- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã ca ngợi vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong đàm phán thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng một "vai trò mang tính xây dựng và quan trọng" về cách xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bất chấp chiến sự đang diễn ra, ông Scholz cho biết tại cuộc họp báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thật cay đắng khi Moscow không muốn tiếp tục thỏa thuận này.
Tuy nhiên, theo ông Erdogan, Nga muốn gửi một lượng lớn ngũ cốc đến châu Phi một lần nữa. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giúp đỡ một hành lang ngũ cốc ở Biển Đen.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng đang đạt được các mục tiêu sản xuất gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến phòng thủ chống lại Nga. Ông nói: Điều đó rất quan trọng. Trong các cuộc tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, việc thực hiện chương trình chế tạo tên lửa của Ukraine cũng đã được thảo luận. Hiện tại, Ukraine chủ yếu sử dụng tên lửa do các đối tác Mỹ hoặc châu Âu cung cấp.
Một hội nghị với đại diện của ngành công nghiệp Ukraine và Mỹ, chính phủ và các nhân vật công chúng khác được lên kế hoạch vào tháng 12. Hội nghị nhằm xây dựng trên một diễn đàn trước đó của ngành công nghiệp quốc phòng. Kể từ đầu cuộc chiến, Ukraine đã cố gắng mở rộng ngành công nghiệp vũ khí của riêng mình để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược từ nước ngoài.
Quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Ukraine của Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn bỏ ngỏ, theo một quan chức cấp cao của EU. Cũng chưa có thỏa thuận về khoản viện trợ thêm 50 tỷ euro cho chính phủ ở Kiev, một người quen thuộc với việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU vào giữa tháng 12 cho biết. Các cuộc thảo luận gần đây về việc hỗ trợ thêm "miễn là cần thiết" là một "kiểm tra thực tế". Các nhà lãnh đạo nhận ra rằng nó sẽ khá tốn kém.
Đồng thời, đại diện EU đặt câu hỏi về sự khởi đầu nhanh chóng của các cuộc đàm phán gia nhập, cũng như đề cập đến sự từ chối của Hungary. Một số nhà lãnh đạo EU đã đề nghị đưa vấn đề này trở lại chương trình nghị sự vào tháng 3/2024. Cho đến lúc đó, Ủy ban châu Âu đã công bố một báo cáo về việc liệu Ukraine có đáp ứng các điều kiện gia nhập hay không.
Sau những bước tiến bất ngờ của quân đội Ukraine qua sông Dnipro gần Kherson ở miền nam Ukraine, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong khu vực. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhiệm vụ của quân đội vượt sông là "thực hiện các cuộc diễn tập nghi binh, đột kích và hoạt động trinh sát". Trong số đó, các tuyến đường tiếp tế của các vị trí quân sự và pháo binh Nga đã được do thám. Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ chính là đẩy lùi quân đội Nga càng xa càng tốt khỏi bờ sông Dnipro để ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của Nga vào dân thường bên kia sông. "Pháo binh Nga càng xa Kherson thì càng tốt", Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trong thông điệp trên Telegram.
Trước đó, thủy quân lục chiến Ukraine báo cáo rằng họ đã thiết lập một số đầu cầu ở tả ngạn sông Dnipro, trước đây do Nga kiểm soát. Các nhà quan sát quân sự Nga đã báo cáo về những bước tiến của Ukraine ở hạ lưu sông Dnipro trong nhiều tuần.
Hơn 3.500 binh sĩ Ukraine vẫn bị Nga giam cầm, theo chính phủ ở Kyiv. Tổng cộng, việc bắt giữ hơn 4.300 người Ukraine ở Nga đã được xác nhận, Bộ Tái hòa nhập thông báo. Trong số này, hơn 760 người là dân thường. Theo báo cáo, người thân nhận được hỗ trợ tài chính từ nhà nước Ukraine.
Vào đầu tháng 11, người ta biết rằng Kiev đang chuẩn bị một nhà tù thứ hai cho các tù nhân chiến tranh Nga ở phía tây đất nước. Người ta ước tính rằng hai cơ sở cùng nhau có thể chứa khoảng 900 tù nhân. Theo các nguồn tin Nga, hơn 500 binh sĩ Nga là tù binh chiến tranh Ukraine.
Theo ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets, gần 2.600 tù binh chiến tranh và dân thường đã được bàn giao từ Moscow cho Kyiv. Đổi lại, một số lượng không xác định tù nhân chiến tranh đã trở về Nga.
Ủy ban châu Âu đang đề xuất tẩy chay kim cương và đồ trang sức trong gói trừng phạt mới chống lại Nga. Động thái này sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2024. Kim cương từ Nga được chế biến ở các nước thứ ba như Ấn Độ cũng được cho là bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp từ tháng Ba sang tháng Chín. Các đại sứ của 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đã thảo luận về đề xuất này ngày hôm qua Các biện pháp trừng phạt nhằm gây khó khăn hơn cho Nga trong việc tài trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
Nga cho biết họ đã vận chuyển chuyến hàng ngũ cốc miễn phí đầu tiên được hứa hẹn đến châu Phi. "Hai tàu đầu tiên đã rời các cảng của Nga đến Somalia và Burkina Faso", Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết. Chúng tôi hy vọng chúng sẽ đến vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12". Các hãng thông tấn nhà nước đưa tin rằng Patrushev đã đưa ra khối lượng hàng hóa là 25.000 tấn mỗi tàu chở hàng. Đến cuối năm nay, nhiều tàu sẽ đến Mali, Zimbabwe, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea, ông Patrushev nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 7 đã cam kết gửi 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí cho sáu quốc gia châu Phi. Ngay trước đó, Moscow đã rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu nông sản của Ukraine qua Biển Đen. Nga và Ukraine là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản lớn nhất thế giới. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và giá cả tăng cao, đặc biệt là đối với ngũ cốc.
Cho đến nay, theo dữ liệu của Ukraine, 151 tàu chở hàng đã sử dụng hành lang tạm thời ở Biển Đen, được thiết lập vào tháng 8. Trong quá trình này, 4,4 triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển, bao gồm 3,2 triệu tấn ngũ cốc, Thứ trưởng Cơ sở hạ tầng Yuriy Vaskov cho biết. Hiện tại, 30 tàu đang được chất hàng tại các cảng của Ukraine. 22 tầu sẽ nhận được tổng cộng 700.000 tấn ngũ cốc, tám tầu còn lại sẽ được chất 500.000 tấn hàng hóa khác.
Ukraine đã thiết lập cái gọi là hành lang nhân đạo ở Biển Đen sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Thông qua đó, các tàu chở hàng, vốn bị mắc kẹt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2/2022, đã có thể rời các cảng của Ukraine. Ngoài ra, các tàu chở hàng sử dụng hành lang này để ghé vào các cảng của Ukraine lấy hàng.
Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công bờ đông sông Dnipro do Nga chiếm đóng gần thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Các lực lượng phòng vệ đã thực hiện một số hoạt động thành công. Trong quá trình này, các lực lượng Ukraine đã "giành được vị trí trên một số đầu cầu". Sông Dnipro là tiền tuyến giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và Nga ở miền nam Ukraine trong một năm nay. Thông tin không thể được xác minh độc lập.
Không quân Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào các khu vực Mykolaiv và Odessa ở miền nam nước này. Máy bay không người lái cũng bị đánh chặn gần Zhytomyr ở trung tâm và khu vực Khmelnytsky ở miền tây Ukraine, không quân Ukraine cho biết. Các lực lượng Nga cũng bắn một số tên lửa C-300 gần tiền tuyến ở vùng Donetsk ở miền đông.
Hơn 2.400 trẻ em Ukraine trong độ tuổi từ 6 đến 17 đã được đưa đến Belarus kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Đây là kết quả của một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo tại Trường Y tế Công cộng Yale, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo báo cáo điều tra được công bố, trẻ em từ ít nhất 17 thành phố ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine đã được đưa đến Belarus. "Những nỗ lực có hệ thống của Nga trong việc xác định, thu thập, vận chuyển và giáo dục lại trẻ em Ukraine đã được Belarus hỗ trợ", báo cáo cho biết.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas Hồi giáo cực đoan hơn một tháng trước, Ukraine đã nhận được ít đạn pháo hơn đáng kể, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Việc giao hàng cho chúng tôi đã giảm mạnh", ông nói với các nhà báo. Đặc biệt, ông đề cập đến đạn pháo cỡ nòng 155, được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi trong các trận chiến chống lại quân xâm lược Nga ở phía nam và phía đông của đất nước.
Tuyên bố ngừng bắn ở miền nam Gaza
Quân đội Israel một lần nữa kêu gọi cư dân ở một số khu phố ở Gaza sơ tán. Đến 4 giờ chiều giờ địa phương (3 giờ chiều CET), ba khu dân cư cần được rời đi ngay lập tức, một phát ngôn viên của quân đội đã viết bằng tiếng Ả Rập trên nền tảng trực tuyến X, trước đây là Twitter.
Ông cũng tuyên bố "tạm dừng chiến thuật" ở phía tây thành phố Rafah trong vài giờ ở phía nam Dải Gaza vì mục đích nhân đạo. Cửa khẩu biên giới với Ai Cập cũng nằm trong khu vực. Israel đã ném bom miền nam lãnh thổ Palestine một lần nữa vào ngày hôm nay. Việc triển khai quân đội trên mặt đất cho đến nay chỉ giới hạn ở phía bắc Dải Gaza. Tuy nhiên, quân đội muốn mở rộng nó để chống lại tổ chức khủng bố Hamas.
Giao nước và thực phẩm cho bệnh viện ở Shifa
Quân đội Israel cho biết họ đã cung cấp hơn 4.000 lít nước uống và 1.500 khẩu phần thực phẩm cho Bệnh viện Shifa ở Dải Gaza. Điều này đã được quân đội công bố trên Nền tảng X, trước đây là Twitter. Hình ảnh cho thấy một chiếc xe tải với chai nước và một pallet được dỡ xuống bằng xe nâng. Thông tin của quân đội không thể được xác nhận độc lập tại thời điểm này.
Muốn đè bẹp Jihad Hồi giáo
Theo các nguồn tin Israel, cuộc chiến ở Dải Gaza cũng nhằm mục đích nghiền nát nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Israel sẽ không chấm dứt chiến tranh cho đến khi giới lãnh đạo quân sự và chính trị của các tổ chức khủng bố này bị loại bỏ, cũng như Hamas Hồi giáo, cố vấn an ninh Israel Tzachi Hanegbi cho biết. Ông cho biết hàng ngàn nghi phạm khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có các thành viên của ban lãnh đạo Hamas.
PIJ cũng tham gia vào vụ thảm sát ở các thị trấn biên giới Israel và một lễ hội âm nhạc vào ngày 7/10. Tuần trước, Jihad Hồi giáo đã công bố một đoạn video về hai con tin Israel. PIJ được coi là một trong những nhóm chiến binh cực đoan nhất ở Trung Đông.
Phê duyệt hai xe tải chở nhiên liệu mỗi ngày
Nội các Chiến tranh Israel bật đèn xanh cho hai xe tải chở nhiên liệu mỗi ngày vào Dải Gaza. Điều này nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc. Quyết định cấp giấy phép được đưa ra theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Việc cung cấp viện trợ của Liên Hợp Quốc cho Dải Gaza trước đó đã bị đình chỉ một lần nữa. Lý do được đưa ra là tình trạng thiếu nhiên liệu và sự sụp đổ của khả năng liên lạc qua điện thoại di động, điện thoại và Internet.
Xác nhận phát hiện trụ sở Hamas
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận với truyền thông Mỹ về việc phát hiện ra một trung tâm chỉ huy Hamas dưới lòng đất trong phòng khám lớn nhất ở Dải Gaza. Quân đội đã tìm thấy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát ở tầng hầm thứ hai của Bệnh viện Shifa.
Những kẻ khủng bố đã chạy trốn khỏi phòng khám trước khi binh lính đến. Quân đội cũng phát hiện ra vũ khí và bom ở đó. Quân đội Israel trước đó cho biết họ cũng đã tìm thấy các trung tâm chỉ huy và kiểm soát trong quá trình hoạt động tại bệnh viện. Ban đầu không rõ liệu đây có phải là trung tâm chỉ huy Hamas bị nghi ngờ dưới bệnh viện hay không. Hamas phủ nhận sự tồn tại của một căn cứ như vậy dưới bệnh viện
Phát ngôn viên quân đội bảo vệ các hành động ở Dải Gaza
Phát ngôn viên của quân đội Israel, Arye Shalicar, đã biện minh cho hành động gây tranh cãi của Israel ở Dải Gaza với nhiều thương vong của người Palestine bằng cáo buộc Hamas xây dựng "các trung tâm khủng bố nhỏ" của nó trong các cơ sở dân sự. Ví dụ, trong một khu phức hợp bệnh viện gồm vài chục tòa nhà, hai hoặc ba tòa nhà được sử dụng làm trụ sở khủng bố, trải rộng trên nhiều tầng "và sau đó, tất nhiên, dưới lòng đất. Và không phải trong một bệnh viện, tất nhiên, mà ở nhiều bệnh viện.
Trong những tuần gần đây, khoảng 10.000 tên lửa đã được bắn vào Israel từ khu vực ven biển. "Những tên lửa này được phóng từ đâu? Không có một doanh trại quân đội nào ở Dải Gaza", ông Shalicar nói. Các tên lửa vẫn đang được bắn từ cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo và trường học. "Nếu họ bắn tên lửa từ doanh trại quân đội, Hamas sẽ bị tiêu diệt trong một ngày".
Do đó, trách nhiệm về thương vong dân sự chỉ thuộc về tổ chức khủng bố, Shalicar nói. Phát ngôn viên quân đội một lần nữa kêu gọi người dân Dải Gaza đến một trại ở khu vực Al-Mawasi gần Địa Trung Hải, nơi họ sẽ được tiếp tế.
Số người tham gia lễ hội thiệt mạng tăng lên
Sau vụ thảm sát Hamas ở khu vực biên giới Israel, số người chết tại một lễ hội đã tăng thêm ít nhất 350. Đây là kết quả của một cuộc điều tra của cảnh sát, truyền thông Israel đưa tin. Một số phương tiện truyền thông đưa ra số người chết mới là 364, và hàng chục người đã bị bắt cóc từ bữa tiệc ở sa mạc Negev đến Dải Gaza.
Trước đó, số ca tử vong tại sự kiện âm nhạc được đưa ra là từ 260 đến 270. Theo báo cáo, lực lượng dân quân khủng bố từ Dải Gaza không biết về lễ hội trước các cuộc tấn công. Trong vụ thảm sát tại sự kiện ở sa mạc Negev, Shani Louk người Đức cũng bị giết. Một người sống sót sau vụ thảm sát kể về cách những kẻ khủng bố đốt xe hơi và sau đó thiêu sống mọi người trong đó.
Khoảng 800.000 người vẫn còn ở phía bắc Dải Gaza
Ở phía bắc của Dải Gaza, gần sáu tuần sau khi bắt đầu chiến tranh, khoảng 800.000 người vẫn đang ở lại. Điều này được báo cáo bởi Văn phòng Cứu trợ Khẩn cấp Liên Hợp Quốc OCHA, trích dẫn Cơ quan Thống kê Palestine (PCBS) ở Bờ Tây. Một phần không rõ ước tính này dựa trên cuộc khảo sát nào - giữa sự hỗn loạn của chiến tranh và theo quan điểm về sự hiện diện của quân đội Israel ở phía bắc khu vực ven biển bị phong tỏa. Chính quyền nói rằng ước tính dựa trên dữ liệu từ các công ty viễn thông. Thông tin hiện không thể được xác minh độc lập.
Các số liệu có nghĩa là chỉ một phần ba dân số sống ở đó trước ngày 7 tháng 10 rời khỏi khu vực, tức là khoảng 400.000 người. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,6 triệu trong số 2,3 triệu người ở Dải Gaza đang di tản vì các cuộc tấn công của Israel. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy.
17.000 lít nhiên liệu được giao - viễn thông được khôi phục "một phần"
17.000 lít nhiên liệu đã được chuyển đến Dải Gaza hôm qua. Như chính quyền biên giới Palestine thông báo vào buổi tối, nhiên liệu đã được đưa từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah. Nó sẽ được sử dụng để cung cấp cho các máy phát điện phục vụ cho việc duy trì viễn thông trong khu vực đông dân cư. Hôm thứ Năm, công ty viễn thông Paltel tuyên bố "gián đoạn tất cả các dịch vụ viễn thông" ở Dải Gaza, với lý do thiếu nhiên liệu. Hôm thứ Sáu, các nguồn tin chính phủ Israel nói rằng nội các chiến tranh của nước này đã phê duyệt một chuyến hàng nhiên liệu đến Dải Gaza, "đồng ý với yêu cầu của Hoa Kỳ."
Vào buổi tối, Patel nói rằng viễn thông ở Dải Gaza đã được khôi phục "một phần" do nguồn cung cấp nhiên liệu.
Kêu gọi các bước hướng tới quan điểm chính trị
Pháp đã kêu gọi các bước đi ngay lập tức hướng tới một viễn cảnh chính trị cho người Palestine. Ngoại trưởng Catherine Colonna kêu gọi các đối tác Samih Shukri của Ai Cập, Hakan Fidan của Thổ Nhĩ Kỳ và Faisal bin Farhan của Saudi Arabia làm như vậy trong các cuộc điện đàm. Công việc chung nên được bắt đầu ngay lập tức nhằm khôi phục quan điểm chính trị đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Palestine. Giải pháp hai nhà nước cũng cần được hồi sinh.
Ông Erdogan nhắc lại những lời chỉ trích về hành động của Israel ở Dải Gaza
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhắc lại lời chỉ trích của ông về hành động của Israel ở Dải Gaza ở Berlin. Ông nói tại cuộc gặp với Thủ tướng Scholz ở Berlin: Chúng tôi đang nói về 13.000 trẻ em, phụ nữ, người già đã thiệt mạng. Ngoài ra, gần như không còn Dải Gaza. "Mọi thứ đã bị san bằng", ông Erdogan nói.
Mặc dù "tất cả mọi người" hiện đang nói về Hamas, sức mạnh quân sự của tổ chức Hồi giáo cực đoan Palestine không thể so sánh với Israel. Đối với một giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông, một "giải pháp hai nhà nước trong biên giới năm 1967" dường như là cần thiết.
Trong những tuần gần đây, ông Erdogan đã gọi Hamas khủng bố là "tổ chức giải phóng", cáo buộc Israel "diệt chủng" ở Dải Gaza và đặt câu hỏi về quyền tồn tại của Israel.
Thủ tướng Scholz nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel đối với ông Erdogan
Giống như Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. "Quyền tồn tại của Israel là không thể thu hồi đối với chúng tôi", ông Scholz nói với các nhà báo vào tối thứ Sáu trước cuộc gặp với ông Erdogan. Theo luật pháp quốc tế, Israel có "quyền tự vệ".
Đồng thời, Đức là một trong những nước ủng hộ viện trợ nhân đạo lớn nhất cho người dân ở Dải Gaza. Chính phủ Đức chống lại tất cả chủ nghĩa bài Do Thái ở Đức cũng như chống lại việc loại trừ năm triệu người Hồi giáo của đất nước.
BKA báo cáo khoảng 3.300 tội phạm liên quan đến xung đột Trung Đông
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã ghi nhận khoảng 3.300 tội phạm liên quan đến cuộc xung đột Trung Đông trên khắp nước Đức kể từ khi Hamas tấn công Israel. Đây chủ yếu là những trường hợp thiệt hại tài sản, kích động hận thù và chống lại hành vi phạm tội.
Gần ba phần tư các tội ác được thực hiện ở Đức được cảnh sát phân loại là "tội phạm có động cơ chính trị - hệ tư tưởng nước ngoài". Trong những trường hợp này, theo định nghĩa của BKA, có những dấu hiệu cho thấy một hệ tư tưởng phi tôn giáo có nguồn gốc từ nước ngoài là cơ sở của tội phạm. Mặt khác, theo BKA, số người được phân loại là mối đe dọa Hồi giáo đã giảm kể từ đầu năm.
(Xem thêm:
=>Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 17.11.2023).
Đức Việt Online
4,6 triệu người trưởng thành ở Đức nghiện, hoặc nguy cơ nghiện cờ bạc; Mua nhà ngày càng khó khăn, ngành xây dựng điêu đứng
Đức: Tấn công vào người tị nạn tăng mạnh; Ngành xây dựng lung lay khiến nền kinh tế có nguy cơ chao đảo
Đức: Bước vào mùa lễ hội hóa trang và lễ hội mùa chay; BMW chấm dứt hoạt động sản xuất dòng động cơ đốt trong
Cảnh báo du lịch hiện tại kể từ 24.11.2023 – Những quy định và hướng dẫn cụ thể cần biết
Đức: Khủng hoảng di cư không hồi kết; Chi 20 tỷ euro cho đường ống vận chuyển hydro
Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 19.11.2023
Đức: Đường sắt đình công đòi tăng lương; Đột kích các địa điểm Hồi giáo Hezbollah; Chi 7,5 tỷ euro giải cứu công ty năng lượng xanh
Đức cố gắng tìm giải pháp tăng số lượng xe ô tô điện lên 30%; Chỉ 12% công ty Đức đang sử dụng Trí tuệ Nhân tạo
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá