Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Thay thế tổng tư lệnh quân đội ở khu vực mặt trận
Trong bối cảnh Nga tấn công khu vực Kharkov, quân đội Ukraine cho biết việc bổ nhiệm Chuẩn tướng Mychajlo Drapatyj làm chỉ huy mới trong khu vực đã được quyết định hôm thứ Bảy. Không có lý do nào được đưa ra. Quân đội Nga cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng của Ukraine vào cuối tuần qua.
Tấn công các cơ sở năng lượng ở Nga
Theo giới an ninh Ukraine, quân đội Ukraine đã tấn công một kho nhiên liệu và một trạm biến áp điện trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền Tây nước Nga. Các nguồn tin quốc phòng Ukraine nói với truyền thông: Đã xảy ra vụ nổ tại trang trại xe tăng Oskolneftesnab gần thị trấn Stari Oskol và tại trạm biến áp Yeletskaya. Trang trại xe tăng nằm ở vùng biên giới Belgorod của Nga, trạm biến áp cách xa biên giới với Nga ở vùng Lipetsk.
Thống đốc Lipetsk Igor Artamonov cho biết một trạm biến áp điện đã bốc cháy mà không đổ lỗi trực tiếp cho Ukraine. Artamonov viết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Không có nạn nhân. Đám cháy trong khuôn viên một trạm biến áp đang được dập tắt.
Quân đội Nga đang đạt được tiến bộ trong cuộc tấn công ở khu vực Kharkiv
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo tình hình vào tối thứ Hai: Kẻ thù hiện đang đạt được thành công về mặt chiến thuật. Theo Bộ Tổng tham mưu, sau khi chiếm được một số làng biên giới, giao tranh hiện đang diễn ra tại thành phố Vovchansk, cách biên giới Nga 5 km. Người ta cho rằng quân đội Nga đang triển khai lực lượng đáng kể trong trận chiến giành thành phố dù tổn thất cao.
Giao tranh tại các làng biên giới vùng Kharkov
Thống đốc vùng Kharkov, Oleh Synehubow cho biết, các lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích vào Vovchansk. Gần 6.000 cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực.
Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin lực lượng Nga đã tiến vào thành phố. Tamaz Gambarashvili, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Vovchansk, cho biết thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine sau khi một nhóm nhỏ người Nga bị đẩy lùi. Nhưng máy bay không người lái của Nga “liên tục bay trên Vovchansk”.
Không lo ngại Nga tấn công trên bộ vào Kharkov
Theo tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Ukraine không lo sợ một cuộc tấn công trên bộ của Nga vào thành phố Kharkiv. Oleksandr Lytvynenko nói với truyền thông rằng hiện tại các hoạt động ở khu vực biên giới vẫn đang tiếp tục. Nhưng ông ấy có thể nói "rằng chúng tôi không thấy nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv. Khá nhiều binh sĩ Nga tham gia vào cuộc tấn công trong khu vực. Khoảng 50.000 người đã ở biên giới. Hiện có hơn 30.000 người đang đến. Theo đánh giá của ông, cuộc tấn công có lẽ nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực biên giới Nga.
Ngay sau khi cuộc tấn công ở Kharkiv bắt đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm Sergei Shoigu và thay thế ông bằng chuyên gia kinh tế Andrei Beloussov. Lytvynenko cho biết Beloussov là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm có khả năng đảm bảo một cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài và có mối quan hệ tốt với tình báo Nga. Lytvynenko nói: Điều này cho thấy Putin đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài. Và không chỉ là cuộc chiến với Ukraine, mà còn với toàn bộ phương Tây. Một cuộc chiến với NATO.
Tấn công ở khu vực biên giới Nga
Theo các nguồn tin của Nga, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine và ở khu vực biên giới Nga. Thống đốc do Nga bổ nhiệm của khu vực Luhansk phía đông Ukraine do Moscow chiếm đóng, Leonid Pasechnik, đã viết trên dịch vụ trực tuyến Telegram rằng tên lửa đã bắn trúng một khu công nghiệp ở Krasnodon. Có ba người chết và bốn người bị thương.
Chính quyền khu vực biên giới Kursk của Nga cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một số ô tô. Moscow và Kiev đã tăng cường các cuộc không kích vào khu vực biên giới của nhau trong những tuần gần đây.
Ngăn chặn Nga đánh bom vào dân cư
Ukraine cho biết họ đã ngăn chặn được một loạt vụ đánh bom của Nga. Văn phòng Tổng công tố cho biết Nga đã lên kế hoạch, cùng với nhiều hoạt động khác, tấn công vào các cửa hàng ở Kiev và một công ty quốc phòng ở Lviv. Chất nổ được cho là phát nổ trong các cửa hàng vào giờ cao điểm nhằm gây thiệt hại tối đa cho dân thường. Hai đặc vụ quân sự Nga đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc và 19 thiết bị nổ đã bị tịch thu. Theo cơ quan tình báo nội địa Ukraine SBU, 4 vụ nổ đã được lên kế hoạch ở Kiev vào ngày 9/5 - ngày Nga ăn mừng chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945.
Bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu phải rời bỏ chức vụ của mình để chuyển sang một chức vụ dân sự. Bộ trưởng mới của Tổng thống Putin tên là Beloussov. Nhà kinh tế học được Điện Kremlin giới thiệu là một sự lựa chọn sáng tạo.
Kết án 5 người Ukraine tội gián điệp
Một tòa án Nga ở Crimea sáp nhập đã kết án 5 người Ukraine với mức án tù từ 11 đến 16 năm vì tội gián điệp. Các bị cáo bị kết tội phản quốc và gián điệp, truyền thông nhà nước Nga đưa tin. Theo cơ quan mật vụ Nga FSB, các bị cáo đã chuyển thông tin về vị trí và hoạt động di chuyển của các đơn vị quân đội Nga cho tình báo quân đội Ukraine.
Thông báo về một cuộc không kích lớn của Ukraine
Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram rằng lực lượng phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái được bắn từ Ukraine vào lãnh thổ Nga trong đêm. Mười hai tên lửa dẫn đường đã bị phá hủy trên vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine. Bốn tên lửa hành trình “Storm Shadow” của Anh và bảy máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea thuộc Biển Đen bị sáp nhập. Tám máy bay không người lái đã bị chặn ở khu vực biên giới Kursk của Nga và bốn chiếc khác ở khu vực Lipetsk.
Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine
Tại vùng Belgorod có 15 người chết, 20 người bị thương, trong đó có một trẻ em mất tích. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mảnh vỡ từ một trong những tên lửa Tochka-U bị đánh chặn đã làm hư hại một tòa nhà dân cư ở thành phố Belgorod.
Hình ảnh cho thấy ít nhất 10 tầng của tòa nhà đã bị sập. Trong khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát thì mái nhà bị sập. Cả Ukraine và Nga đều nói rằng họ sẽ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã biết về vụ tấn công. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía Ukraine.
Shoigu chịu trách nhiệm về hàng trăm nghìn nạn nhân chiến tranh
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps mô tả Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị lật đổ Sergei Shoigu phải chịu trách nhiệm về hàng trăm nghìn người chết và bị thương trong cuộc chiến chống Ukraine.
Shapps viết trên dịch vụ trực tuyến X sau khi sự thay đổi vị trí của Shoigu trong chính phủ mới của Nga được biết đến: Sergei Shoigu phải chịu trách nhiệm về hơn 355.000 nạn nhân trong số binh lính của mình và sự đau khổ hàng loạt của dân thường bằng một chiến dịch bất hợp pháp ở Ukraine. Nga cần một bộ trưởng quốc phòng, người sẽ vượt qua di sản thảm khốc này và chấm dứt cuộc xâm lược.
Hiệp hội kỹ thuật số Bitkom cảnh báo mạng bị Nga tấn công ngày càng tăng
Giám đốc điều hành Bernhard Rohleder cho biết hôm thứ Hai: Chúng tôi đã tổng kết số vụ tấn công từ Nga đã tăng gấp đôi vào năm ngoái. 80% công ty bị ảnh hưởng là nạn nhân của các cuộc tấn công của Nga.
Trong nhiều trường hợp, các cuộc tấn công được thực hiện bởi các băng nhóm tội phạm, đặc biệt từ nước ngoài. Nhưng cũng có những cơ quan nước ngoài, tức là cơ quan tình báo, tấn công các tổ chức hoặc công ty ở Đức. Giám đốc điều hành Bitkom cho biết tội phạm có tổ chức đã cộng tác với các cơ quan mật vụ từ lâu.
Phản đối NATO bảo vệ không phận Ukraine
Lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD Rolf Mützenich đã bác bỏ mạnh mẽ những cân nhắc của một số nghị sĩ từ các đảng khác về sự tham gia của NATO trong việc bảo vệ không phận Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Mützenich nói với truyền thông: Muốn bảo vệ không phận Ukraine thông qua việc triển khai NATO có nghĩa là từ bỏ nguyên tắc chúng tôi không muốn tích cực can thiệp vào cuộc chiến. Mützenich tiếp tục nói rằng ông coi những đề xuất như vậy là vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm. Theo ông, một quyết định như vậy sẽ là đùa với lửa và chính xác là điều Putin có cơ sở cáo buộc về một NATO đế quốc. Việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine một cách ồ ạt bằng các phương tiện quân sự để nước này có hể tự vệ trước kẻ xâm lược Nga là điều tốt và đúng đắn. Tuy nhiên, nhóm nghị sĩ SPD vẫn giữ nguyên tắc NATO sẽ không can thiệp quân sự.
Hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine
Phó Thủ tướng Robert Habeck nói trong cuộc thảo luận về chính sách an ninh ở Berlin, khi đề cập đến sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine: Chúng tôi chưa làm đủ. Những người khác cũng có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng Đức không nên đứng về phía những nước làm quá ít. Bộ trưởng Kinh tế cho biết Ukraine rõ ràng đang thiếu vũ khí để tự vệ. Mọi người cũng có thể chết trong chiến tranh do không được cung cấp viện trợ.
Phản đối NATO tham gia phòng không ở Ukraine
Chính phủ liên bang đã bác bỏ những cân nhắc về việc NATO tham gia vào lực lượng phòng không của Ukraine. Người phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit cho biết Đức đang hỗ trợ lực lượng phòng không bằng việc cung cấp một hệ thống phòng thủ Patriot khác. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, các chính trị gia từ CDU, FDP và Greens đã tỏ ra ủng hộ một vùng bảo vệ trên không phận Ukraine cũng có thể được bảo đảm như lãnh thổ NATO.
Đảm bảo hỗ trợ thêm cho Ukraine
Scholz phát biểu tại Stockholm sau cuộc gặp với các thủ tướng Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland và Na Uy: Chúng tôi đoàn kết ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine - miễn là cần thiết.
Scholz cho biết Đức đã gửi hoặc hứa cung cấp vũ khí trị giá 28 tỷ euro cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Thủ tướng đảm bảo, đề cập đến viện trợ quân sự đã được hứa hẹn: Vào năm 2024 sẽ có viện trợ quân sự trị giá hơn 7 tỷ euro. Đó sẽ là khoản đóng góp lớn nhất ở châu Âu. Chúng tôi đã giao hàng và chúng tôi sẽ giao hàng. Đồng thời, ông lại chỉ ra rằng Đức vừa cung cấp cho Ukraine khẩu đội phòng không "Patriot" thứ ba .
Kêu gọi các nước châu Âu khác noi gương Đức
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói: Chúng tôi cần thêm năm hoặc sáu hệ thống Patriot nữa. Những hệ thống này ở Châu Âu. Tốt hơn là nên có hệ thống phòng không ở Ukraine hơn là ở các nước NATO. Cuộc chiến ở Ukraine không đi đúng hướng. Người Ukraine cần nhiều hơn nữa.
Lính dù đầu tiên xuất kích
Cuộc tập trận trên không lớn của một số nước NATO ở Romania đã bước vào giai đoạn chính. Các phương tiện vận tải quân sự đã thả lính dù xuống phía nam thành phố Cluj của Transylvanian (trước đây là Klausenburg), những người - theo kịch bản diễn tập - có nhiệm vụ giải phóng một sân bay đã bị quân địch chiếm giữ. Tổng cộng, khoảng 1.500 người đàn ông và phụ nữ đã nhảy dù tối qua tại một số điểm xung quanh sân bay quân sự Campia Turzii.
Cuộc tập trận "Phản ứng nhanh" là một phần trong chuỗi cuộc tập trận hiện đang được tiến hành với tên gọi "Người bảo vệ kiên định", trong đó NATO nhằm ứng phó với tình hình chính sách an ninh đã thay đổi do cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Tại Romania, Phản ứng nhanh do Sư đoàn Lực lượng nhanh Đức (DSK) chỉ huy. NATO mô tả cuộc tập trận này là hoạt động trên không lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Nó nhằm mục đích chứng minh sự triển khai nhanh chóng của quân đội quyết đoán.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đến thăm Serbia
Lần đầu tiên kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Kuleba đã tới Belgrade vào Chủ nhật, nơi ông đến thăm thư viện và Pháo đài Belgrade cùng với Olena Zelenska, vợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Ngoại trưởng Serbia Marko Djuric.
Hôm qua Kuleba dự kiến gặp Thủ tướng Serbia Milos Vucevic. Chuyến thăm của Kuleba diễn ra khoảng 10 ngày sau khi thành lập chính phủ mới ở Serbia, nơi tổ chức bầu cử vào tháng 12. Quốc gia Balkan là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với Nga. Belgrade đã lên án cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine tại Liên Hợp Quốc nhưng từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây đối với Moscow.
Các nhà hoạt động cánh hữu ngăn chặn việc cung cấp viện trợ cho Gaza
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, một nhóm các nhà hoạt động cực đoan cánh hữu của Israel đã cố gắng ngăn chặn một chuyến vận tải chở hàng viện trợ cho người dân ở Dải Gaza. Các phương tiện truyền thông Israel và Palestine đưa tin, những chiếc xe tải đã bị chặn lại tại cửa khẩu biên giới giữa Bờ Tây phía nam và Israel.
Các nhà hoạt động cũng kéo hàng cứu trợ ra khỏi xe tải. Israel đưa tin bốn trong số khoảng một trăm nhà hoạt động đã bị bắt. Chín trong số những chiếc xe tải được cho là đã bị hư hại trong cuộc biểu tình.
Phản đối Vatican cáo buộc Israel diệt chủng
Đại sứ quán Israel tại Tòa thánh đã phản đối mạnh mẽ bài phát biểu tại Vatican vào tối thứ Bảy. Tại một sự kiện do Quỹ Vatican “Fratelli Tutti” tổ chức tại tiền sảnh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào tối thứ Bảy, người đoạt giải Nobel Hòa bình người Yemen Tawakkol Karman đã có bài phát biểu cáo buộc Israel thực hiện “nạn diệt chủng và thanh lọc sắc tộc chống lại người dân Palestine ở Gaza.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong ngày tưởng niệm liệt sỹ
Trong Ngày tưởng niệm các binh sĩ nước này thiệt mạng của Israel, một lần nữa, Thủ tướng tuyên bố chiến thắng trước tổ chức khủng bố Hamas. Trong một buổi lễ ở Jerusalem, ông nói: Chúng ta đã buộc kẻ thù phải trả giá đắt cho hành vi tội ác của chúng và sẽ tiếp tục làm như vậy. Israel sẽ hiện thực hóa các mục tiêu chiến thắng và trọng tâm của việc này là đưa tất cả các con tin trở về nhà. Cuộc chiến ở Gaza là cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của Israel. Hoặc là chúng ta, Israel, hoặc họ, những con quái vật Hamas. Hoặc tồn tại, tự do, an ninh và thịnh vượng hoặc tuyệt chủng, bị tàn sát, hãm hiếp và chinh phục. Israel quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Tổng thống Israel Izchak Herzog trong ngày tưởng niệm liệt sỹ
Ông nhấn mạnh ý chí của Israel trong việc khẳng định mình trong ngày tưởng nhớ hàng năm các liệt sỹ và nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố trên đất nước. Ông nói tại buổi lễ trung tâm ở Bức tường phía Tây ở Jerusalem: Tôi nhắc nhở chúng ta và toàn thế giới rằng, chúng ta chưa bao giờ muốn cuộc chiến khủng khiếp này. Không phải cuộc chiến này và không phải những cuộc chiến trước đó. Nhưng chỉ cần kẻ thù muốn tiêu diệt chúng ta, chúng ta sẽ không hạ kiếm. Lúc đầu, những người chết trong chiến tranh được tưởng nhớ bằng một phút im lặng sau tiếng còi báo động. Herzog mặc cổ áo sơ mi rách, quần áo rách là biểu tượng tang tóc của người Do Thái.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong ngày tưởng niệm liệt sỹ
Ông phát biểu: Kết quả của cuộc chiến sẽ quyết định mạng sống của người dân Israel trong những thập kỷ tới. Đây là một cuộc chiến không còn lựa chọn nào khác, sẽ tiếp tục cho đến khi chúng ta nhận được tất cả con tin, phá bỏ cai trị và khả năng quân sự của Hamas, đồng thời khôi phục lại sự thịnh vượng và nụ cười của người dân Israel. Mục đích cũng để đảm bảo rằng khoảng 1/4 triệu người Israel đã phải rời bỏ các thị trấn biên giới với Dải Gaza và Lebanon vì chiến tranh có thể trở về nhà của họ.
Thông báo hoạt động quân sự ở Rafah cho Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã thông báo với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về hoạt động quân sự của Israel ở Rafah và việc nước này tiếp quản cửa khẩu biên giới gần đó vào Ai Cập. Trong một cuộc điện đàm vào đêm khuya, cả hai đã thảo luận về những diễn biến ở Gaza và việc triển khai chính xác ở khu vực Rafah để chống lại các tiểu đoàn Hamas còn lại trong khi đảm bảo an ninh cho khu vực biên giới. Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Israel áp dụng các chiến lược để bảo vệ dân thường ở Rafah.
Tiếp tục tấn công Rafah
Quân đội Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza. Quân đội đã tấn công nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Palestine. Đặc biệt nhắm mục tiêu vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Quân đội cho biết triển khai hạn chế. Người dân thành phố trước đó đã được yêu cầu sơ tán.
Mở cửa khẩu biên giới mới để tiếp tế viện trợ
Israel tuyên bố mở một cửa khẩu mới ở phía bắc Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết cửa khẩu biên giới Erez-Tây đã được mở để vận chuyển viện trợ nhân đạo. Cơ quan này cũng cho biết đây là một phần trong các biện pháp nhằm "mở rộng các tuyến đường viện trợ tới Dải Gaza", đặc biệt là ở phía bắc lãnh thổ Palestine.
Ngoài ra, hàng chục xe tải được cho là chở bột mì đã được xử lý tại cảng Ashdod phía nam Israel phục vụ cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP). Tại thành phố Gaza đã quan sát thấy khoảng 30 xe tải chở hàng viện trợ lần đầu tiên tiến vào thành phố từ phía bắc kể từ khi lực lượng mặt đất của Israel bắt đầu hoạt động ở phía nam Dải Gaza.
Tấn công tên lửa vào Israel
Theo báo cáo của Israel, 4 binh sĩ bị thương trong vụ bắn tên lửa từ miền nam Lebanon. Lực lượng dân quân Shiite Hezbollah xác nhận vụ tấn công, nói rằng các thành viên đã bắn trúng và phá hủy một xe tăng của Israel cách biên giới Lebanon khoảng một km.
Hơn 1000 thành viên đang điều trị tại bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ
Trong bối cảnh chiến tranh, theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hơn 1.000 thành viên của tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Hamas đang được điều trị tại các bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ. Erdogan mô tả Hamas là một “tổ chức kháng chiến”. Gọi họ là "một tổ chức khủng bố sẽ là điều tàn ác", ông nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp có quan điểm khác nhau về vấn đề rất quan trọng này.
Biểu tình ở Đức về cuộc chiến Israel và Palestin
Theo Bộ Nội vụ Liên bang, đã có 2.861 cuộc biểu tình ở Đức kể từ vụ thảm sát của tổ chức khủng bố Hamas ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong đó có 1.271 người ủng hộ Israel và 1.590 người ủng hộ Palestine. Ngoài ra, 113 sự kiện xin giấy phép bị từ chối.
Mô tả Hamas là một tổ chức kháng chiến
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã tranh cãi ở Ankara về tên gọi của chiến binh Hồi giáo Hamas. Mitsotakis mô tả Hamas là một tổ chức khủng bố trong cuộc họp báo sau cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ với Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trả lời rằng ông nhìn nhận vấn đề khác: Tôi không coi Hamas là một nhóm khủng bố. Tôi thấy họ là một nhóm người đang cố gắng bảo vệ đất nước của mình.Ông cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang điều trị cho hơn 1.000 thành viên Hamas tại bệnh viện. Hy Lạp, giống như hầu hết các nước phương Tây, coi Hamas là một tổ chức khủng bố.
Một nhân viên Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng
Cùng một người khác bị thương trong một cuộc tấn công vào phương tiện ở Dải Gaza. Hiện chưa có thêm thông tin gì về vụ việc. Chiếc xe mà hai người đang đi được đánh dấu rõ ràng là xe của Liên hợp quốc. Theo thông tin, người thiệt mạng là nhân viên quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc ở Gaza. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, gần 200 nhân viên Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng ở Dải Gaza, tất cả đều là người Palestine.
Đức Việt Online
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Truy tố 3 người làm gián điệp cho TQ; Volkswagen giảm 308 triệu đô tiền lương; Bất ngờ số người vô gia cư; Giấc mơ siêu cường chip lụi tàn
Đức: Ngành sản xuất bia khủng hoảng; Ngành năng lượng mặt trời u ám; ‘Bê bối bắt tay’ của Ngoại trưởng
Đức: Nỗ lực triển khai dự án Trái tim Sư tử, để cai hàng Trung Quốc; ‘Hối hận’ vì bỏ điện hạt nhân để theo đuổi năng lượng tái tạo
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá