Tết Âm lịch khắp châu Á; 'Nền kinh tế lười' ở TQ; 'Át chủ bài' của Thổ; Nga siết vòng vây ở Donbass; Ukraine nhận thêm vũ khí

TẾT ÂM LỊCH KHÁC BIỆT TRÊN KHẮP CHÂU Á

(Ảnh minh hoạ).

Từ Malaysia, Trung Quốc tới Singapore, hàng triệu gia đình đang tụ họp và quây quần chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, với mỗi nơi có những phong tục đón Tết Nguyên đán rất khác nhau.

Đối với cộng đồng người châu Á và châu Á hải ngoại trên khắp thế giới, cuối tuần này đánh dấu khởi đầu của Tết Âm lịch - kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày ăn mừng sự kết thúc năm Nhâm Dần và mở đầu cho năm Quý Mão.

Tại những nơi khác, năm Mão đại diện bởi con thỏ. Việt Nam là nơi duy nhất có mèo là con giáp đại diện.

Trong vài ngày đầu năm mới, hoạt động thương mại gần như dừng lại, khi mọi người dành thời gian quây quần bên gia đình. Theo Guardian, với nhiều lao động nhập cư ở Trung Quốc, đây thường là thời điểm duy nhất trong năm họ có thể trở về quê nhà.

Tết Âm lịch mang đậm nét truyền thống, tập trung vào gia đình, ẩm thực, suy ngẫm về năm cũ và mong chờ một năm mới, khởi đầu mới.

Việt Nam

Thanh Van - nhân viên lễ tân khách sạn 24 tuổi sống ở Ninh Bình cùng bố mẹ và em gái - chia sẻ với Guardian: “Giống như nhiều gia đình Việt Nam, chúng tôi nấu ăn, dành thời gian suy nghĩ về thời gian đã qua”. Chị Van cho biết Tết Nguyên đán là dịp quan trọng nhất với người Việt Nam, trong đó có gia đình chị.

Những ngày trước đó, gia đình chị Van sẽ dành hàng giờ trong bếp làm 12 chiếc bánh chưng.

Gia đình chị sẽ mang bánh chưng tặng cho gia đình và bạn bè, bên cạnh lì xì. Chị mô tả với tờ báo của Anh rằng phong tục tặng tiền của người Việt Nam như hành động đem lại may mắn cho năm mới, không quan trọng giá trị bên trong là bao nhiêu.

Trong đêm giao thừa, gia đình chị dự định xem pháo hoa, trước khi tới thăm họ hàng vào ngày đầu năm mới. “Người Việt Nam tin những gì làm vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ ảnh hưởng đến những ngày còn lại, do đó họ rất chú ý đến từng lời nói và hành động”, chị nói.

Malaysia

Daniel Lee Lih Wei - 37 tuổi, giám sát nghiên cứu tại Đại học Sunway ở Kuala Lumpur - chia sẻ với tư cách là người Malaysia gốc Hoa, Tết Âm lịch như là dịp để truyền lại các truyền thống của Trung Quốc cho thế hệ tiếp theo.

“Tôi muốn các con học hỏi và trải nghiệm nền văn hóa và di sản khác biệt, phong phú, và tìm cách chuyển những điều này thành trải nghiệm của chính chúng trong suốt hành trình cuộc đời. Với tôi, đó là việc cho các con tiếp xúc với những kỷ niệm mà tôi có khi còn nhỏ”, anh giải thích.

Anh Lee Lih Wei nói điều quan trọng nhất là để hai con gái 4 tuổi và một tuổi chơi pháo, thưởng thức bánh quy và xem múa lân. Trong những bộ trang phục cầu kỳ và rực rỡ, màn trình diễn múa lân trên khắp đất nước thường diễn ra trong thời gian chuẩn bị đón năm mới và được cho là biểu thị sự may mắn và thịnh vượng.

Trong thời gian nghỉ lễ một tuần, anh Lee Lih Wei cho biết cả nhà sẽ mặc trang phục với nhiều sắc đỏ khác nhau trong 2 ngày thăm hỏi họ hàng. Mặc dù truyền thống quy định thành viên nam của gia đình phải về nhà vào đêm giao thừa, anh Lee Lih Wei nói hiện tại, họ sẽ đến thăm gia đình vợ vào buổi trưa, còn gia đình anh vào buổi tối.

Singapore

Đối với Chua Yiying Charmaine - 21 tuổi, sinh viên ngành bất động sản tại Đại học Quốc gia Singapore - Tết Âm lịch là khoảng thời gian về quê. Tại đây, chị sẽ đoàn tụ với cha mẹ và 2 người em trong kỳ nghỉ lễ “điển hình”.

“Hầu hết gia đình người Hoa - Singapore ưu tiên sum họp vào bữa tối. Đây là lần tụ họp lớn của đại gia đình vào đêm trước Tết Âm lịch. Tôi thường không thể dành thời gian cho gia đình vì công việc và việc học, nên tôi nghĩ năm nay sẽ là năm đặc biệt tốt đẹp”, chị giải thích.

Mặc dù vẫn chưa quyết định liệu sẽ ăn mừng tại nhà của bố mẹ hay bà, Charmaine nói mình sẽ cùng bà nấu ăn vào khoảng 16h, với các món truyền thống như bakwa - thịt sấy khô có vị mặn và ngọt, và lo hei - gỏi cá sống kiểu Quảng Đông.

“Thông thường, nhiều người sẽ mua sẵn, nhưng gia đình tôi thích cùng nhau làm”, chị nói.

Chị cũng nói vài ngày trước Tết Âm lịch, các chuyến tàu sẽ chật cứng người về quê. “Tôi thích Tết Âm lịch vì đây là dịp để ăn mừng. Thật tốt khi được đón dịp lễ này trong cuộc đời. Tết Âm lịch giúp mọi người thư giãn một chút”, chị nói.

Trung Quốc đại lục

Năm ngoái, Wen Xu không thể về nhà ở An Huy vì hạn chế phòng dịch Covid-19. Năm nay, cô gái 26 tuổi - hiện ở Hong Kong (Trung Quốc) làm phóng viên - đã được về quê đúng dịp lễ.

Chị chưa từng nghĩ tới điều này 2 tháng trước, cho đến khi có thông báo mở cửa hoàn toàn của chính phủ. Nhờ đó, chị Xu nằm trong số hàng trăm triệu người Trung Quốc xách vali lên và trở về nhà.

“Vào đêm giao thừa, chú, dì và anh họ tôi từ một thị trấn gần đó sẽ tới nhà tôi. Chúng tôi sẽ thưởng thức một bữa tối sum họp thịnh soạn với các món ăn truyền thống của gia đình, như thịt lợn hấp với bột gạo và nước hầm xương”, chị chia sẻ.

Chị Xu sẽ trải qua một tuần thư giãn và ăn uống, đọc những quyển sách mới và trò chuyện với người anh họ vừa trở về từ Canada. Chị cũng dự định quay cảnh mẹ nấu ejiao - một món ăn tốt cho sức khỏe truyền thống của Trung Quốc.

Hồi trước, Xu và người anh họ luôn hào hứng cùng nhau chạy lên lầu, đếm số tiền họ nhận được trong bao lì xì - món quà truyền thống từ những người họ hàng lớn tuổi. “Ngay cả bây giờ khi đã lớn, chúng tôi vẫn nhận được tiền lì xì”, chị kể.

Chị Xu cho biết thêm năm nay có một số điều đáng buồn, khi người ông vẫn yếu sau khi mắc Covid-19 và không thể cùng nhau ăn tối. “Ông phải dùng máy thở trên căn phòng tầng 3”, chị nói.

Với chị, năm Dần là một năm tuyệt vời về mặt công việc, nhưng không mấy vui vẻ trong các mối quan hệ cá nhân: “Trong năm mới, tôi hy vọng sẽ tìm được bạn trai, người có thể cùng tôi trải nghiệm mọi thứ, ở bên nhau và hỗ trợ lẫn nhau”.

Đài Loan

Stacy Liu - 32 tuổi - trên đường trở về quê nhà ở Đào Viên, miền Bắc Đài Loan. Tại Đài Loan, người dân thường về nhà cả tuần, dành khoảng thời gian chất lượng cho gia đình và gặp gỡ những người bạn thời thơ ấu.

“Ba ngày đầu tiên của năm mới là những ngày quan trọng nhất”, chị nói. Khi còn nhỏ, gia đình chị sẽ đến thăm họ nội trước, sau đó sẽ tới nhà bà ngoại.

“Theo truyền thống, mùng 2 sẽ là ngày con gái đã lấy chồng về nhà mẹ đẻ. Bà tôi là người phụ nữ rất truyền thống, nên chúng tôi chỉ có thể tới nhà bà vào hôm đó. Nếu không, điều này sẽ mang lại xui xẻo”, chị nói.

Trong những năm gần đây, gia đình Liu ăn Tết quy mô nhỏ, khi chỉ có bố mẹ, chị, vợ chồng 2 em gái: “Tôi nhận thấy ngày càng có nhiều gia đình không làm theo cách truyền thống nhất là đưa tất cả họ hàng về nhà”.

Vào đêm giao thừa, gia đình sẽ ở nhà, nấu các món ăn truyền thống như canh gà, cá kho và cải bẹ xanh.

“Đồ ăn thừa từ đêm giao thừa đủ cho bữa tối trong hai ngày tới. Vào bữa trưa, chúng tôi sẽ đi ăn hàng. Chúng tôi đã đặt chỗ trước cả tháng”, chị nói.

Gia đình Liu sẽ dành thời gian ở nhà, ăn uống, đi bộ tới ngọn núi gần đó và chơi mạt chược. Chị hy vọng năm nay sẽ không còn lo lắng về Covid-19 và có cơ hội xây dựng công việc dạy kèm tiếng Quan thoại để có thể làm việc từ xa và đi du lịch.

Hong Kong

Ký ức tuổi thơ yêu thích của Tabitha Mui về dịp Tết Âm lịch là đi thăm họ hàng và nhận lai see (tương tự lì xì) và “vô số kẹo và socola đồng xu”.

Vào đêm giao thừa, đại gia đình sẽ quây quần bên nhau và ăn những món ăn truyền thống như nấm Trung Quốc với cải ngọt, thịt gà, cá và lẩu poon choi.

“Điều tuyệt vời nhất với trẻ con là những kỳ nghỉ dài. Chúng tôi mặc trang phục Trung Quốc đến trường dự tiệc mừng năm mới”, chị nói.

“Bây giờ tôi đã kết hôn. Điều quan trọng nhất là có bữa tối sum họp đêm giao thừa gia đình. Cả tôi và chồng đều có đại gia đình, nên chúng tôi sẽ bận rộn. Tôi sẽ chuẩn bị quà cho những họ hàng lớn tuổi và lai see cho người trẻ tuổi”, chị nói thêm.

Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng dỡ bỏ các hạn chế và mở cửa trở lại cho khách du lịch. “Tôi hy vọng mọi người trong gia đình sẽ luôn khỏe mạnh”, chị nói. “Chúng ta sẽ phải thận trọng. Còn về hy vọng cho năm Mão, tôi mong công việc suôn sẻ, và thế giới hòa bình”.

(Nguồn: Zing News)

'NỀN KINH TẾ LƯỜI BIẾNG' NỞ RỘ Ở TRUNG QUỐC: NGƯỜI TRẺ 'GÌ CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM'

Sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều thanh niên Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu số lượng việc nhà. Họ đã chi hàng nghìn NDT để mua đồ công nghệ và thuê dịch vụ dọn nhà.

Một cuộc khảo sát về sức tiêu dùng năm 2022 của hãng tư vấn Zhimeng cho thấy gần 80% số người được hỏi sinh sau năm 1995 nói rằng họ sử dụng thiết bị thông minh để làm việc nhà. Trong khi đó, 75% cho biết họ sử dụng dịch vụ dọn nhà để tiết kiệm thời gian nấu nướng và dọn dẹp.

Nhu cầu lớn đến vậy đã tạo ra một thị trường ngách gọi là “nền kinh tế lười biếng”, bao gồm mọi thứ từ thiết bị gia dụng thông minh đến dịch vụ giao đồ ăn nấu sẵn.

Dưới đây là 4 xu hướng tiêu dùng đã trở nên phổ biến với giới trẻ Trung Quốc, những người giúp “nền kinh tế lười biếng” ngày càng phát triển:

Đồ ăn giao tận nhà

Nấu đồ ăn sẵn giống như việc bạn thuê 1 đầu bếp tại gia, họ cung cấp cho khách hàng mọi thứ, từ nấu mâm cỗ lễ cho đến các món ăn hàng ngày.

Dịch vụ này đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng Xiaohongshu, khi người dùng cho biết chi phí cho dịch vụ này là từ 68 đến 128 NDT (10-20 USD) cho tối đa 4 món ăn. Một số nhà cung cấp dịch vụ thậm chí còn cam kết sẽ dọn dẹp sau đó.

Hu Junzhen - một đầu bếp ở Quảng Châu, người đã kinh doanh dịch vụ nấu ăn sẵn từ tháng 10, chia sẻ: “Trải nghiệm phục vụ thực tế phức tạp hơn so với vẻ ngoài.” Anh phải mất hàng giờ để tìm hiểu về khẩu vị của khách hàng.

Hu cho biết hầu hết khách hàng của anh là lao động trẻ ở thành thị và những bà mẹ không có nhiều thời gian nấu ăn vì phải chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, ngành đang phát triển này gặp phải những thách thức liên quan đến thủ tục tiêu chuẩn hoá và cảnh báo của các cơ quan giám sát về an toàn thực phẩm, cùng các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư. Hu cho biết, anh cố gắng đảm bảo an toàn cho khách hàng và hy vọng sẽ có nhiều khách hơn.

Dịch vụ dọn nhà “kiểu mới”

Nhiều người trẻ không tiếc tiền thuê dịch vụ chuyên gia "tổ chức cuộc sống". So với các dịch vụ truyền thống, thì loại hình này là lựa chọn có thể điều chỉnh theo ý khách hàng dù có mức giá cao hơn.

Li Xiaorong - nhà sáng lập startup cung cấp dịch vụ dọn dẹp ở Hàng Châu, cho biết hầu hết khách hàng của cô là các bà nội trợ trẻ, nhân viên văn phòng cấp cao và KOL. Cô nói rằng, nhiều người chọn dịch vụ này để giúp giải quyết các vấn đề về… tình cảm.

Li nói: “Nhiều lúc, việc này không chỉ giải quyết vấn đề liên quan đến đồ vật mà còn là giải quyết những vấn đề liên quan đến mối quan hệ.” Cụ thể, nhiều bà nội trợ đã sử dụng dịch vụ này như 1 cách để hoà giải những tranh cãi với thành viên trong gia đình, trong khi nhân viên văn phòng thì coi không gian sống có tổ chức là sự hài hoà.

Theo một bài báo trong ngành, giá trị sản xuất hàng năm của ngành “tổ chức cuộc sống” đạt 100 tỷ NDT vào năm 2020. Năm 2021, Bộ Nhân sự và An sinh xã hội công nhận đây là một nghề mới, cho biết ngành này cần 20.000 nhân tài mới khi nhu cầu ngày càng tăng.

Đồ ăn sơ chế

Tháng 7 năm ngoái, hàng triệu người dùng đã tham gia 1 buổi livestream trên Douyin để mua món cá dưa cải bắp được làm sẵn với giá 0,01 NDT (khoảng 34 đồng). Buổi livestream kéo dài 19 giờ của công ty fintech Qudian đã kết thúc và ghi nhận doanh thu 250 triệu USD.

Nhu cầu mạnh mẽ với các sản phẩm này đã thu hút một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này trong những năm gần đây. Doanh số của các món ăn sơ chế trong dịp 11/11 năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm trước. Theo ước tính của công ty tư vấn thị trường iMedia, Trung Quốc hiện có khoảng 64.000 doanh nghiệp làm việc liên quan đến thực phẩm sơ chế và thị trường dự kiến đạt hơn 1 nghìn tỷ NDT vào năm 2026.

Luo, một người mua hay mua đồ sơ chế, chia sẻ: “Sản phẩm này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và việc nấu một món ăn trở nên dễ dàng hơn nhiều so với những người mới nấu ăn như tôi. Tôi nhận được cả thực phẩm sống và gia vị, nên chỉ cần cho vào nồi.”

Đồ gia dụng thông minh

Khảo sát của Zhimeng cho thấy 69% người sinh sau năm 1980 tự gọi mình là “chuyên gia” sử dụng các thiết bị dọn nhà thông minh. Con số này tăng lên 90% với những người sinh sau năm 2000.

Nhu cầu khiến việc nhà trở nên dễ dàng hơn đã tạo ra sự bùng nổ cho các thiết bị thông minh, với 260 triệu sản phẩm đã được tung ra thị trường vào năm 2022. Robot lau nhà là một trong những đồ phổ biến nhất, với doanh thu ở Trung Quốc đạt 11 tỷ NDT vào năm 2021, tăng 17% so với năm trước, theo hãng tư vấn thị trường AskCI. Các robot này có khả năng tự chủ cao, có thể tự đổ đầy nước, tự giạ và làm khô giẻ lau nhà.

Irene Ge - một người sống ở Thượng Hải và trả gần 6.000 NDT để mua robot hút bụi, cho biết: “Điểm hấp dẫn là nó giúp tôi hoàn thành những công việc thường ngày. Đó là sự giải phóng cho bàn tay và cơ thể tôi.”

(Nguồn: CafeF)

'CON ÁT CHỦ BÀI' CỦA THỔ NHĨ KỲ LÀM ĐAU ĐẦU GIỚI CHỨC NATO

(Ảnh minh hoạ).

Đảng Tổ quốc Thổ Nhĩ Kỳ đang vận động nước này rút khỏi NATO, đây có thể là con át chủ bài của Ankara trong việc mặc cả với Liên minh quân sự.

Là một phần của chiến dịch, các lực lượng chính trị tại Ankara có quan điểm đối lập với Mỹ đang kêu gọi đồng bào ký tên thỉnh nguyện và tập trung tại các cuộc biểu tình chống lại tư cách thành viên của Ankara trong Liên minh.

"Hãy rời khỏi NATO" - những khẩu hiệu như vậy được nhân rộng bởi lãnh đạo đảng Tổ quốc Dogu Perincek. Các nhà hoạt động đã kêu gọi đóng cửa những căn cứ quân sự của NATO, rút ​​lại yêu cầu mua tiêm kích F-16 và cuối cùng phá vỡ thỏa thuận đưa quân nước ngoài.

Trước diễn biến trên, ông Murad Sadygzade - Chủ tịch Hiệp hội Trung Đông Nga, giảng viên tại Trường Kinh tế Đại học Quốc gia trong một cuộc phỏng vấn với tờ PolitExpert (PE) đã nói rằng theo trí nhớ của ông, những lời kêu gọi như vậy đã được nghe thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ vài lần trong nhiều năm qua.

“Tôi không nói rằng Đảng Tổ quốc theo chủ nghĩa dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ là một lực lượng có ảnh hưởng lớn. Đây là một phong trào chính trị được một bộ phận dân cư đồng tình, nhưng đó chỉ là thiểu số".

"Họ đối xử rất tốt với Nga và ủng hộ liên minh với chúng tôi. Nhưng rất có thể Tổng thống Erdogan và đảng cầm quyền sẽ không chú ý đến lời kêu gọi này”, vị chuyên gia kết luận.

Người đối thoại của tờ PE tin chắc rằng tại thời điểm này, việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO dường như không thực tế. Chính sách của ông Erdogan trong 20 năm qua dựa trên nỗ lực cân bằng trong không gian địa chính trị nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc cắt đứt với Liên minh sẽ tước đi một quân cờ quan trọng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ quốc tế.

“Nếu 10 năm đầu khá khó khăn trong việc đảm bảo chủ quyền và thực hiện chính sách đối ngoại độc lập thì giờ đây ông Erdogan đã củng cố tốt vị thế của mình và đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại, không chỉ về kinh tế mà còn cả chính trị đến mức theo đuổi mục tiêu chính sách công bằng có chủ quyền, điều mà nhiều quốc gia ghen tị”, chuyên gia Sadygzade nhận định.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn chế ngự được NATO. Ông Erdogan khéo léo điều khiển Liên minh, giải quyết những trò chơi phức tạp nhất theo hướng có lợi cho mình.

Bất chấp những bất đồng với các thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, Ankara vẫn duy trì tư cách của mình để nhận được công nghệ và khả năng quân sự cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng từ NATO.

Ngoài ra nếu NATO đòi hỏi quá nhiều, thậm chí áp đặt các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như sau khi Ankara mua hệ thống S-400 từ Nga, thì Tổng thống Erdogan vẫn có quân bài gây áp lực lên các lợi ích của phương Tây khi họ nắm giữ vị trí địa lý chiến lược.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tận dụng tối đa tình hình này. Một mặt, họ truyền cảm hứng cho một niềm tin nhất định vào Nga - quốc gia mà Ankara hiện đang hợp tác rất chặt chẽ, mặt khác họ vẫn cân bằng với Hoa Kỳ", chuyên gia lưu ý.

Giờ đây, khi Washington đang cố gắng gây sức ép bằng việc cung cấp tiêm kích F-16 để đổi lấy "thị thực" cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, thì một lần nữa Ankara lại là người chiến thắng.

Chuyên gia Sadygzade tin rằng Washington cuối cùng sẽ bàn giao các máy bay chiến đấu đã hứa, bởi vì áp lực lên Tổng thống Erdogan đầy cứng rắn sẽ gây tác dụng ngược cho chính Hoa Kỳ.

Bản thân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là một bậc thầy trong các trò chơi chính trị. Năm 2016, ông ấy đã biến tình hình với những người tị nạn Trung Đông thành lợi thế của mình, để nhận được hỗ trợ tối đa từ Liên minh Châu Âu.

Giờ đây, ông Erdogan đang sử dụng tình hình với Phần Lan và Thụy Điển làm con át chủ bài nhằm tạo ưu thế cho mình trước cuộc bầu cử, và sau đó, rất có thể ông ta sẽ nhận được một số nhượng bộ từ những người Scandinavia, cuối cùng sẽ cho họ cơ hội nhận tấm vé gia nhập NATO đáng mơ ước, trong khi vẫn giữ được tư cách thành viên của tổ chức này.

“Tôi không nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ có thể rời khỏi NATO. Thay vào đó, đây là một công cụ chính trị để thu hút cử tri theo chủ nghĩa dân tộc nhằm thể hiện: chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể theo đuổi một chính sách độc lập, không giống như Hy Lạp và các đối thủ khác".

"Nhưng đồng thời Ankara cũng nói với phương Tây: chúng tôi đang tham gia liên minh với tư cách là đội quân hùng mạnh thứ hai của khối, ý kiến ​​​​của chúng tôi phải được tính đến”, chuyên gia Sadygzade kết luận.

(Nguồn: Soha)

NGA NÓI KIỂM SOÁT LÀNG CHIẾN LƯỢC, SIẾT VÒNG VÂY UKRAINE Ở CHẢO LỬA DONBASS

Nga tuyên bố đã kiểm soát được một ngôi làng chiến lược, chỉ cách chảo lửa Bakhmut ở Donbass chưa đầy 10km.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/1 cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát Klishchiivka, một khu định cư ở phía nam Bakhmut thuộc khu vực Donetsk.

Tuần trước, các lực lượng Nga giành được quyền kiểm soát Soledar ở phía đông bắc Bakhmut - một bước tiến mà các nhà phân tích quốc phòng cho rằng có thể giúp họ gây siết chặt vòng vây, gây áp lực cho Ukraine ở chảo lửa Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng mặt đất Moscow đã giành được Klishchiivka nhờ sự yểm trợ của lực lượng không quân.

Klishchiivka nằm cách Bakhmut khoảng 9km về phía nam. Bakhmut là nơi các đơn vị quân sự tư nhân Wagner của Nga giao tranh nhiều tháng qua với Ukraine trong một cuộc chiến tiêu hao khốc liệt.

Giới chuyên gia nhận định, việc giành được Klishchiivka, nếu là sự thật có thể giúp Nga tiến sâu hơn tới Bakhmut.

Bakhmut được cho là một trong những mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Ukraine và Nga hiện nay.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.

Trong khi đó, quan chức thành phố Shakhtyorsk Alexander Shatov ngày 20/1 cáo buộc, Ukraine đã phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Soledar và Podgornoye ở Donetsk trước khi rút đi.

"Những người được sơ tán khỏi các thành phố này với sự hỗ trợ của Nga nói rằng những địa phương này thực tế đã bị san bằng. Thật không may, khi rút lui, các lực lượng Ukraine phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng và tòa nhà dân cư, cố gắng gây ra càng nhiều thiệt hại nhất có thể", ông cáo buộc.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo ông Shatov, chính quyền Shakhtyorsk không thể đến Soledar và Podgornoye vì những lo ngại về an ninh. Ông lưu ý rằng chính quyền Shakhtyorsk đang làm việc với quân đội để sơ tán người dân Soledar và Podgornoye qua thành phố Pervomaisk ở vùng Lugansk.

Trước đó, Nga tuyên bố giành được Podgornoye hôm 11/1 và Soledar hôm 12/1.

(Nguồn: Dân Trí)

ĐỒNG MINH TIẾP THÊM VŨ KHÍ CHO UKRAINE, CHƯA RÕ VỀ VIỆC CẤP XE TĂNG

(Ảnh minh hoạ).

Các đồng minh phương Tây hôm thứ Sáu đã làm giảm sự hy vọng của Ukraine về việc nhanh chóng vận chuyển xe tăng chiến đấu để tăng cường hỏa lực cho một cuộc tấn công vào mùa xuân, nhắm vào quân Nga, với việc Mỹ thúc giục Kiev hoãn lại một chiến dịch trên, theo Reuters.

Phát biểu sau cuộc họp của các đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, vị tướng hàng đầu của Mỹ cũng cho rằng Ukraine sẽ rất khó đánh đuổi quân xâm lược Nga khỏi Ukraine trong năm nay.

Trước cuộc họp Ramstein đã bị chi phối bởi việc liệu Đức có đồng ý gửi xe tăng Leopard 2 đến Ukraine hay cho phép các quốc gia khác sở hữu loại tăng này gửi cho Ukraine.

Cuối cùng, hôm thứ Sáu, không có quyết định nào được đưa ra về việc cung cấp Leopards, các quan chức cho biết. Dù các cam kết đã được thống nhất về một lượng lớn vũ khí khác, bao gồm hệ thống phòng không và các mẫu xe tăng khác.

"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn về Leopards 2. Sẽ được tiếp tục", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleskii Reznikov cho biết sau cuộc họp.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết tại Washington, Mỹ cũng đang giữ nguyên quyết định chưa cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine.

Tại Ramstein, Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, phát biểu trong một cuộc họp báo: "Từ góc nhìn quân sự, tôi vẫn cho rằng trong năm nay, sẽ rất, rất khó để đuổi quân Nga ra khỏi mọi tấc đất của Ukraine mà Nga chiếm đóng."

Diễn biến này có thể là một nỗi thất vọng đối với Ukraine, khi cuộc chiến do Nga xâm lược vào tháng 2 năm ngoái đang tiếp diễn mà không có giải pháp cũng như không có sự nhượng bộ nào trước mắt. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã đặc biệt yêu cầu được tiếp viện thêm xe tăng chiến đấu.

Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề trong tuần này, báo cáo cho thấy 44 người được xác nhận tử vong và 20 người mất tích sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một khu chung cư ở Dnipro.

Người Nga ở St Petersburg và Moscow đã đặt hoa tại các đài tưởng niệm cho các nạn nhân.

Đức cảnh giác

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, nói trong một cuộc họp báo vào cuối buổi họp Ramstein rằng, dù thời gian là điều cốt yếu để Ukraine chiến đấu với các lực lượng của Nga vào mùa xuân, nhưng Ukraine được vũ trang tốt ngay cả khi không có Leopards.

Ông nói: "Ukraine không phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất."

Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối mặt với áp lực trong nước phải cung cấp vũ khí tối tân hơn cho Ukraine.

Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm Kyiv vào thứ Sáu và chỉ trích sự chậm trễ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal nói với các phóng viên: "Chúng ta không nên gửi quân Mỹ đến Ukraine, nhưng chúng ta nên tiếp viện cho Ukraine bất cứ thứ gì chúng ta có thể làm cho quân đội của chính mình nếu họ ra trận".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Reuters rằng những người ủng hộ Ukraine cần tập trung không chỉ vào việc gửi vũ khí mới mà còn cung cấp đạn dược cho các hệ thống cũ và giúp bảo trì chúng.

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết việc cung cấp xe tăng cho Ukraine sẽ không giúp ích được gì và phương Tây sẽ hối hận vì đã "ảo tưởng" rằng Kiev có thể thắng trên chiến trường.

Đức đã chịu áp lực nặng nề để việc cho phép gửi đi Leopards. Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz có truyền thống ngờ vực về sự can dự của quân đội và cảnh giác với những động thái bất ngờ có thể khiến Moscow leo thang hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông không thể nói khi nào sẽ có quyết định về việc viện trợ xe tăng, nhưng Berlin sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu có sự đồng thuận giữa các đồng minh.

Pistorius nói: "Tất cả những ưu và nhược điểm phải được cân nhắc rất cẩn trọng."

Các bộ trưởng quốc phòng của NATO và các quốc gia khác đã gặp nhau tại Ramstein trong bối cảnh lo ngại Nga sẽ sớm tái khởi động chiến dịch quân sự nhằm chiếm giữ các khu vực phía đông và nam của Ukraine mà họ tuyên bố đã sáp nhập nhưng không kiểm soát hoàn toàn.

Zelenskiy cảm ơn các đồng minh vì sự hỗ trợ của họ khi mở đầu cuộc họp, nhưng nói rằng cần nhiều hơn nữa và nhanh chóng hơn.

"Chúng ta phải tăng tốc. Thời gian phải trở thành vũ khí của chúng ta. Điện Kremlin phải thất bại", ông nói.

(Nguồn: BBC)

(Xem thêm:

=> Siêu giàu thâu tóm tài sản; Bí mật phụ nữ Afghanistan; Nga thắng ở Soledar; Trận đấu tăng ở Ukraine; Cuộc đua ở Phi ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang