Siêu công trình lớn nhất hành tinh; lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới; Bỏ ma tuý vào vali đưa 4 tiếp viên hàng không về nước

SIÊU CÔNG TRÌNH LỚN NHẤT HÀNH TINH

Trung tâm triển lãm quôc gia

Nằm tại xã Đông Anh (Hà Nội), Trung tâm Triển lãm Quốc gia được quy hoạch trên diện tích hơn 90 ha, với tổng diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000 m2, qua đó lọt vào Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là mái vòm thép khổng lồ nặng tới 24.000 tấn, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa và được đặt tên là Nhà triển lãm Kim Quy. Công trình này có tổng diện tích gần 105.000 m2 (tương đương khoảng 10,5 ha), chiều cao đỉnh mái đạt 57 m, hiện được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh.

Ngay từ khâu thiết kế, mái vòm thép đã được đánh giá là một bài toán “siêu khó”. Không chỉ bởi kích thước đồ sộ cả về đường kính lẫn chiều cao, công trình còn trải qua 3 lần thay đổi kiến trúc trong quá trình thi công, buộc đội ngũ kỹ sư liên tục điều chỉnh phương án kết cấu. Đáng chú ý, thời gian để chốt phương án cuối cùng chỉ còn 1,5 tháng, trong khi với các dự án tương tự, riêng giai đoạn thiết kế có thể kéo dài gần một năm.

Thực hiện dự án 

Hạng mục mái vòm được Tập đoàn Đại Dũng thi công trong vòng 10 tháng. Để đáp ứng tiến độ đặc biệt gấp rút, doanh nghiệp đã huy động hơn 1.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục 24/24.

Trong thời gian thực hiện dự án, trên công trường, cẩu siêu trọng tải 500 tấn hoạt động không ngừng, cùng với hơn 100.000 nút cầu thép và bu lông cường độ cao được lắp đặt với độ chính xác tuyệt đối dưới sự hỗ trợ của công nghệ quét laser 3D. Sai số lắp đặt tối đa chỉ 3 mm, mức cực kỳ khắt khe đối với một công trình quy mô lớn.

Để giải quyết bài toán kỹ thuật phức tạp, Đại Dũng đã triển khai loạt giải pháp tiên tiến như hệ cột I rỗng nhằm giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững; cột trung tâm bằng ống thép tròn đóng vai trò trục chịu lực chính; hệ giàn không gian R60-R180 kết hợp với dầm vòng (Ring beam) và hệ giằng chéo, giúp toàn bộ kết cấu có khả năng chịu gió cấp 12 và động đất cấp 7, vượt tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Không chỉ vậy, các cấu kiện của công trình đều có kích thước “khổng lồ”, tiêu biểu như cột thép đường kính 2,4 m, dầm thép kích thước 3 x 6 m vượt nhịp 100 m, mang tải trọng hàng tấn nhưng vẫn được lắp dựng với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Nếu bài toán kỹ thuật đã phức tạp, thì áp lực tiến độ còn lớn hơn. Ban đầu, công trình dự kiến thi công trong 2 năm, sau đó rút xuống 1,5 năm và cuối cùng chỉ còn 10 tháng nhằm kịp phục vụ triển lãm 80 năm thành tựu đất nước dịp 2/9/2025. Đây được chính doanh nghiệp đánh giá là “một kỳ tích chưa từng có” trong lĩnh vực kết cấu thép.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) , Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mái vòm thép tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội là một thành tựu thầm lặng.

"Một công trình như thế dự kiến làm trong vòng hai năm đã là nhanh, sau đó rút xuống một năm rưỡi rồi yêu cầu làm trong 10 tháng để chúng ta có một sản phẩm để thưởng thức trong những ngày vừa qua là rất thần tốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong tổng thể dự án, phía Đại Dũng đảm nhận tới 71% khối lượng kết cấu thép, tương đương gần 15.000 tấn. Về đơn vị nhà thầu, Tập đoàn Đại Dũng được thành lập năm 1995 với quy mô ban đầu chỉ 20 công nhân, do doanh nhân Trịnh Tiến Dũng sáng lập và điều hành.

Sau gần 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện sở hữu 6 cụm nhà máy với tổng diện tích gần 120 ha, công suất đạt 300.000 tấn kết cấu thép mỗi năm, cùng đội ngũ khoảng 6.000 nhân sự, trong đó có gần 1.000 kỹ sư.

Dấu ấn quốc tế của doanh nghiệp 

Được ghi nhận rõ nét từ năm 2017 khi tham gia dự án sân vận động Lusail – nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2022. Trong vòng một năm, Đại Dũng đã cung cấp 6.000 tấn thép cho sân Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974), với sai số kỹ thuật chỉ khoảng 2 mm.

Từ bước ngoặt này, doanh nghiệp dần góp mặt trong danh sách nhà thầu của FIFA và nhiều tập đoàn xây dựng lớn toàn cầu, đồng thời đảm nhận trọn chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến vận chuyển và lắp dựng. Sau đó, Đại Dũng tiếp tục được giao thực hiện dự án khí đốt North Field East tại Qatar, một trong những dự án năng lượng lớn nhất thế giới.

Bên cạnh thị trường quốc tế, doanh nghiệp cũng tham gia hàng loạt dự án quy mô lớn trong nước. Ở mảng kết cấu thép, Đại Dũng thi công hạng mục cho sân vận động Hưng Yên với khối lượng khoảng 15.000 tấn, giá trị 750 tỷ đồng, đồng thời trúng thầu dự án sân vận động Trống Đồng với quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hàng không và hạ tầng phục vụ sự kiện quốc tế, tập đoàn đảm nhận hạng mục mái Nhà APEC S2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị Phú Quốc – APEC, với tổng khối lượng hơn 2.600 tấn, giá trị gần 200 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia dự án cầu An Biên, sân bay Quảng Trị cũng như các dự án công nghiệp – năng lượng như nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp công suất 120 MW.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Đại Dũng tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thiết bị cảng với thỏa thuận sản xuất cẩu STS và RTG, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD, cho thấy chiến lược đa dạng hóa và nâng tầm chuỗi giá trị trong lĩnh vực cơ khí – xây dựng.

LỌT TOP 17 NƯỚC ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 

Xếp hạng 

Mới đây, Condé Nast Traveler (Tạp chí du lịch danh tiếng thế giới của Mỹ) công bố Việt Nam đứng thứ 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới, xếp trên Anh (hạng 19) và Italy (hạng 24). Bảng xếp hạng dựa trên cảm nhận của các biên tập viên và chuyên gia du lịch, cùng trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế. Công bố này làm nức lòng người Việt, nhất là giới trẻ đam mê khám phá, trải nghiệm cảnh đẹp.

Tự hào quốc gia đẹp nhất thế giới

Là một người đam mê khám phá cảnh đẹp và xê dịch, Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, làm việc tại ở TP.HCM), thường có 2-3 chuyến đi mỗi năm đến các vùng đất trong nước để thỏa niềm yêu thích của mình. Đi đến những nơi như: biển Kỳ Co – Eo Gió (Gia Lai), vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Huế hay Hà Giang… Nga đều trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ hay nên thơ của mỗi điểm đến. Và khi biết thông tin Việt Nam đứng top 17 trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới, Nga rất tự hào và cảm thấy đất nước xinh đẹp này cần được thế giới biết đến nhiều hơn nữa.

"Việt Nam mình quá đẹp! Top 17 đẹp nhất thế giới là điều rất tuyệt vời, rất tự hào luôn. Nếu có cơ hội và điều kiện, bạn hãy đi và thưởng ngoạn để biết nước mình đẹp đến nhường nào", Nga chia sẻ.

Với Hồ Như Phương Thảo, (30 tuổi, nhân viên tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở TP.HCM), đi du lịch cũng là một cách để xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Thảo cho biết bản thân yêu thích thăm thú đó đây nên hay giới thiệu với bạn bè ngoại quốc những điểm đến để họ biết Việt Nam sở hữu nhiều thắng cảnh.

"Tự hào quá đi! Cảm thấy tự hào tôi là người Việt Nam khi nước chúng ta lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới. Điều này khiến tôi muốn dành nhiều thời gian hơn nữa để khám phá thêm những vùng đất mới", Thảo nói.

Động lực cho du lịch

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu cho thấy, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều khách nước ngoài. Và niềm tự hào về danh hiệu top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới sẽ là "cú hích mạnh" khiến người trẻ trong nước đi du lịch nhiều hơn cũng như khách ngoại đến Việt Nam ngày một đông hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, có nhiều năm giảng dạy tại Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng về điều trên. Tâm lý tự hào dân tộc là một động lực du lịch rất thực tế, đặc biệt với thế hệ trẻ - nhóm vốn nhạy cảm với xu hướng và dễ bị truyền cảm hứng qua mạng xã hội. Khi thông tin được chia sẻ rộng trên các diễn đàn, phần nào tạo ra hiệu ứng "tôi phải tự mình khám phá vẻ đẹp đất nước mình", thúc đẩy du lịch nội địa theo cách rất tự nhiên và bền vững.

"Hơn nữa, giới trẻ ngày nay du lịch không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để tạo nội dung, chia sẻ và khẳng định bản thân. Niềm tự hào về quê hương chính là câu chuyện họ muốn kể, biến mỗi bạn trẻ thành một "đại sứ du lịch không chính thức", đặc biệt trên mạng xã hội", tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy nói.

Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cho rằng cảm xúc tự hào cũng cần được "nuôi dưỡng" bằng trải nghiệm thực tế xứng tầm. Nếu đến nơi mà dịch vụ kém, môi trường ô nhiễm, bị "chặt chém"… thì niềm tự hào đó sẽ nhanh chóng chuyển thành thất vọng và phản tác dụng. Vì vậy đây vừa là cơ hội, vừa là áp lực để ngành du lịch phải làm tốt hơn.

Theo bà Thủy, Việt Nam được xếp hạng top quốc gia đẹp nhất thế giới là một tín hiệu rất tích cực. Điều này mang lại ít nhất ba lợi ích rõ rệt. Đầu tiên, đây là hình thức quảng bá thương hiệu quốc gia miễn phí, thông điệp lan tỏa trên truyền thông quốc tế, tiếp cận hàng triệu khách du lịch tiềm năng mà không tốn ngân sách xúc tiến. Thứ hai, góp phần củng cố niềm tin của du khách khi được bên thứ ba uy tín công nhận, khách quốc tế sẽ tự tin hơn khi lựa chọn Việt Nam thay vì các điểm đến cạnh tranh trong khu vực. Thứ ba, tạo động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ bởi danh hiệu đặt ra kỳ vọng cao hơn, buộc các bên liên quan từ doanh nghiệp đến địa phương phải đầu tư cải thiện hạ tầng và trải nghiệm du khách để xứng tầm.

"Danh hiệu chỉ là cánh cửa mở ra, còn giữ chân khách và tăng chi tiêu phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ thực tế, chính sách visa thông thoáng và sản phẩm du lịch đa dạng, đây mới là bài toán dài hạn cần giải quyết", bà Thủy nhấn mạnh.

BỎ MA TÚY VÀO VA LI ĐƯA 4 TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG VỀ NƯỚC

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Đường dây ma tuý này được biết đến từ kết quả đấu tranh vụ án 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý từ Pháp về Việt Nam, gọi tắt là vụ án VN10.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt thêm Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (quốc tịch Tây Ban Nha, người mẫu An Tây), Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường gọi "cô tiên" Trúc Phương) do liên quan đến ma tuý.

Công an TPHCM và VKSND TPHCM nhận định vụ án Hoàng Sỹ Thắng và đồng phạm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, liên quan đến số lượng lớn bị can, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố. 

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, trên cơ sở yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và chỉ đạo của lãnh đạo VKSND Tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM đã tập trung mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng có liên quan, bảo đảm không để lọt tội phạm.

Từ khi khởi tố vụ án đến nay, Công an TPHCM đã nhập tổng cộng 20 vụ án với 228 bị can. Việc nhập vụ án và mở rộng điều tra được thực hiện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, bảo đảm đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người bí ẩn bỏ ma tuý vào vali

Trong quá trình kiểm sát điều tra, VKSND TPHCM đã phối hợp chặc chẽ với Công an TPHCM làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các đối tượng và củng cố chứng cứ. 

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với 4 bị can trước đó bỏ trốn, bị truy nã để đưa ra truy tố, xét xử vắng mặt bị cáo, trong đó có Hà Danh Nậm (SN 1974, quê Nghệ An, đã bỏ trốn, đang sống ở nước ngoài).

Cơ quan điều tra xác định Hà Danh Nậm là người đã bỏ các chất ma túy vào các hộp kem đánh răng, đóng gói cùng với các túi bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sô cô la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội đầu ..., để ngụy trang nhằm tránh bị phát hiện.

Sau đó, Hà Danh Nậm thuê các tiếp viên hàng không, người Việt Nam định cư, học tập tại Pháp bỏ vào va li hành lý hoặc thuê nhận dịch vụ chuyển phát nhanh vận chuyển về Việt Nam.

Ma tuý về đến Việt Nam, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của Nậm. 

Trong vụ tiếp viên hàng không xách ma tuý, Nậm đã bỏ 2.973,37 gam ma túy (loại Ketamine) và 8.311,2 gam ma túy (loại ma tuý tổng hợp) tương đương hơn 11 kg các chất ma túy. Ngày 16-3-2023, khi các tiếp viên Vietnam Airlines đáp Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nguồn: Soha; Thanh niên; Người Lao động

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig, CHLB Đức tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2026

Với chương trình  mang tên “TÔN VINH PHÁI ĐẸP”, Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig, CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03, đúng ngày 08.03.2026, tại nhà hàng Ánh Bình Minh, Ossietzky Str. 01 - 04347 Leipzig. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Lê Đức Thúy

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang