Sập sàn công trình, 3 người chết; Trẻ vị thành niên phá thai gia tăng; Bàng hoàng vụ cháy rừng Ba Sao; Tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

SẬP SÀN CÔNG TRÌNH, 3 NGƯỜI CHẾT: DOANH NGHIỆP CẢI TẠO KHÔNG PHÉP

Công trình cải tạo nhà xưởng của Công ty TNHH Minh An Vina ở Bình Dương không phép. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Đến trưa ngày 17-4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người chết.

Theo một nguồn tin của phóng viên, trong vụ tai nạn này, có 2 người may mắn chạy ra ngoài thoát nạn được.

Đáng chú ý, công trình cải tạo nhà xưởng của Công ty TNHH Minh An Vina không phép. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.

Bước đầu, các đơn vị đã tiến hành thăm hỏi, tính đến thời điểm hiện tại, mỗi gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-4, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, ít nhất có 3 người tử vong.

Sự cố xảy ra tại Công ty TNHH Minh An Vina khi các công nhân đang tiến hành thi công, cải tạo nhà xưởng để chuẩn bị cho thuê bất ngờ sàn đang cơi nới bị sập. Do sự cố xảy ra bất ngờ, các công nhân không kịp phản ứng nên đã bị đè trúng, dẫn đến hậu quả đau lòng.

BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHÁ THAI ĐANG GIA TĂNG

Vừa qua ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp trẻ vị thành niên sinh năm 2009 đi cùng mẹ đến bệnh viện để phá thai 22 tuần tuổi.

Số ca phá thai tăng lên rõ rệt

Điều đáng nói là trước đó em đã sinh mổ một lần. Hai đứa con có cùng một người cha (khoảng hơn 30 tuổi). Hiện chồng của em đã bỏ đi, gia đình không có kinh tế để nuôi đứa con thứ hai nên quyết định phá thai.

Bác sĩ Phạm Quang Nhật, Phó trưởng khoa Kế hoạch gia đình, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, số lượng trẻ vị thành niên mang thai đến khám và điều trị tại khoa Kế hoạch gia đình của Bệnh viện Từ Dũ chỉ là phần nhỏ có thể nhìn thấy - giống như phần nổi của tảng băng chìm. Thực tế, con số ngoài kia còn lớn hơn gấp rất nhiều.

Hiện nay, việc tiếp cận các phương pháp phá thai trở nên quá dễ dàng, thậm chí là thiếu kiểm soát.

Không ít em gái đã tự mua thuốc phá thai trôi nổi tại các nhà thuốc không phép hoặc qua mạng, trong khi việc phá thai cần phải được thực hiện đúng theo quy trình y khoa, phụ thuộc vào độ tuổi thai, tình trạng sức khỏe và tiền sử của người mang thai.

Đã có những trường hợp đau lòng xảy ra khi các em tự ý dùng thuốc, thậm chí ngay cả người lớn cũng có người mua thuốc phá thai trên mạng và dẫn đến biến chứng nặng như vỡ tử cung.

Về thực trạng, theo bác sĩ Nhật, tình trạng trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn và phá thai đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt qua các năm.

Năm 2023, tại Bệnh viện Từ Dũ đã ghi nhận hơn 600 ca phá thai. Đến năm 2024, con số này đã lên đến 1.410 ca - tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong hai tháng đầu năm 2025 đã có 170 ca phá thai. So với cùng kỳ năm 2024 là 82 ca thì con số này đã tăng hơn gấp đôi.

Dù đã có nhiều chính sách xã hội và hoạt động tuyên truyền được triển khai, nhưng thực tế cho thấy tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.

“Những trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên đa số là ngoài ý muốn, gặp khó khăn về khả năng nuôi con, khả năng chăm sóc bản thân, khả năng quyết định tương lai và chắc chắn phụ thuộc vào kinh tế của cha mẹ. Đôi khi trẻ không muốn phá thai nhưng vì áp lực từ cha mẹ như áp lực kinh tế, áp lực xã hội. Có nhiều trường hợp cha mẹ vì không muốn mất mặt, tổn hại thanh danh nên kiên quyết buộc con phá thai”, bác sĩ Nhật nói.

Bác sĩ Nhật cũng chia sẻ rằng tại khoa Kế hoạch gia đình, Bệnh viện Từ Dũ có một đội ngũ tư vấn sức khỏe sinh sản dành riêng cho trẻ vị thành niên. Đây là những chuyên viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ các em.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không chỉ đến từ trẻ mà còn phải có sự đồng thuận của người giám hộ hợp pháp. Vì vậy, quy trình tư vấn được thực hiện theo từng bước rõ ràng: đầu tiên là tư vấn riêng cho trẻ để các em có không gian tự do bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ mà không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người lớn.

Sau đó, đội ngũ sẽ tư vấn riêng với người giám hộ. Cuối cùng mới là buổi tư vấn kết hợp cả hai bên để cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng

Việc tách biệt như vậy giúp trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng, đặc biệt trong những hoàn cảnh nhạy cảm như vậy.

Hầu như trẻ đến bệnh viện khi thai nhi đã lớn

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Trưởng mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại (mô hình Bồ Công Anh), cho biết tình trạng trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây.

Theo thống kê tại bệnh viện, năm 2022 ghi nhận 75 trường hợp trẻ vị thành niên đến phá thai. Tuy nhiên, đến năm 2024, con số này đã tăng lên 106 trường hợp.

Không chỉ các ca phá thai gia tăng, số lượng trẻ vị thành niên sinh con cũng có dấu hiệu tăng. Cụ thể, năm 2022 có 351 trường hợp sinh con ở độ tuổi này, đến năm 2024 đã lên đến 375 ca.

Như vậy, cả hai xu hướng phá thai và sinh con ở tuổi vị thành niên đều tăng, trong đó tốc độ gia tăng của phá thai là đáng lo ngại hơn cả.

Theo bác sĩ Tuyết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trẻ vị thành niên mang thai xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn. Ở lứa tuổi này, các em thường có tâm lý muốn khẳng định bản thân đã trưởng thành bằng cách bắt chước hành vi của người lớn. Trong đó có cả hành vi tình dục.

Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức và trải nghiệm để tự bảo vệ bản thân khiến các em dễ rơi vào tình huống mang thai ngoài ý muốn.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, những trường hợp trẻ vị thành niên đến phá thai hoặc sinh con đều được xem là các ca đặc biệt và được phân luồng riêng để chăm sóc toàn diện.

Bác sĩ Tuyết nhấn mạnh rằng, mặc dù cơ thể các em đang trong giai đoạn phát triển nhưng cơ quan sinh dục vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Vì vậy, bất kỳ can thiệp y tế nào, dù là phá thai hay sinh con cũng tiềm ẩn nguy cơ sang chấn, tai biến hoặc biến chứng cao hơn nhiều so với người trưởng thành.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, việc mang thai, sinh con hay phá thai ở tuổi vị thành niên còn dễ khiến các em bị tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý.

Vì vậy, đội ngũ y tế không chỉ chăm sóc về mặt chuyên môn mà còn cần sự nhạy cảm, kiên nhẫn và đồng hành với các em.

Bác sĩ Tuyết cho hay Bệnh viện Hùng Vương cũng có đơn vị Bồ Công Anh là nơi chuyên tiếp nhận, sàng lọc và hỗ trợ các trường hợp trẻ bị bạo hành, xâm hại. Ngoài các can thiệp y tế, đơn vị này còn hỗ trợ nơi tạm lánh an toàn, tư vấn tâm lý, giúp trẻ từng bước vượt qua khủng hoảng, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng một cách lành mạnh.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, Trưởng khoa Công tác xã hội, Bệnh viện Hùng Vương, Phó trưởng đơn vị Bồ Công Anh, cho biết thêm rằng phần lớn các bé gái mang thai khi đến bệnh viện đều có ý định phá thai. Tuy nhiên, phần lớn các em phát hiện mình mang thai quá muộn.

Điển hình là có một trường hợp 11 tuổi, học sinh cấp hai. Em có thai nhưng gia đình chỉ nghĩ là do bị tăng cân. Đến khi thấy bụng của em ngày càng to, mẹ em dẫn đi khám thì mới phát hiện em đã mang thai 26 tuần.

Một vấn đề mà bác sĩ Hùng đề cập là trong một số trường hợp phá thai có dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục, nhưng hầu như gia đình của các em đều không muốn liên quan đến pháp lý, không yêu cầu hay tiếp nhận hỗ trợ pháp lý.

Khi tiến hành đình chỉ thai, bệnh viện phải có sự đồng thuận và bảo lãnh của người giám hộ vì các em chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhiều trường hợp rất nhạy cảm, thậm chí bạn trai dẫn em gái đến bệnh viện phá thai mà giấu cha mẹ, bác sĩ phải giải thích kỹ và yêu cầu mời người giám hộ đến, nhưng sau đó cũng không thấy các em quay trở lại.

Về hành động của gia đình, bác sĩ Hùng cũng chia sẻ thực tế là nhiều gia đình khi biết con mang thai thường có xu hướng muốn đình chỉ thai vì cho rằng như vậy sẽ “êm chuyện”, dễ giấu giếm hàng xóm, người thân và các em có thể tiếp tục việc học mà không bị gián đoạn.

Không ít gia đình đến bệnh viện với nguyện vọng phá thai ngay cả khi thai đã rất lớn. Nhưng khi đã vượt quá giới hạn quy định (22 tuần tuổi trở lên) thì các em buộc phải sinh con. Trong những trường hợp này, bệnh viện luôn cố gắng hỗ trợ tối đa để các em được sinh nở an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.

BÀNG HOÀNG VỤ CHÁY RỪNG BA SAO, 600 NGƯỜI HỢP SỨC DẬP LỬA

Dù đám cháy đã được dập tắt nhưng những người dân ở phường Ba Sao (tỉnh Hà Nam) vẫn chưa hết lo lắng.

Sáng ngày 17/4, sau gần một ngày đám cháy xảy ra ở rừng Ba Sao, ông Lê Xuân Cầu (SN 1956) cùng những người dân sinh sống phường Ba Sao (thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Ông cho biết, khoảng 16h00 chiều ngày 16/4, ông phát hiện ở phía xa dãy núi Ba Sao xuất hiện cột khói đen cao hàng chục mét. "Lúc đó, tôi thấy thời tiết bình thường, không hiểu sao lại xuất hiện cột khói đen bay lên từ phía khu rừng. Đến khi đi ra góc khác, tôi tá hoả khi thấy ngọn lửa bùng lên", ông Cầu nhớ lại.

Phát hiện có cháy, ông nhanh chóng hô hào những hộ dân xung quanh và trình báo cơ quan chức năng. "Lực lượng PCCC có mặt nhanh lắm. Nhưng thời tiết khô hành, gió to, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến việc dập lửa hết sức khó khăn", ông Cầu nói.

Sau đó, gia đình ông Cầu và những hộ dân xung quanh cầm theo dao, chổi cùng với lực lượng chức năng lên núi phát cây, tạo đường băng để ngăn cháy lan.

"Khoảng 25 năm trước, nơi đây từng xảy ra cháy rừng một lần nhưng không đến mức kinh khủng như thế này. Ngọn lửa quá lớn, đỏ rực cả khu rừng trong đêm. Chúng tôi ai cũng lo lắng, chỉ sợ đám cháy sẽ lan sang cả khu rừng. Nhà tôi có mấy người đều tham gia chữa cháy hết, chẳng ai thể ngồi yên một chỗ", ông Cầu chia sẻ.

Đến khoảng 2h00 sáng, khi đám cháy được khống chế hoàn toàn, ông Cầu mới cùng người dân trở về nhà nghỉ ngơi. Khi đó, vẫn còn rất nhiều lực lượng chức năng ở lại túc trực.

Anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, trú tại xóm 8, phường Ba Sao) cho biết, dù đám cháy đã được không chế, nhưng đến giờ anh vẫn chưa hết lo lắng.

"Cả đêm hôm qua, tôi không thể nào ngủ ngon giấc. Ngủ được một lúc tôi lại tỉnh giấc và chạy ra xem ngọn lửa có bùng phát lại không hay có hiện tượng gì lạ để báo cơ quan chức năng", anh nói.

Anh Thanh cho hay, người dân nơi đây chủ yếu trồng cây ăn quả ở phía chân núi. Rất may đám cháy không lan xuống.

Theo lời chia sẻ của anh, sáng nay, anh và những người dân nơi đây vẫn thường xuyên quan sát về phía rừng Ba Sao. Bên cạnh đó, mọi người cũng để ý và không cho người lạ lên rừng.

"Thời điểm này rất dễ xảy ra trường hợp đá rơi từ trên núi xuống, gây nguy hiểm cho mọi người. Hơn hết, điều chúng tôi lo sợ nhất là các gốc gỗ mục vẫn còn âm ỉ. Nhỡ những gốc cây đó rơi xuống rồi gây cháy sang khu vực khác, không dập lửa kịp thời thì rất nguy hiểm", anh Thanh nói.

Theo anh Thanh, ông Cầu và những người dân phường Ba Sao cho biết, họ sống ở gần rừng nên ai nấy cũng đều được đào tạo về các phương pháp phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, khi đám cháy xảy ra, mọi người đều nhanh chóng biết cách xử lý.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa xuyên đêm của hơn 600 người, đến khoảng 1h30 sáng cùng ngày, đám cháy rừng xảy ra tại phường Ba Sao đã cơ bản được khống chế.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy rừng được xác định bắt nguồn từ bên kia núi thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình đã cháy lan sang khu rừng thuộc địa bàn phường Ba Sao (thị xã Kim Bảng).

Trước đó, khi phát hiện có cháy, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do gió thổi mạnh, thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nhiều diện tích rừng ở phường Ba Sao. Cùng với đó, địa hình nơi đây hiểm trở khiến việc dập lửa hết sức khó khăn.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ để đề phòng nguy cơ cháy tái phát.

TAI NẠN LIÊN HOÀN 2 Ô TÔ VÀ 1 XE MÁY LÀM MỘT NGƯỜI TỬ VONG

Xe ô tô con va chạm xe hai bánh và xe đầu kéo trên quốc lộ 279 làm người đi xe hai bánh tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h55 ngày 16/4, tại Km 100+500, quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Khe Pàn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô con mang biển sối 24A - 122.XX do anh Trần Văn D, (SN 1984), thường trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn điều khiển theo hướng từ thị trấn Khánh Yên đến xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn va chạm với xe  máy đi cùng chiều mang biển số 24V1 - 162.XX, do anh Lý Seo L, (SN 1977), thường trú tại thôn Khe Thùng 1, xã Tân Thượng điều khiển.

Sau đó xe mô tô tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo biển số 15H - 121.XX kéo theo rơ moóc 15MR - 011.XX đi theo hướng ngược lại do tài xế Vũ Xuân Tr, (SN 1992), thường trú tại bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Lý Seo L chạy xe máy hai bánh tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Nguồn: Soha; Thanh Niên; Kenh14; VOH

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Bê bối kẹo Kera của Thùy Tiên; ‘Địa ngục hôn nhân’ Khánh Thi – Phan Hiển; Quá khứ ồn ào của Hòa Minzy; Góc khuất 33 nghệ sĩ

Nới lỏng chính sách nhập tịch; 3 dự án vay nước ngoài chậm giải ngân; Nút giao 3.400 tỉ 9 năm vướng mặt bằng; TP.HCM chưa thu phí rác theo ký

Tuyên án vụ Lưu Bình Nhưỡng; Những tình tiết giảm nhẹ vụ Tập đoàn Thuận An; Ẩn họa sau chữ ký của cựu cục trưởng; Gói 120.000 tỷ vẫn ‘ế’

Quy định mới về tiền lương; Loạt ‘siêu’ phường sẽ xuất hiện; Tranh cãi thuế chuyển nhượng BĐS; Loạt sai phạm của cựu Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả; DN xi măng, sắt thép thua lỗ; ‘Ông lớn’ ngành nước nợ nghìn tỷ; ‘Săn lùng’ đất nền giáp TP.HCM

30 anh trai ‘say hi’ bị vắt kiệt; Những bóng hồng làm nhà sản xuất phim; Trăm khối rác đổ về cầu phao Phong Châu; Mùa mưa bão dị thường

Truy tố cựu phó chủ nhiệm văn phòng QH; ‘Quân xanh, quân đỏ’ ở dự án nghìn tỷ; 2 đề nghị của Trương Mỹ Lan; Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil

‘Quân xanh, quân đỏ’ ở gói thầu trăm tỷ; Tham ô, nhận hối lộ không bị tử hình; ‘Bắt bệnh’ giải ngân chậm; Đoạn Vành đai 2 ‘ngủ quên’ ở Thủ Đức

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Lên đầu trang