Tin nóng chiến sự tại Nga - Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 11.06.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine: Yêu cầu Putin không được bắt trẻ em làm con tin nữa

Theo Kiev, sự trở lại của trẻ em Ukraine sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị Ukraine ở Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Ukraine ước tính Nga đã bắt cóc hơn 19.000 trẻ em Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Khoảng 400 người đã được trả lại cho đến nay. Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova vì các vụ bắt cóc vào năm 2023. Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc.

Ukraine: Hôm nay, Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị quốc tế tái thiết Ukraine

Ông khai mạc cùng i Thủ tướng Olaf Scholz. Vào buổi chiều, ông có bài phát biểu tại Bundestag. Lần cuối cùng ông Zelensky nói chuyện với các nghị sĩ tại Bundestag vào ngày 17/3/2022, ba tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Vào thời điểm đó, ông được kết nối trực tiếp với phòng họp toàn thể qua video.

Ukraine: Tấn công hệ thống phòng thủ Nga ở Crimea

Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công ba hệ thống phòng không Nga trên bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Bộ Tổng tham mưu báo cáo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, đã tấn công thành công vào một hệ thống S-400 ở Dzhankoy và vào hai hệ thống S-300 gần Yevpatoria và Chornomorske. Ngay sau đó, người ta xác định rằng các hệ thống radar của các hệ thống phòng thủ đã bị tắt. Đạn dược cũng đã phát nổ trong khu vực.

Ukraine: Triển khai máy bay F-16 do đồng minh phương Tây viện trợ

Điều này có thể bảo vệ các máy bay phản lực khỏi các cuộc tấn công của Nga, Serhiy Holubtsov thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Các phi công Ukraine hiện đang được huấn luyện trên các máy bay phản lực trước khi bắt đầu giao hàng.

Ukraine: Người đứng đầu cơ quan tái thiết Ukraine đệ đơn từ chức

Ngay trước hội nghị tái thiết Ukraine lần thứ ba tại Berlin, người đứng đầu Cơ quan Tái thiết Ukraine, Mustafa Najem, đã đệ đơn từ chức. Kể từ tháng 11 năm ngoái, nhóm của cơ quan đã phải đối mặt với sự kháng cự liên tục và tạo ra các chướng ngại vật nhân tạo, Najem giải thích về động thái của mình trên Facebook.

Najem phàn nàn về sự thiếu kinh phí của cơ quan của mình và bộ máy quan liêu quá mức, điều này đã trì hoãn một cách giả tạo các biện pháp tái thiết. Kể từ khi Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Oleksandr Kubrakov bị sa thải vào đầu tháng Năm, công việc tiếp theo đã trở nên bất khả thi. Yếu tố quyết định cho việc từ chức là việc Thủ tướng Denys Shmyhal từ chối cho phép ông đến Berlin để đi công tác đến hội nghị tái thiết.

Nga: Putin sẽ thăm Triều Tiên trong những tuần tới

Theo Đại sứ Nga tại Triều Tiên, Alexander Mazegora, chuyến thăm hiện đang được tích cực chuẩn bị.

Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên bị quốc tế cô lập sau cuộc chiến Ukraine. Phương Tây nghi ngờ Triều Tiên đang cung cấp pháo, đạn dược và tên lửa cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Nga không phủ nhận cũng không xác nhận điều này, Triều Tiên phủ nhận.

Nga: Chechnya giúp Nga chiếm làng Ukraine

Quân đội Nga đã chiếm được một ngôi làng biên giới Ukraine dưới sự tham gia của đơn vị đặc biệt của tư lệnh cánh quân Chechnya Ramzan Kadyrov. Kadyrov, người đã cai trị khu vực của mình ở Nam Caucasus với tư cách là một người trung thành với Điện Kremlin từ năm 2007, cho biết qua dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram: Cuộc tấn công có kế hoạch quy mô lớn nhằm chiếm làng Ryzhivka của Ukraine ở vùng Sumy đã gây ra tổn thất đáng kể cho phía Ukraine, buộc phải rút lui.

Séc: Cáo buộc Nga liên quan đến âm mưu tấn công phá hoại

Tại Cộng hòa Séc, một cuộc tấn công nghi ngờ đốt phá xe buýt của công ty giao thông công cộng Praha đã được ngăn chặn. Sau khi một nghi phạm khủng bố bị bắt, Thủ tướng Petr Fiala giờ đây cho rằng Nga đứng đằng sau. Điều tra chỉ ra rằng vụ tấn công được tổ chức và tài trợ từ nước ngoài.Cuộc tấn công là một phần của cuộc chiến hỗn hợp mà Nga đang tiến hành.

Theo cảnh sát, nghi phạm là một người nước ngoài 26 tuổi mới nhập cảnh vào nước này cách đây vài ngày. Cộng hòa Séc là một trong những nước ủng hộ trung thành của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga xâm lược.

Đức: Kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào khu vực tư nhân ở Ukraine

Quỹ tín dụng tái thiết Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) đã kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào khu vực tư nhân ở Ukraine. Christiane Laibach, thành viên Ban điều hành KfW giải thích: Tái thiết sẽ chỉ thành công nếu cộng đồng quốc tế và khu vực tư nhân làm việc cùng nhau,. Do đó, ngân hàng phát triển cung cấp các công cụ tài chính đặc biệt cho các công ty muốn đầu tư vào Ukraine.

Một ngân hàng phát triển thực hiện các chương trình tài trợ của chính phủ và hỗ trợ các nhóm mục tiêu cụ thể bằng các khoản tài trợ, bảo lãnh hoặc các biện pháp khác. Theo thông tin riêng của mình, KfW hiện đang hỗ trợ hơn 60 dự án đang diễn ra ở Ukraine thay mặt Chính phủ Liên bang Đức và EU. Kể từ khi Nga tấn công, ngân hàng phát triển này đã cam kết chi 1,4 tỷ euro cho Ukraine.

Đức: Kêu gọi tạo gói viện trợ đặc biệt tái thiết Ukraine

Bộ trưởng Phát triển Svenja Schulze nói tại diễn đàn kinh tế của đảng SPD tổ chức tại Berlin: Tạo gói viện trợ đặc biệt tái thiết Ukraine bên cạnh ngân sách liên bang trong tương lai. Cam kết của chúng ta sẽ phải đáng tin cậy hơn.

Viện trợ cho Ukraine không thể tuân theo các nguyên tắc hàng năm của ngân sách liên bang - đặc biệt là khi quy mô viện trợ vượt quá khả năng ngân sách thông thường. Cho đến nay, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner đã từ chối tạo ra một gói đặc biệt ngoài ngân sách năm 2025.

Đức: Khuyên phương Tây đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine

Đây là điều kiện tiên quyết để nước này có thể bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga trong trung hạn. Các nhà khoa học khuyến nghị khéo léo kết hợp logic quân sự và cách tiếp cận ngoại giao, duy trì áp lực đối với Nga, ví dụ như dưới hình thức trừng phạt và tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự. Họ nói: Hình thức và nội dung của các cuộc đàm phán hòa bình nên được chuẩn bị ngay bây giờ và các bên thứ ba có thể được khám phá.

Báo cáo Hòa bình là ấn phẩm hàng năm của Trung tâm Nghiên cứu Xung đột Quốc tế Bonn, Viện Nghiên cứu Hòa bình Hessen, Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh tại Đại học Hamburg và Viện Phát triển và Hòa bình tại Đại học Duisburg-Essen.

Mỹ: Cùng Ba Lan hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch của Nga

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để đạt được mục tiêu này, họ đang cùng nhau thành lập một nhóm truyền thông ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, nhằm thúc đẩy tổng hợp thông tin về cuộc chiến tranh xâm lược và phơi bày thông tin sai lệch của Nga.

Thụy Sỹ: 90 quốc gia và tổ chức sẽ tham gia hội nghị Ukraine ngày 15-16.06 tại Thụy Sĩ Khoảng một nửa số quốc gia đến từ châu Âu, nửa còn lại từ các châu lục khác, chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố. Mục đích của hội nghị là kích thích một tiến trình hòa bình trong tương lai. Ngoài ra, một lộ trình sẽ được xác định chung về cách cả hai bên có thể tham gia vào một tiến trình hòa bình trong tương lai. Nga, nước đã nhiều lần tuyên bố không quan tâm đến việc tham gia, đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Mục đích để thực hiện kế hoạch ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn, rút quân đội Israel khỏi các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza và thả các con tin bị Hamas bắt cóc để đổi lấy tù nhân Palestine. Trước đó, ông Blinken đã nói tại Ai Cập rằng chỉ có Hamas Hồi giáo là không đồng ý với kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày. Phía duy nhất không đồng ý là Hamas. Israel đã đồng ý. Tuy nhiên, chính phủ Israel vẫn chưa công khai xác nhận.

Hamas

Khăng khăng đòi Israel rút hoàn toàn quân đội khỏi Dải Gaza

Hamas Hồi giáo cực đoan và tổ chức cực đoan Hồi giáo Jihad đã xác nhận rằng các điều kiện trước đây của họ về một lệnh ngừng bắn vẫn tiếp tục được áp dụng. Điều này bao gồm chấm dứt chiến tranh và rút hoàn toàn quân đội Israel khỏi Dải Gaza. Quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Suhri cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thiên vị Israel: Bài phát biểu của ông Blinken trong chuyến thăm Ai Cập là một ví dụ về sự thiên vị Israel và cung cấp vỏ bọc của Mỹ cho Holocaust mà những kẻ chiếm đóng đang gây ra ở Dải Gaza.

Lập trường của ông Blinken là một trở ngại thực sự đối với một thỏa thuận. Bộ trưởng Hoa Kỳ đã kêu gọi các chính trị gia hàng đầu trong khu vực thúc giục nhóm Hồi giáo cực đoan chấp nhận một dự thảo ngừng bắn.

LHQ

Đình chỉ viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua bến tàu nổi của Mỹ

Lo ngại cho sự an toàn của nhân viên, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) đã đình chỉ viện trợ nhân đạo cho Gaza thông qua bến tàu nổi của Mỹ ngoài khơi Dải Gaza. Điều này đã được công bố bởi Giám đốc WFP Cindy McCain trên các phương tiện truyền thông.

Bến tàu chỉ được đưa vào hoạt động trở lại vào thứ Bảy sau thiệt hại do bão; Vào cuối tháng Năm, nó đã phải ngừng hoạt động chỉ chưa đầy mười ngày sau khi đưa vào vận hành.

Trong quá trình giải phóng các con tin Israel và giao tranh ác liệt liên quan trong khu vực trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza, một nhân viên WFP cũng bị thương hôm thứ Bảy. Hai nhà kho của tổ chức Liên Hợp Quốc đã bị pháo kích bằng tên lửa. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), một đối tác của WFP, việc gián đoạn viện trợ đường biển sẽ cho phép đánh giá lại tình hình an ninh.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết

LHQ đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch nhiều giai đoạn ngừng bắn trong cuộc chiến Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày. Một nghị quyết cho hiệu ứng này đã được thông qua bởi cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc vào thứ Hai hôm qua tại New York.

Intel giữ lại hàng tỷ USD đầu tư.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu vào khoảng 9 giờ tối hôm qua thứ 2, về kế hoạch ngừng bắn trong cuộc chiến Gaza và thả các con tin. Điều này đã được công bố bởi phái bộ Liên Hợp Quốc của Hàn Quốc, hiện đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an. Hoa Kỳ đã yêu cầu cơ quan quyền lực nhất trong Liên Hợp Quốc giải quyết kế hoạch này.

Kế hoạch ba bước được Tổng thống Mỹ Biden trình bày vào cuối tháng 5 cung cấp một kế hoạch ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn, rút quân đội Israel khỏi các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza và thả các con tin bị Hamas bắt cóc để đổi lấy tù nhân Palestine. Israel và Hamas cũng sẽ đàm phán để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch.

Mỹ: Bác bỏ thông tin hoạt động giải cứu con tin trên bến tàu nổi Mỹ ngoài khơi Gaza

Lầu Năm Góc đã cố gắng xua tan giả định được cho là sai lầm rằng Israel đã thực hiện một phần các hoạt động giải cứu con tin trên bến tàu nổi của quân đội Mỹ ngoài khơi Gaza. Điều này không đúng và không có nhân viên Mỹ nào tham gia. Mặc dù trực thăng Israel có di chuyển gần bến tàu. Bến tàu, thiết bị và nhân viên hỗ trợ nhân đạo không liên quan gì đến hoạt động giải cứu của IDF.

Ai Cập: Đòi loại bỏ những trở ngại trong cung cấp viện trợ cho Dải Gaza

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ những trở ngại đối với việc cung cấp viện trợ cho Dải Gaza tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Đồng thời, ông đã đồng ý với ông Blinken tăng cường các nỗ lực chung để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao đổi con tin và tù nhân.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang