Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Việt Nam
Liên quan đến clip khiêng quan tài để quảng cáo ở khu vực chợ Bến Thành, đại diện UBND quận 1 (TP.HCM) cho biết hiện các đơn vị liên quan đang xác minh.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 2/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bốn người đàn ông mặc đồ đen, trùm kín đầu, khiêng một chiếc quan tài đi qua nhiều tuyến đường quanh khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM).
Được biết, đoạn clip nói trên được đăng tải trên nền tảng TikTok vào ngày 1/3 bởi một thương hiệu thời trang, nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.
Chiếc quan tài xuất hiện trong đoạn clip được rao bán trên website của thương hiệu này với giá hơn 66 triệu đồng, hiện đã hết hàng theo thông tin từ website của thương hiệu.
Trong đoạn clip, nhóm bốn người khiêng chiếc quan tài màu đen, hai mặt có chữ tiếng Anh với nội dung khó hiểu, di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM, bao gồm cả khu vực trước chợ Bến Thành. Đáng chú ý, có cảnh nhóm này đi bộ dưới lòng đường Lê Lai, song song với các phương tiện giao thông.
Hiện tại, đoạn clip thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước cách quảng cáo "bất chấp" của thương hiệu thời trang này.
Liên quan đến vụ việc nói trên, tối 2/3, báo Người Lao Động dẫn thông tin từ đại diện UBND quận 1 cho biết hiện các đơn vị liên quan đang xác minh. "Hiện Công an phường Bến Thành đang vào cuộc xác minh", đại diện UBND quận 1 chia sẻ.
Qua xác minh, người đăng đoạn clip trên mạng xã hội TikTok là T.M.T (23 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), còn thương hiệu được đăng tải là một cửa hàng có địa chỉ tại đường Lâm Thị Hố (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM).
Khi đang đánh bắt trên biển, tàu cá của ngư dân Quảng Bình bất ngờ bị chìm, 5 thuyền viên đã được cứu sống, 1 thuyền viên hiện đang mất tích.
Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh vừa tiếp nhận an toàn các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn trên biển trong lúc đang khai thác thủy sản.
Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, tàu cá QB 33180-TS của ông Nguyễn Thanh Vân (SN 1963, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) do anh Nguyễn Hoàng Văn (SN 1989) làm thuyền trưởng bị chìm tại toạ độ 17 độ 52'N-106 độ 55'E, cách cửa Gianh khoảng 26,5 hải lý về hướng Đông.
Trên tàu thời điểm đó có 6 người gồm: Nguyễn Hoàng Văn, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Khắc Cường, Đồng Đức Tài, Nguyễn Duy Dũng đều bám được phao cứu sinh và nổi trên biển.
Sau đó, anh Nguyễn Hoàng Văn bơi đến tàu cá QB98599-TS do anh Nguyễn Hải Hoàng (SN 2006, trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần đó xin cứu nạn và được đưa lên tàu an toàn.
Khoảng 7h45, tàu QB98599-TS đến khu vực tàu cá bị chìm để tìm 5 thuyền viên còn lại nhưng không thấy.
Trong quá trình tìm kiếm, tàu QB98599-TS tiếp cận tàu QB92272-TS do anh Phan Công Sơn (SN 1989, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng và thấy 4 thuyền viên đã được cứu đưa lên tàu gồm: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Khắc Cường, Đồng Đức Tài. Riêng thuyền viên Nguyễn Duy Dũng đang mất tích.
Cả 5 thuyền viên sau đó được tàu QB98599-TS đưa vào bờ, sức khỏe các thuyền viên ổn định.
Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phát thông báo kêu gọi các tàu đang khai thác trong khu vực tàu cá QB33180-TS gặp nạn cùng hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại.
"Bắc Bling", sản phẩm âm nhạc mới của Hòa Minzy đang được chia sẻ khắp cộng đồng mạng. MV gây ấn tượng mạnh về hình ảnh dù âm nhạc không thực sự đột phá.
Trước ngày ra mắt, Bắc Bling gây tranh cãi. Trong đó, "bling" là từ nói lái của "Ninh" trong Bắc Ninh. Kiểu tiêu đề “nửa ta nửa Tây” này khiến một phận khán giả không hài lòng. Khi đó, Hòa Minzy giải thích tiêu đề bài hát hàm ý một Bắc Ninh thật lấp lánh, tỏa sáng và vươn tầm phát triển. Cô cũng đề nghị khán giả chờ đợi MV ra mắt để thấy cái tên này hợp lý thế nào.
Với MV Bắc Bling ra mắt tối 1/3, Hòa Minzy đã thực sự giải đáp những băn khoăn, thắc mắc trước đó của khán giả.
Một Bắc Ninh truyền thống và lấp lánh
Với một dự án quan trọng mà như Hòa Minzy giới thiệu là lớn chưa từng có, nữ ca sĩ có sự lựa chọn an toàn khi tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất quen thuộc, đã đồng hành với cô ở ít nhất 2 dự án là Masew. Cả 2 đã làm việc cùng nhau từ Thị Mầu, Kén cá chọn canh và giờ là Bắc Bling.
Các nghệ sĩ trung thành với công thức quen thuộc là kết hợp những yếu tố văn hóa truyền thống với âm nhạc điện tử, hiện đại, vốn được áp dụng trong nhiều sản phẩm âm nhạc cùng màu sắc. Nhìn chung, hướng đi và cách triển khai của Bắc Bling tương tự Thị Mầu mà cả 2 kết hợp từ nhiều năm trước.
Tuy nhiên, với những chất liệu mới, mang đậm nét đẹp của Bắc Ninh, vùng đất được mệnh danh địa linh nhân kiệt, Bắc Bling vẫn đủ khác biệt và hấp dẫn.
Masew vốn có thế mạnh và đã thành công ở rất nhiều sản phẩm âm nhạc lồng ghép chất liệu dân gian truyền thống với nhạc điện tử hiện đại. Với Bắc Bling, nhà sản xuất tiếp tục phát huy mọi thứ trong giới hạn an toàn, đặc trưng bởi sự hòa quyện khéo léo giữa nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn nhị, đàn nguyệt… với thanh âm điện tử, nhấn nhá bằng những đoạn drop lôi cuốn, bắt tai.
MV được quay toàn bộ tại Bắc Ninh, quê hương của Hòa Minzy với sự tham gia của 300 người dân ở mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ tới những cụ già gần 90 tuổi, thể hiện rõ sự giao thoa thế hệ. Qua MV, miền quê truyền thống văn hóa lâu đời hiện lên lấp lánh qua những góc máy đẹp từ đạo diễn Nhu Đặng. Lấp lánh ở những làn điệu Quan họ, liền anh liền chị, ở áo tứ thân, áo the khăn xếp, nón quai thao, trầu têm cánh phượng, hay lễ hội đấu vật đến những địa danh, cảnh đẹp quê hương, thiên nhiên bình dị, công trình kiến trúc cổ như đền Lý Bát Đế (Đền Đô), đền Bà Chúa Kho, chùa Dâu, gốm Phù Lãng...
Ê-kíp cũng khéo léo lồng ghép những giá trị tinh thần hay tập tục đẹp được gìn giữ từ bao đời nay của người dân Bắc Bộ. Chẳng hạn, cảnh Tuấn Cry và Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh cùng xuất hiện thể hiện rõ khí thế của một người trẻ khi đứng cạnh bậc tiền bối, không rụt rè nhưng tôn trọng và ngưỡng mộ.
Về phần ca từ, ê-kíp Hòa Minzy đưa vào bài hát những câu tục ngữ, bài thơ nổi tiếng, gắn liền với đời sống của biết bao thế hệ người dân Việt Nam, cùng với đó là những lời mời gọi về một Bắc Ninh thắm nồng tình quê, nơi có “Lễ hội nô nức đông vui quanh năm / Qua đền Bà Chúa cầu lộc cầu tài/ Sang rằm tháng Tám ung dung chơi trăng” hay “Đua thuyền rẽ sóng trên sông Như Nguyệt / Bao sử sách địa linh nhân kiệt / Tam Phủ chốn bồng lai linh thiêng”.
Xuân Hinh quá ấn tượng, Hòa Minzy có bị lu mờ?
Với một MV hướng về quê hương và cộng đồng, Hòa Minzy để vai trò mở màn cho "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh. Lựa chọn này thể hiện rõ sự kính trọng với bậc tiền bối, khách mời đặc biệt. Xuân Hinh cũng là nghệ sĩ quê ở Bắc Ninh, từng có thời gian gắn bó với Nhà hát Quan họ Bắc Ninh trước khi chuyển sang chèo và thành danh.
Tuy nhiên, quyết định để NSƯT Xuân Hinh là "first face" cũng khá mạo hiểm. Và quả thực, phần thể hiện quá ấn tượng, lại được đặt ngay đầu MV của Xuân Hinh có phần làm lu mờ 2 đàn em xuất hiện sau anh. Hòa Minzy vẫn thể hiện tròn trịa và mượt mà. Tuy nhiên, bởi bị đặt sau đoạn hát và thậm chí cả rap với lối xử lý thú vị, luyến láy hấp dẫn, cá tính, đầy chất riêng và dân gian của Xuân Hinh nên Hòa Minzy gặp bất lợi.
Chưa kể, xưa nay Xuân Hinh chưa xuất hiện ở bất cứ MV nhạc nhẹ nào và đã lùi về hậu trường từ nhiều năm trước. Thế nên sự xuất hiện của “vua hài đất Bắc” càng trở thành tâm điểm ở dự án này.
Dẫu vậy, tổng thể Bắc Bling vẫn là MV chất lượng trong chọn lựa bối cảnh, trang phục, diễn viên quần chúng và hơn hết là có tình yêu với văn hóa nghệ thuật dân tộc. Nó chạm đến cảm xúc người xem, chạm đến niềm tự hào với vùng đất có giá trị văn hóa lâu đời. Một MV tôn vinh nét đẹp cội nguồn văn hóa nhưng vẫn mang hơi thở, nhịp đập hiện đại, trẻ trung, năng động.
Ngay khi ra mắt MV, Bắc Bling đã gây sốt khắp mạng xã hội. Lượng bài chia sẻ Bắc Bling có thể nói là dày đặc nhất trong số các sản phẩm ra mắt từ đầu năm tới nay. Không chỉ các nghệ sĩ chia sẻ MV bởi mối quan hệ cá nhân với Hòa Minzy mà nhiều người trong nghề lẫn khán giả, đặc biệt người dân Bắc Ninh đã đăng tải Bắc Bling kèm theo những lời ngợi khen. Và cũng có lẽ, từ đầu năm nay tới nay, Bắc Bling là MV duy nhất gần như không có ý kiến trái chiều với hầu hết bình luận khen ngợi, đánh giá tích cực.
Sau gần một tháng dễ dàng trụ vững ở top thịnh hành mà không gặp nhiều trở ngại, Dù cho tận thế của Erik cuối cùng cũng gặp một đối thủ xứng tầm. Sau khoảng 3 tiếng phát hành, Bắc Bling đạt 300.000 lượt xem và vị trí thứ 10 trên top thịnh hành. Kể từ đó, MV không ngừng tăng tốc về cả lượt xem lẫn top thịnh hành rồi vươn lên vị trí thứ 2, bám sát “ngôi vị” của Dù cho tận thế vào lúc 15h 2/3, tức 20 tiếng kể từ khi ra mắt.
Với tốc độ trên, Bắc Bling được dự đoán sớm lật đổ vị trí của Dù cho tận thế để vươn lên thứ hạng cao nhất.
Nhiều năm bị triều cường đe dọa, xâm thực làm sạt lở nhà, đất, hàng trăm người dân sống tại một số địa phương ven biển Quảng Ngãi luôn trong cảnh vô cùng bất an.
Nơm nớp trước biển
Len lỏi theo con đường quanh co, PV Thanh Niên đi qua những căn nhà chật hẹp ở xóm Cây Bàng, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trước mắt chúng tôi, sóng biển dâng cao đập ầm ầm vào bờ kè đá tạm bợ.
Một người dân cho biết nhiều năm rồi, mỗi khi có gió mùa đông bắc thì sóng biển lại ầm ào như vậy. Chỉ tay vào bờ kè đá dài hàng chục mét, người này nói nếu không xây kè thì nhiều nhà ở dọc cửa biển đã bị sóng biển "ngoạm" lấy từ lâu.
Chúng tôi đi dọc bờ biển, chứng kiến nhiều vách nhà đưa lưng chịu sóng đập. Không ít móng nhà bị sóng biển xâm thực, trong đó có những căn chỉ còn trơ gạch ngói, trống hoác, không còn cửa nẻo. Hỏi ra mới hay, do không ở nổi với sóng biển, triều cường mùa trở trời gió bấc nên chủ nhà đã phải dọn đi nơi khác.
Theo ông Ngô Quốc Nghĩa (50 tuổi, trú thôn Tân Hy 1), vào năm 2009, sau một đêm sóng lớn, căn nhà của gia đình ông bị cuốn ra biển, cả nhà đành phải lui vào phần đất còn lại để trú thân. Lo căn nhà mới tiếp tục bị sóng biển cuốn đi, mấy năm qua ông phải bỏ tiền ra xây dựng bờ kè đá tạm bợ để chắn những cơn sóng dữ.
Ở gần đó, nhà bà Nguyễn Thị Bằng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cả đất lẫn nhà bị sóng uy hiếp liên tục và cuối cùng cũng trở thành "mồi" cho biển. Sau khi được chính quyền xã Bình Đông cho phép tái định cư tại chỗ, bà Bằng cũng phải làm bờ kè chắn sóng để giữ phần đất còn lại. Thế nhưng, mỗi khi biển động, sóng xâm thực vào sâu trong đất liền khoảng 10 m, việc đi lại, sinh hoạt của gia đình bà cũng hết sức khó khăn.
Vì vậy, sau những trận mưa lớn kết hợp gió bấc, triều cường, người dân ở hữu ngạn cửa Sa Cần lại cố gắng gia cố kè bằng rọ đá, cọc cây, bao cát, hay xây tường… để tiếp tục đối phó với sóng biển. Tương tự, tại khu vực xóm 1, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, nhiều nhà dân ở sát biển cũng vô cùng bất an khi sóng biển xâm thực gây sập nhà, nứt tường, lún nền…
Triều cường đe dọa, ảnh hưởng cuộc sống người dân không chỉ xảy ra ở vùng cửa biển Sa Cần (xã Bình Đông) mà còn tại nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với tình trạng xâm thực nhà, đất ven biển của các làng chài ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tại thôn Phổ An, xã An Phú (TP.Quảng Ngãi), gió đông bắc thổi mạnh trong những ngày đầu tháng 2.2025 đã gây sóng lớn, sạt lở ven biển tiếp giáp với bờ kè chống sạt lở thôn Phổ Trường, khiến con đường bê tông sát biển bị sạt lở dài tới 40 m, khoét sâu vào 0,5 m. Tình trạng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến kè chống sạt lở ven biển và đời sống của 30 hộ dân.
UBND xã An Phú đã đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi xây dựng bờ kè chống sạt lở kiên cố hơn ở khu vực trên, và trước mắt xã huy động người dân, lực lượng dân quân và các lực lượng khác dùng bao cát khắc phục tạm thời đoạn kè bị sạt lở, cử người túc trực để theo dõi diễn biến xấu có thể xảy ra.
Trong báo cáo của ông Nguyễn Lâm, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phản ánh tình trạng sạt lở gây hư hại nghiêm trọng bờ kè chống sạt lở ven biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ. Cụ thể, vào cuối tháng 12.2024, triều cường kết hợp với sóng biển lớn và gió mạnh khiến khu vực bờ kè Kỳ Xuyên bị sạt lở mái taluy, với chiều dài khoảng 15 m, rộng 0,2 - 0,3 m, sâu 1 m. Nhiều đoạn bờ kè hở ra trống hoác, khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng.
Trước mắt, UBND xã Tịnh Kỳ đã huy động lực lượng gia cố tạm thời bờ kè bằng bao cát. Ông Võ Hồng Nhanh (ở thôn Kỳ Xuyên) cho biết thêm ngoài bờ kè bị hư hại, dọc bờ biển còn nhiều đoạn bị xâm thực, gây sạt lở, rừng dương liễu ở bờ biển cũng bị sóng đánh trơ cả gốc.
Theo ông Nguyễn Lâm, về biện pháp lâu dài, thành phố đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư để xây kè chống sạt lở kiên cố ở bờ biển khu vực thôn Kỳ Xuyên.
Ban bố tình trạng khẩn cấp
Liên quan đến tình trạng sóng biển đe dọa bờ biển ở các thôn Tân Hy 1 và Sơn Trà (xã Bình Đông, H.Bình Sơn), qua báo cáo của UBND H.Bình Sơn và Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, mới đây, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển.
Ngay sau đó, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường. Ngày 20.2 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi có thông báo kết luận của ông Hiền về việc đầu tư xây dựng tuyến kè bê tông dọc bờ biển này dài khoảng 1.600 m, điểm đầu tuyến tại cầu Trà Bồng, điểm cuối tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông.
Theo đó, kè có kết cấu chính là đá hộc thả rời, gia cố mái kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn và nạo vét khoảng 800 m dọc cửa biển. Kinh phí thực hiện công trình vào khoảng 95 tỉ đồng. Ông Hiền chỉ đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án xây kè và hoàn thành công trình trong năm 2025.
Còn liên quan đến sạt lở bờ biển đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1 (xã Bình Thuận, H.Bình Sơn), ông Hiền chỉ đạo phương án khắc phục là dùng đá đổ xuống bờ biển bị sạt lở để bảo vệ bờ biển dài khoảng 1.600 m.
Trước đó, vào giữa năm 2021, khu vực bờ biển thôn Phổ Trường, nơi tiếp giáp bờ biển thôn Phổ An (xã An Phú, TP.Quảng Ngãi) cũng bị biển xâm thực nghiêm trọng. Sóng lớn làm sạt lở ven biển dài khoảng 200 m, khoét sâu vào đất liền dọc tuyến đường ven biển hàng chục mét, nhiều vị trí chỉ còn cách nhà dân 5 m, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của 40 hộ dân với 200 nhân khẩu.
Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư 85 tỉ đồng xây dựng khẩn cấp bờ kè chống sạt lở thôn Phổ Trường. Đến giữa năm 2022, bờ kè hoàn thành, dài 750 m. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, điểm cuối bờ kè chưa được kiên cố hóa đã sạt lở, nước biển xâm thực vào đất liền ngay vị trí đang bị sạt lở bờ biển thôn Phổ An kể trên.
Khi kiểm tra tại hiện trường, ông Trần Phước Hiền xác định đây là việc khẩn cấp phải làm ngay với kinh phí xây dựng từ TP.Quảng Ngãi. Ông Hiền cũng lưu ý khi TP.Quảng Ngãi thực hiện các phương án chống sạt lở thì phải phối hợp với Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi để đưa ra giải pháp hiệu quả, lâu dài nhưng tiết kiệm nhất có thể.
Nguồn: Kenh14; Vietnamnet; Zing News; Thanh Niên
Nghịch lý Hòa Minzy; Ai cứu lấy Nam Em; Sao Việt vật lộn với trầm cảm; Cần xử nghiêm nghệ sĩ cố tình quảng cáo sai
‘Gặp nhau cuối tuần’ bị chê; Hoa hậu thử sức ở vai trò mới; Vụ ngoại tình hot nhất MXH; Nhìn lại loạt tai nạn thảm khốc trên QL6
Vấn đề tên gọi trong sáp nhập tỉnh; Bước ngoặt lớn thị trường BĐS; Đồng Nai cầu cứu Chính phủ; Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị
Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2; Sắp phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát; Bài toán cân bằng lạm phát & tăng trưởng; ‘Đại phẫu’ chung cư cũ
25 ca sĩ hủy show phút chót ở Đà Lạt; Cần ‘phong sát’ nghệ sĩ quảng cáo sai; Mỹ nhân 18+ hot nhất Vbiz; ‘Gặp nhau cuối tuần’ bị lạnh nhạt
Xoay sở trong ‘bão giá’ thịt heo; Dâu tây giá rẻ có phải món hời; Người TQ đến VN ‘săn vàng’; Nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự
Kinh hoàng 2 người chết cháy; Vụ cháy chung cư làm 56 người chết; Kinh hãi ô tô chạy ngược chiều; Những cụ bà U.90 mưu sinh ở TP.HCM
Nữ y sĩ bị 3 người vây đánh; Vụ cảnh sát cơ động bị đâm tử vong; ‘Siêu trộm’ liên tỉnh lĩnh án; Khởi tố tài xế phóng hỏa một ngôi nhà
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá