Phụ huynh cần biết: Chương trình “Bắt kịp sau Covid-19 - Aufholen nach Corona“ hỗ trợ con em sinh hoạt, vui chơi, giải trí

Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giúp chúng bắt kịp chương trình giaó dục sau Covid-19, bù đắp lại phần đã bỏ lỡ, hỗ trợ chúng bằng các chương trình sinh hoạt, vui chơi, giải trí, dã ngoại, được gọi là chương trình hành động “Bắt kịp sau Covid-19 - Aufholen nach Corona“, các bậc phụ huynh cần biết sau đây:

Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại trường học: Để khắc phục hậu quả khủng hoảng Covid-19, điều quan trọng là tăng cường các kỹ năng xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên. Học sinh phải bắt kịp các chương trình giảng dạy đã bị bỏ lỡ do Covid-19 càng nhanh càng tốt mà không bị quá áp lực và lo lắng. Chúng cần được hỗ trợ đặc biệt. Điều này cần được tổ chức triển khai nhanh như có thể, ví dụ, bằng cách sử dụng lực lượng thực tập sinh ngành giáo dục hỗ trợ cho học sinh. Ngoài ra, công tác xã hội học đường sẽ được mở rộng thu hút các tình nguyện viên hỗ trợ các trường học và các cơ sở phúc lợi cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Bù đắp những thiếu hụt trong chương trình học tập đã xảy ra do Covid-19: Mục đích chương trình để tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành tốt chương trình học tập nhờ các chương trình hỗ trợ bổ sung, như trại nghỉ hè, xưởng thực hành hoặc các biện pháp hỗ trợ cho các môn học. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên từ gói giáo dục sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.

Khuyến khích giáo dục mầm non: Ngành giáo dục mầm non (frühkindlichen Bildung) cũng cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa, chẳng hạn, toàn Liên bang hiện đã bổ sung tới 1000 chuyên gia mới để dạy ngôn ngữ tại các nhà trẻ. Các nhà trẻ giaó dục về ngôn ngữ Sprach-Kitas hiện tại và mới cũng nhận được hỗ trợ bổ sung cả về nhân lực và mua sắm tài liệu phương tiện học tập, sử dụng kỹ thuật số trong giáo dục. Ngoài ra, các trường cũng nhận được thêm trợ giúp từ Tổ chức Hiệp hội Liên bang mang tên “ Frühe Hilfen”.

Các kỳ nghỉ và các hoạt động ngoại khóa: Trong đại dịch, học sinh không chỉ bị nghỉ học trên trường học. Các cơ hội học tập ngoài xã hội, như du ngoạn, âm nhạc, thể thao bị hạn chế nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao chương trình Bắt kịp sau Covid-19 Aufholprogramm hỗ trợ cho các tổ chức Thể thao Thanh thiếu niên Đức, Hiệp hội Liên bang về Giáo dục Văn hóa cho Trẻ em và Thanh niên... Ngoài ra, các gia đình có thu nhập thấp hoặc gia đình có người khuyết tật được tạo cơ hội đăng kỳ nghỉ hè tại các cơ sở giải trí gia đình với giá phải chăng, được tài trợ bởi chính phủ liên bang.

Chương trình Bắt kịp sau Covid-19 Aufholen nach Corona: Đã được Liên bang tài trợ 2 tỷ Euro.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Học tập - Lao động

Cảnh báo ngành cắt tóc làm móng: Vấn nạn lao động chui phổ biến hơn bao giờ hết

19/04/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Hành khách cần biết: Nghiệp đoàn Verdi Lufthansa lại đình công thứ 5 - 7; Đường sắt đình công thứ 5 - 7, vận tải hàng thứ 4 - 6

05/03/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Cảnh báo hành khách Đức: Nghiệp đoàn Ver.di đình công - Giao thông công cộng địa phương ùn tắc

01/03/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Kinh doanh

Lufthansa, Ryanair và Co sắp tăng vé, có kế hoạch cần đặt vé sớm; Xếp hạng sân bay thế giới 2024 cần biết, cơ hội lựa chọn cho hành khách

21/04/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Thương hiệu xe Đức cạnh tranh bất chấp cả xe xăng lẫn xe điện Trung Quốc; Mô hình bán mỳ Ramen độc đáo của đầu bếp Christopher Selig

21/04/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Kiểm tra lao động chui nhiều cơ sở kinh doanh có cả vũ khí ở Nordrhein-Westfalen; Khám xét tiệm mát xa người Trung Quốc ở NRW

24/03/2024

  Trẻ em, học sinh Đức đã bỏ lỡ rất nhiều chương trình giáo dục trong đại dịch Covid-19. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ Liên bang ban hành cho năm nay, nhằm giú

Lên đầu trang