Thiếu niên cướp táo tợn; Trộm cắp làm TP.Lào Cai mất điện; Trục lợi BHXH; Vụ chủ hụi vỡ nợ; Vụ tiếp viên xách ma túy

Clip: Thiếu niên 16 tuổi vào quán tạp hóa cướp tài sản táo tợn

(Ảnh minh họa).

Do thiếu tiền tiêu xài nên thiếu niên 16 tuổi vào quán tạp hóa dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ quán rồi cướp tài sản.

Ngày 1/6, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi vào quán tạp hóa thực hiện hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 1/6, N.S.T.Đ. (SN 2006, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) đến quán tạp hóa của bà T.T.L. (SN 1959, tại thôn 13, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) để giả vờ mua nước uống.

Lợi dụng lúc chủ quán sơ hở khi đang trả tiền thừa cho mình, Đạt đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của bà L. gây mờ mắt.

Tiếp đó, Đ. nhanh chóng lấy đi tiền bà L. đang để trong ngăn kéo rồi lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.

Play Video

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Xuân đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rà soát và sàng lọc đối tượng nghi vấn.

Cho đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Đ. khi đối tượng đang ở nhà riêng tại thôn Xuân An (xã Phú Xuân).

Kiểm tra, phát hiện tại gốc cây bơ sau vườn nhà của Đạt, cơ quan chức năng phát hiện số tiền 28.361.000 đồng, Đ. khai do thực hiện hành vi cướp tài sản mà có.

Qua đấu tranh, Đ. khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên vào rạng sáng 1/6, đối tượng đã đến quán tạp hóa của bà L. để thực hiện hành vi cướp tài sản như trên.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Bắt khẩn cấp thanh niên trộm cắp thiết bị làm cả TP Lào Cai mất điện

Nghi can Nguyễn Văn Tuyện vừa ra tù đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị, linh kiện điện lưới khiến toàn bộ khu vực xã Xuân Giao, Gia Phú và TP Lào Cai mất điện.

Sáng 2/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Văn Tuyện (31 tuổi, ở xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xác định, trong tháng 5, ở bàn xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp thiết bị, linh kiện điện lưới tại các trạm biến áp thuộc đơn vị Điện lực TP Lào Cai và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam... làm mất điện toàn bộ khu vực xã Xuân Giao, Gia Phú, TP Lào Cai.

Qua xác minh, công an xác định nghi can Nguyễn Văn Tuyện gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp trên.

Công an cũng cho biết, nghi can Tuyện nghiện ma túy, đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền sự về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Nghi can Tuyện vừa chấp hành xong án phạt tù.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Tuyện khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp các thiết bị, linh kiện điện mang đi bán lấy tiền sử dụng ma túy.

(Nguồn: Vietnamnet)

Trục lợi BHXH ở Đồng Nai: Tạm giữ hình sự 18 người, trong đó có 5 bác sĩ

(Ảnh minh họa).

Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ 18 người, trong đó có 5 bác sĩ, còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế, đối tượng môi giới, liên quan vụ trục lợi tiền BHXH.

Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối 18 người để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, 18 người bị tạm giữ có 5 bác sĩ, trong đó có 3 bác sĩ là Trưởng các phòng khám đa khoa, gồm: phòng khám Long Bình Tân, phòng khám Tân Long và phòng khám Hiền Phước; 2 bác sĩ là Phó phòng khám đa khoa Tam Đức và bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Mỹ Đức; 13 người còn lại là dược sĩ, nhân viên y tế và đối tượng chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ liên quan.

Trước đó, sáng 30/5, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét các phòng khám, nhà ở của một số đối tượng tại các phường: Tân Hiệp, Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài, Bửu Hòa.

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh nghỉ hưởng BHXH, giấy khám sức khỏe (đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám) và nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám.

Công an TP Biên Hòa đã triệu tập hơn 30 người liên quan đến việc làm các giấy tờ giả để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, công an xác định ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm “khống” các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty. Các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

(Nguồn: Kenh14)

Chủ hụi vỡ nợ tại Đồng Nai khai nhận gom hụi khoảng 80 tỷ đồng

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa lấy lời khai ban đầu đối với hai vợ chồng cầm đầu đường dây chơi hụi lên đến hàng chục tỷ vừa tuyên bố vỡ hụi khiến hàng trăm người trình báo công an.

Theo đó, chủ hụi Trần Quốc Huy (36 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi), cùng ngụ phường Bảo Vinh, TP.Long Khánh, đã gom tổng số tiền hụi khoảng 80 tỷ đồng từ năm 2018 đến tháng 5/2023. Số người đóng hụi cho hai vợ chồng Huy khoảng 500 người. Do một số người vay mượn để làm ăn quỵt nợ nên vợ chồng Huy phải lấy tài sản nhà, đất mang cầm cố trả tiền hụi.

Trong 2 năm trở lại đây, do không kiếm được tiền lại phải gánh tiền nợ cả gốc và lãi gần 900 triệu nên Huy lên mạng tuyên bố vỡ nợ.

Hiện Công an huyện Thống Nhất đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Trong trường hợp hành vi của vợ chồng Huy có dấu hiệu vi phạm pháp hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố điều tra theo quy định.

Trước đó, chiều 26/5, hàng trăm người tụ tập tại Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) để đòi nợ do chủ hụi thông báo vỡ hụi. Theo khai báo của người dân, chủ hụi đang giữ tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Người cho vay nhiều nhất là 4 tỷ đồng, ít nhất 10 triệu đồng./.

(Nguồn: Soha)

Tiếp viên hàng không xách ma túy: Những thông tin giật mình

(Ảnh minh họa).

Gần 60 kg ma túy được phát hiện, 129 đối tượng bị khởi tố, thủ đoạn tinh vi của tội phạm... là những con số, tình tiết đáng chú ý liên quan đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam

Công an TP HCM vừa có báo cáo gửi Ban Pháp chế HĐND TP HCM về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn từ tháng 10-2022 đến tháng 4-2023.

Những con số đáng sợ

Trong báo cáo này, Công an TP HCM nêu chi tiết số vụ án và số bị can đã bị khởi tố liên quan vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP HCM phát hiện ngày 16-3 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hồ sơ thể hiện ngày 16-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP HCM và lãnh đạo VKSND TP HCM trực tiếp lấy lời khai những nữ tiếp viên trên. Bên cạnh việc lấy lời khai, cơ quan chức năng cũng phối hợp khám xét khẩn cấp nơi ở của họ.

Tang vật ma túy bị phát hiện tại sân bay

Bốn nữ tiếp viên khai thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng đã nhận lô hàng kem đánh răng hàng chục ký đưa về sân bay Tân Sơn Nhất mà không biết chứa ma túy bên trong.

Ngày 22-3, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Từ đó, cơ quan chức năng xác định 4 tiếp viên hàng không khi đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về nước qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng có 157 tuýp cất giấu ma tuý. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trên cơ sở đó, trong ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không.

Công an TP HCM cho biết trong chuyên án này, lãnh đạo Bộ Công an giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương khẩn trương điều tra truy xét, làm rõ bản chất vụ án, nguồn gốc số ma tuý.

Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP huy động nhiều điều tra viên, trinh sát... thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong 30 ngày, Công an TP HCM và các đơn vị phối hợp đã làm rõ chuyến hàng phát hiện vào ngày 16-3 là do các nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam.

Công an cũng xác định thêm 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp các loại do cùng một đối tượng người Việt Nam lưu trú tại Pháp, sử dụng thủ đoạn cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng…

Các đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hoá quốc tế để vận chuyển ma tuý về nước.

Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma tuý này về cho một người tại Đồng Nai tách thành từng kiện hàng riêng. Khi hàng được tách, người này đưa cho các đối tượng tại TP HCM và tỉnh Bình Dương tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.

Quá trình truy bắt các đối tượng trong vụ án gặp nhiều khó khăn do tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, dùng dịch vụ giao hàng công nghệ. Tuy vậy, bằng nhiều nỗ lực, các đầu mối thông tin được gom lại và vụ án được phá.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế nâng cao tinh thần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người gửi, nguồn gốc hàng hoá nhận vận chuyển để tránh việc bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma tuý. Nếu phát hiện các kiện hàng hoá có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông tin đến cơ quan công an.

(Nguồn: CafeBiz)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang