.jpg)
SÁT HẠI TÀI XẾ XE ÔM GIỮA BAN NGÀY, NGHI PHẠM NÓI GÌ?
Bị bắt sau vài giờ gây án, Hoàng Thành Công lạnh lùng khai giết tài xế xe ôm để cướp xe máy, bán lấy tiền trả nợ vì chơi game online.
Ngày 11/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Công là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, trưa 10/7, Công nảy sinh ý định cướp xe máy của người chạy xe ôm và chuẩn bị sẵn một con dao bấm.
Khi đến khu vực ấp 8, xã Long Thành, đối tượng phát hiện ông P.L.H. (55 tuổi, quê Đồng Tháp) làm nghề chạy xe ôm nên thuê chở về xã Xuân Đường với giá 100.000 đồng. Trên đường đi, Công liên tục yêu cầu nạn nhân đi vòng qua nhiều đoạn đường ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.
Đến khu vực KCN Lộc An - Bình Sơn (xã Long Thành), Công giả vờ xin dừng xe để đi vệ sinh, sau đó bất ngờ rút dao thủ sẵn sát hại ông H.. Gây án xong, Công lấy xe máy và ví của nạn nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và đăng ký xe rồi bỏ trốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20h50 cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị và công an các xã Long Thành, Xuân Đường bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn trên địa bàn xã Xuân Đường.
Tại cơ quan công an, Công khai nhận đã bán chiếc xe cướp được với giá 4 triệu đồng để trả nợ do thua game online.
Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá, việc truy bắt nhanh nghi phạm giết người, cướp tài sản là thành tích nổi bật của lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng công an địa phương, góp phần trấn an dư luận và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
ĐAU LÒNG VỤ BÉ GÁI 4 TUỔI BỊ CÔ GIÁO NÉM VÀO TƯỜNG, ĐÁNH TÍM LƯNG: BỘ Y TẾ VÀO CUỘC
Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị xác minh và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bé 4 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo mầm non bạo hành khiến dư luận phẫn nộ.
Liên quan vụ việc bé gái 4 tuổi, (Lớp C2, trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội) bị cô giáo bạo hành, Cục Bà mẹ và Trẻ em vừa gửi công văn đề nghị các đơn vị liên quan xác minh, đồng thời áp dụng biện pháp bảo vệ, hỗ trợ và can thiệp.
Cục đã kết nối với Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội cùng xác minh sự việc, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi, kịp thời hướng dẫn xử lý vụ việc đúng pháp luật.
Trước đó, phụ huynh Hà Kiều Trinh phản ánh sự việc sau khi đón con gái 4 tuổi tan học chiều 5/7. Khi về đến nhà, gia đình phát hiện trên lưng bé có vết bầm lớn nên lập tức đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra. Bác sĩ kết luận vùng lưng trên có nhiều vết xuất huyết rải rác dưới da. Gia đình sau đó phản ánh với lãnh đạo trường Mầm non Gia Thuỵ.
Đại diện Ban giám hiệu cùng cô giáo đứng lớp đến nhà xin lỗi và thừa nhận đã "đánh bé 1-2 cái vì không chịu ngủ". Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận lời giải thích này và yêu cầu xem lại camera lớp học.
Hình ảnh trích xuất cho thấy bé gái bị cô T.T.V. kéo lê, đánh đập, thậm chí ném vào tường và sau đó lôi ra hành lang tiếp tục đánh. Một bé gái khác nằm cạnh cũng bị cô giáo này nắm chân kéo ngược rồi quăng lên giường.
Đáng nói, tại thời điểm xảy ra sự việc, một cô giáo khác tên N.T.T.H. có mặt trong lớp nhưng không có bất kỳ hành động can ngăn nào, khiến gia đình càng thêm phẫn nộ.
Hiện vụ việc được cơ quan công an vào cuộc làm rõ, đồng thời đình chỉ cả 2 giáo viên để phục vụ điều tra.
LIÊN TIẾP CÁC VỤ TRỘM XE MÁY Ở ĐỒNG NAI: THÓI QUEN KHIẾN TÀI SẢN BỊ “CUỖM” TRONG CHỚP MẮT
.jpg)
Sự lơ là, mất cảnh giác trong quản lý tài sản của người dân như quên rút chìa khóa xe mô tô, để xe không có người trông coi, không khoá cửa...vô tình đã tạo điều kiện, cơ hội cho tội phạm trộm cắp tài sản.
Kẻ gian "rình rập" nhà trọ, khu dân cư để trộm xe
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra nhiều vụ trộm xe máy do kẻ gian lợi dụng sự chủ quan của người dân như quên rút chìa khóa, để xe không người trông coi, không khóa cửa nhà, cổng sân…
Các đối tượng thường không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động, hoạt động chủ yếu vào ban đêm để lấy tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 4/7, chị Đoàn Thị H. (SN 1993, trú xã Bom Bo) bị mất chiếc xe máy mang biển số 93L1-604.74 chỉ sau 2 tháng mua.
Theo chị H., chiếc xe để trước sân, không có người trông coi, cổng chưa lắp đặt. Khi xem lại camera, phát hiện một đối tượng đột nhập và nhanh chóng lấy trộm xe tẩu thoát.
Trước đó, ngày 2/7, chị Trần Thị H. (SN 1985, ngụ xã Phú Nghĩa) thuê trọ tại phường Đồng Xoài, cũng bị mất xe máy biển số 93P2-581.92. Chị H. cho biết vừa đi làm về, để xe trong sân nhưng quên khóa cổng. "Em mới đến thuê trọ khoảng 10 ngày, mọi ngày vẫn để vậy, thấy không sao nên chủ quan", chị nói.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1973) bị mất xe máy khi dựng sát đường ĐT741 (xã Phú Riềng) để vào tiệm tạp hóa mua đồ. Khi quay ra, xe đã biến mất. Đáng chú ý, bà T. còn để nguyên chìa khóa trên xe.
Những sơ hở và sự chủ quan trong quản lý tài sản đã tạo điều kiện cho kẻ trộm dễ dàng ra tay, kể cả với những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp lẫn cơ hội.
Nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản
Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Đoàn Văn Mười, Phó Trưởng Công an xã Đồng Phú cho biết: "Phần lớn các vụ trộm xảy ra đều xuất phát từ sự chủ quan của người dân. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân".
Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần "tự quản, tự phòng", không để tài sản hớ hênh, tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động.
Để phòng ngừa hiệu quả tình trạng trộm cắp, nhất là xe máy, phương tiện phổ biến và dễ bị lấy trộm, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản.
Đối với hộ gia đình, cần sử dụng khóa chống trộm chắc chắn cho cửa chính, cổng rào; kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Nên trang bị camera giám sát, chuông báo động, đồng thời giữ mối liên hệ với hàng xóm và công an khu vực để hỗ trợ khi cần thiết.
Với các khu nhà trọ, chủ nhà nên xây dựng hệ thống rào chắn kiên cố, lắp đặt camera và đèn chiếu sáng khu vực chung; quản lý chặt người ra vào, thường xuyên nhắc nhở người thuê nêu cao tinh thần cảnh giác. Người thuê cần chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa, dắt xe vào phòng hoặc khu vực có bảo vệ trông coi.
Đối với phương tiện xe máy, cần trang bị thêm các loại khóa phụ, như khóa bánh, khóa cổ, khóa chân chống; không để xe ở nơi vắng vẻ hoặc ngoài hành lang không người trông giữ. Khi gửi xe nơi công cộng, cần có vé xe và người trông coi rõ ràng.
PHÁ NHÓM LỪA ĐẢO, RỬA TIỀN QUY MÔ 1.200 TỶ ĐỒNG: ĐỐI TƯỢNG CẦM ĐẦU CHUYÊN CODE WEB ĐỒI TRUỴ
Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng.
Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).
Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 01 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 03 giây/một mã); dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).
Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.
Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm IP giả. Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.
Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: (1) Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng; (2) Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền. Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 02 căn hộ chung cư cao cấp, 02 xe ô tô hạng sang….
Nguồn: Vietnamnet; Soha; Người Đưa Tin; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá