Tăng kiểm tra lao động chui, lậu, lương tối thiểu, hàng nhái

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Năm ngoái, Hải quan Đức có tới 40.000 nhân viên, hiện được bổ sung thêm 6000 nhân viên. Lực lượng chuyên kiểm tra lao động chui (tức không khai báo) và lậu (không có giấy phép lao động) được tăng cường thêm 10.000 nhân viên. Khi Anh rời khỏi EU, Hải quan Đức sẽ được tăng cường tiếp 900 nhân viên, trong đó có 450 nhân viên kiểm tra cửa khẩu.

Theo thống kê Hải quan năm 2018 cho thấy số vụ vi phạm luật về tiền lương tối thiểu, lao động chui và lao động lậu tăng đột biến.

Năm 2015 chỉ phát hiện được được 1316 trường hợp vi phạm luật lương tối thiểu, tới năm 2018 tăng lên gần 5 lần, tới 6220 trường hợp. Trong số đó, 2744 trường hợp trả lương dưới mức tối thiểu. Vi phạm tiếp theo là chủ lao động không ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ thời gian lao động.

Số lượng lao động chui và lậu bị điều tra hình sự lên tới 111.000 trường hợp, trong khi năm 2017 chỉ 108.000 trường hợp. Tổng án phạt tù lên tới 1.700 năm, phạt tiền 33,4 triệu Euro và phạt hành chính 49,3 triệu Euro.

Nạn hàng nhái

Trị giá hàng nhái Hải quan phát hiện được năm ngoái lên tới 200 triệu Euro. 75% hàng nhái nhập từ Trung Quốc và Hồng Kông, chủ yếu quần áo, giày, ví, kính và đồ trang sức. Ngoài ra, Hải quan còn thu giữ được 71.000 động thực vật được bảo vệ và các sản phẩm chế biến từ chúng, 12 tấn ma túy.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang