- Thời sự
- Thế giới
.jpg)
Giá dầu thế giới giảm hơn 4%; Văn phòng của WHO ở Kiev bị hư hại do cuộc tấn công của Nga; Anh và Pháp bác đề xuất chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 25-5.
Giá dầu thế giới giảm hơn 4%
Sáng 25-5, Hãng tin Reuters cập nhật: Giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần vào sáng nay, khi thị trường lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình, dù hai bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề then chốt, trong đó có việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Giá dầu thô Brent giảm 4,71 USD, tương đương 4,55%, xuống còn 98,83 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,57 USD, tương đương 4,73%, xuống còn 92,03 USD/thùng.
Hôm 23-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Iran về cơ bản đã hoàn tất đàm phán một bản ghi nhớ (MOU) hướng tới thỏa thuận hòa bình, theo đó eo biển Hormuz - cửa ngõ thông thương 1/5 lượng dầu mỏ và khi tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước xung đột - sẽ được mở lại.
Tuy nhiên, hai bên vẫn còn chia rẽ về một số vấn đề khó khăn. Hôm 24-5, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu các đại diện Mỹ không vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
Nhà phân tích Saul Kavonic tại Công ty MST Marquee nhận định: "Bất chấp mọi điều kiện ràng buộc và những rủi ro vẫn còn tồn tại đối với thỏa thuận hòa bình cũng như eo biển Hormuz, đã xuất hiện một chút ánh sáng ở cuối đường hầm, giúp giảm bớt áp lực lên giá dầu trong ngắn hạn".
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ mất nhiều tháng để lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz trở lại bình thường và để các cơ sở dầu khí bị hư hại được sửa chữa hoàn toàn.
Văn phòng của WHO ở Kiev bị hư hại do cuộc tấn công của Nga
Ngày 24-5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các văn phòng của tổ chức này tại Kiev đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các đợt không kích của Nga, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phải chấm dứt, theo Hãng tin AFP.
Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thủ đô của Ukraine, khiến bốn người thiệt mạng. Matxcơva sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc tấn công này vào đầu ngày 24-5.
Văn phòng WHO tại Kiev "đã bị trúng mảnh vỡ từ một trong nhiều cuộc không kích nhằm vào thành phố, làm hư hại cửa sổ tầng 3", theo ông Tedros. "Tòa nhà này là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Liên hợp quốc khác ngoài WHO. Không có ai bị thương" - ông thông tin trên nền tảng X.
"Đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp thương vong do các cuộc tấn công qua đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Các cuộc tấn công vào ngành y tế và dân thường phải chấm dứt. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi ngừng bắn. Hòa bình là liều thuốc tốt nhất" - ông Tedros nhấn mạnh.
Anh và Pháp bác đề xuất chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine
Hôm 24-5, báo The Telegraph (Anh) dẫn một nguồn tin tiết lộ: Anh, Pháp và một số thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chặn một kế hoạch theo đó mỗi nước thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với báo giới hôm 22-5 rằng đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.
"Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được chấp nhận, vì có nhiều sự phản đối đối với mức cố định 0,25%" - ông nói.
Ông Rutte không nêu đích danh các nước phản đối đề xuất, song một nguồn tin trong NATO nói với báo The Telegraph rằng các quốc gia không ủng hộ gồm Anh, Pháp, Canada, Ý và Tây Ban Nha. "Họ không thực sự hào hứng với ý tưởng này" - nguồn tin cho biết.
Thông tin trên xuất hiện ngay sau khi Anh bất ngờ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, giáng thêm đòn mạnh vào hình ảnh của London với tư cách là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine.
Tàu vũ trụ Thần Châu-23 ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung
Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23 của nước này đã ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung vào rạng sáng 25-5.
Tàu Thần Châu-23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh, tự động với module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ.
Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ sau đó sẽ đi vào module Thiên Hà. Trong khi đó, các thành viên phi hành đoàn của tàu Thần Châu-21 đang ở trên trạm vũ trụ đã sẵn sàng đón chào những phi hành gia mới.
Trước đó vào tối muộn 24-5, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu-23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc nước này.
Một trong những thử nghiệm quan trọng của sứ mệnh Thần Châu-23 là một thành viên trong phi hành đoàn sẽ ở lại trên quỹ đạo trọn vẹn một năm, nhằm nghiên cứu các tác động của việc lưu trú dài ngày trong môi trường vi trọng lực. Thử nghiệm này là một phần trong công tác chuẩn bị của Trung Quốc cho các sứ mệnh Mặt trăng cũng như các sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.
Tin tặc tấn công hệ thống y tế Đức, đánh cắp dữ liệu của hàng chục ngàn bệnh nhân
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào đối tác cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện tại Đức đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của hàng chục ngàn bệnh nhân. Sự cố ảnh hưởng đến nhiều cơ sở y tế tại các bang Baden-Wurttemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz và Saarland.
Công ty Unimed, đơn vị cung cấp dịch vụ có trụ sở tại thành phố Wadern, thuộc bang Saarland, xác nhận vụ việc xảy ra từ giữa tháng 4 vừa qua. Theo Unimed, hệ thống kế toán của công ty đã được khôi phục hoạt động ngay sau đó. Doanh nghiệp này cho biết đang phối hợp xử lý sự cố và đánh giá các tác động đối với bệnh viện đối tác cũng như người bệnh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm tin tặc đã tìm cách mã hóa toàn bộ hệ thống của Unimed nhằm mục đích tống tiền, song âm mưu này đã bị ngăn chặn kịp thời.
Tuy nhiên, trước khi hệ thống bảo vệ được kích hoạt, một lượng lớn dữ liệu đã bị đánh cắp. Toàn bộ thông tin bị rò rỉ đều liên quan đến các bệnh nhân khám chữa bệnh theo diện bảo hiểm tư nhân hoặc tự chi trả viện phí.
Nhiều bệnh viện lớn tại Đức xác nhận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bệnh viện Đại học Koln cho biết khoảng 30.000 bệnh nhân có thông tin bị lộ, trong khi Bệnh viện Đại học Dusseldorf ghi nhận hơn 3.000 trường hợp. Tại bang Baden-Wurttemberg, dữ liệu của hơn 72.000 bệnh nhân thuộc các Bệnh viện Đại học Freiburg, Ulm, Heidelberg và Tubingen đã bị tin tặc chiếm đoạt.
Úc lo ngại tình trạng học sinh sử dụng AI làm bài tập
Tổ chức tư vấn giáo dục Learning First ở Úc mới đây đã khuyến nghị các hệ thống trường học nước này khẩn trương đưa ra các biện pháp ứng phó trước tình trạng học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình làm bài tập.
Báo cáo của Learning First về thực trạng sử dụng AI trong trường học cho thấy khoảng 50% số giáo viên trung học tại bang New South Wales (NSW) - bang đông dân nhất Úc - phản ánh tình trạng học sinh sử dụng AI để làm bài tập và chưa có biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh "đạo văn" hoặc gian lận liên quan đến công nghệ này.
Báo cáo dựa trên kết quả khảo sát hơn 4.000 giáo viên và nhà quản lý giáo dục thuộc các trường công lập, trường Công giáo và trường tư thục tại bang NSW.
Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đã được Nga sử dụng lần thứ ba với 36 đầu đạn con đồng loạt chụp xuống mục tiêu của Ukraine. Thủ đô Kiev là nơi hứng chịu "cơn mưa hỏa lực" dữ dội nhất.
Cuộc trả đũa đặc biệt dữ dội của Nga đã xảy ra
Kênh Military Summary đưa tin, để đáp trả cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc là do Kiev tiến hành nhằm vào trường đại học Starobilsk khiến hơn 20 thường dân thiệt mạng, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một trong những cuộc tập kích lớn nhất của toàn bộ cuộc chiến.
Tên lửa đạn đạo Oreshnik được RFAF sử dụng lần thứ ba kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO), đánh trúng mục tiêu ở Belaya Tserkov, phía tây nam Kiev. Có tổng cộng 36 đầu đạn nhỏ được ghi lại trên video.
Kiev hứng chịu "cơn mưa hỏa lực" dữ dội với sự tham gia của hàng trăm UAV, tên lửa Kalibr, Iskander, Kinzhal, Zircon. Nhiều vụ nổ lớn xảy ra khắp thủ đô Ukraine. Đồng thời sân bay Starokostiantyniv - căn cứ đồn trú của tiêm kích F-16 và Mirage - bị tấn công.
Quân đội Ukraine (AFU) phản đòn, tập kích khu vực Belgorod và nhà máy lọc dầu Lugansk.
Một số nghị sĩ Ukraine kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán với Moscow để tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Tuyến tiếp tế M14/M18 của RFAF sụp đổ khi AFU siết chặt kiểm soát bằng hỏa lực đối với huyết mạch hậu cần của Nga đến Crimea và Zaporizhia.
Ngược lại, quân đội Nga tiến công theo hướng Drobysheve, giành được thắng lợi ở Konstantinovka, trận chiến giành Vozdvyzhivka vẫn tiếp diễn.
Video được định vị địa lý xác nhận thêm các thắng lợi về lãnh thổ của Nga ở phía nam Konstantinovka. RFAF đang gây sức ép từ hầu hết mọi hướng - một chiến lược bao vây kinh điển bắt đầu hình thành. Các tuyến phòng thủ của Ukraine đang chịu áp lực đáng kể.
Ngoài ra, sự hiện diện của binh sĩ Nga tại nút giao đường sắt Kupyansk Vuzlovyi có thể được xác nhận bằng mắt thường. Tại phía đông sông Oskil, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn không ngừng, trong khi bộ binh Nga đã được định vị ở phía đông bắc của trung tâm thành phố Kupyansk. Tình hình vẫn căng thẳng.
Anh - Pháp bác bỏ kế hoạch của NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine
Vương quốc Anh, Pháp và các quốc gia NATO khác đã chặn một kế hoạch theo đó mỗi thành viên sẽ đóng góp 0,25% GDP của mình để viện trợ quân sự cho Ukraine, báo Telegraph đưa tin ngày 24/5, trích dẫn một nguồn tin từ liên minh.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên vào ngày 22/5 rằng đề xuất này có khả năng sẽ bị bác bỏ.
"Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được chấp nhận vì có rất nhiều sự phản đối về con số 0,25% cố định này", ông nói.
Ông Rutte không nêu tên các thành viên phản đối đề xuất, nhưng một nguồn tin của NATO nói với Telegraph rằng những nước phản đối là Anh, Pháp, Canada, Ý và Tây Ban Nha. "Họ không mấy nhiệt tình với ý tưởng này", nguồn tin cho biết.
Tin tức này xuất hiện ngay sau khi Anh bất ngờ nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga, giáng thêm một đòn mạnh vào hình ảnh của London với tư cách là một trong những đối tác kiên định nhất của Ukraine.
NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự nhưng ông vẫn chưa xác nhận việc tham gia.
Hầu hết các hội nghị thượng đỉnh NATO sau năm 2022 đều tập trung vào sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến tranh toàn diện và Kiev nỗ lực gia nhập liên minh. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2025, trọng tâm đã chuyển sang vấn đề khác.
Dưới thời ông Trump, Mỹ đã giảm đáng kể sự hỗ trợ dành cho Ukraine, kêu gọi NATO và châu Âu gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Trump đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh này.
Nga áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kharkov
Theo kênh Readovka, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã phát động một cuộc đột kích về phía đông từ Verkhnyaya Pisarevka và áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương ở Shesterovka. Các đơn vị Kiev tháo chạy, từ bỏ ngôi làng và rút lui về Losevka, nơi quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công.
Với những hành động này, RFAF đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc tấn công vòng qua các công sự dã chiến của AFU được dựng lên từ Losevka và nối liền với khu vực phòng thủ nông thôn tập trung ở Bely Kolodez.
Quân đội Nga cũng đã hoàn toàn chiếm được Volokhovka, Karaichnoye và làng Chaykovka, nằm cách Bely Kolodez khoảng 10km. Nếu chiếm được Losevka, họ sẽ có thể tiến về phía đông và phía nam, nơi mạng lưới các vị trí dã chiến của AFU thưa thớt hơn. Dự kiến Bộ chỉ huy Moscow sẽ không tiến thẳng đến Bely Kolodez, mà sẽ tiếp tục tiến về phía nam từ Verkhnyaya Pisarevka.
Ưu điểm của phương án này là Ukraine sẽ không thể di chuyển lực lượng của mình đang bảo vệ Bely Kolodez quá xa, chỉ cần một sai lầm cũng sẽ khiến AFU phải trả giá đắt, điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho binh sĩ Nga.
Diễn biến nóng bỏng ở Zaporizhia
Tập đoàn quân cận vệ số 5 RFAF đã chiếm được làng Verkhnyaya Tersa và khu vực xung quanh, loại bỏ tuyến phòng thủ trung tâm của đối phương dọc theo sông Gaichur trên cánh đông Zaporizhia. Hiện tại, AFU chỉ còn tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, chảy cách đó 10km về phía tây, kênh Readovka cho biết.
Ngay phía sau nó là đường cao tốc T-04-08, mà Bộ chỉ huy Kiev sử dụng để tiếp tế cho binh sĩ của mình trong khu vực phòng thủ Orekhov. Khi mặt trận tiến gần đến đường cao tốc này, nó có nguy cơ trở thành "con đường tử thần".
Điều đáng chú ý là toàn bộ hệ thống công sự của Ukraine được xây dựng để chống lại một cuộc tấn công từ nam lên bắc, trong khi Nga lại đang tiến công từ đông sang tây, khiến một phần đáng kể các công sự trở nên vô dụng hoặc chỉ thực hiện được một phần mục đích ban đầu.
Xa hơn về phía nam, Tập đoàn quân cận vệ số 35 RFAF đã chiếm được làng Chudesnoye và bắt đầu bao vây Huliaipole. Sau khi xóa sổ được cụm cứ điểm này, các đơn vị Moscow sẽ có thể tiến đến cứ điểm phòng thủ gần làng Omelnik, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng trực tiếp đến Orekhov.
Ukraine thiếu nguồn lực để ổn định tình hình phía tây Huliaipole, và phương án tiếp tế cho khu vực phòng thủ dọc theo "vòng cung phía đông" thông qua các tuyến đường nông thôn, bao gồm cả quốc lộ T-04-08, sẽ sớm trở nên bất khả thi.
Trên cánh tây Zaporizhia, tại khu vực Stepnogorsk, các đơn vị Kiev, được tăng cường đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và quân tiếp viện từ Pokrovskoye, giành được ưu thế về quân số cục bộ và tham gia chiến đấu trực tiếp tại trung tâm Stepnogorsk và phần phía nam Primorskoye lân cận.
Tuy nhiên, AFU đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu chính - đánh bật hoàn toàn Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF khỏi thành phố và tiến đến tuyến Kamenskoye - Lobkovoye - Stepovoye - Shcherbaki. Những kết quả hạn chế này phải trả giá quá đắt, kể cả đối với lực lượng đặc nhiệm tình báo.
Dù vậy, Ukraine vẫn tiếp tục đưa thêm nhiều đơn vị vào tham chiến. Có lẽ, lý do cho sự kiên trì này nằm ở chỗ kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev không chỉ là tiến đến tuyến đã định trước, mà còn là ngay lập tức triển khai các đơn vị đến bờ tây sông Gaichur để bảo vệ Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhevka.
Tuy nhiên, tình hình ở Stepnogorsk đã không "xuôi chèo mát mái" với AFU, và quân đội Nga đã tiến vào vành đai bên trong hệ thống công sự dã chiến phía sau Verkhnyaya Tersa, khiến các vị trí trước đây do Ukraine trấn giữ trở nên vô dụng một phần.
Có thể nhận định rằng, Ukraine đã thất bại trong việc đạt được bất cứ mục tiêu nào, đồng thời họ đã phải trả giá rất đắt cho nỗ lực này. Lưu ý, không thể nói chắc chắn rằng Nga sẽ có thể chiếm lại các vị trí đã mất ở Stepnogorsk trong thời gian ngắn do AFU tiếp tục áp đảo khu vực chiến đấu bằng bộ binh.
Ukraine nguy ngập ở Konstantinovka
Tập đoàn quân cận vệ số 8 RFAF tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thành phố, từ đường Gromova qua các khu dân cư cao tầng. Không quân Vũ trụ Nga đang phá hủy một cách có hệ thống các công sự của đối phương trong các tòa nhà cao tầng, nhưng AFU kiên trì kháng cự. Bất chấp nhiều khó khăn và tổn thất, họ vẫn xoay sở để đưa thêm các đơn vị bộ binh cơ giới vào để phản công cục bộ.
Khu vực tiểu khu 1 và 2 cùng khu vực tư nhân liền kề đã trở thành chiến trường chính cho các trận đánh cận chiến giữa bộ binh hai bên.
Ukraine đang tích cực sử dụng UAV để ngăn chặn RFAF tiến vào quận Trung tâm. Chiếm được khu vực này sẽ cho phép lính xung kích Nga liên kết với các đơn vị bạn hoạt động trong khu công nghiệp, cắt đứt phần phía nam của thành phố.
Các đơn vị Nga trong khu công nghiệp vẫn chưa tiến công, tất cả nguồn lực đang tập trung vào việc đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine từ nhà máy hóa chất. Bản thân khu vực kiểm soát là một mũi nhọn tác chiến hẹp, việc củng cố và duy trì sự hiện diện ở đó là ưu tiên hàng đầu.
Tóm lại, bức tranh đang nổi lên cho thấy rằng nhóm đồn trú Ukraine có thể sớm đạt đến giới hạn khả năng phòng thủ của mình. Nghĩa là, quá trình "sụp đổ như tuyết lở" được kích hoạt bởi một bước đột phá thành công của quân đội Nga ngay cả ở một khu vực cũng có thể khiến sự kháng cự tiếp theo của AFU trở nên vô nghĩa.
Tại Chasov Yar lân cận, Sư đoàn dù cận vệ số 98 RFAF đã thành công trong việc ngăn chặn ý đồ của Ukraine tạo ra khủng hoảng bằng cách đột phá vào thành phố nhỏ này.
Các nhóm xung kích từ Lữ đoàn cơ giới độc lập 100 và Lữ đoàn xung kích độc lập 5 AFU đang tập trung tại khu vực tam giác giữa các làng Nikolaevka, Chervone và Podolskoye, với hy vọng đột phá vào thị trấn và buộc Bộ chỉ huy Moscow phải chuyển sự chú ý khỏi Konstantinovka. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại.
Trong khi đó, lính xung kích Nga đã tiến vào Novodmitrovka và đang phát triển trên nhiều mũi từ hướng tây của Chasov Yar, thu hẹp đáng kể hành lang liên lạc giữa các đơn vị Kiev và lực lượng chủ lực.
Nhóm AFU, bị mắc kẹt trong khu vực giữa Konstantinovka và Chasov Yar, bị chặn đứng - không thể tiến lên hoặc lùi lại - bất kỳ hoạt động nào của bộ binh Ukraine đều tự động thu hút hỏa lực của UAV và pháo binh Nga.
Bộ binh Ukraine buộc phải giữ nguyên vị trí ở thế phòng thủ. Hơn nữa, ở mặt trận phía bắc, Sư đoàn 98 RFAF đã đẩy lùi đối phương và dồn bộ binh Ukraine vào sâu trong hầm trú ẩn tại Molocharka. Việc Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng vẫn còn là vấn đề cần giải quyết trong tương lai gần.
Giao tranh ác liệt theo hướng Dobropillia
Cụm tác chiến Trung tâm RFAF tiếp tục đẩy mạnh mặt trận về phía tây bắc. Xung quanh Grishino vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất, việc chiếm được khu vực này sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến vào tuyến phòng thủ Ukraine tại Matyashevo.
Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đã tiến dọc theo bờ trái sông Grishinka và chiếm được các cứ điểm nằm ở đó. Giao tranh đang diễn ra để giành quyền kiểm soát chuỗi công sự gần hồ Polezhaevka, việc chiếm được chuỗi công sự này sẽ giúp RFAF kiểm soát hỏa lực đối với hệ thống liên lạc của đối phương tại Vasilyevka.
Tình hình phía nam Grishino vẫn căng thẳng. Sau khi ngôi làng được giải tỏa, các vị trí của AFU gần đường cao tốc rơi vào "tọa độ lửa", nhưng do số lượng lớn UAV của Ukraine, các đơn vị Moscow cho đến nay vẫn chưa thể tiêu diệt và loại bỏ được nhiều cứ điểm và "hầm trú ẩn" nằm ở đó.
Một chiến trường rộng lớn vẫn còn tồn tại ở các khu vực phía bắc và trung tâm của hướng này, nơi một số nhóm xung kích từ cả hai phía đang hoạt động. Các đơn vị Moscow đang dần dần tập trung gần Mỏ số 2 "Novovodskaya", chuẩn bị phát động các cuộc đột phá vào tuyến phòng thủ trên đường tiếp cận Svetloye.
Tuy nhiên, Cụm tác chiến Trung tâm RFAF chỉ có thể phát động một cuộc tấn công toàn diện vào ngôi làng sau khi củng cố khu vực xung quanh cơ sở này và vô hiệu hóa một số nhóm điều khiển UAV của đối phương. Do đó, họ vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện giao tranh ở đây.
Rất có thể trong những tuần tới, nguồn lực chính của Nga sẽ tập trung vào việc mở rộng sự thâm nhập vào tuyến phòng thủ Ukraine gần Grishino. Về lâu dài, điều này sẽ loại bỏ "vòng vây" trên đường tiếp cận Sergeyevka, giải phóng lực lượng dự bị để tạo thành một "gọng kìm" phía nam nhằm bao vây Dobropillia.
Dẫu vậy, đây là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp, RFAF khó có thể hoàn thành nếu không có biện pháp đối phó có hệ thống với các đội điều khiển UAV.
Nga bao vây Ukraine ở Sadky thuộc mặt trận Sumy
Quân đội Nga đang tiến công vào khu vực biên giới, chuẩn bị loại bỏ sự xâm nhập của AFU gần Sadky và đang tiến hành rà soát có hệ thống các khu rừng phía bắc sông Oleshnya để xóa sổ lực lượng Kiev.
Cách đây một thời gian, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã giải tỏa khe núi Shovkunovy Yar, đẩy lùi lực lượng Kiev về phía Mohrytsia. Các nhóm xung kích tiên phong đã tham gia giao tranh tại khu vực Zavodovshchina và sẽ sớm củng cố vị trí của họ ở đó. Việc giải tỏa khu vực này sẽ cho phép lực lượng Nga bao vây tất cả các đơn vị Ukraine gần Sadky và tiến thẳng đến Mohrytsia.
Đồng thời, RFAF đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi Demenko và Pereyezdne nằm trên đường tiến đến Gornali. Các vị trí của Ukraine trong khu vực này đang bị "săn lùng" bởi UAV và pháo binh Nga, nhằm mục đích ngăn chặn khả năng tập trung quân của đối phương dưới lớp cây cối rậm rạp.
Tại khu vực trung tâm, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Korchakivka, nơi lực lượng Kiev duy trì sự hiện diện trong các khu rừng gần khu vực Razboyne và thường xuyên điều quân dự bị đến khu vực từ Nova Sich. Tuy nhiên, UAV Nga đang dần phá hủy các cứ điểm trong làng, buộc đối phương phải dần rút lui về Kyianytsia.
Ở sườn phía tây, tình hình vẫn căng thẳng gần Kondrativka. Trung tâm làng vẫn nằm trong vùng giao tranh, nơi các vị trí của cả hai bên thường xuyên xen kẽ. Điều này ngăn cản việc thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với ngôi làng, nơi các công trình xây dựng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong nhiều tháng giao tranh.
Đồng thời, lực lượng Kiev có thể tiến hành những cuộc phản công cục bộ ở một số khu vực biên giới. Điều này đặc biệt đúng vào thời điểm hiện tại, khi chiến tuyến dần tiến đến các trung tâm tiếp tế quan trọng đối với Ukraine ở Mohrytsia và Khoten.
Ukraine công bố thống kê tổn thất mới nhất của Nga
Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 24/5, Nga đã mất 1.355.920 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Con số này bao gồm 1.110 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.
Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.950 xe tăng, 24.603 xe chiến đấu bọc thép, 98.698 xe và bồn nhiên liệu, 42.640 khẩu pháo, 1.800 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.396 tổ hợp phòng không, 436 máy bay, 353 trực thăng, 308.321 UAV, 1.451 hệ thống robot mặt đất, 33 tàu chiến và 2 tàu ngầm.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine không tiết lộ tổn thất của mình, viện dẫn lý do bí mật chiến dịch.
Nga không bình luận về những con số thống kê do Ukraine và phương Tây công bố.
Tổng thống Mỹ đang 'đàm phán' với Tehran trong khi Trung Quốc xây dựng một khối miễn thuế khổng lồ ở châu Phi và thu hẹp thế giới của Đài Loan.
Ngày 1 tháng 5, một lô hàng táo Nam Phi đã thông quan tại Thâm Quyến và trở thành mặt hàng châu Phi đầu tiên nhập khẩu vào Trung Quốc theo chính sách miễn thuế hoàn toàn được mở rộng mạnh mẽ đối với lục địa này. Chính sách này – một khu vực miễn thuế rộng lớn, đơn phương trong thời đại toàn cầu hóa đang suy giảm – bao gồm 53 quốc gia châu Phi. Quốc gia thứ 54 còn thiếu là Eswatini, với dân số khoảng 1,2 triệu người, bởi vì đây là quốc gia châu Phi duy nhất vẫn công nhận Đài Loan.
Thông thường, các đế chế không dùng táo để tuyên bố sức mạnh của mình. Nhưng loại trái cây này lại mang một thông điệp khác. Thông điệp của Trung Quốc rất rõ ràng: Công nhận Bắc Kinh, được tiếp cận; công nhận Đài Bắc, bị hạn chế tiếp cận. Eo biển Đài Loan rộng hơn so với bản đồ thể hiện.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị cuốn vào vấn đề Iran. Tuần này, ông đã hủy bỏ một cuộc tấn công theo kế hoạch sau khi các đồng minh vùng Vịnh kêu gọi thêm thời gian cho "các cuộc đàm phán nghiêm túc", đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công mới vẫn có thể xảy ra "bất cứ lúc nào". Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cùng ngày tuyên bố rằng các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ hoặc Israel có thể đẩy cuộc chiến "ra khỏi khu vực".
Lời đe dọa của Iran, xét đến tình trạng suy yếu quân sự hiện tại của nước này, có thể chỉ là lời nói suông. Nhưng ông Trump vẫn đang sa lầy vào vấn đề Iran trong khi các đối thủ của Mỹ tiếp tục có những động thái ở những nơi khác.
Kiến thức phổ biến
Phe cánh hữu đôi khi đã cảnh báo về các sự kiện ở châu Phi. Thượng nghị sĩ Roger Wicker, chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Quân sự Thượng viện, tuần trước cho biết châu Phi “không phải là mối lo ngại xa vời đối với an ninh quốc gia Mỹ” mà là “một đấu trường có tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng”, chịu ảnh hưởng bởi Trung Quốc và Nga. Ông cáo buộc Trung Quốc sử dụng “sự cưỡng ép kinh tế, ngoại giao nợ nần và xây dựng căn cứ quân sự”, trong khi Nga sử dụng “lính đánh thuê và các lực lượng ủy nhiệm khác”.
Những lời cảnh báo như vậy dường như không nhận được nhiều sự chú ý ở Washington. Ngoại trưởng Marco Rubio đã mô tả mô hình viện trợ mới của Mỹ là “thương mại hơn viện trợ, cơ hội hơn sự phụ thuộc và đầu tư hơn trợ giúp”, nhưng động thái áp thuế của Trung Quốc có nghĩa là nước này đã đi trước một bước.
Ở phía cánh tả, các nhà phê bình cảnh báo rằng sự can thiệp của Trung Quốc và Nga vào châu Phi không phải là một hình mẫu. Họ muốn Mỹ tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ thuộc địa, nhất là khi các quốc gia châu Phi không chỉ là những con tốt thí. Chuyên gia Landry Signé của Viện Brookings cho rằng, Washington nên đáp trả sự can thiệp của Trung Quốc và Nga bằng “các lĩnh vực và quan hệ đối tác cùng có lợi”, chứ không phải là “rút lui hoàn toàn khỏi sự can thiệp”.
Kiến thức hiếm có
Các nhà bình luận chính trị thường nói về tầm quan trọng của "ảnh hưởng". Trung Quốc và Nga không chỉ muốn ảnh hưởng ở châu Phi. Họ muốn những thứ có thể khai thác, vận chuyển, tinh chế và bán được.
Kim ngạch thương mại Trung Quốc - châu Phi đạt mức kỷ lục 348 tỷ đô la vào năm 2025, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi đạt 225 tỷ đô la và nhập khẩu từ châu Phi đạt 123 tỷ đô la. Quy mô này rất đáng kể. Dân số châu Phi khoảng 1,5 tỷ người và Liên Hợp Quốc dự báo sẽ đạt 2,5 tỷ người vào năm 2050, điều đó có nghĩa là lục địa này đang thúc đẩy tăng trưởng dân số toàn cầu trong khi dân số Trung Quốc đang già đi. Lao động châu Phi và robot gia đình là những biện pháp phòng ngừa của Trung Quốc trước quả bom hẹn giờ về nhân khẩu học của chính nước này.
Trung Quốc đang tìm kiếm các nguồn tài nguyên cụ thể. Ví dụ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Cộng hòa Dân chủ Congo chiếm khoảng 73% sản lượng khai thác coban toàn cầu vào năm 2025. Coban được sử dụng trong pin sạc và nhiều công nghệ khác. Hiện nay, Trung Quốc sở hữu hoặc tài trợ cho nhiều mỏ coban lớn nhất nước này. Họ tự tinh chế coban, sau đó cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ toàn cầu trong các lĩnh vực như xe điện.
Ngược lại, trong khi Mỹ nhập khẩu 14.000 tấn coban vào năm 2025, phần lớn trong số đó đến từ Na Uy, Phần Lan, Canada và Nhật Bản, và nước này chỉ khai thác được 300 tấn trong nước.
Các công ty Trung Quốc cũng tham gia vào khoảng 1/3 trong số 231 cảng thương mại của châu Phi. Cảng Doraleh của Djibouti đã được mở rộng vào năm 2017 để đáp ứng nhu cầu xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên được biết đến của Trung Quốc.
Tướng Dagvin Anderson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, đã nói với Quốc hội rằng Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng từ kinh tế sang các hoạt động quân sự và thông tin, và việc Trung Quốc đầu tư vào các cảng biển là đáng lo ngại vì những cảng này có thể cản trở lực lượng Mỹ tiếp cận trong trường hợp xung đột. Trong khi đó, khoảng cách về tình báo của Mỹ đang ngày càng lớn. Axios đưa tin rằng yêu cầu ngân sách 94 triệu đô la cho các hoạt động tình báo ở châu Phi chỉ được cấp 19 triệu đô la, và Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới nhất chỉ đề cập đến "châu Phi" hai lần.
Các quốc gia châu Phi cũng đóng vai trò quan trọng tại Liên Hợp Quốc, chủ yếu là vì lục địa này có rất nhiều thành viên. Phiếu bầu của các nước châu Phi đã quyết định kết quả cuộc tranh luận tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1971, cho phép Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gia nhập và Đài Loan bị trục xuất.
Chiến lược của Nga ở châu Phi nhỏ hơn và kém hiệu quả hơn. Theo Báo cáo Vàng Máu do Trung tâm Châu Phi tóm tắt, Điện Kremlin đã thu được hơn 2,5 tỷ đô la từ vàng ở châu Phi kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thông qua các hoạt động liên kết với tập đoàn lính đánh thuê Wagner và các cấu trúc kế nhiệm của tổ chức này ở Mali, Sudan và Cộng hòa Trung Phi.
Nga cũng muốn chiếm lĩnh thị trường vũ khí. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho châu Phi trong giai đoạn 2020-2024, chiếm 21% tổng lượng nhập khẩu của châu Phi, tiếp theo là Trung Quốc với 18% và Mỹ với 16%.
Nga cũng muốn có đường bờ biển, bao gồm cả việc theo đuổi dự án xây dựng căn cứ hải quân ở Biển Đỏ thuộc Sudan, gần tuyến đường hàng hải chạy qua kênh đào Suez.
Ông Trump có lý do khi lo lắng về Iran. Trung Đông là nơi chôn vùi nhiều nhiệm kỳ tổng thống, chưa kể đến việc đây là một trong những nguồn gốc khủng bố trên toàn thế giới. Tham vọng hạt nhân của Iran là một mối lo ngại nghiêm trọng. Nhưng đó không phải là tất cả. Châu Phi đang nhanh chóng trở thành một phần của cuộc chơi đó, nhưng Mỹ lại đang bỏ rơi bàn cờ.
Các nguồn tin trong chính phủ Pakistan nói với hãng thông tấn nhà nước Anadolu (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/5 rằng Islamabad tin tưởng rằng Washington và Tehran có thể ký một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến Iran “vào bất cứ lúc nào trong tuần này”.
Trước đó, trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington và Tehran đang chuẩn bị ký một thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong thời gian đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại và các hạn chế đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Tehran sẽ được dỡ bỏ.
Cũng trong thời gian này, Washington và Tehran sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột.
Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 24/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/5, tuyên bố rằng bản ghi nhớ (MOU) “về cơ bản đã được đàm phán xong” và hiện đang được hoàn thiện các bước cuối cùng.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hai bên đang tiến gần hơn tới “sự hội tụ quan điểm”, nhưng lưu ý rằng Tehran vẫn lo ngại về khả năng Washington có thể đổi hướng lập trường.
Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran được thiết lập vào đầu tháng 4 sau một tháng giao tranh dữ dội do Mỹ và Israel khởi xướng. Kể từ đó, Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sẽ tái tấn công Iran nếu Tehran từ chối nhượng bộ.
Axios cho biết trong bài viết hôm 24/5 rằng, theo bản ghi nhớ, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho mọi tàu thuyền mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
Đổi lại, theo các nguồn tin, Washington sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và cho phép Tehran tự do bán dầu mỏ.
Các nguồn tin cho biết trong thời gian ngừng bắn kéo dài hai tháng - có thể tiếp tục được gia hạn theo thỏa thuận chung - hai bên sẽ tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
Theo các quan chức Mỹ, bản ghi nhớ được đề xuất cũng bao gồm việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hezbollah tại Liban.
Các quan chức Mỹ cho biết thêm rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế khác đối với Tehran và giải phóng các khoản tiền của Iran bị phong tỏa sẽ chỉ diễn ra trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết các cuộc thảo luận hiện nay giữa Mỹ và Iran “tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt chiến tranh”.
Ông Baghaei nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz “không liên quan gì tới Mỹ”, vì việc thiết lập cơ chế sử dụng tuyến đường này thuộc quyền quyết định của các quốc gia ven biển là Iran và Oman.
“Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi chưa thảo luận các chi tiết liên quan đến vấn đề hạt nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói, đồng thời cho biết vấn đề này nhiều khả năng sẽ được đề cập sau trong thời gian ngừng bắn.
Theo ông Baghaei, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như giải phóng các khoản tiền của Iran vẫn là “yêu cầu thường xuyên” của Tehran trong các cuộc tiếp xúc thông qua bên trung gian.
Trong khi đó, các nguồn tin tiết lộ Israel lo ngại sâu sắc trước dự thảo thỏa thuận hạt nhân mới giữa Mỹ và Iran, đặc biệt khi vấn đề tên lửa và trừng phạt chưa được giải quyết.
Theo báoThe New York Times ngày 24/5, trong ba mối lo cụ thể của Israel, đầu tiên là vấn đề tên lửa đạn đạo. Theo những gì các quan chức cấp cao Israel nắm được, kho tên lửa đạn đạo của Iran hoàn toàn không được đưa ra bàn thảo trong các vòng đàm phán hiện tại. Đây chính là điểm mà Israel từng phản đối gay gắt trong thỏa thuận thời chính quyền Obama - và lần này lịch sử có nguy cơ lặp lại.
Thứ hai, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các quan chức Israel lo ngại rằng một khi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ, hàng tỷ USD sẽ được bơm vào nền kinh tế Iran, từ đó giúp Tehran phục hồi khả năng tài trợ cho các lực lượng dân quân thân nước này trong khu vực, bao gồm cả Hezbollah.
Thứ ba, tác động chính trị trong nước. NYT nhận định rằng sự thay đổi vị thế của Israel với Mỹ có thể gây bất lợi đáng kể cho ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới.
Sự rạn nứt giữa Israel và Mỹ, theo tờ báo trên, bắt đầu hình thành khoảng 2 tuần sau khi cuộc tấn công nổ ra, khi cả hai phía đều nhận rõ rằng mục tiêu thay đổi chế độ ở Iran là điều không thể thực hiện được.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Dân Trí; Dân Việt; Báo Tin Tức
Thế giới: Siêu du thuyền lớn nhất thế giới; Quân sự thế giới hôm nay; Mỹ biến hầm ngầm của Iran thành "bao tải kín"; Quỹ vàng khổng lồ bán ròng
Thế giới: Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 30-5; Cú bẻ lái điều quân của ông Trump tại châu Âu; Thị trường nông sản thế giới
Thế giới: Tình hình di cư; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông ngày 2-6; 30.000 tấn vàng nằm im trong dân, chính quyền ‘nóng ruột’
Thế giới: Mỹ tấn công Iran, Ukraine kêu gọi Trump hỗ trợ; Nắng nóng cực đoan tại châu Âu; Chiến sự Ukraine 28/5
Thế giới: Quyết định của Trung Quốc giúp 53 quốc gia hưởng lợi; bạn thân Elon Musk sắp thành siêu tỷ phú; Chiến sự Ukraine 27/5; Chiến sự Trung Đông ngày 89
Thế giới: Chiến sự Ukraine 24/5; Dự thảo điều khoản đình chiến Mỹ - Iran; Iran sẵn sàng 'cuộc chiến lịch sử'; Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật
Thế giới: Trung Đông chiều 3-6; Trump tìm lối thoát khỏi cuộc chiến Iran; Chiến sự Ukraine 3/6; Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế
Thế giới: Mạng lưới ngầm chuyển tiền cho Iran; Chiến sự Trung Đông ngày 85; Chiến sự Ukraine 23/5; Trung Quốc 'tung đòn', Nhật lao đao; Mỹ kêu gọi NATO chuẩn bị “kế hoạch B”
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá