Số lượng học sinh học nghề ở Thüringen tăng mạnh: Du học sinh từ Việt Nam đứng hàng đầu

Sau khi sụt giảm trong những năm gần đây, số lượng học sinh học nghề ở Thüringen đã ổn định trở lại. Theo số liệu từ Cục Thống kê Liên bang, năm 2021, tổng cộng có khoảng 25.400 học sinh nhập học, ít hơn khoảng 400 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng hợp đồng đào tạo mới được ký kết cho niên học sau đã tăng gần 200 lên khoảng 9.700. Điều này tương ứng với mức tăng 2, 1%.

Có nhiều học sinh nhập học, đặc biệt trong ngành công nghiệp và thương mại với mức tăng 4,7%. Trong khi đó các ngành nghề có tay nghề cao phải chấp nhận giảm 5,4% số lượng hợp đồng đào tạo được ký kết, xuống còn khoảng 2500.

Số lượng học sinh các ngành nghề dịch vụ công được học sinh quan tâm muốn theo học nhất, tăng gần 13% lên 365 so với năm trước. Nông nghiệp cũng tăng nhẹ với 2,8% lên 435.

Các ngành nghề đào tạo được lựa chọn thường xuyên nhất ở nam thanh niên là kỹ thuật xe cơ giới 460 hợp đồng đào tạo, nhân viên bán hàng 240 hợp đồng và nhân viên bán lẻ 234 hợp đồng. Đối với học sinh nữ, nhân viên bán hàng 311 hợp đồng, nhân viên bán lẻ 259 hợp đồng và nhân viên quản lý văn phòng 245 hợp đồng.

Đối với học sinh học nghề nước ngoài có tới 645 học sinh. Nước có số lượng học sinh cao nhất là 2 nước Việt Nam và Syri.

Hiện có nhiều người Việt tổ chức du học nghề, khắp toàn Liên bang và đủ mọi lĩnh vực.

(Xem thêm:

=> Thông cáo báo chí: Hội nghị về triển vọng việc làm dành cho cộng đồng người Việt ở Lichtenberg Berlin).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang