TIN NÓNG: Chiến sự Ukraine ngày qua; Trump rút thời hạn hòa đàm với Putin xuống 2 tuần

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY QUA

Ukraine

Đầu tư 146 triệu Euro cho phòng không

Chính phủ Ukraine sẽ chi 146 triệu euro để mua xe vận tải, phụ tùng thay thế, huấn luyện, bảo trì và các dịch vụ khác liên quan đến hệ thống phòng không Hawk do Mỹ sản xuất, một vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh. Theo trang Euromaidan Press, hệ thống Hawk đang dần trở thành trụ cột trong kho vũ khí phòng không của Ukraine. Ra đời từ cuối những năm 1950, Hawk già cỗi hơn cả hệ thống Patriot – loại vũ khí hiện đại nhất cũng do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Hiện tại, hàng ngàn tên lửa Hawk dài 5 mét đang được tân trang tại một cơ sở ở bang Oklahoma. Trong thời Chiến tranh Lạnh, nhà sản xuất Raytheon đã chế tạo khoảng 40.000 tên lửa Hawk, nhưng chỉ một số ít quốc gia từng sử dụng trong thực chiến, Ukraine là ví dụ mới nhất.

Xe buýt bi Drone Nga tấn công Sumy

Theo truyền thông địa phương, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công vào một chiếc xe buýt chở dân thường ở tỉnh Sumy, khiến ba người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra gần làng Junakivka, cách biên giới Nga — Ukraine khoảng 8 km và cách thành phố Sumy 29 km. Thống đốc Oleh Hryhorov lên án vụ tấn công: “Người Nga đã tấn công một chiếc xe buýt chở dân thường tại huyện Sumy… Mọi lực lượng cứu hộ đang khẩn trương ứng phó với hậu quả của hành động vô nhân đạo này.”

Áp đặt lệnh trừng phạt lên 95 công ty và cá nhân Nga

Tổng thống Zelensky đã ban hành sắc lệnh trừng phạt gần 100 công ty và cá nhân Nga có liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga, theo trang Ukrainska Pravda. Trong số đó có 45 công dân Nga và 50 doanh nghiệp. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm buôn bán, ngăn chặn vận chuyển nguyên liệu, cấm bay và vận tải qua lãnh thổ Ukraine, cũng như hủy bỏ mọi hợp đồng nhà nước đã ký.

Giao tranh dữ dội, bị Nga tấn công và bao vây Pokrovsk

Người phát ngôn nhóm quân “Chortyzja” của Ukraine, ông Viktor Tregubow, cho biết Nga đã tiến thêm gần giữa Pokrovsk và Kostjantyniwka (tỉnh Donetsk). Nga đang cố gắng mở rộng một “mũi nêm” nhằm bao vây Pokrovsk từ phía Đông. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng Nga tấn công trực tiếp vào thành phố là thấp vì sẽ gặp tổn thất lớn. Quân đội Ukraine đang tìm cách gây thiệt hại tối đa cho địch để làm chậm bước tiến.

Charkiv báo cáo các cuộc tấn công Drone lớn của Nga

Thị trưởng Charkiw, ông Ihor Terekhov, xác nhận với hãng Ukrinform về hàng loạt vụ nổ do drone Nga gây ra tại quận Kyiv của thành phố. Ông kêu gọi người dân hết sức thận trọng vì các drone địch vẫn đang tiếp cận thành phố. Giám đốc Cơ quan Quân sự Tỉnh Charkiw, ông Oleh Syniehubov, cũng báo cáo có nhiều vụ nổ xảy ra. “Một ngôi nhà dân đã bốc cháy sau cuộc tấn công của drone”, ông Terekhov cho biết và nói thêm rằng các chi tiết đang tiếp tục được làm rõ.

Sumy bị tấn công ban đêm 3 người bị thương

Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công đêm vào tỉnh Sumy, phía đông bắc Ukraina. Chính quyền khu vực xác nhận các mục tiêu dân sự tại quận Kovpakiv, thành phố Sumy đã bị tấn công. Theo Thống đốc Oleh Hryhorov, ba người, trong đó có một người đàn ông 43 tuổi, đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Mức độ thiệt hại chưa được công bố đầy đủ.

Đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Pokrowsk

Lữ đoàn 155 Ukraina công bố video cho thấy cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Nga tại phía bắc làng Shevchenko, gần thành phố Pokrowsk. Theo kênh Telegram DeepState, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Nga triển khai lại hình thức tấn công cơ giới với phương tiện hạng nặng để phá vỡ tuyến phòng ngự. Lữ đoàn 155 tuyên bố đã phá hủy toàn bộ đoàn xe. Tuy nhiên, thông tin này chưa thể được xác minh độc lập. Nga vẫn đang cố gắng bao vây đầu mối giao thông Pokrowsk suốt nhiều tháng qua.

Du kích thân Ukraine phá hoại hạ tầng đường sắt ở Kherson

Phong trào du kích thân Ukraina “Atesh” thông báo đã thực hiện một vụ phá hoại tại khu vực do Nga chiếm đóng ở tỉnh Kherson. Một “điệp viên” của họ đã phá hỏng hộp điện trên tuyến đường sắt, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển quân nhu và nhiên liệu về hướng Melitopol, một trung tâm hậu cần lớn của Nga tại miền nam Ukraina. Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này.

Nga

Phát động đợt tấn công Drone

Trước mối đe dọa từ các máy bay không người lái của Nga đang tiến gần, quân đội Ukraine đã phát lệnh báo động phòng không trên diện rộng vào tối muộn. Theo thông tin từ lực lượng phòng không, lệnh báo động được áp dụng cho toàn bộ khu vực phía Đông đất nước và vùng thủ đô Kyiv. Người dân được yêu cầu khẩn cấp tìm nơi trú ẩn an toàn. Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko, thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không đã được triển khai và khuyến cáo người dân: “Hãy ở lại trong các hầm trú ẩn.”

Mưu sát các chỉ huy đơn vị Drone  Ukraine

Chỉ huy tối cao lực lượng chiến tranh drone của Ukraine, ông Robert “Madyar” Brovdi, cho biết trên Telegram rằng Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào nhiều chỉ huy các đơn vị drone Ukraine. Sau một cuộc họp chiến lược với chỉ huy của năm đơn vị drone hàng đầu gồm Phoenix, K-2, Madyar’s Birds, Raroh và Achilles, ông Brovdi viết: “Chúng tôi đã đánh giá nỗ lực ngày hôm qua của các người trong việc tấn công tất cả chúng tôi cùng lúc.” Không có thông tin chi tiết được tiết lộ, song bài đăng kết thúc bằng loạt lời lăng mạ dành cho quân đội Nga, những kẻ bị cho là đứng sau âm mưu tấn công.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến tranh nếu Ukraine từ chối các yêu sách

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitri Peskov, tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng “giải quyết chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao,” nhưng sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi “các mục tiêu” được hoàn thành. Trả lời hãng tin nhà nước TASS, ông Peskov lặp lại các yêu sách lâu nay của Nga: Ukraine không được gia nhập NATO, phải phi quân sự hóa sâu rộng, bảo đảm quyền ngôn ngữ và tôn giáo Nga, và sửa đổi Hiến pháp để công nhận chủ quyền Nga ở Crimea cùng bốn tỉnh bị chiếm đóng.

Putin muống cải tổ và tăng cường sức mạnh hải quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cải tổ và hiện đại hóa lực lượng hải quân Nga, sau khi thị sát một cuộc tập trận quy mô lớn nhân “Ngày Hải quân Nga.” Hai lữ đoàn lính thủy đánh bộ sẽ được nâng cấp thành sư đoàn trong năm nay, ba lữ đoàn khác sẽ được nâng cấp sớm. Theo tuyên bố, cuộc tập trận có hơn 150 tàu chiến và hậu cần, 120 máy bay, cùng hơn 15.000 binh sĩ tham gia trên biển Baltic, Bắc Cực, Thái Bình Dương và Caspi.

Tấn công nhiều khu vực

Dự án mã nguồn mở “DeepStateMap” của Ukraine ghi nhận quân đội Nga đạt được một số bước tiến tại các mặt trận phía Bắc và Đông. Cụ thể, lực lượng Nga đã tiến sâu gần Vovchanskiye Khutory (tỉnh Kharkiv) và tại Yablunivka và Horikhove (tỉnh Donetsk).

Volgograd bị mất điện sau đòn tập kích Drone của Ukraine

Chính quyền khu vực Volgograd (Nga) thông báo trên Telegram rằng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraina, hệ thống cấp điện cho đường sắt tại một phần của khu vực này đã bị gián đoạn.

Nga sẽ tăng cường tấn công vào mùa Thu

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) dự báo Nga đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nữa vào mùa thu. Theo ISW, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng công suất sản xuất tên lửa và drone. Trong kịch bản xấu nhất, Nga có thể triển khai tới 2.000 drone chỉ trong một đêm vào tháng 11. ISW nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự hỗ trợ từ phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Nga mở lại đường bay thẳng Moskva – Bình Nhưỡng

Chính quyền Nga thông báo nối lại các chuyến bay trực tiếp từ Moskva đến thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, chuyến đầu tiên kể từ giữa những năm 1990. Theo hãng thông tấn Ria, chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ sân bay Sheremetyevo vào lúc 19 giờ với sức chứa 440 hành khách. Hãng hàng không Nordwind Airlines được phép thực hiện 2 chuyến mỗi tuần, song hiện tại sẽ duy trì tần suất một chuyến/tháng. Bắc Triều Tiên hiện là một trong các đồng minh chủ chốt của Nga trong cuộc chiến tại Ukraina.

 

Mỹ

Hỗ trợ Ukraine xây dựng trung tâm bảo dưỡng vũ khí phòng không

Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các hợp đồng bảo trì và sửa chữa hệ thống phòng không cũng như pháo tự hành M109 cho Ukraine, theo hãng Defence Express. Cơ quan DSCA của Mỹ đã phê duyệt hai dự án lớn với tổng trị giá 280 triệu euro, trong đó 153 triệu euro dành cho bảo trì hệ thống phòng không. Gói hỗ trợ bao gồm cung cấp thiết bị, dịch vụ huấn luyện và hiện đại hóa các hệ thống do Mỹ cung cấp.

Trump mất kiên nhẫn với Putin

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng Tổng thống Donald Trump đang mất dần kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vì các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraina không mang lại kết quả. Rubio nhấn mạnh rằng Trump muốn chấm dứt chiến tranh, dù ông không phải là người khơi mào, và kỳ vọng Nga có hành động cụ thể hơn.

 

Thế giới

EU đòi Zelensky cam kết chống tham nhũng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảo vệ tính độc lập lâu dài cho các cơ quan chống tham nhũng của nước này. Bà viết trên mạng xã hội X rằng Ukraine đã “đạt được nhiều thành tựu trên con đường hội nhập châu Âu,” nhưng giờ là lúc cần “bảo vệ sự độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.” Bà khẳng định đã có “cuộc đối thoại tích cực” với ông Zelensky về vấn đề này và nhấn mạnh rằng các cơ quan này là “nền tảng của Nhà nước pháp quyền Ukraine.”

Áo ủng hộ Ukraine gai nhập Nato

Bà Beate Meinl-Reisinger, Ngoại trưởng Áo, tuyên bố sẵn sàng tham gia vào cuộc thảo luận quốc gia về khả năng gia nhập NATO. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, bà cho rằng “trung lập không thể tự nó bảo vệ được Áo.” Mặc dù hiện chưa có đa số trong quốc hội hay dư luận ủng hộ NATO, bà vẫn cho rằng “cuộc thảo luận công khai về tương lai an ninh quốc gia là rất cần thiết.”

Litva đề xuất loại người Nga ra khỏi tổ chức chính trị

Đảng Bảo thủ TS-LKD tại Litva đề xuất luật cấm công dân Litva mang quốc tịch các nước “thù địch” như Nga, Belarus và Trung Quốc, tham gia hoặc thành lập các tổ chức chính trị. Dân biểu Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė nhấn mạnh nguy cơ những người có liên hệ với các tài phiệt Nga lợi dụng chính trị để gây ảnh hưởng, và do đó cần ngăn họ tham gia hoặc tài trợ cho các đảng phái tại Litva.

 

 

TRUMP RÚT THỜI HẠN HÒA ĐÀM VỚI PUTIN XUỐNG 2 TUẦN

Chuyến thăm Vương quốc Anh

Trong chuyến thăm hôm nay, ngày 28/7/2025, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra tuyên bố cứng rắn nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine bằng hơn 314 máy bay không người lái cùng nhiều tên lửa hành trình và đạn đạo.

Các đợt tấn công này Ukraine bắn hạ được 300 drone, nhưng 14 drone còn lại đã rơi vào khu dân cư tại Kyiv và vùng Starokostiantyniv bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phát biểu trước báo giới tại Scotland

Trump bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với lập trường “cứng đầu” của Putin.  Ông cho biết ban đầu đã dành ra tới 50 ngày để Moscow và Kyiv có thời gian tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng trước diễn biến leo thang vừa qua, ông quyết định rút thời hạn thương lượng xuống còn chỉ 10–12 ngày (tương đương khoảng hai tuần).

Trump cảnh báo “Nếu không chịu ngồi xuống đàm phán hòa bình trong thời hạn mới này, Nga sẽ phải đối mặt với làn sóng cấm vận thứ hai, bao gồm cả mức thuế bổ sung 100% đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu khí Nga.” Trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước tiêu thụ năng lượng Nga nhiều nhất.

Động thái này nhận được sự ủng hộ từ Ukraine và nhiều lãnh đạo châu Âu, khi họ cho rằng việc rút ngắn thời gian thương lượng thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc chấm dứt chiến tranh.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang