Phụ huynh cần biết: Những tháng đầu con em tới trường

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Những thánh tiếp theo, chúng còn bỡ ngỡ chưa có thói quen học sinh, nên rất cần sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của các bậc phụ huynh. Theo thống kê, học sinh nhí Đức cần từ 25 đến 30 giờ/ tuần học trên lớp và học ở nhà, thời gian còn lại để vui chơi. Nghĩa là thời gian học của chúng kể cả trên lớp và ở nhà chỉ bằng nửa đến 2/3 thời gian bố mẹ chúng đi làm, khác với phong trào học chạy trong nước, từ lớp một đã phải học thêm, học ngoài, chạy đua tìm trường điểm, trường chọn... với hy vọng sau này chúng sẽ là Giáo sư, Tiến sỹ, Chủ tịch, Bộ trưởng...

Việc đầu tiên trong những ngày đầu đời đi học của chúng, mà các bậc phụ huynh cần quan tâm là nơi học cùng đồ dùng học tập, bàn, ghế, ánh sáng, túi cặp, giấy bút, đồ ăn... Theo lời khuyên của Người Bảo vệ Tiêu dùng (Verbraucherschützer), các bậc phụ huynh cần lưu ý:

Bàn ghế

Tốt nhất dùng loại gỗ liền (Massivholz) và có thể điều chỉnh được cao thấp thích hợp với độ phát triển cơ thể của chúng. Nên dùng loại ghế có ít nhất 5 bánh xe chuyển động được nhiều hướng, đồng thời điều chỉnh được bộ phận tựa lưng.

Ánh sáng

Cần bảo đảm ánh sáng chiếu đều nơi học và trên bàn học, đồng thời toả từ nhiều hướng giống như ánh sáng tự nhiên.

Ba lô (Ranzen)

Trẻ em đến trường phải mang theo nhiều đồ dùng học tập, vì thế chọn Ranzen sao cho vừa cỡ, thích hợp với cơ thể chúng rất quan trọng. Nên chọn loại Ranzen DIN 58124 chống thấm, bền chắc, đeo sát được vào lưng và không thể lúc lắc, nghật ngưỡng. Không nên dùng loại Ranzen có bánh xe. Để các bé không phải mang xách quá nặng, phụ huynh cần cùng với chúng sắp xếp đồ đạc cho vào Ranzen. Chỉ mang đi những đồ dùng sách vở cần cho buổi học ngày hôm đó, có ghi trên thời khoá biểu. Nếu ở trường có ngăn chứa đồ cho từng em, thì nên để lại đó những đồ dùng thường xuyên chỉ sử dụng ở lớp. Đồ chơi, truyện vui, cổ tích, để đọc giải trí không nên cho vào Ranzen.

Bút mực

Nên dùng loại mực đen hoặc xanh. Các loại mực khác có thể chứa những chất không lợi cho sức khỏe. Để chữa lỗi sau khi viết sai không bị lem nhem, cần sắm cho chúng loại bút hoặc băng tẩy Korrekturbander,-roller. Bút chì có vỏ sơn, có thể chứa kim loại nặng, không thích hợp đối với những trẻ em hay ngậm bút chì, dễ bị nhiễm độc.

Giấy, nhựa dán

Các loại giấy trắng, kể cả giấy tái tạo có bán trên thị trường Đức đều đảm sức khoẻ. Riêng giấy mầu có thể chứa chất mầu độc hại hoặc kim loại nặng. Các loại nhựa dán không có chất hoà tan (ohne Lösungsmittel) đều có thể dùng vô hại khi học cắt dán thủ công. Các loại bút dạ dùng để viết chữ lên giấy nhựa thường chứa các chất hoà tan, chưa nên để chúng dùng.

Đồ ăn

Bánh mì dùng làm bữa phụ cho chúng, tốt nhất nên chọn loại Vollkorn hoặc Mehrkornbrot kèm theo Wurt nạc hoặc Kảse, thêm lạc, xà lách, cà chua.. Bữa sáng nên cho chúng ăn thêm Joghurt hoặc các sản phẩm chế biến từ sữa. Đồ uống nên dùng nước khoáng, nước hoa qủa không bổ sung đường, hoặc loại trà lá cây.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang