- Thời sự
- Thế giới

Số người thiệt mạng trong thảm họa lũ nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã vượt 1.000 người, trong khi lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục chạy đua tìm kiếm hàng ngàn người vẫn đang mất tích.
Theo số liệu cập nhật ngày 1-9, Nepal ghi nhận 987 người thiệt mạng và 3.916 người mất tích. Phía Trung Quốc xác nhận 16 người chết và 546 người mất tích tại khu tự trị Tây Tạng.
Như vậy, tổng số người thiệt mạng do thảm họa lũ quét tại hai nước đã lên tới 1.003 người, trong khi 4.462 người chưa được tìm thấy.
Trong số những người mất tích có 844 công dân nước ngoài, gồm 583 người tại Nepal và 261 người tại Trung Quốc. Ít nhất 17 thi thể nghi là nạn nhân của thảm họa cũng đã trôi theo các con sông xuống Ấn Độ, song chưa được tính vào số người chết chính thức.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ngày 26-8, khi một khối băng ở độ cao lớn trên dãy Himalaya sụp đổ, đẩy lượng lớn nước, băng, đá và bùn đất xuống các thung lũng bên dưới, tạo thành dòng lũ dữ quét qua nhiều khu vực ở Nepal và Tây Tạng.
Tại Nepal, hoạt động cứu hộ đang tập trung vào các dự án thủy điện ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Dòng lũ mang theo bùn đất và đá đã tràn qua nhiều công trình, vùi lấp cửa các đường hầm dẫn nước và khiến hàng trăm công nhân mắc kẹt hoặc mất liên lạc.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết 279 công nhân làm việc tại các dự án này đã được giải cứu, trong khi 639 người liên quan vẫn còn mất tích.
Lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy xúc, thiết bị khoan và thậm chí cho nổ các khối đất đá để tìm cách tiếp cận những đường hầm bị bịt kín.
Tại Tây Tạng, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cũng làm việc xuyên đêm để khôi phục tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Gyirong giáp Nepal. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đường sá hư hỏng và nguy cơ mưa lớn tiếp diễn.
Ngày 1-9, huyện Gyirong - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Tây Tạng - đã tổ chức nhiều lễ tưởng niệm các nạn nhân. Binh sĩ, bác sĩ, nhân viên cứu hộ, quan chức và người dân đã dành phút mặc niệm tại các địa điểm cứu hộ.
Bên cạnh nỗ lực khắc phục hậu quả trong nước, Trung Quốc cũng tiếp tục hỗ trợ Nepal ứng phó thảm họa.
Bắc Kinh cho biết sẽ gửi các chuyên gia xét nghiệm ADN cùng đợt hàng cứu trợ thứ hai tới nước láng giềng, gồm máy bay không người lái và thiết bị lọc nước - những vật tư mà phía Nepal đang cần khẩn cấp.
Xem tiếp tại đường Link =>
Thảm kịch lũ quét ở Nepal: Số người thiệt mạng đã hơn 1.000
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của ông và nhà lãnh đạo Nga, cũng như nhờ nỗ lực chung của hai bên, nền tảng quan hệ Trung - Nga sẽ ngày càng vững chắc và phát triển ngày càng ổn định, Tân Hoa Xã đưa tin.
Hai nhà lãnh đạo gặp nhau ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan.
Ông Tập cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Trung Quốc hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra các định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới và chất lượng cao hơn từ góc độ chiến lược, dài hạn; đồng thời đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trên nhiều lĩnh vực trong tình hình mới.
Các cơ quan hữu quan của hai nước đang tích cực triển khai những thỏa thuận này và đã đạt được kết quả thực chất; đồng thời, các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai bên vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ.
Ông Tập lưu ý rằng cục diện quốc tế đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các yếu tố bất định và khó lường, với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong 1 thế kỷ qua. Tuy nhiên, ông cho rằng khát vọng của người dân trên toàn thế giới về hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi vẫn không thay đổi.
Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, SCO gánh vác trọng trách duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực.
Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các bên khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển cho SCO, góp phần đảm bảo tổ chức này phát triển ổn định, bền vững, cũng như tăng cường động lực cho công cuộc cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự.
Theo tin của Tân Hoa Xã, trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Nga và Trung Quốc đã không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ phối hợp chiến lược toàn diện, luôn đề cao sự bình đẳng, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau; hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực đạt tiến triển nhanh chóng, “đưa quan hệ Nga-Trung trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia”.
Ông khẳng định Nga sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải và khoa học công nghệ, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và văn hóa, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương đạt được những thành quả mới.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nhờ nỗ lực chung của tất cả các bên, SCO đã phát triển thành một nền tảng hợp tác khu vực năng động, hiệu quả và có tầm ảnh hưởng quốc tế đáng kể; đồng thời nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc cần không ngừng củng cố sự đoàn kết, hợp tác trong khuôn khổ tổ chức này và phát huy vai trò dẫn dắt.
Xem tiếp tại đường Link =>
Lãnh đạo Nga – Trung nhất trí củng cố hợp tác chiến lược giữa những thay đổi chưa từng thấy
Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng đón tiếp Tổng thống Zelensky để đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng lập trường của Moscow về vấn đề này không thay đổi.
Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 31/8 khẳng định Nga hoan nghênh sự hỗ trợ của mọi quốc gia sẵn sàng thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.
"Chúng tôi hoan nghênh tất cả nỗ lực làm trung gian giải quyết xung đột. Nhưng đến hiện tại, chính quyền Kiev vẫn chưa sẵn sàng. Tổng thống Vladimir Putin đã nói rằng nếu ông Volodymyr Zelensky muốn đàm phán, thì Moscow sẵn sàng tiếp đón ông ấy. Nhưng nếu chúng ta đang nói về một hội nghị thượng đỉnh ba bên, thì nó chỉ có thể diễn ra khi một thỏa thuận đã được thống nhất. Lập trường của Nga không có gì thay đổi", ông Peskov cho biết.
Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã thảo luận "thoáng qua" về cuộc khủng hoảng Ukraine với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kyrgyzstan.
"Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ngắn gọn quan điểm về các vấn đề quốc tế quan trọng. Tất nhiên, đó không phải là chủ đề chính trong chương trình nghị sự giữa Nga và Trung Quốc", ông Peskov nói.
Khi được hỏi về phản ứng của châu Âu trước cuộc bầu cử sắp tới tại Nga, quan chức Điện Kremlin trả lời: "Trên thực tế, chúng tôi không quan tâm tới việc châu Âu có công nhận kết quả bầu cử sắp tới tại Nga hay không. Chúng tôi có hệ thống chính trị riêng, có tiến trình chính trị riêng và chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi động".
Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga đã có kinh nghiệm đối phó với các hành vi mang tính khiêu khích từ châu Âu trong thời gian bầu cử và sẽ không bị ảnh hưởng vì vấn đề này.
Xem tiếp tại đường Link =>
Điện Kremlin sẵn sàng đón tiếp ông Zelensky tại Nga
Quân đội Nga đã phá vỡ hệ thống phòng thủ then chốt của Ukraine ở phía bắc Sumy, ngày càng áp sát thành phố thủ phủ.
Nhiều nước hối thúc công dân rời khỏi "tọa độ lửa" Kiev
Trang tin Rybar cho biết, quân đội Nga tiếp tục tấn công có hệ thống, tiếng nổ vang lên tại thủ đô Kiev trong suốt cả ngày lẫn đêm. Phòng không Ukraine khai hỏa dồn dập nhưng UAV phản lực Geran-4 vẫn đánh trúng mục tiêu bao gồm kho bãi và cơ sở hạ tầng công nghiệp.
Phần lớn các cuộc tập kích nhắm vào các khu vực tiền tuyến. UAV Nga đánh phá vùng Chernihiv, Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk, Kryvyi Rih và Mykolaiv. Tại Odessa, theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu một lần nữa bao gồm hạ tầng cảng và cơ sở hậu cần khác hỗ trợ lực lượng Kiev.
Kênh Military Summary xác nhận Kiev đang nằm trong "vòng vây lửa" khi Nga sử dụng UAV quy mô lớn trong ngày thứ 5 và thứ 6 liên tiếp. Các cuộc tập kích đường không ồ ạt bao trùm toàn bộ vành đai đô thị thủ đô - Brovary, Boryspil, phía tây (Zmila - Myla), phía bắc (Pogreby, Troieshchyna). Các nhà kho và trung tâm hậu cần bị phá hủy hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo tổng hợp cho biết UAV Geran-4 nhắm vào hàng chục mục tiêu.
Lần thứ hai kể từ tháng 2/2022, các Đại sứ quán Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan và Italy được cho là hối thúc công dân rời khỏi Kiev ngay lập tức. Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) cũng đang cân nhắc việc di dời xuống hầm trú ẩn.
Đáng chú ý, có sự trùng hợp giữa chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA (giống như năm 2021, trước khi Chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu) và các tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về hướng Chernihiv cho thấy dường như Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công từ phía bắc.
Theo kênh ZOV Military, tình báo Mỹ đang cảnh báo về khả năng Nga thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo vào Ukraine trong vòng 48 giờ tới. Kiev và khu vực lân cận đang đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao sau nhiều ngày liên tiếp hỗn loạn vì UAV.
Nga được cho là đã chuẩn bị sẵn 35 tên lửa đạn đạo. Sự chú ý đặc biệt đang đổ dồn vào Kiev và tỉnh Kiev - những nơi đã hứng chịu các đợt tấn công liên tục bằng UAV phản lực trong vài ngày qua.
Nếu Moscow khai hỏa toàn bộ loạt tên lửa kể trên, hệ thống phòng không của Ukraine - đặc biệt là khu vực quanh thủ đô - có thể sẽ phải đối mặt với một phép thử khắc nghiệt khác về khả năng chống đỡ trước mật độ tấn công dày đặc.
Việc kết hợp áp lực liên tục từ UAV với một đòn tấn công tập trung bằng tên lửa đạn đạo hoàn toàn phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Moscow nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch phòng thủ, đồng thời gia tăng áp lực lên các cơ sở hạ tầng quân sự và đô thị có tầm quan trọng chiến lược.
Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng hàng trăm UAV, nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp nước Nga. Thành phố xa nhất bị tấn công là Yekaterinburg (cách biên giới Ukraine hơn 2.000km), nơi ghi nhận UAV lao vào các tòa nhà dân cư và một trung tâm hậu cần của tập đoàn bán lẻ Wildberries.
Ngoài ra, hàng loạt vụ đánh chặn UAV cũng được ghi nhận ở khu vực tiếp cận Moscow, cũng như tại Tula và Kaluga. Phần lớn các cuộc tấn công vẫn nhắm vào các khu vực tiền tuyến và bán đảo Crimea.
Toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 31/8
Trên thực địa, về phía Borova (nam Kupyansk thuộc vùng Kharkov), các đơn vị Moscow đã nỗ lực tiến quân dọc theo tuyến Bohuslavka - Nova Kruhliakivka, mặc dù mức độ thành công vẫn chưa rõ ràng. Cuộc phản công vào Shiykivka vẫn tiếp diễn, dựa trên hình ảnh được công bố, Ukraine đã tái lập một phần vị trí ở rìa phía bắc ngôi làng, trang tin Rybar cho hay.
Tại Liman (Lyman), các báo cáo về tình hình ngày càng xấu đi đối với Nga đang gia tăng. Lực lượng Kiev chiếm được một số vị trí gần Hrekivka và đang tấn công ở phía nam Redkodub. Sự hiện diện của binh sĩ Ukraine được xác nhận tại Novoselivka, và họ đang thiết lập các tuyến tiếp tế từ Yatskivka.
Các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho lực lượng Kiev đã được phát hiện ở phía nam Liman, cho thấy rõ sự hiện diện của một số nhóm bộ binh AFU ở ngoại ô thành phố.
Ở khu vực Dobropillia, quân đội Nga tiếp tục tấn công phía bắc Grishino, cải thiện vị trí chiến thuật tại khu vực tiếp cận Mirnoye, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các cánh đồng ở phía bắc.
Lực lượng Moscow giao tranh với đối phương ở khu vực tiếp cận Dobropillia, trong khi bản thân thành phố này đang hứng chịu các cuộc không kích và tấn công bằng UAV. Trên sườn đông bắc, Trung đoàn 33 RFAF đã chiếm được Novoandreevka cùng khu vực công nghiệp nằm ở phía nam ngôi làng này.
Tại mặt trận Dnepropetrovsk, lực lượng Kiev vẫn đang cố gắng tiến về phía Komar, nhưng UAV Nga đã ngăn chặn những nỗ lực này bằng cách xóa sổ các nhóm xâm nhập. Tình trạng tương tự cũng diễn ra dọc theo các khu vực còn lại của chiến tuyến, nơi AFU đang tìm cách gia tăng sự hiện diện.
Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại cánh đông Zaporizhia. Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng đưa các nhóm xâm nhập vào khu vực Vozdvizhevka và sử dụng UAV nông nghiệp cỡ lớn để tiếp tế hậu cần. Lực lượng Moscow đang tiến quân ở khu vực phía nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tác chiến thành công tại cánh tây liền kề.
Kênh Military Summary xác nhận, hình ảnh từ khu vực Druzhkovka cho thấy các trận giao tranh giành quyền kiểm soát Andriivka, dự kiến Novohryhorivka sẽ sớm thất thủ.
Gần Sloviansk, khu vực Mykilske (Nikolske) dường như đã bị RFAF chiếm giữ - trận chiến giành đại đô thị này đang bắt đầu. Trên trục Kupyansk, một trận chiến lớn giành quyền kiểm soát thành phố đang nhen nhóm, với việc lực lượng Kiev phản công ở bờ tây sông Oskil.
Ukraine tuyên bố cơ bản chặn đứng nỗ lực xung phong của Nga
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 31/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 173 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Đối phương thực hiện 66 cuộc không kích, thả 218 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ triển khai 6.542 UAV cảm tử và thực hiện 2.049 đợt pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Huliaipole và Orekhov.
Phòng tuyến then chốt của Ukraine ở phía bắc Sumy đã sụp đổ
Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương ở phía bắc Sumy.
Sau thắng lợi trong trận chiến giành ngôi làng Pisarevka, Lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ độc lập số 155 RFAF đã đẩy lùi được đối phương khỏi Khrapovshchyna. Như vậy, những khu định cư ít ỏi còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev trên tuyến phòng thủ chính trước đây ở phía bắc thành phố Sumy chỉ còn là Khotyn và Kyianytsia.
Tuy nhiên, do nằm ở hai cánh (tây và đông) của tuyến phòng thủ cũ, chúng không còn là các mắt xích trong một hệ thống thống nhất mà trở thành những điểm chốt độc lập, đã mất đi ý nghĩa chiến lược ban đầu.
Dù vậy, quân đội Ukraine sẽ không từ bỏ các ngôi làng này. Sự hiện diện của họ tại đây - dù chỉ như những "mảnh vụn" còn sót lại của hệ thống phòng thủ cũ - vẫn ngăn cản binh sĩ Nga tập trung chú ý vào khu vực rừng rậm. Nếu không có các ngôi làng này, AFU sẽ khó lòng phòng thủ hiệu quả khu vực rừng do thiếu hụt bộ binh và hệ thống công sự kiên cố.
Nhưng cũng cần thừa nhận rằng việc kháng cự kéo dài có thể mang lại cho Ukraine cơ hội mở rộng mạng lưới các điểm chốt - biện pháp duy nhất để phòng thủ địa hình rừng rậm khi nhân lực hạn chế.
Cần nhấn mạnh rằng Kiev không thể từ bỏ các khu rừng dẫn đến vùng ngoại ô thành phố Sumy. Lý do là khoảng cách đến thủ phủ quá ngắn, và khu vực rừng rộng lớn này có thể trở thành nơi ẩn nấp cho các đơn vị lính dù Nga.
Hệ quả là, nếu Ukraine mất quyền kiểm soát các khu vực rừng, thì Sumy - vốn đóng vai trò là trung tâm hậu cần cũng như căn cứ lưu trữ và phân phối khí tài quân sự - sẽ trở thành "tọa độ lửa" cho hỏa lực Nga.
Lực lượng Moscow đang thực hiện nhiệm vụ phân tán tối đa đội hình Ukraine trên các hướng tiếp cận thành phố, ngăn chặn họ tập trung sức mạnh vào bất kỳ khu vực cụ thể nào. Các đơn vị RFAF đã gia tăng hoạt động ở phía đông bắc Sumy và chiếm được ngôi làng Velykyi Prikol.
Động thái này nhằm thu hút và kéo giãn đội hình của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 1 AFU - những đơn vị đang đóng quân dọc theo bờ nam sông Psel, gần các làng Velyka Rybitsa và Sennoe. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Moscow triển khai từ ngôi làng Mogritsa mới chiếm được.
Đáng chú ý là một số nguồn tin Nga đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF tại huyện Konotop thuộc tỉnh Sumy. Binh sĩ Nga cũng đang hoạt động tích cực tại khu vực các làng Volkovka và Bunyakino. Tình hình này tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với thành phố Putivl.
Hiện tại, chưa có cơ sở nào để khẳng định rằng quân đội Nga có ý định tiến sâu vào huyện Konotop thuộc tỉnh Sumy. Tuy nhiên, chính sự hiện diện và hoạt động của họ theo hướng Putivl cũng đủ khiến đối phương phải lo ngại.
Trước đây, đoạn biên giới này vốn là khu vực yên ắng, tương tự như huyện Glukhovsky - nơi giao tranh đã trở nên ác liệt vào đầu năm. Do đó, Bộ Tư lệnh Cụm tác chiến phương Bắc của Ukraine buộc phải phản ứng trước các mối đe dọa tiềm tàng để tránh bị bất ngờ trước một cuộc tấn công bùng phát.
Dù chưa rõ liệu cuộc tấn công đó có xảy ra hay không, nhưng việc AFU phải đề phòng đồng nghĩa rằng các lực lượng lẽ ra có thể được triển khai ở nơi khác lại buộc phải tiếp tục chốt giữ tại khu vực Putivl.
Chuyện gì đang diễn ra tại Dobropillia?
Kênh ZOV Military cho biết, giao tranh trong khu vực gần Krasnoarmeysk đang diễn ra ác liệt. Vị trí tiền tuyến của Nga tại Annivka bị Ukraine pháo kích, trong khi RFAF đột phá được 7km và xâm nhập ngoại ô Dobropillia từ hướng đông.
Cụ thể, lực lượng Moscow đang nhanh chóng đột phá với các nhóm xung kích quy mô nhỏ vào một trong những thành trì cuối cùng của đối phương tại vùng Donbass.
Ngay cả lực lượng Kiev tăng viện đến Dobropillia cũng không thể ngăn chặn cuộc tấn công và buộc phải tham chiến ngay lập tức. Binh sĩ Nga đang hoạt động trên gần như toàn bộ lãnh thổ thành phố cũng như các khu định cư lân cận, họ không chỉ xâm nhập và phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương mà còn cắt đứt các tuyến tiếp tế từ Biloserka đến những đơn vị Kiev còn lại trong thành phố.
Các cuộc phục kích - không chỉ giới hạn ở việc sử dụng UAV - đang diễn ra trên tuyến đường nối Dobropillia và Biloserka đi qua Bokove. Ngoài ra, cũng có thông tin về việc các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga xâm nhập vào khu vực ngoại ô Biloserka.
Cách đây vài ngày, Ukraine đã cố gắng ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga bằng cách điều động các lực lượng nhỏ - nhưng xét về tổng thể lại rất đáng kể - từ những khu vực lân cận trên mặt trận. Họ thậm chí tạm thời tái chiếm được một số vị trí bên trong thành phố Dobropillia nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi.
Hiện nay, binh sĩ Nga đã vượt qua ranh giới phân định từng tồn tại trước khi AFU mở cuộc phản công, điều này cho phép kết luận rằng cuộc phản công của Kiev đã thất bại.
Cần phải giải thích cơ chế hoạt động của cái gọi là "xâm nhập". Một số nhóm AFU nhỏ - gồm các tổ 2 hoặc 3 người - di chuyển qua những khu vực khó quan sát trên mặt trận (như rừng cây hoặc các khu dân cư) với quãng đường từ 500 mét đến 5km. Sau đó, họ tấn công các công sự của RFAF trước khi đối phương kịp chuẩn bị phòng thủ đầy đủ hoặc trước khi các vị trí, sở chỉ huy Nga sẵn sàng chiến đấu, qua đó làm phân mảnh và gây rối loạn hệ thống phòng thủ của Moscow.
Vậy quân đội Nga làm thế nào để đối phó với chiến thuật này? Một ví dụ điển hình về cách đối phó được thể hiện qua hoạt động của Cụm tác chiến phương Đông RFAf.
Khi xảy ra tình trạng xâm nhập, lực lượng phòng thủ không được tập trung vào các công sự riêng lẻ, vì làm như vậy sẽ vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm xung kích Kiev quy mô nhỏ hoạt động.
Nga cần phải triển khai lực lượng dàn trải trên toàn khu vực - dù chỉ là một phần - để loại bỏ các "điểm mù" và gây khó khăn cho sự di chuyển của binh sĩ Ukraine, đồng thời tiến hành lục soát thường xuyên nhà cửa, sân bãi và tầng hầm nhằm phát hiện các nhóm xâm nhập của đối phương.
Các binh sĩ Ukraine tiến vào Dobropillia không thực hiện được những điều này, dẫn đến việc họ nhanh chóng đánh mất vị trí đã chiếm giữ. Họ chưa nhận diện được nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những vấn đề của mình, đó là lý do tại sao cuộc phản công thất bại nặng nề không kém gì giai đoạn phòng thủ ban đầu.
Nga cắt đứt tuyến đường Druzhkovka - Andriivka
Kênh Suriyakmaps đưa tin, sau khi củng cố vị trí tại Novomykolaivka, lực lượng Moscow đã giành được ưu thế trước quân đội Ukraine tại khu vực nhà vườn Vesko (còn gọi là Novo Nikolaevka-Druzha).
Tại đây, công tác rà soát và kiểm soát khu vực mỏ đá cùng các tòa nhà của công ty khai khoáng vẫn đang được tiếp tục. Thắng lợi này tạo điều kiện cho binh sĩ Nga tiến sâu hơn về phía bắc và tiến vào Novoandriivka.
Hiện tại, Nga vẫn chưa hoàn tất việc củng cố vị trí tại đây, nhưng dự kiến quá trình này sẽ diễn ra trong những ngày tới sau khi quân đội Ukraine rút lui về phía các mỏ đá ở hướng đông.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 1/9: Phòng tuyến then chốt ở Sumy có dấu hiệu tan vỡ
Iran tấn công 6 cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan; Iran cáo buộc Mỹ phóng tên lửa từ lãnh thổ UAE,... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 1/9.
Iran cáo buộc Mỹ phóng tên lửa từ lãnh thổ UAE
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, theo truyền thông Iran ngày 1/9 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, lực lượng Mỹ đã sử dụng địa điểm tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để phóng tên lửa nhằm vào các đảo Kharg và Abu Musa của Iran.
“Phản ứng sẽ rất rõ ràng. Đêm qua họ đã tấn công đảo Kharg và đảo Abu Musa” bằng tên lửa HIMARS, ông Araghchi nói.
Theo Ngoại trưởng Iran, lực lượng nước này đã theo dõi các vụ phóng và xác định tên lửa được phóng từ hai địa điểm tại UAE, trong đó có Ras Al-Khaimah và một khu vực gần Dubai.
“Giờ thì rõ ràng là chúng đã bị bắn từ UAE”, ông Araghchi nói, đồng thời cho rằng việc sử dụng lãnh thổ của một nước láng giềng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Ông cũng cảnh báo việc phóng tên lửa từ các khu vực gần nơi đông dân cư có thể gây ra nguy hiểm lớn.
Iran tấn công 6 cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan
Theo truyền thông Iran ngày 1/9 đưa tin, một cơ quan báo chí có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran đã tấn công 6 cơ sở quân sự “quan trọng và chiến lược” của Mỹ tại Jordan trong đợt tập kích tên lửa mới nhất.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Mỹ vào đảo Larak của Iran trong đêm 30/8.
Trước đó, lực lượng Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan. Jordan cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn 8 tên lửa xâm nhập không phận.
Ngày 31/8, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan, đồng thời khẳng định các quốc gia thành viên GCC hoàn toàn đoàn kết với Amman trong việc bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.
Tàu chở dầu Ả Rập Xê Út bị chặn tại eo biển Hormuz
Theo truyền thông Iran ngày 31/8 dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, một tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út mang tên Cedar đã bị dừng khi đang di chuyển qua hành lang phía nam của eo biển Hormuz.
Thông tin được đưa ra sau khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến một tàu chở dầu và lực lượng quân sự. Tuy nhiên, truyền thông Iran không xác nhận liệu báo cáo của UKMTO có liên quan đến tàu Cedar hay không.
Theo truyền thông Iran, tàu chở dầu này có khả năng vận chuyển tới 2 triệu thùng dầu và đã đột ngột bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khi đang di chuyển qua eo biển.
Qatar lên án cuộc tấn công mới của Iran nhằm vào Jordan và UAE
Theo truyền thông Iran, ngày 1/9, Qatar lên án các cuộc tấn công mới của Iran nhằm vào Jordan bằng tên lửa và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bằng máy bay không người lái, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của hai nước và luật pháp quốc tế.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Trung Đông ngày 1/9: Iran tấn công 6 cơ sở quân sự Mỹ
Nguồn: Tuổi Trẻ; Tiền Phong; Vietnamnet; Dân Trí; MoneyF
Thế giới: Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á; Lốc xoáy kinh hoàng ở Pháp; Mỹ thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 25/8
Thế giới: EU cảnh báo thực phẩm Việt Nam; F-16 từ Nhật tấn công Iran; Giám đốc CIA đến Moscow; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30/8
Thế giới: Siêu dự án đường sắt cao tốc lỗ 7.570 tỷ; Lũ quét kinh hoàng ở Nepal; EU trừng phạt sâu rộng Nga; Chiến sự Ukraine; Tin nóng thế giới 27/8
Thế giới: Tử hình cựu Bí thư Trung Quốc; Tên lửa mạnh gấp 3 lần KN-24; Rộ tin binh biến tại Niger; Chiến sự Nga - Ukraine; Chiến sự Trung Đông 29/8
Thế giới: 3 máy bay ném bom tàng hình tối tân; Trung Quốc xây công trình 1.200 tỷ NDT; Tuyến hủy diệt lũ quét Nepal; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 28/8
Thế giới: Bom, mìn thời thế chiến liên tục phát nổ; Canada áp thuế hàng Mỹ; Chiến sự Ukraine 23/8; Đông Á bất an cam kết an ninh của Trump; Chiến sự Trung Đông 23/8
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 22/8; Ba Lan đưa tên lửa dọc biên giới; Chính sách đình chỉ visa nhập cư của Mỹ bị chặn; Đông Âu thêm chi phí để giữ chân Mỹ
Thế giới: Trung Quốc lập mạng lưới kho vàng toàn cầu; Zelensky tặng Huân chương Tự do cho Elon Musk; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 26/8
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá