- Thời sự
.png)
Hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái Magura V1 của hải quân Ukraine
Cổng thông tin điện tử Navalnews đã công bố hình ảnh công khai đầu tiên về máy bay không người lái Magura V1 của hải quân Ukraine trên trang web của mình. Máy bay không người lái này được bốn kỹ sư Ukraine phát triển vào mùa hè năm 2022 để tấn công các tàu của hạm đội Nga ở Biển Đen. Vũ khí này đã được phát triển liên tục trong những năm gần đây. Hiện có bảy biến thể Magura khác nhau.
Thương vong sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga
Số nạn nhân của các cuộc tấn công ban đêm của Nga vào Kyiv đã tăng lên. Theo các nhân viên cứu hộ địa phương trên Facebook , 8 người đã thiệt mạng và 124 người bị thương trong vụ tấn công quy mô lớn, cũng liên quan đến hàng trăm máy bay không người lái. Một trẻ em được cho là nằm trong số những người thiệt mạng.
Quốc hội Ukraine thông qua luật chống tham nhũng mới
Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật mới nhằm giám sát hai cơ quan chống tham nhũng với đa số áp đảo. Các thành viên quốc hội đã thông qua luật mới với tỷ lệ phiếu 331-0. Điều này là cần thiết bởi vì một luật đã được thông qua trước đó đã đặt ra câu hỏi về tính độc lập của họ. Hàng ngàn người đã biểu tình tại nhiều thành phố của Ukraine phản đối luật do Tổng thống Zelensky thông qua. Sau đó, ông tuyên bố sẽ đệ trình một dự luật mới. Các cơ quan chống tham nhũng đã tham gia vào quá trình này.
Danh tiếng của Zelensky đã bị tổn hại nghiêm trọng
Ukraine không chỉ phải đối mặt với kẻ thù bên ngoài mà còn phải chịu áp lực chính trị ngày càng gia tăng trong nước: Một đạo luật chống tham nhũng gây tranh cãi đang châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc - cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Zelensky đang bị chỉ trích, và danh tiếng của ông đang bị ảnh hưởng, theo phóng viên Kavita Sharma của đài ntv.
Ukraine phủ nhận tin Nga chiếm Chasiv Yar
Trong khi Nga tuyên bố chiếm được thành phố quan trọng Chasiv Yar ở Donetsk, miền đông Ukraine, Ukraine phủ nhận các báo cáo tương ứng. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết thông báo của Moscow "tất nhiên là không đúng sự thật" và "hoàn toàn là lời nói dối". Donetsk là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Trong những nỗ lực trước đây không thành công nhằm chấm dứt chiến tranh, Moscow đã yêu cầu Ukraine nhượng lại hoàn toàn Donetsk và ba khu vực khác bị chiếm đóng một phần cho Nga. Ukraine bác bỏ điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Donetsk là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm 2022. Trong những nỗ lực trước đây không thành công nhằm chấm dứt chiến tranh, Moscow đã yêu cầu Ukraine nhượng lại hoàn toàn Donetsk và ba khu vực khác bị chiếm đóng một phần cho Nga. Ukraine bác bỏ điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Ukraine tấn công Nga bằng hơn 300 máy bay không người lái trong đêm
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã bị Nga tấn công trong đêm bằng hơn 300 máy bay không người lái và tám tên lửa. "Hôm nay, thế giới một lần nữa chứng kiến phản ứng của Nga đối với mong muốn hòa bình của chúng tôi, điều mà chúng tôi chia sẻ với Mỹ và châu Âu", Zelensky viết trên X. Trong số các thành phố bị tấn công có thủ đô Kyiv. Theo chính quyền địa phương, ít nhất sáu người đã thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Theo người đứng đầu chính quyền quân sự tại thủ đô Ukraine, Tymur Tkachenko, một đứa trẻ sáu tuổi nằm trong số những người thiệt mạng.
1.000 người Nga thương vong cùng 200 máy bay không người lại bị hạ
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hơn 1.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương tại Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Thông tin này được công bố trên mạng xã hội. Tổng số người Nga bị thương và thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược được cho là hơn 1.050.000. Các chuyên gia phương Tây cho rằng con số này bị ước tính quá cao, nhưng vẫn cho rằng có hàng trăm nghìn nạn nhân ở phía Nga. Một xu hướng được xác nhận trong thiết bị quân sự: Ngày càng có nhiều máy bay không người lái bị phá hủy và ngày càng ít xe cộ hoặc pháo binh. Do không có chúng, Điện Kremlin sử dụng chúng ngày càng ít thường xuyên. Số lượng máy bay không người lái bị đánh chặn, 209, là cao, trong khi số lượng xe tăng (một), xe bọc thép (một) và hệ thống pháo binh bị phá hủy (16) khá thấp.
Thương vong do máy bay không người lái Nga tấn Kyiv vào ban đêm
Nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Kyiv vào đêm qua khi các đoàn máy bay không người lái của Nga được theo sau bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa. Hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 48 người bị thương. Ba cảnh sát nằm trong số những người bị thương. Tổng cộng 29 người đã phải nhập viện cho đến nay. "Kyiv đang bị tấn công bằng máy bay không người lái ồ ạt. Đừng nhầm lẫn, đây là phản ứng của Putin đối với thời hạn chót của Tổng thống (Donald) Trump", Meaghan Mobbs, con gái của Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine Keith Kellogg, đã viết trên X. "Ông ấy đang thử thách quyết tâm và sức mạnh của nước Mỹ". Khoảng 10 địa điểm trong thành phố đã bị tấn công, chủ yếu ở quận Solomianskyi, nơi một cơ sở giáo dục và một tòa nhà dân cư đã bị tấn công, Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự của thành phố, đã viết trong kênh Telegram của mình.
Nền kinh tế Nga đang ở giới hạn
Hy vọng về sự nới lỏng của thị trường lao động Nga đang phai nhạt dần. Theo cơ quan thống kê nhà nước Rosstat, tỷ lệ thất nghiệp của Nga vẫn ở mức thấp kỷ lục là 2,2% trong tháng 6. Nhu cầu lao động mạnh mẽ đã đẩy tiền lương lên cao. Vào tháng 5, tiền lương trung bình hàng tháng đạt 99.422 rúp (1.071 euro), so với 97.375 rúp (1.048 euro) vào tháng 4, tương ứng với mức tăng hàng năm là 14,5%. Điều chỉnh theo lạm phát, con số này tương ứng với mức tăng lương thực tế là 4,2%. Ngân hàng trung ương lưu ý rằng nhiều công ty ngày càng không thể theo kịp tốc độ tăng lương nhanh chóng và đã bắt đầu rút lui khỏi cái mà họ gọi là "cuộc đua tiền lương". Công ty phân tích Tverdyye Tsifry báo cáo rằng, mặc dù mức lương cao, thị trường lao động Nga vẫn khan hiếm theo lịch sử, vì số lượng việc làm tiếp tục vượt quá số lượng lao động hiện có. Ngân hàng Gazprombank ước tính nền kinh tế cần khoảng 1,8 triệu lao động, trong khi tổng số người thất nghiệp chỉ là 1,7 triệu.
Nhà máy vũ khí Nga ở Penza bị máy bay không người lái Ukraine tấn công
Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một nhà máy điện tử vô tuyến của Nga tại thành phố Penza ở phía tây. Một nguồn tin nói rằng thiết bị quân sự đang được sản xuất tại đây . "Ít nhất mười một vụ nổ đã được ghi nhận sau một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy JSC Radiozavod, một cơ sở của công ty vũ khí nhà nước Nga Rostec", nguồn tin cho biết. Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch Ukraine, cho biết nhà máy Radiozavod chuyên sản xuất thiết bị cho các đơn vị chỉ huy di động, hệ thống điều khiển chiến đấu tự động và các đài phát thanh quân sự. "Đây là một doanh nghiệp chủ chốt của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga", Kovalenko nói. Thống đốc vùng Penza, Oleg Melnichenko, đã xác nhận vụ tấn công mà không nêu rõ loại cơ sở. Hai kênh Telegram ủng hộ chính phủ Nga, Shot và Baza, đã công bố hình ảnh về vụ hỏa hoạn và báo cáo tình trạng gián đoạn dịch vụ điện thoại di động trên diện rộng. Penza nằm cách Moscow khoảng 625 km về phía đông nam và cách biên giới Ukraine khoảng 600 km.
Điện Kremlin hạ thấp kỳ vọng đàm phán ngừng bắn tiếp theo
Nga được cho là sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Kyiv về giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng còn quá sớm để nói về các cuộc gặp cấp cao mà không có sự chuẩn bị nghiêm túc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin phát biểu với báo giới”: Những cuộc gặp như vậy đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc. Nếu không có sự chuẩn bị này, có lẽ còn quá sớm để nói về chúng. Vershinin lưu ý rằng Nga "nhận thấy tích cực thiện chí của phía Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tạo ra một nền tảng cho các cuộc đàm phán". Thật vậy, các cuộc đàm phán giữa đại diện của cả hai nước đã diễn ra hai lần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán này đã thất bại do Nga đưa ra những yêu cầu tối đa, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng. Vì lý do này, cho đến nay mới chỉ có các tù nhân được trao đổi.
Phe đối lập ở Nga bị đàn áp không ngừng
Một năm sau cuộc trao đổi tù nhân ngoạn mục liên quan đến cái gọi là kẻ giết người Tiergarten, tình hình của những người chỉ trích chính phủ ở Nga vẫn không được cải thiện, theo tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế (AI). Tổng thư ký AI người Đức Julia Duchrow chỉ trích. Quốc hội Nga vừa thông qua luật sẽ giúp việc truy tố các nhà hoạt động dễ dàng hơn. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, Nga và Belarus đã thả 16 người bị giam giữ, bao gồm phóng viên Hoa Kỳ Evan Gershkovich và các nhân vật đối lập Nga Vladimir Kara-Murza và Ilya Yashin. Đổi lại, Nga tiếp nhận Vadim Krassikov, một điệp viên bị kết án ở Đức vì tội giết người ở Kleiner Tiergarten, và chín người bị giam giữ khác.
Nga tuyên bố chiếm đóng hoàn toàn Chasiv Yar, thành phố quan trọng ở Donetsk
Nga tuyên bố đã chiếm đóng thành phố quan trọng Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Thành phố, trung tâm phòng thủ của Ukraine trong khu vực, đã được "giải phóng", theo Bộ Quốc phòng Nga. Chưa có xác nhận nào từ Ukraine. Ít nhất một phần lớn thành phố đã bị quân đội Nga chiếm đóng từ lâu. Nga đã cố gắng kiểm soát thành phố trong nhiều tháng. Quân đội Ukraine gần đây đã chiếm giữ các vị trí ở phía đông nam thành phố. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu họ có rút khỏi đó hay không. Chasiv Yar nằm cách Bakhmut - một thành phố bị quân đội Nga chiếm đóng sau nhiều tháng giao tranh ác liệt - chỉ vài km về phía tây. Lính đánh thuê của nhóm Wagner chủ yếu tham gia vào mặt trận này. Nhiều cựu tù nhân từ các nhà tù Nga cũng được triển khai. Thủ lĩnh Wagner, nay đã qua đời, Yevgeny Prigozhin, từng nói rằng ít nhất 20.000 người Nga đã thiệt mạng chỉ trong các cuộc tấn công vào Bakhmut.
Cuộc chiến chống phá hoại
Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang lần đầu tiên xây dựng một báo cáo tình hình chung về chủ đề "các mối đe dọa hỗn hợp", tức là phá hoại, gián điệp, thông tin sai lệch và khủng bố nhà nước từ các quốc gia như Nga. Báo cáo này nhằm mục đích tóm tắt "những phát hiện hoạt động" của chính quyền về các hiện tượng này và trình lên Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ vào mùa Thu. Điều này đã được nêu trong câu trả lời của Chính phủ Liên bang cho một câu hỏi của Đảng Xanh tại Quốc hội Liên bang (Bundestag). Chuyên gia nội vụ của Đảng Xanh, Konstantin von Notz, tin rằng điều này là chưa đủ. "Một báo cáo tình hình toàn diện, liên ngành - vốn rất cần thiết để kịp thời ghi nhận, phân loại và đẩy lùi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các công ty hoặc căn cứ của Quân đội Liên bang - vẫn chưa có", ông chỉ trích. Theo quan điểm của ông, một "báo cáo tình hình chung" nên kết hợp thông tin từ cả chính quyền liên bang và tiểu bang, cũng như từ các cơ quan dân sự và quân sự.
Thành công trong việc tuyển dụng thêm binh lính
Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) báo cáo thành công trong việc tuyển dụng binh lính mới và các nhân sự khác. Tính đến ngày 21.07, có khoảng 183.100 binh sĩ đang phục vụ, tăng khoảng 2.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Quốc phòng. Sự gia tăng này đặc biệt mạnh mẽ trong số các quân nhân tình nguyện, tăng khoảng 15% lên 11.350 người. Tuy nhiên, trước mối đe dọa từ Nga và các hướng dẫn mới của NATO, quân đội dự kiến cũng sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong những năm tới. Giống như các nhà tuyển dụng khác, quân đội cũng đang phải vật lộn với số lượng nhân viên lớn tuổi nghỉ hưu ngày càng tăng.
Putin đã chất vấn biên giới Nga với một nhà ngoại giao Đức vào năm 1994
Theo một báo cáo truyền thông, một dấu hiệu ban đầu đã xuất hiện trong kho lưu trữ của Bộ Ngoại giao Liên bang Đức cho thấy người cai trị Điện Kremlin hiện tại, Vladimir Putin, không công nhận biên giới của Nga. Theo báo "Spiegel" đưa tin, Tổng Lãnh sự Đức tại St. Petersburg lưu ý rằng vào ngày 14.01.1994, Putin đã "nhấn mạnh" nhắc lại những gì ông đã nói trước đó: "Crimea, miền đông Ukraine và miền bắc Kazakhstan - ít nhất là những vùng lãnh thổ này - chưa bao giờ là xa lạ với Nga, mà luôn là một phần của lãnh thổ Nga. Không người Nga nào hiểu rằng giờ đây nơi này là xa lạ với họ." Ông nói rằng người Nga có quan điểm dân tộc chủ nghĩa, điều mà "có lẽ khó hiểu hơn" đối với người Đức. Theo báo cáo, ghi chú này xuất hiện trong một ấn bản do Viện Lịch sử Đương đại xuất bản. Putin là phó thị trưởng vào thời điểm đó và được coi là một nhà cải cách.
Cuộc khám xét cựu cố vấn của Zelenskyy tại Bayern
Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, các nhà điều tra chống tham nhũng Ukraine đã ra lệnh khám xét một cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại Đức. Các nhà điều tra Bayern đã khám xét một trụ sở thuộc sở hữu của cựu phó chánh văn phòng tổng thống, Rostyslav Shurma, tại Starnberg gần München vào ngày 15.07, theo báo "Spiegel" đưa tin mà không trích dẫn nguồn tin. Tờ báo Ukraine "Ukrainska Pravda" đã đưa tin về cuộc khám xét vào ngày 25.07. Bối cảnh của cuộc khám xét là một yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU), các báo cáo cho biết. Zelenskyy đã sa thải Shurma vào tháng 9 năm ngoái như một phần của một cuộc trao đổi nhân sự lớn.
Thời hạn chấm dứt chiến tranh phải được hoàn tất trước ngày 08.08
Hoa Kỳ đang thúc đẩy một thỏa thuận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chấm dứt chiến tranh trước ngày 08.08. "Đã đến lúc đạt được thỏa thuận. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng điều này phải diễn ra trước ngày 08.08", nhà ngoại giao Hoa Kỳ John Kelley phát biểu trước hội đồng. Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo hòa bình. Hôm thứ Ba, Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan và các biện pháp khác đối với Nga nếu chính phủ Moscow không cho thấy tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình.
Đảng Cộng hòa muốn Châu Âu trả tiền mua vũ khí
Dự luật hòa bình, do Roger Wicker và Jim Risch đề xuất, đưa ra cái nhìn tổng quan chi tiết nhất từ trước đến nay về cách Trump có thể thực hiện kế hoạch mới của mình nhằm cung cấp cho Kyiv các khoản tiền từ Châu Âu. Dự luật của họ sẽ tạo ra một quỹ trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ để chấp nhận tiền từ các đồng minh. Điều này sẽ cho phép Lầu Năm Góc bổ sung số vũ khí đã gửi tới Kyiv. Đề xuất này được đưa ra sau thông báo ngày 14 tháng 7 của Trump rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine thông qua NATO, với các đồng minh chi trả chi phí. Theo tờ Wall Street Journal, những người đề xuất kế hoạch này hy vọng sẽ có được khoản tài trợ hàng năm từ 5 đến 8 tỷ đô la, trong đó Đức và Vương quốc Anh được coi là những nhà tài trợ có khả năng nhất.
Trump đe dọa Medvedev
Tổng thống Mỹ Trump đang công kích Dmitry Medvedev trên nền tảng Truth Social của mình. “... hãy nói với Medvedev, cựu tổng thống Nga thất bại, người vẫn nghĩ mình là tổng thống, rằng hãy cẩn thận lời nói. Ông ta đang bước vào vùng nguy hiểm!". Đây dường như là một phản ứng đối với bài đăng trên mạng xã hội của Medvedev vài ngày trước. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga viết rằng Trump không có quyền ra lệnh cho Nga buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. "Các cuộc đàm phán sẽ kết thúc khi tất cả các mục tiêu hoạt động quân sự của chúng tôi đã đạt được. Hãy làm việc vì nước Mỹ trước, Ông nội ạ!"
EU hoan nghênh việc Zelensky rút lại quyết định
Các đại diện cấp cao của EU hoan nghênh việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút lại quyết định gây tranh cãi liên quan đến các nhà điều tra tham nhũng. Việc Zelensky ký ban hành luật khôi phục tính độc lập của Văn phòng Công tố Đặc biệt Chống Tham nhũng và Cục Chống Tham nhũng Quốc gia là một bước đi đáng hoan nghênh, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng António Costa nhận định trong một tuyên bố chung. Nhà nước pháp quyền và cải cách chống tham nhũng của Ukraine cần được tiếp tục. Những cải cách này vẫn đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine.
Belarus kết án 25 trẻ vị thành niên
Theo Tòa án Tối cao Belarus vào ngày 29.07, tính đến nay, trong năm 2025, đã có 15 trẻ vị thành niên bị kết án tại Belarus với các cáo buộc có động cơ chính trị. Hai trẻ vị thành niên bị kết tội xúc phạm Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Năm 2020, Lukashenko đã đàn áp các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra để phản đối kết quả bầu cử tổng thống, vốn bị coi là gian lận. Kể từ đó, chính quyền Belarus ngày càng đàn áp các quyền tự do chính trị. Hai trẻ vị thành niên bị kết tội thúc đẩy các hoạt động "cực đoan", và hai trẻ khác bị kết tội chế giễu biểu tượng nhà nước. Chín trẻ vị thành niên bị kết án theo Điều 342 của Bộ luật Hình sự: "Tổ chức và chuẩn bị các hành động vi phạm nghiêm trọng trật tự công cộng hoặc tích cực tham gia vào các hành động đó". Báo cáo nêu rõ: "Những trẻ vị thành niên này bị kết án phạm tội chống lại nhà nước và trật tự thực thi quyền lực và quản trị".
Tổng thống Moldova cảnh báo chiến dịch thông tin sai lệch từ Nga
Hai tháng trước cuộc bầu cử quốc hội ở Moldova, Tổng thống Maia Sandu cảnh báo về sự can thiệp quy mô lớn của Nga. Sandu cho biết Moscow dự định đầu tư 100 triệu euro để mua phiếu bầu, tuyên truyền và do đó giành quyền kiểm soát đất nước. Sandu cho biết Nga hiện đang chuẩn bị một chiến dịch "chưa từng có". Điều này bao gồm thao túng thông tin, trả tiền cho những người biểu tình bạo lực, tấn công mạng và lợi dụng các nhóm tôn giáo. Ảnh hưởng của Nga vẫn rất mạnh mẽ ở nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nơi có 2,5 triệu người sinh sống. Nhưng kể từ lần đầu tiên đắc cử tổng thống vào năm 2020, Sandu đã thúc đẩy quan hệ với EU. EU đã bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Moldova vào tháng 6 năm 2024. Một quốc hội mới sẽ được bầu tại Moldova vào ngày 28.09 tới. Tổng thống lo ngại rằng hai đảng đối lập thân Nga có thể khiến đảng của tổng thống hiện tại mất thế đa số.
Tổng thống Mỹ ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp thuế đối ứng 10% đối với hàng nhập khẩu, với mức cao hơn đối với 57 quốc gia kể từ ngày 9/4, căn cứ vào mức thâm hụt thương mại với Mỹ. Sau khi hơn 75 quốc gia đề nghị đàm phán, mức thuế cơ bản 10% được áp dụng trong 90 ngày cho tới ngày 9/7. Hai ngày trước hạn chót này, Tổng thống Trump gia hạn thời điểm áp thuế cao hơn tới ngày 1/8, đồng thời thông báo với một số nước rằng mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng sau thời điểm này.
Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump
Kênh RT của Liên bang Nga tối 30/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế 50% nghiêm ngặt lên tất cả hàng hóa từ Brazil, có hiệu lực từ ngày 1/8, với lý do quốc gia này gây ra mối đe dọa đối với “an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế” của Mỹ.
Sắc lệnh được ký vào ngày thứ Tư (30/7) đã tăng mức thuế hiện tại đối với Brazil thêm 40% và cáo buộc quốc gia Nam Mỹ này vi phạm nhiều điều, bao gồm cả cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền làm suy yếu pháp quyền”.
Trước đó trong một bức thư đăng trên mạng xã hội Truth Social vào đầu tháng này, Tổng thống Trump đã công bố ý định áp thuế 50% toàn diện lên tất cả hàng hóa Brazil. Trong thư, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu chấm dứt cái mà ông gọi là “cuộc săn phù thủy” nhằm vào cựu Tổng thống “rất được tôn trọng”, ông Jair Bolsonaro.
Trước đó, Trump cũng từng đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 10% lên tất cả các quốc gia thuộc khối BRICS, với cáo buộc khối này đang cố “phá hủy đồng đô la với vai trò là tiêu chuẩn toàn cầu”.
Brazil phản ứng
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã từng tuyên bố sẽ đáp trả biện pháp áp thuế và bảo vệ lợi ích quốc gia, nhấn mạnh rằng ông Trump “được bầu làm Tổng thống Mỹ chứ không phải được bầu để làm hoàng đế của thế giới”.
“Khi tôi đọc lá thư, tôi nghĩ đó là tin giả”, ông Lula nói và mô tả hành động của ông Trump là “vi phạm mọi nguyên tắc, mọi nghi lễ lẽ ra phải có trong quan hệ giữa hai nguyên thủ quốc gia”.
Nhắm vào các thành viên khối BRICS, Ấn Độ
Cũng trong ngày 30/7, Tổng thống Trump tiếp tục nhắm vào một thành viên khác của khối BRICS là Ấn Độ, khi tuyên bố nước này sẽ phải chịu mức thuế 25% cùng các biện pháp trừng phạt bổ sung vì tiếp tục giao thương với Liên bang Nga.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Tư (30/7), Tổng thống Trump viết rằng: “Ấn Độ là bạn của chúng ta” nhưng Mỹ “thực hiện rất ít hoạt động kinh doanh với họ”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý rằng Ấn Độ vẫn tiếp tục mua thiết bị quân sự và năng lượng từ Liên bang Nga giữa lúc cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra.
“Những điều này đều không tốt! Do đó, Ấn Độ sẽ phải chịu mức thuế 25%, cộng thêm một khoản phạt vì những điều kể trên, bắt đầu từ ngày 1/8”, Tổng thống Trump viết.
New Delhi đáp trả
Ấn Độ cho biết họ sẽ thực hiện “mọi bước cần thiết” để bảo vệ lợi ích của mình và khẳng định cam kết “kết thúc một hiệp định thương mại song phương công bằng, cân bằng và cùng có lợi” với Mỹ.
New Delhi cũng tuyên bố rằng họ chỉ chấp nhận ký thỏa thuận thương mại với Mỹ trên cơ sở vị thế mạnh, chứ không chịu sự ép buộc bởi các thời hạn hay coi đó là một “công cụ đàm phán”.
Đối với Trung Quốc
Ngày 30/7, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc “vẫn đang diễn ra tốt đẹp”, đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận công bằng.
Trước đó trong tuần, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tiến hành đàm phán với đoàn Trung Quốc, do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu. Theo ông Greer, cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và Washington muốn tiếp tục thúc đẩy đàm phán theo hướng “tích cực”.
Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 12/8, mức thuế đối với hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng thêm khoảng 34%.
Vào tháng 5, Trung Quốc đồng ý giảm thuế hàng Mỹ từ 125% xuống còn 10%, trong khi Mỹ cũng giảm thuế với hàng Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%.
Cũng liên quan tới vấn đề thuế quan, ngày 30/7, Tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ giữ nguyên thời hạn chót là ngày 1/8 để áp thuế quan đối với các quốc gia chưa ký kết được thỏa thuận thương mại mới với Mỹ.
Ngày trọng đại của nước Mỹ
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng thời hạn chót ngày 1/8 vẫn sẽ có hiệu lực và sẽ không được gia hạn thêm, đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.
Trong bối cảnh thời hạn chót ngày 1/8 để Mỹ áp mức thuế quan mới đến gần, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính phủ các nước giữ bình tĩnh nếu chưa thể hoàn tất thỏa thuận thương mại trước thời hạn ngày 1/8, nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác trong thời gian tới.
Phát biểu tại một sự kiện, ông Bessent nói: “Nếu đến ngày 1/8 mà chưa có thỏa thuận, tôi khuyến nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ cũng như các quốc gia không nên hoảng loạn, vì vẫn có thể đạt được thỏa thuận. Khi đó, chúng ta chỉ quay lại mức thuế đối ứng ngày 2/4, và mức thuế này có thể kéo dài ba ngày, ba tuần hoặc ba tháng. Quá trình đàm phán vẫn tiếp tục”.
Nguồn: Tổng hợp từ mạng xã hội.
Đức Việt Online
Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến
Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả
Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh
Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard
Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất
Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ
Người Việt hải ngoại: Chủ tiệm nail bị cáo buộc bùng nợ; Hơn 100 thanh niên kiều bào hội ngộ tại Trại hè Việt Nam 2026; Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026
Việt Nam: Chính quyền xã rà từng mét đất; Xã vùng cao sánh ngang Thái Lan, Nhật; Cấm rời nơi cư trú; Địa điểm lọt top tốt nhất thế giới; Cựu Phó Thủ tướng Đức nhận vai trò mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá