.png)
CẬP NHẬT CHIẾN SỰ UKRAINE 24 GIỜ QUA TỚI TRƯA NAY
Ukraina
Hai người Ukraine thiệt mạng trong vụ Nga không kích cảng Odessa
Một cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm đã nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Odessa, miền Nam Ukraine. Theo Thống đốc khu vực Oleh Kiper, vụ tấn công khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Máy bay không người lái Nga tấn công Kiev
Quân đội Nga tiến hành một đợt tấn công bằng UAV nhắm vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở bờ đông sông Dnipro. Không quân Ukraine cũng cảnh báo nguy cơ bị tấn công tại các tỉnh trung tâm như Poltava, Tscherkassy, Kirowohrad và cả vùng Schytomyr phía tây.
.png)
Ukraine tấn công nhà máy pin Nga
Quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy sản xuất pin ở tỉnh Lipezk (tây nam Nga) bằng UAV, khiến nhà máy này ngừng hoạt động do các vụ nổ lớn.
Ukraine sản xuất hàng trăm nghìn UAV với công ty Mỹ
Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine sẽ cùng hãng Swift Beat của Mỹ sản xuất hàng trăm nghìn UAV trong năm nay, bao gồm UAV đánh chặn, trinh sát và UAV chiến đấu tầm xa.
Trung tâm tuyển quân Ukraine bị drone Nga đánh trúng
UAV Nga đã tấn công một trung tâm tuyển quân ở thành phố Poltava, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Video do nhân chứng quay cho thấy nhiều tiếng nổ và khói bốc lên.
Tổng thống Zelensky bất ngờ đến Đan Mạch
Zelensky đáp máy bay xuống thành phố Aarhus, nơi đang diễn ra buổi lễ khai mạc Chủ tịch EU của Đan Mạch với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tổng thống Ukraine cũng gặp gỡ Quốc vương Frederik X và các lãnh đạo EU để thúc đẩy viện trợ.
Ukraina tấn công tổ hợp công nghiệp quốc phòng quan trọng của Nga
Ukraina thông báo đã tấn công nhà máy cơ khí và quang học Azov ở Rostov, Nga – nơi sản xuất linh kiện quan trọng cho quân đội Nga như ống ngắm, máy đo khoảng cách, thiết bị nhiệt ảnh và hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng, thiết giáp, tàu chiến và máy bay. Người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraina, Andrij Kowalenko, mô tả đây là nơi lắp đặt “con mắt” cho xe bọc thép Nga. Ông gọi đây là “một tin tốt”.
Ukraina tấn công cơ sở sản xuất drone Shahed của Nga
330 drone Shahed của Nga đã tấn công Ukraina trong đêm. Lực lượng Ukraina đáp trả bằng cách đánh vào nơi sản xuất. Theo nguồn tin từ Nexta, Ukraina đã tấn công một viện nghiên cứu hóa học ứng dụng ở thành phố Sergijew Possad – nơi chế tạo đầu đạn nhiệt áp cho drone cảm tử. Có báo cáo về cháy lớn và mất điện diện rộng tại thành phố này.
Ukraina: 900 dân thường thiệt mạng, 5000 người bị thương trong 6 tháng
Đại sứ Ukraina tại Đức, Oleksii Makeiev, cho biết Nga đã giết chết 900 dân thường và làm bị thương 5000 người trong 6 tháng qua. “Nga đang tiến hành chiến tranh chống lại dân thường – bằng drone, tên lửa, khủng bố. Lời nói là chưa đủ. Thế giới cần hành động,” ông viết. Ông kêu gọi ngừng xuất khẩu dầu, chặn sản xuất vũ khí và cô lập hệ thống ngân hàng Nga.
Zelensky: Cuộc không kích là “có chủ đích, quy mô lớn và nhẫn tâm”
Tổng thống Zelensky gọi cuộc không kích đêm qua là một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông lên án Nga không hề có ý định chấm dứt chiến tranh và yêu cầu gia tăng trừng phạt. Theo không quân Ukraina, Nga đã sử dụng 539 drone và 11 tên lửa, trong đó 478 mục tiêu bị bắn hạ. Tuy nhiên, vẫn có 9 tên lửa và 63 drone trúng mục tiêu.
Kinh hoàng tại Kiev: Một trong những đêm tồi tệ nhất
Theo nhà báo Denis Trubetskoy và chuyên gia Mattia Nelles, cuộc không kích đêm qua là một trong những đêm kinh hoàng nhất ở Kiev. Cư dân được cảnh báo đóng cửa vì không khí ô nhiễm nặng nề do khói từ các đám cháy bao trùm thành phố.
Zelensky kêu gọi xây dựng nền công nghiệp quốc phòng châu Âu mạnh mẽ
Tổng thống Ukraina phát biểu tại Aarhus (Đan Mạch) rằng châu Âu cần xây dựng năng lực quốc phòng độc lập, để Nga không thể vượt trội. Ông kêu gọi viện trợ vũ khí và áp đặt trừng phạt làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Hỏa lực phòng không hoạt động nhiều giờ trong đêm tại Kiev
Nhiều drone tấn công các khu dân cư ở Kiev, gây cháy tại nhiều quận. Một số quả đạn là tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Pháo phòng không nổ suốt đêm trong thành phố.
.png)
Nga
Kremlin tiết lộ nội dung điện đàm Trump – Putin
Theo cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không từ bỏ “các mục tiêu cơ bản” nhằm “loại bỏ nguyên nhân xung đột.” Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, được mô tả là “xây dựng” và hai nhà lãnh đạo “đồng điệu.” Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục đối thoại.
Nga tuyên bố chiếm được Milowe ở vùng Kharkiv
Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng của họ đã kiểm soát được làng Milowe gần biên giới. Đây là một phần trong chiến dịch tạo vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga – Ukraine. Kyiv chưa xác nhận thông tin này.
Ukraine lo ngại trước việc Mỹ dừng cung cấp vũ khí
Phóng viên Denis Trubetskoy cho biết Ukraine đang phải chịu áp lực lớn do Mỹ bất ngờ ngừng một số loại vũ khí. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “tuyến phòng thủ sẽ không sụp đổ thảm họa nếu thiếu vũ khí Mỹ.” Nga đang tăng cường chiến tranh trên không.
Nga hủy duyệt binh Hải quân vì lý do an ninh
Theo cổng tin Fontanka, Nga hủy cuộc duyệt binh thường niên tại St. Petersburg vào Ngày Hải quân (cuối tháng 7) vì lý do an ninh. Đây là dấu hiệu cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Chuyên gia: Cái chết của Phó tư lệnh Nga chỉ là sự bẽ mặt
Chuyên gia an ninh Joachim Weber nhận định cái chết của một phó tư lệnh Nga ở Kursk không gây ảnh hưởng chiến lược, nhưng mang lại cú sốc tinh thần và là “nỗi bẽ mặt lớn” cho Moskva.
Putin xác nhận sẽ điện đàm với Trump trong ngày
Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời Tổng thống Putin cho biết ông sẽ nói chuyện với Trump trong ngày. Lần gần nhất hai người điện đàm là vào 14/6. Tổng thống Mỹ xác nhận lịch gọi vào 16h chiều giờ châu Âu.
Truyền hình Nga đổi giọng?
Trong một chương trình truyền hình nhà nước Nga, nhà tuyên truyền thân cận với Putin bất ngờ có giọng điệu mềm mỏng hơn. Chuyên gia Nga học Niko Karasek nhận định có thể đây là dấu hiệu cho thấy Kremlin đang tính toán thay đổi chiến lược dư luận.
Doanh thu dầu khí Nga lao dốc
Theo Bộ Tài chính Nga, doanh thu từ dầu khí trong tháng 6 giảm mạnh 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 5,3 tỷ euro mức thấp nhất trong hơn 2 năm. Nguyên nhân là giá dầu giảm và đồng ruble mạnh lên. Sự sụt giảm này xảy ra giữa lúc chi phí quốc phòng của Nga tăng vọt vì chiến tranh.
Putin vẫn muốn tiếp tục chiến tranh – Trump và Zelensky có thể điện đàm trong hôm nay
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được cho là sẽ có cuộc điện đàm trong chiều nay, theo một quan chức cấp cao Ukraina giấu tên. “Cuộc gọi đang được chuẩn bị, nhưng chỉ đến phút cuối cùng mới có thể xác định chắc chắn,” ông nói. Trước đó, Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tỏ ra “không hài lòng” với tình hình chiến sự hiện tại. Khi được hỏi liệu có đạt được tiến triển nào về việc chấm dứt chiến tranh hay không, Trump trả lời: “Không, tôi hoàn toàn không đạt được tiến triển gì với ông ta.”
Nga và Ukraina trao đổi thêm tù binh
Theo thông báo từ Moskva, Nga và Ukraina đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh mới, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể. Tổng thống Zelensky viết trên X: “Hôm nay, những người bảo vệ của chúng ta trở về – họ đã chiến đấu cho Ukraina tại các khu vực Donetsk, Mariupol, Luhansk, Kharkiv và Kherson. Có binh sĩ từ quân đội, Vệ binh Quốc gia, Biên phòng và Lực lượng vận tải đặc biệt quốc gia. Trong số đó cũng có dân thường.”
Nga gia tăng sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraina
Theo cơ quan tình báo Đức BND và hai cơ quan tình báo Hà Lan, Nga đang sử dụng khí cay và hóa chất chiến tranh chlorpikrin ngày càng phổ biến tại Ukraina. Đây là chất độc hại từng được dùng trong Thế chiến thứ nhất dưới tên gọi “Green Cross-1”.
Nga sử dụng số lượng drone kỷ lục để tấn công Ukraina
Theo phía Ukraina, Nga đã dùng 539 drone (trong đó 339 là Shahed), 4 tên lửa hành trình và 7 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công – đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ đầu chiến tranh.
Nga dội drone xuống Kiev, nhiều người bị thương
Ít nhất 19 người bị thương, trong đó 14 người nhập viện, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Mục tiêu chính có thể là sân bay quân sự Vasylkiv. Cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị tấn công.
Cựu quan chức thân Nga tại Luhansk bị giết trong vụ nổ
Ông Manolis Pilawow, cựu lãnh đạo chính quyền thành phố Luhansk do Nga dựng lên, đã thiệt mạng trong một vụ nổ. Ba người khác bị thương. Nga cáo buộc đây là “cuộc tấn công tàn bạo”.
Nga là nước đầu tiên công nhận chính quyền Taliban
Bốn năm sau khi Taliban tái chiếm Afghanistan, Nga trở thành nước đầu tiên công nhận chính quyền này. Moskva tuyên bố sẽ hỗ trợ Kabul chống khủng bố và buôn lậu ma túy. Taliban gọi đây là “bước ngoặt lịch sử”.
.png)
Đức
Chờ Mỹ bật đèn xanh để tài trợ Patriot cho Ukraine
Chính phủ Đức đang chờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc chuyển giao hai tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Đức sẵn sàng chi trả toàn bộ để chuyển các hệ thống này cho Ukraine. Đơn đề nghị đã được Berlin gửi đi từ vài tuần trước.
Đức yêu cầu Trung Quốc gây sức ép với Putin
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để thúc ép Nga chấm dứt cuộc chiến. Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Berlin, ông Wadephul nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bắc Kinh ngăn chặn dòng chảy hàng hóa phục vụ chiến tranh vào Nga. “Sự ổn định toàn cầu đang bị đe dọa,” ông nói.
Đức có thể mua thêm hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ để chuyển giao cho Ukraina
Chính phủ liên bang Đức đang cân nhắc việc mua hệ thống phòng không Patriot hoặc các loại vũ khí phòng không khác từ Mỹ để chuyển cho Ukraina. Người phát ngôn chính phủ, ông Stefan Kornelius, xác nhận rằng đây là một trong những phương án đang được xem xét. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhắc đến chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tới Washington vào giữa tháng Bảy. Bối cảnh là việc Mỹ tuyên bố dừng một số loại viện trợ quân sự từng cam kết cho Ukraina, trong đó có tên lửa phòng không cho hệ thống Patriot. Kornelius cho biết: “Có nhiều cách khác nhau để bù đắp khoảng trống này”, và việc mua hệ thống từ Mỹ là một trong số đó. Ukraina hiện sở hữu 6–7 tổ hợp Patriot, trong đó có ba hệ thống do Đức cung cấp. Theo Kiev, nước này cần ít nhất 25 hệ thống để bảo vệ không phận. Một tổ hợp Patriot đầy đủ có giá hơn một tỷ USD, mỗi quả tên lửa tiêu chuẩn cũng đã lên tới vài triệu USD.
3/4 người Đức ủng hộ khôi phục nghĩa vụ quân sự
Theo khảo sát ARD-Deutschlandtrend, 75% người dân Đức ủng hộ khôi phục nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự, trong đó 55% muốn áp dụng cho cả nam và nữ. Chỉ 23% muốn tiếp tục đình chỉ như hiện nay.
Mỹ
Trump và Zelensky sẽ điện đàm vào thứ Sáu
Theo Financial Times, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky sẽ điện đàm vào thứ Sáu để bàn về việc Mỹ dừng viện trợ vũ khí và các hợp đồng vũ khí tương lai.
Lý do Mỹ đưa ra không hợp lý
Chuyên gia chính trị Thomas Jäger cho rằng lý do Mỹ đưa ra để giải thích cho việc ngừng một số vũ khí cung cấp cho Ukraine là “không hợp lý về mặt chiến lược lẫn kỹ thuật.”
Trump không hài lòng sau cuộc gọi với Putin
Tổng thống Trump cho biết ông “không đạt được tiến triển nào” trong cuộc gọi với Putin. Ông “không vui” với tình hình hiện tại, trong khi Kiev hứng chịu các cuộc oanh kích dữ dội, dân thường trú ẩn dưới tàu điện ngầm, thương vong gia tăng.
Nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích Trump: “Putin đang nhạo báng ông”
Nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon viết trên X sau cuộc gọi Trump–Putin: “Thưa Tổng thống, chính sách của ông với Nga đang thất bại. Putin dội bom Ukraina trong khi ông còn đang đàm phán. Đã đến lúc thay đổi chiến lược. Chúng ta và đồng minh cần vũ trang cho Ukraina đến tận răng và áp đặt trừng phạt khắt khe nhất. Putin đang nhạo báng ông và nước Mỹ.”
Trump: Không đạt được tiến triển nào với Putin
Trump xác nhận rằng cuộc điện đàm thứ sáu với Putin không mang lại kết quả nào, dù ông “không vui” với tình hình hiện tại. Putin tuyên bố Nga sẽ không từ bỏ mục tiêu nhưng sẵn sàng tiếp tục đàm phán.
Thế giới
Đan Mạch ủng hộ Ukraine gia nhập EU
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố, Copenhagen sẽ làm mọi thứ trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU để hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên minh. “Ukraine thuộc về EU,” bà nói. Đan Mạch hiện là một trong những quốc gia viện trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine.
Tòa lãnh sự Ba Lan tại Kiev bị hư hại trong cuộc không kích
Trong đợt tấn công ban đêm của Nga vào Kiev, tòa nhà lãnh sự của Đại sứ quán Ba Lan đã bị hư hại, theo Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Không có ai bị thương. Ông nhấn mạnh: “Ukraina cần khẩn cấp hệ thống phòng không.”
Trung Quốc nói không thể chấp nhận việc Nga thất bại
Theo South China Morning Post, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với đại diện EU Kaja Kallas rằng Trung Quốc không thể chấp nhận việc Nga thất bại vì điều đó có thể khiến Mỹ tập trung dồn ép Bắc Kinh.
.png)
TRUMP VÀ PUTIN ĐIỆN ĐÀM KẾT CỤC VẪN THẤT BẠI
Cuộc điện đàm lần thứ 6
Hôm qua, hai tổng thống đã có cuộc điện đàm lần thứ 6 kể từ khi TT Trump quay trở lại nhà trắng vào hồi tháng Một. Theo thông tin từ Moscow, Putin khẳng định trong cuộc nói chuyện rằng Nga sẽ không từ bỏ các mục tiêu của mình ở Ukraine. Đồng thời, Putin cũng bày tỏ sự "sẵn sàng tiếp tục đàm phán" với Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết
Ông đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào liên quan đến chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. "Không, tôi hoàn toàn không đạt được tiến triển nào với ông ấy", ông Trump trả lời khi một phóng viên hỏi liệu ông có tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xâm lược của Nga hay không. Ông Trump nói thêm rằng ông "không hài lòng" với cuộc chiến tranh đang tiếp diễn.
Về chiến sự ở Dải Gaza
Khi được hỏi về cuộc chiến ở Dải Gaza, TT Trump cho biết ông muốn "an toàn" cho người dân ở đó. "Tôi đặc biệt muốn người dân ở Dải Gaza được an toàn. Họ đã trải qua địa ngục", Tổng thống nói khi được hỏi liệu ông có vẫn muốn Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ Palestine hay không – như ông đã tuyên bố vào tháng Hai.
Nguồn: FB Chính Bùi; Trần Nam Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá