THẾ GIỚI: Tin chiến sự Ukraine 06.04.2026; Iran tấn công mục tiêu trọng yếu Mỹ, Israel; Phi vụ Mỹ giải cứu phi công tại Iran

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE 06.04.2026

Nga thả số lượng bom lượn cao kỷ lục

Trong tháng 3, Nga đã thả số lượng bom lượn (bom dẫn đường) lớn nhất xuống Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo ngày 3/4.

Lực lượng Moscow đã phóng 7.987 quả bom lượn trong tháng trước - nhiều hơn 1.500 quả so với kỷ lục trước đó vào tháng 2. Họ cũng đã thực hiện 115.000 cuộc tập kích bằng pháo binh, bao gồm 2.834 đợt phóng pháo phản lực đa nòng (MLRS).

"Do không đạt được những thành công như mong muốn ở mặt trận, quân đội Nga đang cố gắng gây áp lực bằng cách tăng số lượng các cuộc không kích", Bộ Quốc phòng cho biết.

Bom lượn dẫn đường, mặc dù có tầm hoạt động ngắn hơn tên lửa, nhưng lại rẻ hơn. Chúng được phóng từ máy bay phía sau chiến tuyến - trong lãnh thổ Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Moscow - nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine.

Theo các chuyên gia, chúng gần như không thể bị bắn hạ do cấu tạo bằng sắt nặng và xu hướng tiếp cận với tốc độ cực nhanh và từ độ cao lớn, không giống như tên lửa hành trình hay UAV.

Khả năng kháng cự của Ukraine

Nhưng Ukraine đã có thể triển khai các thiết bị gây nhiễu để chuyển hướng bom lượn khỏi mục tiêu. Trong "trò chơi mèo vờn chuột" điển hình của chiến tranh, Nga đã nâng cấp vũ khí để vượt qua các thiết bị gây nhiễu vào năm ngoái, buộc Ukraine phải phát triển một thiết bị gây nhiễu mới trong năm nay.

Nhưng không chỉ các cuộc tấn công bằng bom lượn gia tăng. Nga cũng đã phóng kỷ lục 1.000 UAV trong vòng 24 giờ vào ngày 23-24/3, bao gồm một cuộc tấn công hàng loạt hiếm hoi vào ban ngày.

Tổng cộng, Nga đã phóng gần 6.500 UAV trong tháng 3. Không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow có ý định giảm tốc độ, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian bị gác lại sau khi chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra.

Ukraine tuyên bố Nga đã mất hơn 1,3 triệu quân

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 5/4, Nga đã mất 1.304.550 binh sĩ (bao gồm cả chết và bị thương) kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 1.180 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.839 xe tăng, 24.350 xe chiến đấu bọc thép, 87.355 xe và bồn nhiên liệu, 39.439 khẩu pháo, 1.719 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.338 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 350 trực thăng, 219.443 UAV, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình với lý do bí mật tác chiến.

Mặc dù các quan chức Ukraine hiếm khi công bố số liệu, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với đài truyền hình Pháp ngày 4/2 rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi bắt đầu xung đột, ngoài ra còn nhiều người khác được xếp vào diện mất tích (MIA).

Cường độ UAV và giao tranh của Nga đã khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc thu hồi thi thể của các binh sĩ tử trận, vốn cần thiết cho việc xác nhận ADN.

Các báo cáo của các viện nghiên cứu độc lập phương Tây đều nhất trí rằng thương vong của Nga vượt xa tổn thất của Ukraine, với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính tỷ lệ là "khoảng 2,5:1 hoặc 2:1".

Một báo cáo của CSIS hồi tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 người từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó từ 100.000 đến 140.000 người được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).

Nga và Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, các báo cáo gần đây cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã đạt được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ tại tỉnh Zaporizhia. Bằng chứng hình ảnh được định vị địa lý xác nhận những thắng lợi lớn gần Huliaipilske.

Tại cánh tây Zaporizhia, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát của họ ở trung tâm Stepnogorsk. Tình hình cũng vẫn căng thẳng ở Novoyakovlevka, nơi lực lượng Kiev đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía nam ngôi làng, theo kênh Ryba

Đồng thời, tình hình đang diễn biến rất năng động xung quanh Ternuvate, với cả hai bên tham gia vào các hoạt động tấn công để giành lợi thế chiến lược. Các mô hình xung đột tương tự cũng được quan sát thấy ở Dobropilia và Konstantinovka. Điều kiện thời tiết được cải thiện đã tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc giao tranh dữ dội, đánh dấu sự khởi đầu cuộc tấn công mùa xuân của Nga.

Lực lượng Moscow đã phóng UAV Geran và pháo phản lực vào các mục tiêu ở khu vực tiền tuyến của đối phương. Một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở Mykolaiv và gần các thành phố cảng ở vùng Odessa. Hình ảnh về UAV Geran tập kích một cơ sở dầu khí gần Akhtyrka cũng xuất hiện trên mạng.

Quân đội Ukraine đã tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự và một nhà máy lọc dầu ở vùng Nizhny Novgorod, trong khi ở Donetsk, một số vụ nổ gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Một tàu chở hàng khô chở lúa mì đã bị chìm ở biển Azov sau một cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Nga đang gia tăng áp lực dọc toàn bộ chiến tuyến

Theo kênh Readivka, quân đội Nga duy trì thế chủ động ở các khu vực trọng yếu của chiến tuyến và liên tục chuyển hóa các thắng lợi chiến thuật cục bộ thành sự phá hủy có hệ thống các tuyến phòng thủ của đối phương.

Đây là một chiến lược đã được thiết lập tốt, trong đó trinh sát và UAV phát hiện các vị trí và tuyến đường tiếp tế của Ukraine, sau đó, pháo binh, không quân và UAV FPV làm gián đoạn các cuộc đột phá của lực lượng dự bị đối phương, và các đơn vị xung kích củng cố các thành quả đạt được.

Đồng thời, các mục tiêu đang được hoàn thành: hình thành vùng đệm dọc biên giới, làm gián đoạn hậu cần của cụm đô thị Pokrovsk, phá hủy khung phòng thủ của nút giao Konstantinovsk - Kramatorsk, và gây áp lực lên các vị trí của AFU ở vùng Zaporizhia.

Trong tương lai gần, quân đội Nga có thể sẽ duy trì nhịp độ hiện tại: không ồn ào hay sử dụng vũ lực quá mức, mà tập trung vào việc mở rộng các thắng lợi chiến thuật thông qua những cuộc đánh phá vào lực lượng dự bị, hậu cần và các điểm phòng thủ của đối phương.

IRAN TẤN CÔNG MỤC TIỆU TRỌNG YẾU MỸ, ISRAEL 

Đợt tấn công thứ 47

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã triển khai một chiến dịch phối hợp quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu của Mỹ và Israel.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đây là đợt tấn công thứ 97 trong khuôn khổ chiến dịch Lời hứa Chân Thật 4. Một trong những mục tiêu chính là địa điểm được cho là nơi trú ẩn của các chỉ huy, sĩ quan Mỹ gần căn cứ hải quân Mohammad al-Ahmad tại Kuwait.

IRGC tuyên bố khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn sau các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Sự xuất hiện dày đặc của xe cứu thương tại hiện trường cho thấy có thể đã xảy ra thương vong đáng kể.

Trước đó, Iran cũng tấn công một trung tâm chỉ huy và cơ sở huấn luyện của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 25 người thương vong trong vụ tập kích.

Trong khi đó, một tàu thương mại của Israel đã bị trúng tên lửa hành trình Qadir của hải quân tại eo biển cảng Jebel Ali ở UAE.

Eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết lực lượng hải quân của nước này đã ngăn chặn việc di chuyển của một số tàu thuyền qua eo biển Hormuz kể từ ngày 4/4.

Theo thông báo, các tàu này không có giấy phép quá cảnh và do đó đã được hướng dẫn đến các khu neo đậu phía tây và phía đông của tuyến đường thủy.

Theo quy định mới, các tàu chở dầu và tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman phải liên lạc với một trong các trạm của Hải quân IRGC thông qua kênh 16 quốc tế trước khi đi qua eo biển. IRGC cũng cảnh báo thủy thủ không nên tin vào "tin giả" có thể gây nguy hiểm cho hành trình.

Tấn công Israel

Trong khuôn khổ chiến dịch, Không quân IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một khu công nghiệp có liên hệ với quân đội Israel tại thành phố Beersheba, nhằm đáp trả các hành động quân sự mà Tehran cho là nhằm vào người dân Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nhấn mạnh, tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay chỉ là một phần trong phản ứng của Iran, đồng thời cảnh báo, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở dân sự của Tehran vẫn tiếp diễn, giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ mạnh hơn và phạm vi mở rộng.

Trong diễn biến mới nhất, truyền thông Iran cho biết, rạng sáng 6/4, Mỹ và Israel đã tiến hành không kích vào Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran.

Các báo cáo cho thấy một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trường bị hư hại, trong khi trạm khí đốt bị trúng bom, làm gián đoạn nguồn cung tạm thời. Vụ việc khiến người dân khu vực hoảng loạn, một số hộ dân đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Hiệu trưởng Masoud Tajrishi cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho một tòa nhà thuộc trung tâm khoa học, văn hóa và ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

PHI VỤ MỸ GIẢI CỨU PHI CÔNG TẠI IRAN 

Viên phi công Mỹ bị bắn rơi 

Viên phi công Mỹ thuộc phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran đã ẩn náu 48 giờ trong lãnh thổ thù địch, gửi tín hiệu mã hóa thông qua thiết bị sinh tồn liên kết với vệ tinh, giúp lực lượng cứu hộ theo dõi mà không bị phát hiện.

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã thở phào nhẹ nhõm sau khi giải cứu thành công phi công thứ 2 của chiếc F-15E bị bắn rơi trên bầu trời tây nam Iran ngày 3/4. Đây được mô tả là một trong những chiến dịch giải cứu phức tạp nhất trong thời gian gần đây. 

Theo trang Ynet News, phi công trên đã được giải cứu an toàn hôm qua 5/4, sau 2 ngày lẩn trốn trong lãnh thổ Iran. 

Bên cạnh diễn biến đầy kịch tính, chiến dịch giải cứu còn hé lộ những điều ít biết về học thuyết Tìm kiếm và Cứu hộ chiến đấu (CSAR) của quân đội Mỹ, vốn được thiết kế chính xác cho những tình huống như vậy. 

Thiết bị nhỏ nhưng hoạt động đặc biệt hiệu quả

Thiết bị liên lạc vệ tinh nhỏ gọn giúp phi công Mỹ kết nối với đồng đội trong vụ giải cứu vừa qua nặng khoảng 800gram, mang tên thiết bị định vị người sống sót và trốn thoát trong chiến đấu (CSEL). 

CSEL do Boeing sản xuất, trông giống một chiếc radio quân sự kết hợp với máy tính cầm tay. Thiết bị được tích hợp vào áo phao cứu sinh của phi công và vẫn gắn chặt trên người sau khi nhảy dù thoát hiểm. 

Thiết bị thường được gắn ở gần ngực hoặc phía trên thắt lưng để dễ dàng truy cập. Nó được thiết kế để chịu lực cực mạnh khi phi công thoát khỏi máy bay và truyền dữ liệu được mã hóa ngay lập tức. CSEL sẽ liên tục gửi tọa độ vị trí và các tin nhắn mã hóa ngắn bằng cách sử dụng tín hiệu nhảy tần nhanh, khiến các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương khó phát hiện.

Thiết bị siêu bền, chịu được điều kiện khắc nghiệt

CSEL được thiết kế với độ bền cao, có thể hoạt động sau khi ngâm trong nước sâu đến 10m và pin có thể hoạt động đến 21 ngày ở chế độ chờ. Giao diện của thiết bị đơn giản, cho phép vận hành trong bóng tối, dưới áp suất và thậm chí khi đeo găng tay.

Một trong những ưu điểm chính của thiết bị là khả năng truyền các tin nhắn được mã hóa, được xác định trước như “bị thương”, “kẻ thù ở gần” hoặc “sẵn sàng được giải cứu”, tránh việc phải liên lạc bằng giọng nói dẫn tới tiết lộ vị trí của người dùng. CSEL cũng có thể nhận chỉ thị từ các đội cứu hộ, chẳng hạn như hướng di chuyển đến các điểm giải cứu.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, thiết bị được kết nối với hệ thống dẫn đường của máy bay, cho phép nó tự động tải trước tọa độ và dữ liệu tình báo. 

CSEL dựa vào các vệ tinh liên lạc quân sự để truyền dữ liệu từ lãnh thổ thù địch đến các trung tâm chỉ huy ở Mỹ và các căn cứ toàn cầu khác. Bốn trung tâm điều phối cứu hộ toàn cầu có thể ngay lập tức xác định thiết bị, liên kết nó với danh tính của phi công và truy cập dữ liệu cá nhân quan trọng như thông tin y tế và mã xác thực.

Kịch tính giải cứu 

Sau gần hai ngày căng thẳng, lực lượng Mỹ đã giải cứu thành công phi công thứ hai của chiếc F-15E bị bắn rơi, khép lại một chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Thông tin xác nhận từ các nguồn chính thức cho biết phi công đã được đưa ra khỏi khu vực an toàn sau khi lực lượng đặc nhiệm tiếp cận thành công trong điều kiện phức tạp.

Sự việc bắt đầu khi chiếc F-15E bị bắn trúng, buộc hai thành viên tổ lái phóng ghế thoát hiểm. Một người được giải cứu sớm, nhưng người còn lại mất tích trong vùng đồi núi hiểm trở. Điều này khiến Mỹ triển khai chiến dịch tìm kiếm nhiều tầng, gồm trực thăng cứu hộ, máy bay yểm trợ và lực lượng đặc nhiệm. Trong 24 giờ đầu, các tín hiệu định vị từ phi công rất yếu và không liên tục, khiến việc xác định vị trí gặp nhiều khó khăn. 

Sang ngày thứ hai, Mỹ điều chỉnh chiến thuật. Máy bay trinh sát điện tử được triển khai để thu thập tín hiệu, trong khi các tiêm kích bay trên cao tạo hành lang bảo vệ. Khi tín hiệu định vị được phát hiện trong thời gian ngắn, khu vực tìm kiếm được thu hẹp. Một nhóm đặc nhiệm được đưa vào bằng trực thăng, tiếp cận nhanh chóng, xác nhận danh tính phi công bằng mã nhận dạng và tiến hành sơ cứu. 

Sau đó, phi công được đưa lên trực thăng và rút khỏi khu vực. Dù có hỏa lực nhẹ từ mặt đất, lực lượng cứu hộ không bị thiệt hại đáng kể. 

Phi công được xác nhận bị thương nhẹ nhưng ổn định

Phi công thứ hai đã ẩn nấp gần hai ngày trong vùng núi và né tránh lực lượng Iran. Mỹ theo dõi vị trí liên tục và tổ chức chiến dịch cứu nạn ban đêm với nhiều máy bay và đặc nhiệm.

Sau khi tiếp cận, đội cứu hộ sơ cứu rồi đưa phi công ra ngoài an toàn.

Những chi tiết đáng chú ý:

- Hai trực thăng cứu hộ từng bị hỏa lực bắn tấn công nhưng vẫn rút lui được.

- Một máy bay yểm trợ A-10 bị trúng đạn và gặp sự cố trong khu vực.

- Không có quân nhân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch.

Triết lý quân sự đặc trưng Mỹ không bỏ lại người lính phía sau

 Trong văn hóa quân đội Mỹ, việc cứu một binh sĩ không chỉ là nhiệm vụ chiến thuật mà còn mang ý nghĩa tinh thần và chính trị sâu sắc. Hình ảnh đó gợi nhớ đến bộ phim nổi tiếng Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan), trong đó cả một đơn vị được cử đi tìm và đưa một người lính duy nhất trở về. Dù là điện ảnh, câu chuyện này phản ánh một giá trị thật: sinh mạng từng quân nhân được coi trọng ở mức cao nhất.

Trong thực tế, việc Mỹ chấp nhận rủi ro đưa trực thăng và đặc nhiệm vào khu vực nguy hiểm để cứu một phi công cho thấy điều đó không phải khẩu hiệu. Chi phí lớn, nguy cơ bị bắn rơi, thậm chí khả năng leo thang xung đột đều tồn tại, nhưng nhiệm vụ vẫn được tiến hành. 

Nguồn: Báo Dân Trí, 24 giờ, Việt Nam Net; FB

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz; Thời khắc quyết định của cuộc chiến Mỹ - Iran; Chiến trường Pokrovsk "bốc cháy"; Nín thở trước diễn biến giá vàng, dầu thô

Iran đã biến trường học thành vũ khí chiến tranh; Ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn cực mạnh vào Iran; Iran quyết đánh đến khi Mỹ, Israel đầu hàng

Cập nhật tình hình Trung Đông; Người Nhật tích trữ giấy vệ sinh; Điều Nga đã hiểu nhưng Mỹ thì chưa; Cuộc chiến pháp lý của Nicolás Maduro

Mỹ: Biến thể Covid lây lan mạnh; Cú đánh cuối cùng vào Iran; 3 dấu hiệu cảnh báo khẩn cho Trump; Chiến dịch trên bộ tại Iran mất nhiều hơn được?

Iran ra tối hậu thư với Mỹ, Hội đồng bảo an họp khẩn; Tổng thống Trump đứng trước ngã rẽ định mệnh ở Iran; Chiến sự Ukraine ngày qua

Chiến sự Ukraine, Nga thiệt hại nặng ở Orekhov; Mỹ, Trung, Nga chi ngàn tỉ USD đua tìm vàng năng lượng mặt trăng; Mỹ buộc Iran 48 giờ mở eo biển Hormuz

50 bang của Mỹ biểu tình; Trào lưu công ty 1 người ở Trung Quốc; Trung Đông sau 1 tháng xung đột; Siết eo biển Hormuz, nhiều mặt hàng lao đao

Mỹ: Nắng nóng trái mùa bao trùm; Các CEO đổ lỗi cho AI về việc sa thải; Hàng nghìn lính dù đến Trung Đông; Chống ‘thông tin sai lệch’ toàn cầu

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang