TIN NÓNG: Chiến sự Ukraine ngày qua; Lại một vòng thuế quan mới

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY QUA

Ukraine

Phối hợp với bảy quốc gia
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã phối hợp với đại diện của Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Ba Lan tại cuộc họp ở Anh. "Con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine nên được xác định chung và chỉ chung với Ukraine. Đó là nguyên tắc quyết định", Zelensky nói trong bài phát biểu video tối hôm kia.

Cuộc gặp tại Anh là mang tính xây dựng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc gặp giữa đại diện nước ông và các quốc gia đồng minh tại Anh là mang tính xây dựng. "Tất cả các lập luận của chúng tôi đều được lắng nghe", Zelensky tuyên bố. Ngoại trưởng Anh David Lammy và Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã kêu gọi tổ chức cuộc họp để thảo luận về các kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc gặp giữa đại diện nước ông và các quốc gia đồng minh tại Anh là mang tính xây dựng. "Tất cả các lập luận của chúng tôi đều được lắng nghe", Zelensky nói.

Cửa hàng nội thất bị  máy bay không người lái Nga tấn công thương vong
Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, năm người, bao gồm một trẻ vị thành niên, đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào một cửa hàng nội thất ở Kharkiv. Máy bay không người lái đã đâm vào mái của cửa hàng nội thất, làm hư hại mái kim loại và đồ nội thất bên trong.

Cảnh báo về "những quyết định không có Ukraine"
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về "những quyết định không có Ukraine". Cùng lúc đó, các đại diện chính phủ phương Tây dự kiến sẽ họp vào thứ Bảy để thảo luận về những diễn biến mới nhất. Trước đó, Trump đã thông báo rằng cuộc gặp của ông với Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới tại Alaska, tây bắc Hoa Kỳ. Zelensky chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Kyiv muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ
Nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và nhà lãnh đạo Điện Kremlin Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã nhấn mạnh mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ. "Ukraine sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ và tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi để cùng nhau đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài", ông viết trên X. Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm rằng họ vẫn cởi mở với "cuộc đối thoại có ý nghĩa và các giải pháp thực sự được đàm phán chung với Ukraine và tôn trọng ý nguyện của nhân dân chúng tôi". Mặt khác, Nga không thực sự quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh.

Tấn công vào trạm radar Crimea Nga
Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) xác nhận một cuộc tấn công vào trạm radar Yenisei ở Crimea do Nga chiếm đóng, theo báo "Kyiv Independent". Ngày hôm trước, máy bay không người lái đã tấn công một số mục tiêu quân sự quan trọng trên bán đảo, bao gồm một tàu đổ bộ nhanh và ba trạm radar. Theo một tuyên bố, các đơn vị tình báo thuộc sư đoàn "Bóng ma" đã tấn công "một trong những trạm radar giá trị nhất trong kho vũ khí của Nga" trong một chiến dịch "gần đây". Theo tuyên bố, trạm radar Yenisei là một phần của hệ thống phòng không Nga. HUR mô tả hành động này là một "đòn giáng mạnh" vào năng lực của quân đội Điện Kremlin tại Crimea.

Máy bay không người lái Nga tấn công xe buýt nhỏ
Ukraine báo cáo hai người thiệt mạng sau vụ tấn công của Nga vào một xe buýt nhỏ ở ngoại ô Kherson. Chiếc xe buýt công cộng đã bị một máy bay không người lái tấn công sáng nay, tờ Ukrainska Pravda đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố khu vực Kherson. 16 người đã bị thương. Ban đầu, có sáu người được báo cáo bị thương. Văn phòng công tố đã mở một cuộc điều tra về khả năng phạm tội ác chiến tranh.

Người Ukraine không bỏ đất nước của họ
Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối việc nhượng lại lãnh thổ của đất nước mình. "Người Ukraine sẽ không nhường đất của họ cho những kẻ chiếm đóng", ông nói trong một bài phát biểu video. Ukraine sẵn sàng cho "những quyết định thực sự có thể mang lại hòa bình". "Tất cả các quyết định chống lại chúng tôi, tất cả các quyết định được đưa ra mà không có Ukraine, đồng thời là những quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ không có tác dụng. Đó là những quyết định chết lưu", ông Zelensky nói.

Tin Ukraine, hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng
Ukraine đã giết thêm 940 binh sĩ Nga trong vòng một ngày vào thứ Sáu. Điều này được Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố. Do đó, tổn thất của quân đội Nga kể từ khi chiến tranh bùng nổ là 1.062.290 binh sĩ Nga đã ngã xuống hoặc bị thương. Ngoài ra còn có 131 trận

Ukraine và các đồng minh muốn phối hợp trước cuộc gặp Trump-Putin
Các đại diện cấp cao của Ukraine, Mỹ và châu Âu sẽ gặp nhau tại Anh trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin, theo một báo cáo của phương tiện truyền thông. Axios báo cáo điều này, trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc. Theo đó, Ukraine và các đồng minh sẽ cố gắng đạt được một vị trí chung. Ai sẽ tham gia vẫn đang được thảo luận.

Ukraine và Hoa Kỳ đang làm việc để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng
Hợp tác với Cơ quan Nhà nước Tái thiết và Phát triển Cơ sở hạ tầng Ukraine, Hoa Kỳ đang xem xét khả năng đưa ra cấp độ bảo vệ thứ hai tại một trong các trạm biến áp. Điều này được hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin, trích dẫn một tuyên bố của dịch vụ báo chí của cơ quan năng lượng trên Facebook. Nó được bàn giao sau một cuộc họp làm việc ở Krakow.

Nga

Putin báo cáo với Lula về "kế hoạch hòa bình" cho Ukraine
Theo các nguồn tin từ Brazil, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đang thảo luận về khả năng hòa bình ở Ukraine. Putin đã thông báo cho Lula về các cuộc hội đàm của ông với Hoa Kỳ và "những nỗ lực hòa bình gần đây giữa Nga và Ukraine", theo thông báo từ Phủ Tổng thống Brazil. Các cuộc hội đàm diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần tới. Nga và Brazil thuộc nhóm các nước BRICS. Lula là một trong những người phát ngôn của các nước này trong cuộc tranh chấp với Trump về thuế quan của Mỹ.

Khu vực biên giới Nga bị Ukraine tấn công
Ít nhất ba thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại khu vực biên giới phía tây Nga Belgorod. Hai người khác bị thương, Thống đốc Vyacheslav Gladkov đưa tin trên Telegram. Phần lớn các cuộc tấn công diễn ra ở quận Borisovka, giáp với vùng Kharkiv của Ukraine.

Nga giành được lãnh thổ ở miền đông Ukraine
Nga đã chiếm được ngày càng nhiều lãnh thổ ở miền đông Ukraine trong những tháng gần đây. Như Bộ Quốc phòng Anh viết trong bản cập nhật tình báo thường kỳ về cuộc chiến tranh Ukraine, quân đội mặt đất Nga rất có thể đã chiếm được khoảng 500 đến 550 km vuông lãnh thổ Ukraine vào tháng 7. Một diện tích tương tự đã được chiếm vào tháng 6, sau khi những bước tiến này đã tăng lên kể từ tháng 3. Do đó, Nga đang đạt được tiến bộ về mặt chiến thuật ở khu vực Donetsk. Theo ước tính của Anh, gần như toàn bộ lãnh thổ Donetsk ở phía nam thành phố Pokrovsk hiện đã bị lực lượng Nga chiếm đóng. Tuy nhiên, tại tỉnh Sumy ở phía bắc Ukraine, gần các khu vực Kursk và Belgorod của Nga, Nga đã không thể ghi nhận bất kỳ thành quả quan sát được nào trong hai tuần qua.

Chủ đề "Giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine" của hội nghị thượng đỉnh
Theo các nguồn tin Nga, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là về các lựa chọn cho một "giải pháp lâu dài, hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine". Đây là những gì cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, nói ở Moscow.

Điện Kremlin mời Trump đến Nga sau cuộc gặp ở Alaska
Điện Kremlin đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nga sau cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Vladimir Putin ở Alaska. "Nhìn về tương lai, điều tự nhiên là cuộc họp tiếp theo của các tổng thống sẽ diễn ra trên đất Nga", cố vấn tổng thống Yuri Ushakov nói. Một lời mời về hiệu quả này đã được gửi đến tổng thống Mỹ.

Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp giữa Putin và Trump ở Alaska vào thứ Sáu
Điện Kremlin đã xác nhận một cuộc gặp dự kiến vào thứ Sáu tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska. Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov mô tả việc lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc họp là "khá hợp lý". "Nga và Mỹ là những nước láng giềng gần gũi với nhau", ông nói.

 

Mỹ

Alaska đã sẵn sàng cho "cuộc gặp lịch sử"
Thống đốc Alaska Mike Dunleavy hoan nghênh cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và lãnh đạo Điện Kremlin Putin. "Alaska là địa điểm chiến lược quan trọng nhất thế giới, vì nó nằm ở ngã ba đường giữa Bắc Mỹ và Châu Á, với Bắc Cực ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía nam", vị đảng viên Cộng hòa viết trên X. Nga chỉ cách Alaska hai dặm. "Thật phù hợp khi các cuộc thảo luận có tầm quan trọng toàn cầu diễn ra tại đây." Alaska đã sẵn sàng đăng cai "cuộc gặp lịch sử" này.

Thế giới

Các nước châu Âu phản đối kế hoạch ngừng bắn của Putin
Các đại diện của chính phủ phương Tây đang họp tại Anh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Có mặt tại đây là Ngoại trưởng Anh David Lammy, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Marco Rubio, Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine Keith Kellogg và Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff. Các cố vấn an ninh từ các nước châu Âu khác và Ukraine đã tham gia qua cuộc họp video. Theo tờ Wall Street Journal đưa tin, các nước châu Âu đang đưa ra đề xuất riêng của họ về lệnh ngừng bắn. Các nước châu Âu bác bỏ đề xuất của Putin về việc công nhận toàn bộ Donbas là lãnh thổ của Nga để đổi lấy lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán tiếp theo. Thay vào đó, họ lập luận rằng tất cả vũ khí phải chấm dứt trước khi các cuộc đàm phán về nhượng bộ lãnh thổ có thể bắt đầu. Những điều này sẽ chỉ xảy ra nếu Nga rút hoàn toàn khỏi nhiều khu vực khác ở Ukraine. Vì mục đích này, các đại diện châu Âu đang yêu cầu đảm bảo cho Ukraine - bao gồm cả lựa chọn gia nhập NATO.

Pháp không thể quyết định vấn đề Ukraine nếu không có người Ukraine
Trước các cuộc tham vấn quốc tế tại Anh liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự tham gia của người Ukraine. Tương lai của Ukraine không thể được quyết định nếu không có họ, Macron giải thích trên X. Trump dự định đàm phán chấm dứt chiến tranh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Thỏa thuận này dự kiến sẽ bao gồm việc nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine, điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ.

Canada hạ mạnh giá trần dầu thô của Nga
Canada sẽ hạ giá trần dầu thô của Nga. Tin tức này được đưa ra sau thông báo của EU rằng họ sẽ áp dụng mức giá trần mới cho giá dầu thô của Nga bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 như một phần của gói trừng phạt thứ 18 đối với Moscow. Mức giá trần được sửa đổi - 47,60 đô la một thùng - thay thế cho mức giá trần tĩnh là 60 đô la một thùng do G7 đưa ra vào tháng 12 năm 2022. "Bằng cách tiếp tục hạ thấp giá trần dầu thô của Nga, Canada và các đối tác đang gia tăng áp lực kinh tế và hạn chế nguồn tài chính quan trọng cho cuộc chiến tranh phi pháp của Nga", Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne cho biết. Mức giá trần dầu là mức giá tối đa do các quốc gia hoặc nhóm quốc gia đặt ra mà có thể được trả để mua dầu từ một quốc gia cụ thể.

"Đóng băng" chiến tranh trong tầm tay
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết "đóng băng" chiến tranh ở Ukraine có thể trong tầm tay, ám chỉ đến hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa Donald Trump và Vladimir Putin trong những ngày tới. "Có một số tín hiệu nhất định, và chúng tôi cũng có trực giác, rằng việc đóng băng xung đột - tôi không muốn nói là kết thúc, nhưng việc đóng băng xung đột - có lẽ đang đến gần hơn là xa hơn", Tusk phát biểu tại một cuộc họp báo. "Ít nhất vẫn còn hy vọng."

Đại diện chính phủ phương Tây họp hôm qua
Trước cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào thứ Sáu, một cuộc họp của các đại diện chính phủ phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine sẽ diễn ra hôm qua tại Anh. Các quan chức chính phủ phụ trách các vấn đề an ninh từ châu Âu và Hoa Kỳ tham gia cuộc họp, theo văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trước đó, ông Starmer đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà theo tuyên bố của chính ông, đã kêu gọi "phối hợp tối đa" giữa Ukraine và các đối tác.

Trung Quốc muốn tiếp tục mua dầu Nga bất chấp các mối đe dọa thuế quan của Trump Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục mua dầu từ Moscow bất chấp các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc duy trì hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường với tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga là hợp pháp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khi trả lời câu hỏi của Bloomberg về việc mua dầu ở Nga. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp cho an ninh năng lượng phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi", tuyên bố tiếp tục.

 

LẠI MỘT VÒNG THUẾ QUAN MỚI

Sắc lệnh thuế được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tối 31-7 đã áp mức thuế 15-41% lên 67 quốc gia, ngưỡng cao nhất trong 100 năm qua.
Các sắc lệnh có hiệu lực từ hôm 7-8. "Đây là lịch sử, hệ thống thương mại mới", một quan chức cao cấp của chính quyền nói với báo giới.
Theo đó, Washington duy trì mức thuế nền 10% với các nước Mỹ có thặng dư thương mại, áp mức 15% với các đối tác lớn như EU, Nhật và Hàn Quốc. Philippines, Việt Nam, Indonesia đều đạt các thỏa thuận sơ bộ với mức thuế 19-20%.

Đảo lộn hệ thống hậu Thế chiến II
Các nước khác, đa số quy mô nhỏ, chịu mức thuế cao hơn, như 41% với Syria, 40% cho Myanmar. Ở châu Á, Lào chịu mức thuế 40%, Iraq 35%. Một đối tác lớn là Thụy Sĩ cũng chịu mức thuế khủng 39%.
Ông Trump cũng ký sắc lệnh thứ hai nâng thuế với Canada, đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, từ 25% lên 35% với các mặt hàng không tuân theo thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ.
Các sắc lệnh cho thấy ông Trump trừng phạt các nước ông thấy chưa nhượng bộ đủ. Theo The New York Times, với các sắc lệnh mới, ông Trump đạt được mục tiêu từ lâu của mình: phá tan hệ thống thương mại toàn cầu mà ông cho rằng đã cướp việc làm và tiền bạc của nước Mỹ.
Mức thuế trên 10% ông áp với gần 100 quốc gia, đánh dấu thay đổi bước ngoặt trong hệ thống thương mại toàn cầu do chính Washington xây dựng kể từ sau Thế chiến II.
Nó xóa bỏ mức thuế thấp Mỹ từng đồng ý với hầu hết các nước thành viên WTO, làm thay đổi hoàn toàn sân chơi với rất nhiều tập đoàn và sẽ tạo ra hệ thống thương mại và kinh tế mới trong nhiều năm tới.
Với ông Trump, động thái này hoàn thành lời hứa tranh cử về dùng thuế để cân bằng lại thương mại toàn cầu theo hướng có lợi hơn cho Mỹ. Ông Trump và các cố vấn cho rằng thuế quan giúp giảm dòng hàng nhập khẩu, tăng xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất nội địa và tăng thu ngân sách.
Các chuyên gia cho rằng cách này sẽ khiến Mỹ ngày càng bị cô lập về kinh tế và ngoại giao, trong khi đẩy phần còn lại của thế giới gắn kết chặt với nhau hơn. Nhiều chuyên gia nghi ngờ việc tăng thuế có thể giúp đạt mục tiêu như ông Trump kỳ vọng, và e ngại thuế sẽ tác động vào giá hàng hóa cao hơn cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và cản trở tăng trưởng kinh tế.
Số liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng lại trong tháng 6 - dấu hiệu cho thấy thuế quan bắt đầu tác động lên giá cả. Số liệu cũng cho thấy tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể - dấu hiệu cho thấy thuế quan bắt đầu tác động lên nền kinh tế nói chung.

Tái cấu trúc sân chơi toàn cầu
Tổng thể, những thay đổi của ông Trump nâng mức thuế ở Mỹ lên cao nhất trong 100 năm qua. Theo tính toán của Yale Budget Lab, người tiêu dùng Mỹ chịu mức thuế trung bình 18,3%, cao nhất kể từ 1934, so với chỉ 2,5% khi ông Trump mới nhậm chức hồi đầu năm.
Các chuyên gia thương mại nhấn mạnh chính sách của ông Trump không chỉ làm tăng chi phí hàng hóa vào Mỹ, mà còn khiến việc nhập hàng phức tạp hơn nhiều.
Thay vì chỉ một mức thuế áp dụng khi nhập khẩu một mặt hàng cụ thể như giày hay lò nướng từ bất cứ nước WTO nào, giờ mỗi nước bị áp một mức thuế khác nhau, đồng nghĩa đôi giày từ Ý sẽ có mức thuế khác cũng đôi giày đó nhập từ Việt Nam.
"Mỹ đang chuyển sang hệ thống mà nhập khẩu từ các nước khác nhau sẽ được áp những mức thuế rất khác nhau, tạo ra sự phân biệt giữa các đối tác - điều chưa từng có trong chính sách thuế truyền thống của Mỹ", Douglas Irwin, sử gia về thương mại tại Đại học Dartmouth, nói. Cách đánh thuế quan kiểu cũ vốn đã được đàm phán trong suốt hơn 80 năm qua giữa Mỹ và các đối tác trong khuôn khổ WTO.
Trừ một số ngoại lệ, phần lớn các thành viên WTO đều đồng ý áp cùng mức thuế cho các thành viên khác để đảm bảo công bằng và thúc đẩy thương mại.
Các nước thành viên vẫn có thể áp thuế cao với một số ngành họ muốn bảo vệ và thuế thấp với các lĩnh vực họ muốn thúc đẩy nhập khẩu. Ví dụ, Mỹ từ lâu vẫn áp thuế cao với xe bán tải và hàng dệt may, trong khi áp thuế thấp hoặc bằng 0 với hàng điện tử, hải sản và khoáng sản.
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ hợp tác với các nước để giảm thuế quan toàn cầu và tin rằng cách này mang tới thịnh vượng. Kể từ thỏa thuận chung sau 1945, thương mại toàn cầu đã tăng 45 lần, và GDP đầu người Mỹ cũng tăng mạnh.
Nhưng làn sóng chuyển sản xuất sang các nước có chi phí thấp, đặc biệt là Trung Quốc, dẫn tới giảm công nghiệp hóa và chuỗi cung ứng chuyển khỏi Mỹ. Nước này do đó mất đi hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất, nhiều đô thị từng dựa vào nhà máy tiêu điều, trong khi Mỹ phải phụ thuộc nước ngoài về dược phẩm, chip và khoáng sản.
Phát biểu trên Fox News, cố vấn kinh tế và công trình sư của chính sách thuế quan Peter Navarro nói tổng thống đang dẫn dắt "thay đổi lớn với môi trường thương mại quốc tế" và nịnh rằng ông Trump nên được trao giải Nobel kinh tế.
Nhưng những thay đổi này tác động thế nào với nước Mỹ và thế giới vẫn là câu hỏi để ngỏ. Một số nhà phân tích nói chiến thuật này không chỉ bất lợi cho nền kinh tế mà còn tổn hại tới các liên minh của Mỹ, khiến Washington ngày càng cô lập.
"Mỹ đã quyết định rút khỏi hệ thống thương mại đang tồn tại - Alan Wolff, chuyên gia tại Viện kinh tế quốc tế Peterson, cựu phó tổng giám đốc WTO, nói - Các nước khác khả năng cao sẽ thúc đẩy hơn nữa giao thương lẫn nhau khi bất ổn tăng trong giao thương với Mỹ".
Ông Wolff nói ông Trump đúng khi đánh giá Mỹ là "thị trường được khát khao nhất" thế giới, nhưng kinh tế Mỹ hiện chỉ chiếm 13% thương mại toàn cầu. Dẫu vậy, ít nhất tới giờ vẫn chưa có nhiều nước đáp trả Mỹ bằng tăng thuế quan.

Nguồn: Mạng xã hội; Báo Tuổi Trẻ

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang