.jpg)
SỰ THẬT KINH HOÀNG SAU QUẢNG CÁO "DETOX PHỤ KHOA" Ở HELIA: DỌA UNG THƯ, "GỢI Ý" KHÁCH RÚT TIẾT KIỆM, BÁN VÀNG ĐỂ MUA GÓI ĐIỀU TRỊ
Tin vào quảng cáo thẩm mỹ phụ khoa trên mạng, nhiều phụ nữ rơi vào “ma trận” phòng khám tư, bị vẽ bệnh, dọa bệnh và chi hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ không cần thiết.
Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến phòng khám hoạt động lừa đảo.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 18/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia.
Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân. Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng. Từ đó, sử dụng các nhân viên "giả danh" bác sĩ để "vẽ" bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá "cắt cổ", gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.
Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, ngày 27/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Trong một phóng sự được phát sóng trên kênh VTV1 cho thấy nhiều chị em đã tìm đến Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia sau khi tìm hiểu, xem quảng cáo thẩm mỹ phụ khoa trên mạng.
Đặc biệt, theo lời tư vấn từ một nhân viên của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia rằng, "dịch vụ "detox cô bé" với công dụng là làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm, điều trị vấn đề về khí hư, tạp dịch... Nó sẽ thay thế hoàn toàn việc đặt thuốc, tốt cho việc sinh đẻ và trong quá trình phát triển mọi thứ về cổ tử cung".
Sau đó, một nhân viên của phòng khám tư vấn, "Chi phí của mình đang được hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/buổi. Bây giờ chị đi cho em 5 buổi là 7,5 triệu đồng. Còn chi phí chuyên sâu thì bọn em đang hỗ trợ là 10 triệu".
Gói "detox" chỉ là bước tiếp cận ban đầu. Khi khách hàng đồng ý làm dịch vụ, việc thăm khám được thực hiện và ngay sau đó là hàng loạt "chẩn đoán" với nhiều vấn đề phát sinh. Các "bệnh lý" liên tiếp được đưa ra, hầu hết khách hàng đều có chung một "kết luận" cùng với những cảnh báo về hệ lụy nếu không điều trị tại chỗ.
Trong quá trình thăm khám cho một khách hàng nữ, chị Hồ Thị Kim Anh (Bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) nói, "Viêm loét thì sau này tiền ung thư cực kỳ cao. Nó là vấn đề sinh đẻ. Bác đang lường tất cả những hậu quả về sau. Mình điều trị thì mới giải quyết được vấn đề cho em. Nếu điều trị như thế này thì sẽ hơi tốn, sẽ rơi vào tầm 50-60 triệu. Nhưng sẽ điều trị triệu để cho 1 lần.
Bây giờ cổ tử cung máu đang chảy rồi, bên trong máu vẫn tiếp tục rỉ, vẫn chảy ra. Máu chảy nhiều cấp cứu không kịp sẽ gây tử vong".
Hầu hết khách hàng đến khám ở đây đều có chung một kết luận cũng như cảnh báo về hệ luỵ nếu không điều trị tại chỗ.
Không chỉ bác sĩ thăm khám, mà nhân viên tư vấn cũng liên tục thúc ép bệnh nhân cần điều trị ngay vì... bệnh đã nặng. "Bây giờ bệnh đã nặng rồi chứ không phải là nhẹ nhàng nữa để mà chị chờ đợi 1-2 ngày. Loét này là trên mức độ viêm rồi, nó ăn vào trong cổ tử cung của mình rồi thì còn gì nữa đâu mà giữ".
Để thúc khách hàng chốt các gói liệu trình giá cao, các tư vấn viên liên tục chèo kéo, sẵn sàng hạ giá để "chốt đơn". Hồ Thị Kim Anh (Bác sĩ chuyên khoa của Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) thuyết phục khách hàng, "Tôi đang rất ưu ái em này. Ngày mai ngày mốt hai vợ chồng qua đóng nốt 59 triệu thì làm nốt thôi. Bác đang lo cho sức khoẻ của em đó".
Trong khi đó, chị Nguyễn Thuỷ Tiên (nhân viên Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia) cũng thuyết phục khác hàng khác, "190 triệu thì mình đóng trước 100 triệu đi, còn 90 triệu thì mình có thể về nhà rút tiết kiệm hoặc là mình bán vàng gì đó rồi thanh toán sau. Khách hàng của chị vì sao người ta xuống tiền 1 phát 200-300 triệu để người ta điều trị. Tại vì người ta nắm bắt được cơ hội và yếu tố chi phí giảm thì mình làm thôi".
Ngồi kế bên, 1 nhân viên khác của phòng khám tiếp tục thuyết phục, "Lần sau em mất 200 triệu, bây giờ em chỉ cần mất có 100 triệu thì em thấy phương án nào tốt hơn. Tất nhiên mua sỉ phải tốt hơn mua lẻ chứ".
Để tạo niềm tin cho khách hàng, các bản cam kết được đưa ra. Những thông tin tưởng như đầy đủ, cùng cam kết rõ ràng khiến không ít người bị thuyết phục và chốt các gói dịch vụ. Có người vội vàng chi tiền nhưng cũng có người kịp hoài nghi. Sau khi được "chẩn đoán" hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng, có trường hợp đã từ chối dịch vụ và đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra lại.
NHIỀU CHẶNG BAY 'CHÁY VÉ', GIÁ VÉ TĂNG CAO DỊP LỄ 30/4 - 1/5
Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, mức tăng từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng so với vé bay thời điểm hiện tại.
Tính đến thời điểm hiện tại, một tháng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị trường vé máy bay ghi nhận lượng khách hàng tìm kiếm tăng nhanh, giá vé tăng cao, nhiều chặng “cháy vé".
Hai ngày lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, người dân được nghỉ liên tục 4 ngày nên nhu cầu du lịch tăng. Bên cạnh đó, sang đầu tháng 4 và tháng 5, nhiều đường bay bị các hãng cắt giảm để ứng phó với tình hình thiếu nhiên liệu và giá nhiên liệu bay tăng cao.
Theo khảo sát của phóng viên Báo Điện tử VTC News sáng 28/3, giá vé máy bay dịp lễ trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, mức tăng từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng so với thời điểm hiện tại và tăng khoảng 1- 1,1 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025, tập trung vào các chặng "hot" như Hà Nội, TP. HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.
Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng Hà Nội – TP.HCM đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá 5,843 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý); của hãng bay Sun Phú Quốc Airways là 5,889 triệu đồng; của Vietjet Air là 5,708 triệu đồng; của Pacific Airlines 6,366 triệu đồng, tăng 900 nghìn đồng/vé so với bay tại thời điểm này và cùng thời điểm năm 2025.
Vé chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4,6 - 5,5 triệu đồng. Theo đó, giá vé khứ hồi của Vietjet Air là 6,831 triệu đồng; của Sun Phú Quốc Airways là 8,146 triệu đồng; của Vietnam Airlines và Pacific Airlines là 9,018 triệu đồng. Giá vé chặng này của các hãng tăng từ 1- 1,7 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 1- 1,2 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2015.
Chị Nguyễn Lan Anh, nhân viên bán vé của Vietnam Airlines cho biết, thời điểm này, dù mới chỉ cuối tháng 3, lượng khách hàng liên hệ đặt vé nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã bắt đầu tăng.
“Khách hàng liên hệ quan tâm nhiều đến mức giá và khung giờ bay. Phần lớn đều đặt vé với số lượng khá lớn, chủ yếu cho gia đình hoặc nhóm từ 3 - 5 người”, chị Lan Anh thông tin.
Người dân thay đổi kế hoạch bay
Trước áp lực giá vé leo thang và nguy cơ “cháy”, việc đặt vé sớm trở thành xu hướng. Lo ngại nếu để sát ngày mới đặt, giá vé có thể tăng cao, anh Cao Đăng Đức (Yên Sở, Hà Nội) chủ động sắp xếp công việc và đặt vé cho cả gia đình từ giữa tháng 3.
“Gia đình tôi đi đông người nên phải tính toán từ sớm để tiết kiệm chi phí. Năm ngoái, do bận công việc nên đặt vé muộn, chi phí bỏ ra cao quá, lại chỉ chọn được giờ bay trễ. Rút kinh nghiệm, năm nay, tôi chủ động sắp xếp công việc đặt vé sớm, thấy giá cũng ổn hơn nhiều”, anh Đức nói.
Nhiều người dân chuyển hướng sang đi tàu hỏa như một phương án tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới trong dịp nghỉ lễ năm nay.
“Gia đình tôi năm ngoái đã đi máy bay nên năm nay muốn đổi sang đi tàu hỏa để có trải nghiệm mới, đồng thời chi phí cũng hợp lý hơn. Đầu tuần tôi vào xem, lượng người đặt chỗ đã khá nhiều, cũng may vẫn còn đủ chỗ cho gia đình 4 người chúng tôi. So với đi máy bay, giá vé tàu mềm hơn khá nhiều nên dù thời gian di chuyển lâu hơn, tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng”, chị Trần Phương Anh ( Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều hành khách cho biết họ có kế hoạch đặt tour, đặt vé máy bay sớm dịp lễ 30/4, nhưng nếu vé đắt và khan hiếm thì họ sẽ thay đổi lịch trình để đảm bảo không thâm hụt ngân sách gia đình.
Chị Phạm Thảo Chinh (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết, gia đình chị 6 người về Hải Phòng thăm người thân, riêng vé máy bay đã gần 40 triệu đồng.
“Chưa kể khách sạn, taxi, ăn uống và các chi phí khác, nếu đi dịp này chi phí có thể đội lên đến cả trăm triệu đồng. Vì vậy tôi đang tính đổi địa điểm du lịch để đi ô tô hoặc chờ dịp hè", chị Thảo Chinh nói.
Dù lựa chọn phương thức di chuyển nào, người dân cũng nên ưu tiên các kênh bán vé chính thức hoặc đại lý uy tín để đảm bảo an toàn thông tin và được hỗ trợ kịp thời khi phát sinh vấn đề. Việc chủ động sắp xếp công việc, lên kế hoạch và đặt vé sớm vẫn là yếu tố quan trọng giúp tối ưu chi phí, đặc biệt trong các dịp cao điểm như nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Giá vé tăng để chia sẻ khó khăn với các hãng hàng không
Theo đại diện các hãng hàng không, giá vé máy bay đang nhích lên do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu hàng không cao.
“Để đảm bảo duy trì hoạt động, lấy thu bù chi, các hãng buộc phải tăng giá vé nhưng vẫn nằm trong quy định mức giá trần của cơ quan chức năng. Các hãng hàng không cũng mong khách hàng chia sẻ những khó khăn mà ngành Hàng không đang đối mặt”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.
Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, bảo đảm ổn định hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không đề xuất phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (trong 3 tháng) và xem xét điều chỉnh giá trần trên các đường bay trong nước nhằm hỗ trợ các hãng khi giá nhiên liệu bay tăng mạnh.
Theo đó, mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.
Theo đó, nếu giá nhiên liệu Jet A-1 tăng đến 100 USD/ thùng, mức giá tăng cao nhất cho đường bay trên 1200km là 43.000 đồng/người, mức giá phụ thu cao nhất khi giá nhiên liệu lên đến 250 USD/ thùng, mức phụ thu có thể lên đến 680.000 đồng/người.
Cục Hàng không đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gồm Tổng công ty Cảng hàng không - CTCP, Tổng công ty Quản lý bay, Công ty Cảng HKQT Phú Quốc để xây dựng các chính sách hỗ trợ giảm giá phù hợp, bảo đảm cân đối hài hòa hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
"Cục Hàng không cũng đề xuất cơ quan chức năng xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế nhập khẩu 0%, giảm thuế bảo vệ môi trường từ 1.500 đồng/lít xuống còn 1.000 đồng/lít với nhiên liệu Jet A-1. Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay Jet A-1 để giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực dòng tiền khi phải ứng nộp thuế VAT trước rồi mới thực hiện hồ sơ hoàn thuế theo kỳ", ông Dũng cho biết
Đáng nói, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay, gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên, với tổng số 23 chuyến mỗi tuần.
Bamboo Airways dự kiến trong 2 tháng tới tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội – TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh, đồng thời duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines. Hãng dự kiến giữ các chuyến bay cao điểm nhưng tần suất có thể thấp hơn cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng.
NGƯỜI XÂY NHÀ “CHOÁNG VÁNG” VÌ GIÁ VẬT LIỆU TĂNG TỪNG TUẦN
.jpg)
Giá vật liệu xây dựng leo thang khiến nhà thầu và chủ đầu tư lo lắng, phải tìm cách ứng phó.
Những ngày gần đây, các doanh nghiệp xây dựng cho biết đang chịu áp lực lớn khi liên tục nhận được bảng báo giá mới từ các công ty thép và vật liệu xây dựng. Việc giá cả thay đổi với tần suất dày đặc khiến nhiều đơn vị khó chủ động trong kế hoạch chi phí và tiến độ thi công.
Cụ thể, ngày 9-3, Công ty Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương thông báo tăng 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn và thép dây tại khu vực miền Nam.
Đến ngày 23-3, doanh nghiệp này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tấn đối với thép cây và 200.000 đồng/tấn với thép cuộn. Như vậy, chỉ trong tháng 3, giá thép đã được điều chỉnh tăng hai lần.
Công ty CP Thép Việt Ý cũng tăng giá trên toàn quốc, với mức tăng 300.000 đồng/tấn đối với thép cây và 200 đồng/kg đối với thép cuộn. Công ty Thép Vina Kyoei cũng thông báo tăng 300.000 đồng/tấn giá bán thép.
Lý giải nguyên nhân tăng giá, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều cho rằng giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào liên tục leo thang, kéo theo chi phí sản xuất tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá năng lượng, đặc biệt là xăng dầu, cũng góp phần đẩy giá thành sản phẩm đi lên.
Không chỉ thép, nhiều loại vật liệu xây dựng khác như cát, đá, xi măng và bê tông cũng đồng loạt tăng giá, khiến các nhà thầu và chủ đầu tư rơi vào thế bị động, thậm chí phải hủy hợp đồng thi công.
Theo ghi nhận, giá gạch đã tăng từ 1.800 đồng lên 2.100 đồng/viên, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Riêng Nhà máy gạch Tuynel Tám Quỳnh thông báo tăng thêm 100 đồng/viên từ ngày 23-3.
Giá cát đen tăng từ 470.000 đồng lên 570.000 đồng/m3, trong khi cát vàng tăng từ 750.000 đồng lên 800.000 đồng/m3. Đáng chú ý, bê tông tươi loại M300 tăng mạnh từ khoảng 1,1 triệu đồng lên gần 1,5 triệu đồng/m3.
Trước biến động này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Bà Hoàng Kim Thư, chủ hai khu nhà trọ tại phường Phú Định (TPHCM), cho biết kế hoạch sửa chữa với chi phí dự kiến 500 triệu đồng đã phải tạm hoãn khi đơn vị thi công yêu cầu tăng giá lên 700 triệu đồng, tương đương tăng 40%.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Đình Thi, Giám đốc Công ty Xây dựng Dori, cho biết giá vật liệu xây dựng đã tăng 60-80% so với năm ngoái và tăng ít nhất 30% từ đầu năm đến nay. Điều này buộc doanh nghiệp phải thương lượng lại với chủ đầu tư để điều chỉnh chi phí, trong khi nhiều công trình gần như không còn lợi nhuận.
Theo TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, giá xăng dầu tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã kéo theo giá vật liệu xây dựng leo thang, đặc biệt là bê tông. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã rà soát lại tiến độ các dự án, tạm dừng những dự án chưa mở bán, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai nhằm đảm bảo uy tín.
“Trong bối cảnh chi phí vật liệu tăng cao, doanh nghiệp buộc phải tiết giảm chi phí bằng cách tinh giản nhân công, tiết kiệm nguyên vật liệu và tận dụng vật liệu tái chế nếu có thể. Mục tiêu hiện nay là tránh thua lỗ, chờ đợi thị trường ổn định trở lại khi giá dầu và tình hình địa chính trị hạ nhiệt” – ông Thạch chia sẻ.
NGƯỜI CHO THUÊ NHÀ RỐI VỚI KÊ KHAI THUẾ
Hệ thống bị mất kết nối, không rõ thủ tục, nhầm lẫn về doanh thu... là tình trạng mà nhiều người cho thuê nhà đang gặp phải khi tự kê khai thuế.
Vác cả máy tính tới cơ quan thuế... để kê khai
Sau gần 1 tuần vật vã với việc kê khai thuế cho thuê nhà, ông N.T (TP.HCM) kể: Năm ngoái, ông chưa tiến hành kê khai vì ủy quyền bên thuê nộp thuế. Từ năm nay, theo quy định chung tất cả người cho thuê nhà, cho thuê tài sản đều phải kê khai thuế. Ông đã đọc hướng dẫn, tải ứng dụng thuế điện tử (eTax) về điện thoại di động để tự kê khai. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cứ đến phần đăng nhập là ứng dụng bị đơ, điện thoại "đứng hình" và không thể thao tác được. Ông đã lên thẳng cơ quan thuế (thuế cơ sở) quản lý địa bàn có căn nhà ông cho thuê và được nhân viên thuế hướng dẫn nhưng sau đó vẫn mất gần hết một buổi chiều loay hoay kê khai trực tuyến vì có lúc mạng chập chờn, hệ thống bị ngắt kết nối… và cuối cùng cũng nộp tờ khai thành công nhưng vẫn chưa xong hết thủ tục.
Qua ngày hôm sau, ông N.T tiếp tục xin nghỉ làm buổi sáng, mang theo hợp đồng cho thuê nhà, giấy chứng nhận sở hữu nhà, căn cước công dân đến cơ quan thuế tiếp tục nhờ hướng dẫn. Tại đây, ông lại được cấp mã số thuế có đuôi 001 và được hướng dẫn vào kê khai tại cổng dịch vụ công của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Cục Thuế - Bộ Tài chính. Để không bị sai sót, ông mang máy tính đến ngồi tại cơ quan thuế kê khai, đến chỗ nào không hiểu thì nhờ cán bộ thuế hướng dẫn… Ông chia sẻ: "Cán bộ thuế nhiệt tình nhưng vì người đến hỏi về thuế rất đông nên không đủ thời gian để hướng dẫn hết từng người. Mà việc làm thủ tục trực tuyến với cá nhân lần đầu kê khai thuế không dễ, đặc biệt với những người lớn tuổi. Vì vậy có nhiều người vẫn còn rối, chưa kê khai được".
Trường hợp của ông N.T chỉ là một ví dụ. Chị N.A (TP.HCM) cho biết các năm trước, chị đã đăng ký hộ kinh doanh cho thuê phòng trọ (giá thuê bao gồm cả dịch vụ điện, nước, wifi…) và nộp thuế gồm 5% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là 2% trên doanh thu tính thuế. Từ cuối năm 2025, chị chuyển sang cho thuê trọn gói. Chị tính trả lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh và chỉ kê khai theo dạng cá nhân cho thuê tài sản để đơn giản hơn. Với hợp đồng cho thuê trọn gói 30 triệu đồng/tháng thì chị vẫn chưa thuộc đối tượng nộp thuế nhưng vẫn cần kê khai theo quy định. Dù chị đã quen với việc nộp thuế hộ kinh doanh trước đây nhưng vẫn gặp tình trạng khó khăn khi đăng nhập cổng dịch vụ thuế, lúc báo lỗi, lúc thì chưa kịp kê khai gì đã bị thoát ra ở trạng thái chưa đăng nhập tài khoản... Chị cho hay sẽ nhờ dịch vụ làm cho nhanh vì đang quá nhiều việc nên không thể lên xuống nộp hồ sơ được.
Trong khi đó, anh Thanh Vinh (Đồng Nai) cho hay mới ký hợp đồng cho thuê nhà từ đầu tháng 3 và không biết sẽ kê khai thuế như thế nào; nên kê khai thuế từ tháng 3 đến hết tháng 6 hay chờ đến cuối năm mới kê khai… "Tôi có người quen làm nghiệp vụ kế toán cho biết theo quy định có thể chọn khai thuế 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm nên có thể tôi sẽ chọn kê khai 1 lần/năm cho đơn giản. Nếu chọn kê khai 1 lần/năm thì hạn cuối kê khai là trước 31.1.2027 nên chắc mình sẽ chờ thêm thời gian nữa rồi cũng sẽ lên cơ quan thuế kê khai…", anh chia sẻ.
Hướng dẫn chưa thống nhất
Không chỉ rối về kê khai, nhiều đơn vị thuế cơ sở cũng có hướng dẫn khác nhau liên quan đến thuế cho thuê nhà. Chị P.A (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn khi ra cơ quan thuế thì được hướng dẫn lên ứng dụng eTax đăng ký hộ kinh doanh trước khi kê khai thuế cho thuê nhà. Trong khi đó, khi chị hỏi thăm người quen ở địa phương khác thì lại bảo là không bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh mà chỉ đăng ký theo căn cước công dân.
Ông N.T (TP.HCM) cũng tương tự, khi đến cơ quan thuế thì ông được cấp mã số thuế mới có đuôi 001 trong khi ông cứ nghĩ chỉ cần sử dụng mã số thuế duy nhất là căn cước công dân vì ông đóng thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương ở công ty…
Theo chuyên gia về thuế, luật sư Trần Xoa, có rất nhiều cá nhân, hộ kinh doanh đang gặp vướng mắc xoay quanh việc kê khai thuế cho nhà, cho thuê phòng trọ. Đầu tiên, hệ thống kê khai dịch vụ thuế điện tử có lúc gặp tình trạng không kết nối được. Thứ hai là nhiều người thắc mắc có phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh hay không? Đối với việc này thì một số địa phương lại có hướng dẫn khác nhau, nơi yêu cầu chủ nhà cho thuê phải đăng ký hộ kinh doanh, nơi thì cho phép không cần… Luật sư Trần Xoa nêu rõ: Theo Thông tư số 86/2024 của Bộ Tài chính, số định danh cá nhân của công dân VN do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc; đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó. Do đó, kể từ ngày 1.7, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.
Song song, Cục Thuế trong các cuộc đối thoại đã nêu rõ việc thành lập hộ kinh doanh là quyền của cá nhân, không phải là nghĩa vụ bắt buộc, trừ trường hợp kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Như vậy, cá nhân cho thuê nhà không bắt buộc phải lập hộ kinh doanh. Do vậy, luật sư Trần Xoa kiến nghị Cục Thuế vẫn nên có hướng dẫn, thông báo rõ ràng cho cơ quan thuế các địa phương thực hiện thống nhất và hướng dẫn cho cá nhân cho thuê nhà, trong đó có rất nhiều người lớn tuổi, để người dân có thể nhanh chóng kê khai theo quy định. Điều đó cũng giúp cán bộ thuế giảm thiểu lượng công việc phải giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và giảm chi phí tuân thủ (gồm đi lại, kê khai nhiều lần…) của người dân.
Nguồn: Kenh14; 24h; CafeF; Thanh Niên
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá