ buộc phải cấp phép nhập cảnh vì là nước chủ nhà của hội nghị.
Tiếp tục nhận tị nạn Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép người Ukraine đang tị nạn tại Mỹ tiếp tục ở lại cho đến khi chiến sự kết thúc. “Vâng, tôi nghĩ chúng ta sẽ cho phép điều đó. Nhiều người từ Ukraine đến với chúng ta và chúng tôi đang phối hợp với họ,” ông nói tại Nhà Trắng.
Giám đốc cơ quan không gian Nga đến Mỹ
Giám đốc cơ quan không gian Nga Dmitri Bakanov đến Mỹ để thảo luận về tương lai của Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo hai chương trình vũ trụ Nga—Mỹ gặp nhau kể từ năm 2018. Ông sẽ đến thăm các trung tâm vũ trụ của NASA và cơ sở SpaceX cũng như gặp đại diện chương trình vũ trụ của Boeing.
Mexico, băng đảng ma túy sang Ukraine học vận hành máy bay không người lái
Theo trang Intelligence Online (Pháp), các băng đảng Mexico đã đưa người với giấy tờ giả sang Ukraine để học điều khiển máy bay không người lái. Tình báo Mexico (CNI) đã cảnh báo phía Ukraine. Một số “tình nguyện viên nói tiếng Tây Ban Nha” đang bị SBU điều tra vì nghi ngờ động cơ không trong sáng.
Úc trừng phạt hạm đội bóng tối Nga
Chính phủ Úc tuyên bố trừng phạt 60 tàu có liên quan đến “hạm đội bóng tối” của Nga, lực lượng tàu chở dầu bí mật dùng để lách các lệnh cấm vận quốc tế. “Lần đầu tiên Úc áp đặt trừng phạt đối với hạm đội bóng tối,” theo thông cáo Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.
Ý triệu tập đại sứ Nga
Ngoại trưởng Antonio Tajani triệu tập Đại sứ Nga tại Rome để phản đối việc Tổng thống Ý Sergio Mattarella bị liệt vào danh sách “kẻ thù của Nga”. Nga cáo buộc ông Mattarella là “bài Nga” vì từng so sánh chế độ Putin với Đức Quốc xã trong một bài phát biểu. Ý cũng vừa hủy buổi hòa nhạc của nhạc trưởng thân Điện Kremlin Valery Gergiev. Ngoài ông Mattarella, danh sách “ngôn ngữ thù địch với Nga” còn có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Đại diện ngoại giao EU Kaja Kallas, và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
.png)
Từ vị trí 27 lên thứ hạng đứng đầu
Cuộc chiến hơn ba năm giữa Ukraine và Nga không chỉ thay đổi cục diện địa chính trị, mà còn đưa ngành công nghiệp Drone của Ukraine lên vị trí hàng đầu thế giới. Từ một quốc gia từng đứng thứ 27 về sức mạnh quân sự, Ukraine đã vươn lên thành một trong những trung tâm nghiên cứu, chế tạo và xuất khẩu Drone quân sự lớn nhất hiện nay.
Những quốc gia đã bắt đầu mua Drone từ Ukraine để trang bị cho quân đội
Kháng chiến tại Myanmar, Thái Lan đã đặt mua 2.000 Drone thả lựu đạn và đạn cối, giá mỗi chiếc 2.000 USD, phục vụ chiến thuật đánh du kích.
Đài Loan mua 5.000 Srone AI, có khả năng nhận dạng tàu chiến và xe tăng, giá mỗi chiếc 10.000 USD.
Mỹ đặt mua dòng Drone AI tầm xa đặc biệt, có thể tự tấn công mục tiêu với giá 20.000 USD/chiếc, cùng hàng loạt Drone tự sát trị giá hàng tỷ USD.
Các nước NATO, bao gồm Ba Lan và 3 nước Baltic, cũng đồng loạt đặt mua Drone AI tầm xa và Drone tự sát để tăng cường năng lực phòng thủ.
Nga tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề tại Ukraine
Cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm đã khiến Nga tổn thất hơn 1,06 triệu binh sĩ, hàng chục ngàn xe tăng và thiết giáp bị phá hủy. Ukraine hiện không chỉ tự vệ mà còn liên tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Nguồn: Tập hợp tin cập nhật trên mạng xã hội
Đức Việt Online
Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ
Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?
Việt Nam: Nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc học, chiếm đoạt tiền; Công ty Kính bán hàng giả; Tuyến cáp treo nối thẳng ra sân bay; Đề xuất tăng mức tiền xử lý tội tham nhũng
Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua
Người Việt hải ngoại: Ngôi sao Việt 24h; Vợ chồng điều hành chuỗi nail hầu tòa; Cộng đồng tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa; Đỗ Cẩm Ly “đem chuông đi đánh xứ người”
Người Việt hải ngoại: Quảng bá ẩm thực – áo dài tại Séc và châu Âu; Những quán café 'gây bão' ở Mỹ, châu Âu; Ngày Gia đình Làng Việt tại Mỹ; Đi nước ngoài có thể quét QR code
Việt Nam: Toàn bộ người dân được giảm giá một dịch vụ; Tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai; Khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí; Khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài
Việt Nam: Khách quốc tế 5 tháng cao nhất lịch sử; Cây cầu 2.300 tỷ sở hữu kỷ lục về tốc độ xây dựng; Một công ty bị phạt 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá