Sự cố tại sân bay München: Máy bay Vietnam Airlines cất cánh muộn và quay đầu; Kiểm tra nạn bóc lột lao động và buôn người tại Chợ Đồng Xuân Berlin

Sự cố tại sân bay München: Máy bay Vietnam Airlines cất cánh muộn và quay đầu

Sự cố phải quay đầu

Một chiếc máy bay của Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh từ sân bay Münchner Flughafen. Theo phát ngôn viên của sân bay, lý do được phát hiện có sự cố ở lốp và khung gầm máy bay bốc bụi mù mịt bất thường khi cất cánh. Nguyên nhân kỹ thuất hiện vẫn chưa được công bố.

Vì máy bị sự cố phải được kéo đi, đường băng phía Bắc tạm thời đóng cửa. Các chuyến bay theo lịch dự kiến được chuyển sang đường băng phía Nam.

Diễn tiến

Phát ngôn viên sân bay giải thích, chiếc máy bay của Vietnam Airlines đã lăn bánh vào đường băng phía Nam đúng lịch trình cho chuyến bay đến Hà Nội vào buổi chiều, nhưng sau đó mất một khoảng thời gian bất thường để cất cánh. Máy bay vừa cất cánh thì để lại ở phía sau trên đường băng, bụi cát bốc lên mù mịt phủ toàn bộ đường băng lẫn phần bụng máy bay.

Một lúc sau, máy bay quay lại, đổ thêm xăng, xử lí sự cố và cất cánh lần 2 an toàn khoảng hai giờ sau khi hạ cánh vì sự cố. Kết quả xử lí cho thấy, lốp máy bay bị lỏng không gắn chặt vào máy. Người phát ngôn cho biết nguyên nhân hư hại lốp hiện vẫn chưa rõ.

Một đại diện của Cơ quan Điều tra Tai nạn Máy bay Liên bang đã được điều tới hiện trường. Hành khách xuống máy bay trên đường băng và được đưa trở lại tòa nhà sân bay. Không ai bị thương.

Kiểm tra nạn bóc lột lao động và buôn người tại Chợ Đồng Xuân Berlin

Diễn tiến

Theo Thông cáo báo chí số 0969 từ Cảnh sát Berlin và Cục Hải quan, vào thứ Hai, đầu tuần này, ngày 10.08.2026, khoảng 100 nhân viên công vụ thuộc Nhóm Điều tra chung về Bóc lột Lao động của Cảnh sát Berlin và Cục Hải quan chính Berlin, đã mở chiến dịch kiểm tra hai tiệm làm móng trong một khu chợ Đồng Xuân của người Việt trên phố Herzbergstrasse.

Vào đầu chiến dịch, khoảng 13 giờ chiều, nhóm công vụ đã xông vào một trong những tòa nhà thương mại và bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người trong hai tiệm làm móng. Mục đích của chiến dịch do cảnh sát và các quan chức hải quan thực hiện là xác định các nạn nhân tiềm năng của nạn buôn người và, nếu cần thiết, giải cứu họ khỏi các tình huống cưỡng bức đó.

Kết quả

Tại hai cơ sở kinh doanh, các nhóm điều tra đã tiếp xúc với tổng cộng khoảng 138 người, trong đó có 43 khách hàng và 84 nhân viên và học nghề. Hơn 40 người bị phát hiện vi phạm Luật Cư trú. Trong số đó có hai trẻ vị thành niên, sau đó được chuyển đến trung tâm tiếp nhận và kiểm tra ban đầu dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Tổng cộng có hơn 40 người trải qua thủ tục xác minh danh tính và 28 người trong số đó sau đó được chuyển đến Văn phòng Nhập cư Berlin.

Ngoài các biện pháp của cảnh sát, Văn phòng Ủy ban quận Lichtenberg, bộ phận điều tra thuế và văn phòng kiểm toán cũng tham gia trong phạm vi trách nhiệm riêng của mình. Trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch, không ai tự nhận mình là nạn nhân của nạn buôn người.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang