Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Thüringen; Kinh hoàng nạn xả súng ở Baden-Württemberg; Cháy chung cư chết người ở Sachsen

Tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Thüringen, chết 5 người bạn cùng 19 tuổi

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm qua trên đường liên tỉnh B247 gần Bad Langensalza, hậu quả tới bảy người thiệt mạng. Ba người khác bị thương nặng nguy hiểm, bao gồm cả người gây tai nạn.

Diễn tiến vụ tai nạn: Tài xế Ronny L., 45 tuổi, lái chiếc xe BMW đang chạy trên một khúc cua dài bỗng đâm sang luồng đường ngược chiều, với tốc độ tối đa trên 100 km/giờ. Kết quả, chiếc BMW đã đâm cùng lúc vào 2 chiếc xe ngược chiều nối tiếp nhau. Đó là một chiếc Mercedes và một chiếc VW Caddy. Tài xế xe BMW L. và người ngồi ghế phụ 34 tuổi sống sót nhưng bị thương nặng.

Do đó, tài xế xe Ronny L., bị cảnh sát khởi tố với cáo buộc tội cẩu thả dẫn tới chết người. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên cảnh sát, trước hết phải làm rõ hành vi liệu Ronny L. có thực sự là thủ phạm gây ra vụ tai nạn hay không.

Theo cảnh sát, trong số bảy nạn nhân vụ tai nạn, có năm người cùng trong một nhóm bạn. Nhóm gồm ba người đàn ông và hai phụ nữ, đều 19 tuổi, ngồi trong chiếc Mercedes khi Ronny L. đâm vào nó. Hiện chưa rõ, nguyên nhân chết là tác động ngoại lực hay do xe cháy, vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Hai nạn nhân còn lại, một người 61 tuổi ngồi trên chiếc VW Caddy và một người 44 tuổi trên chiếc BMW (44 tuổi). Chỉ một hành khách khác của chiếc Caddy sống sót nhưng bị thương nặng. Theo phát ngôn cảnh sát, việc xác định danh tính các nạn nhân vụ tai nạn khó khăn, một số người trong số họ đã bị thiêu cháy đến mức không thể nhận ra.

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy xác của những chiếc xe tai nạn bị phá hủy hoàn toàn văng ra khắp nơi trên toàn bộ mặt đường. Một trong số đó bị thiêu rụi trên lan can. Một xác ô tô khác bị thiêu rụi nằm ngay giữa đường. Một chiếc khác nằm nghiêng, các mảnh vỡ và mồi lửa lan rộng khắp khu vực. Phát ngôn viên cảnh sát so sánh hiện trường với một "chiến trường" đẫm máu.

Kinh hoàng nạn xả súng chết người ở Baden-Württemberg

Ngày hôm qua lại xảy ra tiếp một vụ xả súng giết người kinh hoàng ở Asperg, cảnh sát đã thành lập một chuyên án đặc biệt để xử nhanh tội phạm.

Tại hiện trường vụ án ở thị trấn nhỏ hôm thứ Bảy vẫn còn rất nhiều lực lượng cảnh sát hình sự để khám nghiệm hiện trường. Có tới 40 cảnh sát đặc nhiệm mang tên "Goethe" có mặt.

Theo công tố viên và cảnh sát, vụ án mạng xảy ra lúc sáng sớm tại một bãi đậu xe. Một thanh niên 18 tuổi chết tại chỗ, một thanh niên 18 tuổi khác bị thương nặng. Nhiều người đã báo cảnh sát ngay trước 1 giờ sáng sau khi súng nổ.

Liên tiếp xảy ra các vụ nổ súng giết người

Asperg nằm cách Stuttgart khoảng 20 km. Trong những tuần gần đây, đã có những cuộc đọ súng giết người táo tợn.

Trong vụ án mạng ở Plochinger gần đây nhất, các nhà điều tra đã bắt giữ được thủ phạm ngay tại hiện trường. Đó là một người đàn ông 22 tuổi dùng súng bắn vào một nhà hàng nhiều lần. Chủ nhân 34 tuổi bị thương.

Tháng trước nữa, ngày 25.02, một chủ nhà hàng khác 66 tuổi bị bắn cũng ở Plochingen. Nhưng chủ nhà hàng có lẽ là một nạn nhân ngẫu nhiên. Lúc đó đang đêm nạn nhân ra khỏi nhà hàng cùng với khách vì nghe thấy tiếng vỡ kính. Khi nhóm phát hiện hai người đeo mặt nạ trước cửa sổ bị hư hại của một tiệm cắt tóc, họ đã tiếp cận các nghi phạm. Lập tức một trong hai người lạ mặt đã nổ súng trúng chủ nhà hàng gây thương tích nặng.

Tiếp đến, vào cuối tháng Hai, một phụ nữ 21 tuổi đã bị bắn từ một chiếc xe đang di chuyển ở Eislingen / Fils (quận Göppingen). Nạn nhân bị thương ở chân.

Vào giữa tháng Ba, những kẻ lạ mặt đã bắn một người đàn ông 32 tuổi ở Stuttgart. Cũng trong tháng trước, một người đàn ông đã bị bắn ở Hattenhofen (quận Göppingen).

Cháy chung cư chết người ở Sachsen, các hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Xảy ra đêm qua tại Chenmitz. Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa rõ ràng, cũng như danh tính một nạn nhân bị chết, chưa thể xác định. Theo sở cứu hỏa, vụ hỏa hoạn được báo khẩn vào lúc 23 giờ 34 đêm. Vào thời điểm đó, ngọn lửa bỗng bùng lên từ hai cửa sổ trên tầng ba. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ lập tức có mặt với 26 phương tiện và hơn 100 nhân viên cứu hỏa, cứu thương.

Theo cảnh sát, tổng cộng 23 cư dân đã được đưa đến nơi an toàn. Bốn người trong số họ đã chạy thoát lên mái nhà của một ngôi nhà liền kề và được cứu thoát bằng cần cẩu cứu hỏa. Tất cả họ đều được tạm trú trên một chiếc xe buýt. Một cư dân 43 tuổi và các con ở độ tuổi 5, 8 và 15 tuổi được đưa đến bệnh viện do có dấu hiệu ngộ độc khói. Trong đống đổ nát của căn hộ bốc cháy, lực lượng cứu hỏa tìm thấy thi thể một nam giới, chưa rõ danh tính.

Các chuyên gia đã tiến hành điều tra tại chỗ về nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên chưa có thông tin nào được đưa ra về mức độ thiệt hại. Căn hộ nơi đám cháy bùng phát hiện không thể sử dụng.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang