Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Thế giới
Theo một báo cáo mới công bố, tỷ lệ sử dụng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng khá mạnh vào năm ngoái nhờ vai trò then chốt của quốc gia này trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đà tăng trưởng kinh tế chất lượng cao diễn ra ổn định.
SCMP trích dẫn báo cáo của Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, chỉ số quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ, theo dõi hoạt động của đồng tiền tệ này trên toàn cầu, cho thấy mức tăng hàng năm đạt 22,9% vào năm 2023.
Báo cáo chỉ ra, khi chất lượng hệ thống tài chính của một quốc gia tăng lên trong quá trình vận hành chuỗi cung ứng, thì nền tảng cho việc sử dụng đồng tiền của quốc gia đó sẽ được củng cố. Ngoài ra, quá trình quốc tế hoá của đồng Nhân dân tệ vẫn mạnh khi so sánh với các đồng tiền tệ chủ chốt khác, bất chấp hoạt động thương mại của Trung Quốc với các nước khác gặp hạn chế trong bối cảnh môi trường bên ngoài có nhiều khó khăn.
Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng sức ảnh hưởng của đồng Nhân dân tệ trên toàn cầu một cách ổn định và thận trọng. Cùng lúc đó, Bắc Kinh cũng cải thiện chất lượng quản lý và ngăn ngừa rủi ro trong dòng vốn xuyên biên giới.
Báo cáo cho biết, trong chỉ số này, điểm quốc tế hoá trung bình của đồng Nhân dân tệ trong năm ngoái là 6,27, trong khi đồng USD là 51,52 và đồng euro đạt 25,03. Điểm cao hơn phản ánh mức độ quốc tế hoá cao hơn, song báo cáo này không nêu cụ thể điểm tối đa là bao nhiêu.
Đồng Nhân dân tệ được xếp hạng cao hơn trong chỉ số so với đồng bảng Anh và đồng yên Nhật, lần lượt có số điểm là 3,76 và 4,4.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Nhân dân bắt đầu lập chỉ số này vào năm 2012. Họ đối chiếu dữ liệu liên quan đến hoạt động thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong thương mại, giao dịch tài chính và việc sử dụng làm đồng tiền dự trữ chính thức ở các quốc gia khác để xác định mức độ quốc tế hoá của đồng tiền này.
Tu Xinquan, giáo sư và trưởng Viện Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu WTO tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, cho biết hồi tháng 5 rằng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bắc Kinh nhằm tối ưu hoá các hoạt động thương mại xuyên biên giới sẽ giúp thúc đẩy quá trình quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ.
Ông nói thêm: “Các nền tảng thanh toán tài chính xuyên biên giới do nhiều tỉnh thành lập đã thu hút nhiều tổ chức tài chính, nâng cao hiệu quả thanh toán và lợi nhuận doanh nghiệp, mở rộng các kênh đầu tư và tài trợ, cũng như thúc đẩy quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ.”
Dù sức ảnh hưởng tăng lên, song báo cáo của Đại học Nhân dân cũng cảnh báo quá trình quốc tế hoá của đồng Nhân dân tệ phải đối mặt với những thách thức. Trong đó bao gồm áp lực từ nền kinh tế Trung Quốc, rủi ro địa chính trị kéo dài, tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp đối với các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ và tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ với USD khá yếu.
Báo cáo cho biết: “Blockchain và big data cũng cần được sử dụng để ổn định và bảo vệ chuỗi cung ứng trước những rủi ro. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ cũng cần được cải thiện với các đối tác trong Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn cho các hoạt động thương mại trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.”
Đã có ít nhất 63 người chết vì trận lở đất ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ, trong khi công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn vì mưa lớn.
Theo Al Jazeera, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra ở bang Kerala (miền nam Ấn Độ), khiến 4 ngôi làng bị cô lập và ít nhất 63 người thiệt mạng. Trận lở đất cũng làm một cây cầu huyết mạch trong vùng bị sập, khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn.
Báo cáo ban đầu cho biết, đã có tổng cộng 3 trận lở đất liên tiếp xảy ra ở huyện Wayanad, vùng núi bang Kerala, trong suốt 4 giờ đồng hồ. Giới chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 250 người khỏi các đống đổ nát, nhưng mưa lớn đã cản trở đáng kể nỗ lực này.
Hiện tại, quân đội Ấn Độ đã được điều động tới hiện trường để xây dựng một cây cầu tạm thời nhằm phục vụ công tác cứu hộ.
"Chúng tôi đang làm mọi cách để giải cứu người dân của mình", Giám đốc Y tế bang Kerala Veena George cho biết.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói chuyện với các quan chức bang Kerala, nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ làm mọi cách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong vụ lở đất.
Theo yêu cầu của Thủ tướng Modi, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ 200.000 Rupee (gần 2.400 USD) cho gia đình những người thiệt mạng, những người bị thương được nhận 50.000 Rupee (khoảng 600 USD).
Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn sẽ kéo dài trong vài ngày tới ở Kerala, khiến cho tình hình ở đây trở nên phức tạp hơn.
Một loạt tiếng súng vang lên, đạn nã về phía dòng người biểu tình đang tiến về phía dinh Tổng thống Venezuela. Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Venezuela đã được huy động.
- Hàng nghìn người đã kéo xuống đường biểu tình ở thủ đô Caracas và một số thành phố khác tại Venezuela.
- Các vụ nổ súng đã được ghi nhận khi đám đông tiến tới gần dinh Tổng thống Venezuela.
- Đại sứ quán Nga tại Venezuela ra thông báo khẩn.
Venezuela: Hàng nghìn người xô xát cảnh sát
Tờ El Nacional (Venezuela) ngày 29/7 đưa tin, một cuộc biểu tình lớn với sự tham gia của hàng nghìn người đã diễn ra tại thủ đô Caracas, Venezuela nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống do Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) công bố.
Theo kết quả bầu cử, ông Nicolás Maduro – Tổng thống đương nhiệm của Venezuela – giành được 51,2% số phiếu bầu. Tuy nhiên, phe đối lập tỏ ra nghi ngờ con số này.
Sau khi diễu hành khoảng 10km qua phía đông Caracas, dòng người biểu tình đã kéo tới một điểm gần xa lộ chính.
Tại đây, Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bolivar (PNB) và Lực lượng Vệ binh quốc gia Bolivar (GNB, hay còn được biết tới là cảnh sát quân sự - 1 trong 4 thành phần của lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar Venezuela) đã tiến hành ngăn chặn.
Theo El Nacional, cảnh sát đã dùng bom hơi cay và đạn cao su để trấn áp người biểu tình, đồng thời bắt giữ khoảng 20 người trong số này. Một số người bị thương do đạn cao su.
Tuy nhiên, các hoạt động biểu tình vẫn diễn ra rầm rộ ở một số khu vực khác của Caracas. Số lượng người tham gia biểu tình tiếp tục tăng cao sau 17 giờ ngày 29/7 (theo giờ địa phương).
"Những người biểu tình quá khích đã gỡ bỏ các tấm áp phích vận động tranh cử của ông Maduro rồi buộc vào xe máy kéo đi, đám đông xung quanh thì liên tục đập xoong chảo rất to để thể hiện sự phản đối" – El Nacional viết.
Tại giáo xứ Sucre nổi tiếng của Caracas, người biểu tình đã đốt lốp xe và nhiều thân cây trên đại lộ chính, rất gần Cung điện Miraflores để bày tỏ sự phản đối của họ với kết quả bầu cử Tổng thống.
Súng đã nổ
Cũng theo tờ El Nacional, trong chiều 29/7, đã xuất hiện tiếng súng nổ trong cuộc biểu tình ở Caracas. Một vài người mặc thường phục đã nổ súng vào dòng người biểu tình đang tiến về phía Cung điện Miraflores (hay dinh Tổng thống Venezuela).
Đoạn video ghi lại vụ nổ súng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. "Những người đàn ông mặc thường phục đã nổ súng vào đám đông biểu tình chỉ còn cách Cung điện Miraflores vài mét" - El Nacional cho hay.
00:01:15
Tiếng súng nổ hàng loạt ở Venezuela. Nguồn: El Nacional
Đáng lưu ý, theo tờ báo, vụ nổ súng diễn ra trước sự chứng kiến của cảnh sát nhưng lực lượng an ninh Venezuela không kịp can thiệp để ngăn chặn.
Ông Manduro tố phe đối lập âm mưu đảo chính
Trước tình hình biểu tình phức tạp đang diễn ra, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 29/7 cho rằng, đang có một nỗ lực "nhằm tổ chức cuộc đảo chính ở Venezuela".
Nhận định của ông Maduro được đưa ra sau khi phe đối lập ở Venezuela tuyên bố họ không công nhận chiến thắng của ông cho nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm.
"Họ đang tìm cách áp đặt một cuộc đảo chính mang tính phát xít và phản cách mạng tại Venezuela một lần nữa" – Ông Maduro phát biểu tại sự kiện của Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE).
Các nhà phân tích lo ngại rằng, có thể sẽ có làn sóng bất ổn mới tại Venezuela nếu các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, ông Maduro khẳng định chính phủ của ông "biết cách đối phó với tình hình này và đánh bại những kẻ bạo lực".
Nga ra thông báo khẩn
Liên quan tới tình hình bất ổn hiện nay, hãng tin RBC (Nga) cho biết, Đại sứ quán Nga tại Venezuela đã ra thông báo khẩn, khuyến cáo công dân Nga tại Venezuela tránh đi ra ngoài đường và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp an ninh.
"Đại sứ quán khuyến cáo các công dân Nga không nên tới những khu vực bất lợi, nơi đông người và tránh đi ra ngoài" – Đại sứ quán Nga thông báo qua Telegram.
Hiện tại, Đại sứ quán Nga cho biết họ chưa ghi nhận thông tin nào về trường hợp công dân Nga bị thương trong cuộc biểu tình ở Venezuela, tuy nhiên, tình hình nhìn chung đang diễn biến phức tạp.
RIA Novosti dẫn lời đại biểu Duma Quốc gia Nga Alexei Volotskov - một thành viên trong đoàn quan sát viên từ Liên bang Nga tại cuộc bầu cử ở Venezuela cáo buộc rằng, các cuộc biểu tình ở Venezuela hiện nay là do "nguồn tài trợ từ nước ngoài".
Ngoài Nga, Cuba, Honduras và Bolivia là những nước tuyên bố ủng hộ chiến thắng của ông Maduro. Trong khi đó, Mỹ, Brazil và Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ nghi ngờ trước kết quả này.
Nga thường xuyên sử dụng đòn đánh kép, tức là ra đòn đánh bồi sau cú đánh đầu tiên, nhằm gia tăng hiệu quả các vụ tấn công bằng hỏa lực đường không.
Theo giới truyền thông Nga, việc phối hợp chặt chẽ và sự tương tác tốt giữa các lực lượng khác nhau có tầm quan trọng lớn để tiến hành thành công một số hoạt động tấn công nhất định, đặc biệt là khi sự phối hợp được thể hiện trong các đòn đánh kép, cú đánh bồi sẽ có hiệu quả rất cao.
Một đoạn video mới xuất hiện trên Internet cho thấy hành động phối hợp của những người điều khiển máy bay không người lái (UAV) trinh sát và phi hành đoàn máy bay có người lái của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong quá trình tiến hành một hoạt động quân sự quân sự trong vùng kiểm soát của lực lượng Ukraine.
Đoạn phim cho thấy sự phá hủy hai điểm triển khai binh lực tạm thời (PVD) của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ độc lập số 102 (102 OBRTrO, mật danh là đơn vị quân đội A7030) của Lực lượng vũ trang Ukraine tại làng Gulyaypole (Huliaipole), khu vực mà họ vẫn còn đang kiểm soát.
Sau khi các UAV trinh sát phát hiện PVD đầu tiên, các phi công của trung đoàn không quân của Quân đoàn Phòng không Cờ đỏ số 11 (đơn vị quân đội 10253) từ Viễn Đông đã nhanh chóng xử lý, phá hủy hoàn toàn một phần của tòa nhà bằng một quả bom lượn có điều khiển nặng 1500 kg (UPAB-1500B).
Sau đó, máy bay không người lái trinh sát vẫn tiếp tục bay trên không đã ghi lại hoạt động di chuyển của các nhóm sơ tán Ukraine.
Quân Nga đã theo dõi các chuyển động và xác định vị trí của điểm tập kết binh lực thứ hai của đối phương. Sau đó, một quả bom FAB với hệ thống chỉ thị mục tiêu chính xác (UMPC) tiếp tục được máy bay có người lái ném xuống mục tiêu mới, phá hủy khu công trình này.
Được biết, trong thời gian gần đây, các nguồn tin phương Tây và Ukraine bắt đầu nói về việc Lực lượng vũ trang Nga đang tập trung các đơn vị tại khu vực gần thành phố Pologi (Polohy), vùng Zaporozhye, dự kiến là mở cuộc để tấn công vào thành phố Gulyaypole, một căn cứ quân sự được coi là kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng này.
Hiệp hội Giao thông Indonesia (MTI) đang hối thúc các cơ quan giao thông tại Jakarta cấm xe đạp điện trên đường công cộng do số vụ tai nạn liên quan tăng đột biến.
Hiệp hội Giao thông Indonesia (MTI) cho biết do hoạt động không gây ra tiếng ồn và tốc độ thấp, nên xe đạp điện gây ra nguy cơ tai nạn đáng kể thời gian gần đây tại Jakarta. Con số đáng báo động là 647 vụ tai nạn xe đạp điện ghi nhận trong nửa đầu năm nay, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc giáo dục người dân về cách sử dụng xe đạp điện một cách an toàn. Theo đó, người mua xe đạp điện nên được lưu ý về những rủi ro và nguy hiểm khi đi vào đường công cộng. Phụ huynh, trường học và cộng đồng cũng nên tăng cường giám sát trẻ em đi xe đạp điện.
Để ngăn ngừa thêm các vụ tai nạn, Hiệp hội Giao thông Indonesia khuyến nghị các chiến dịch an toàn rộng rãi, bao gồm việc đưa nội dung an toàn xe đạp điện vào chương trình giảng dạy của trường học. Việc sử dụng an toàn xe đạp điện cũng là bảo vệ trẻ em khỏi trở thành nạn nhân hoặc thủ phạm gây ra các vụ tai nạn có thể gây hại cho những người tham gia giao thông khác.
Việc sử dụng xe đạp điện tại Indonesia được quy định theo Quy định Bộ trưởng số 45 năm 2020, trong đó giới hạn tốc độ của xe ở mức 25 km/giờ và hạn chế sử dụng ở một số khu vực giao thông nhất định.
Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng chính quyền thành phố Jakarta cũng đang nỗ lực mở rộng các tuyến phố có làn đường dành riêng cho xe đạp. Theo dự án Jakarta Bike City, thành phố có kế hoạch xây dựng một làn đường dành cho xe đạp cố định trên khắp Jakarta, dài 600 km, hoàn thành vào năm 2030. Ưu tiên việc xây dựng làn đường dành cho xe đạp tại những con đường kết nối với nhiều loại hình giao thông công cộng, sau đó là các khu du lịch và các địa điểm khác. Chính quyền thành phố tin rằng việc mở rộng các làn đường mới sẽ giúp tăng số lượng người đi xe đạp, cải thiện chất lượng không khí cũng như giảm ùn tắc giao thông trong thành phố.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Soha; Báo Mới; VOV
Mỹ: Biểu tình ‘đả đảo Tesla’; Giành Greenland bằng mọi giá; Trump phát biểu trước QH; Kế hoạch cải tổ NATO; Đóng cửa loạt ĐSQ ở Tây Âu
Mỹ: Mọi ánh mắt dồn về FED; Elon Musk gặp ‘hạn; Loạt nghị sỹ giảm nhận thức; Quyết định choáng váng cho NATO; Vẫn muốn sáp nhập Canada?
Cháy rừng ở Nhật lan rộng; Nở rộ trung tâm lừa đảo ở ĐNA; Buồn của Nga; Ngày tàn của NATO; Kế hoạch xoay chiều cục diện ở Gaza
Buồn của Saudi Arabia; Thái Lan tiến thoái lưỡng nan; Syria bạo lực đẫm máu; Israel cắt nguồn điện cho Dải Gaza; Tân thủ tướng Canada là ai
Mỹ: NK thực phẩm kỷ lục; ‘Hút’ vàng từ các nước; ‘Bức tường sao kê’; Họp nội các đầu tiên của ông Trump; Khẩu chiến Trump-Zelensky
Nghề tổ 1000 năm TQ điêu đứng; Cuộc đua lấp đầy hầm vàng; Kẻ hiếp dâm hàng loạt; Đồng minh lạnh lùng với Mỹ; Thế cuộc châu Á khó đoán
Mỹ: Showroom Tesla ở Nhà Trắng; Áp thuế nhôm, thép; Thế giới quan của JD Vance; Di dân tìm cách hồi hương tăng; Trump & toan tính Canada
Mỹ: Cháy rừng hoành hành; Trump châm ngòi cơn sốt tiền số; ‘Làm mới giấc mơ Mỹ’; ‘Bẫy hiểm’ của Trump; Dừng viện trợ Ukraine
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá