.png)
Ukraine
Cầu Crimea bị phong tỏa sau đợt tấn công bằng UAV
Đêm qua, bán đảo Crimea bị lực lượng Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái. Giao thông trên cầu Crimea bị gián đoạn hoàn toàn. Theo kênh Telegram “Krimwind”, có tiếng nổ lớn tại Kerch, hệ thống phòng không Nga hoạt động mạnh và ánh đèn trên cầu bị tắt. Máy bay trực thăng quân sự Nga xuất phát từ sân bay Katscha để ứng phó.
Tù binh Ukraine kể lại cảnh tra tấn dã man trong ngục Nga
Cựu lính thủy đánh bộ Ukraine, Wladyslaw Zorin (26 tuổi), kể lại trải nghiệm trong trại giam Nga sau khi bị bắt ở đảo Rắn đầu chiến tranh. Anh bị tra tấn thể xác và tinh thần liên tục: “Có nhiều vụ cưỡng hiếp và thiến người. Họ hỏi tôi có từng ăn foie gras chưa – nếu trả lời ‘có’, họ đánh vào gan tôi.” Zorin giảm từ 120kg xuống 60kg do bị bỏ đói. “Chúng tôi ăn chuột, giấy vệ sinh, bột giặt, ốc sên, giun bất cứ gì có thể nuốt được.”
Ngoại trưởng Wadephul tới thăm tòa nhà bị ném bom ở Kyiv
Sau khi thị sát hệ thống phòng không di động tại Kyiv, Ngoại trưởng Wadephul đã đến thăm một tòa nhà chung cư ở quận Solomianskyi nơi từng bị Nga không kích giữa tháng 6. Trong vụ tấn công được đánh giá là một trong những đòn không kích tàn khốc nhất tại Kyiv gần đây, 23 người đã thiệt mạng (gồm cả trẻ em) và 134 người bị thương. Một nhân viên của Đại sứ quán Đức cũng cư trú tại tòa nhà này.
Zelensky: Đức ủng hộ Ukraine gia nhập NATO
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Đức đã thay đổi lập trường và giờ đây ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông gọi đây là “tín hiệu mà chúng tôi chưa bao giờ nghe từ Berlin”. Tuy nhiên, trong tuyên bố cuối cùng tại Thượng đỉnh NATO ở La Hay tuần trước, cam kết “hướng tới con đường không thể đảo ngược gia nhập NATO” lại bị loại bỏ khiến Kiev thất vọng.
Zelensky yêu cầu thêm hệ thống phòng không IRIS-T từ Đức
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, Tổng thống Zelensky đề nghị Berlin cung cấp thêm hệ thống IRIS-T để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Nga. Đức đã bàn giao 6 hệ thống và hứa cung cấp thêm 10 bộ.
.png)
Nga
Kremlin lại đổ lỗi cho Ukraine cản trở đàm phán hòa bình
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đổ lỗi cho Kyiv và Washington về bế tắc trong đàm phán hòa bình. “Nhiều điều phụ thuộc vào lập trường của chính quyền Kyiv và sự hiệu quả của vai trò trung gian của Mỹ”, Peskov nói trên kênh truyền hình Belarus 1. Nga tiếp tục từ chối đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra và gia tăng tấn công vào dân thường. Đầu tháng này, Tổng thống Putin ngang ngược tuyên bố: “Toàn bộ Ukraine thuộc về chúng ta.”
Viện ISW: Nga gia tăng tấn công vào khu dân cư
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đang chuyển hướng tấn công có chủ đích vào các khu dân cư. Lãnh đạo quân sự Kyiv, Timur Tkachenko, cho biết trong tháng 6/2025, Nga đã tấn công thành phố Kyiv ba lần với 285 UAV và 65 tên lửa – tăng mạnh so với tháng 1 chỉ có 35 UAV và 1 tên lửa đạn đạo. 42 dân thường, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng; 234 người bị thương, bao gồm 11 trẻ em. Nga còn áp dụng chiến thuật “double tap” đánh bom lại lần hai khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, sử dụng cả bom chùm kích nổ chậm. ISW cảnh báo các blogger quân sự Nga đang kêu gọi leo thang hơn nữa.
Wall Street Journal: Nga triển khai 50.000 quân tới Sumy
Áp lực gia tăng tại miền Bắc Ukraine. Theo Wall Street Journal, Nga đã đưa khoảng 50.000 quân đến vùng quanh thành phố Sumy, áp đảo quân Ukraine với tỷ lệ ba chọi một. Các đơn vị Nga hiện chỉ còn cách Sumy 19km, biến nơi đây thành mục tiêu tấn công mới. Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cảnh báo: “Chiến lược chính của họ là dùng số đông để bào mòn chúng ta.”
Truyền thông Nga: Quân Nga chiếm thêm làng ở Dnipropetrovsk
Các kênh truyền thông Nga và blogger chiến tranh đưa tin quân Nga đã tiến vào làng Dachnoje, thuộc khu vực trung đông Dnipropetrovsk, nếu đúng, đây sẽ là bước tiến đầu tiên tại khu vực này. Phía Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận. Trong hai tháng qua, quân Nga đã chiếm thêm khoảng 950 km². Theo nhóm quan sát Deep State, Nga hiện kiểm soát 113.588 km² lãnh thổ Ukraine, bao gồm: toàn bộ Crimea, hơn 99% vùng Luhansk, trên 70% các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, cùng với một phần các tỉnh Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.
Nga đưa Daimler Truck vào danh sách trừng phạt
Chính phủ Nga đã chính thức đưa hãng sản xuất xe tải Daimler Truck của Đức vào danh sách trừng phạt. Mặc dù nghị định được ký từ thứ Sáu, nhưng đến hôm nay (thứ Hai) mới được công bố. Nga không đưa ra lý do chính thức, song theo báo “Rossiskaja Gaseta”, Daimler bị cáo buộc từng cung cấp xe tải cho quân đội Ukraine. Hãng này đã dừng hoạt động tại Nga sau khi chiến tranh bắt đầu, nhưng mãi tới 2024 mới bán được 15% cổ phần tại Kamaz công ty Nga chuyên sản xuất xe quân sự.
Nga tập trung 150.000 quân, chuẩn bị tổng tiến công
Theo chuyên gia an ninh Frank Umbach, Nga đang dồn 100.000 quân quanh Pokrovsk và 50.000 quân gần Sumy, dấu hiệu rõ ràng cho một cuộc tổng tiến công mới. Thời điểm này được đánh giá là thuận lợi khi thế giới đang bị phân tâm bởi nhiều điểm nóng khác.
Hàng chục người Ukraine bị trục xuất khỏi Nga, đang bị giam giữ ở biên giới Georgia
Theo tổ chức nhân đạo Volunteers Tbilisi, ít nhất 56 công dân Ukraine, phần lớn từng bị giam trong nhà tù Nga đang bị nhốt trong hầm ở cửa khẩu Dariali, chờ được phép nhập cảnh vào Georgia. Điều kiện tại đây “vô nhân đạo”, thiếu nước, thức ăn, nhà vệ sinh. Một số người bị nghi mắc lao hoặc HIV, hai người đã tử vong, một người phải nhập viện.
Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây không “giật dây” biểu tình ở Serbia
Sergei Lavrov cảnh cáo phương Tây không nên hậu thuẫn một “cuộc cách mạng màu” tại Serbia, sau khi 140.000 người xuống đường biểu tình tại Belgrade, đòi bầu cử sớm. Biểu tình kết thúc bằng bạo lực với 48 cảnh sát bị thương.
“Xe điên kiểu Mad Max”: Nga triển khai phương tiện cơ động kỳ quái ở tiền tuyến
Theo Đại tá Markus Reisner (Áo), quân Nga đang sử dụng các phương tiện cơ động nhỏ, lạ mắt thường tự chế hoặc cải tiến từ xe dân dụng để luồn lách qua chiến tuyến, gợi nhớ tới phong cách phim “Mad Max”.
SBU: Nga chiêu dụ thiếu niên Ukraine làm gián điệp
Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt hơn 700 người kể từ đầu năm ngoái vì làm gián điệp cho Nga, trong đó khoảng 25% là thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Họ bị dụ dỗ thực hiện các hành vi phá hoại, đốt phá, đánh bom.
Drone Nga tấn công Kharkiv, 8 người bị thương
Ít nhất 8 người, trong đó có một trẻ em, bị thương trong các cuộc tấn công bằng drone tại ba địa điểm ở vùng Kharkiv. Tại Pisochyn, phía tây thành phố Kharkiv, xảy ra hỏa hoạn lớn. Ở Dergachi, lửa lan rộng tại một doanh nghiệp tư nhân và cơ sở nông nghiệp.
.png)
Đức
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đến Kyiv trong chuyến thăm đầu tiên
Ông Johann Wadephul, Ngoại trưởng Đức (thuộc đảng CDU), đã tới thủ đô Kyiv bằng tàu hỏa đặc biệt trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine. Ông tuyên bố: “Tự do và tương lai của Ukraine là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh của chúng tôi.” Wadephul khẳng định Đức sẽ “kiên quyết đứng về phía Ukraine”, hỗ trợ nước này bằng hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí, cũng như viện trợ nhân đạo và kinh tế. Ông đi cùng các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Đức. Các cuộc hội đàm cấp cao giữa giới doanh nghiệp Đức và các nhà lãnh đạo Ukraine cũng được lên kế hoạch bên lề chuyến thăm.
Gia tăng tin giả về Thủ tướng Merz: Dấu hiệu thao túng từ Kremlin
Các chuyên gia về thông tin sai lệch cảnh báo rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang ngày càng trở thành mục tiêu tấn công thông tin giả, nhiều khả năng đến từ các nhóm thân Kremlin. Theo nhà phân tích Maristany de las Casas (Viện Đối thoại Chiến lược), những chiến dịch này nhắm phá hoại uy tín của Merz – người kiên định ủng hộ viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nhằm làm xói mòn niềm tin vào thể chế dân chủ. Gần đây, một đoạn video giả mạo cáo buộc Merz và Tổng thống Pháp Macron sử dụng ma túy trên tàu đến Kyiv đã bị vạch trần: “chất trắng” trong clip thực chất chỉ là khăn giấy.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức thăm Đan Mạch
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang có chuyến thăm Đan Mạch, cùng người đồng cấp Troels Lund Poulsen thăm một công ty quốc phòng, tham gia bữa ăn làm việc và họp báo chung vào buổi trưa. Đan Mạch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Biển Baltic và hạ tầng như cáp ngầm. Quốc gia này sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU từ thứ Ba tới.
Ngoại trưởng Đức: “Bảo vệ Ukraine là nhiệm vụ số một của châu Âu”
Phát biểu tại Kyiv, Ngoại trưởng Johann Wadephul khẳng định hỗ trợ Ukraine là “nhiệm vụ trung tâm” của châu Âu, cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và “đồng hành với Ukraine đến cùng”. Ông đi cùng đoàn đại diện các doanh nghiệp quốc phòng Đức.
Chính trị gia Đức: “Kremlin đang cười nhạo EU vì trừng phạt yếu ớt”
Chuyên gia chính trị Thomas Jäger cho rằng việc gói trừng phạt thứ 18 bị trì hoãn khiến EU bị coi thường, dù nội dung của nó rất cứng rắn. Trong khi đó, ở Moscow “chắc chắn đang cười khẩy”.
Đức cảnh báo: Nguy cơ trên biển gia tăng, Nga quân sự hóa Bắc Cực
Tại cuộc họp báo ở Copenhagen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo nguy cơ trên biển Baltic đang tăng lên do Nga tăng cường hoạt động, bao gồm phá hoại cáp ngầm bằng mỏ neo, gây nhiễu GPS và quân sự hóa Bắc Cực.
Đức mở rộng hợp tác quốc phòng với Ukraine
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố tại Kyiv: “Hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một lá bài chiến lược”. Ông đánh giá cao sáng kiến và kinh nghiệm thực chiến của Ukraine sẽ giúp nâng tầm công nghiệp quốc phòng Đức.
.png)
Bộ đề, đáp án kiểm tra nhập quốc tịch Einbürgerungstest song ngữ
Thế giới
Azerbaijan bắt người của “Sputnik” Nga, Moscow phản ứng giận dữ
Cảnh sát Azerbaijan đột kích trụ sở của kênh truyền thông Nga “Sputnik” tại Baku và bắt giữ hai người được cho là sĩ quan FSB. Nga đáp trả bằng công hàm phản đối, cáo buộc hành động “thiếu thân thiện” và bắt giữ bất hợp pháp phóng viên Nga. Quan hệ Baku–Moscow tiếp tục rạn nứt.
EU và Ukraine đạt thỏa thuận nông sản mới
Brussels và Kiev đã thống nhất mức trần mới cho nhập khẩu miễn thuế các mặt hàng như lúa mì, ngô, thịt gia cầm, mật ong… nhằm thay thế thỏa thuận tạm thời ban hành đầu tháng 6. Trước đó, nông dân EU phản đối gay gắt vì lo ngại cạnh tranh từ nông sản Ukraine giá rẻ.
EU gia hạn trừng phạt Nga tới 31/01/2026
Do không có tiến triển rõ rệt từ các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump, EU quyết định gia hạn toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đến đầu năm 2026. Bất chấp lo ngại về việc Hungary có thể ngăn chặn, quyết định được thông qua êm thấm.
Giáo hoàng: Chiến tranh vô nghĩa đang thử thách đức tin người Ukraine
Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, gọi cuộc xâm lược của Nga là “cuộc chiến vô nghĩa” đang “tra tấn tinh thần” và thử thách đức tin của dân tộc Ukraine.
Nguồn: FB Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá