Phòng chống bạo lực gia đình; Sùi mào gà vì quan hệ đồng giới; Ngoại tình 2 năm vợ không biết; Hội nhóm 'quái gở'

Những cách hữu hiệu phòng chống bạo lực gia đình

(Ảnh minh họa).

Bạo lực gia đình không phân biệt giới tính. Bất kỳ một đối tác độc hại và không an toàn nào cũng sẽ có nguy cơ gây ra bạo lực.

Bạo lực gia đình thường tồn tại dưới 4 hình thức: Lạm dụng thể chất (đánh đập); Lạm dụng tình dục (quan hệ tình dục mà không có sự đồng ý); Lạm dụng tài chính; Lạm dụng tâm lý/tình cảm.

Theo Liên hợp quốc, mọi người thuộc mọi thành phần kinh tế xã hội và trình độ học vấn đều không tránh khỏi bạo lực gia đình, nếu như bản thân họ không có sự phòng bị.

Dưới đây là những cách hiệu quả giúp ngăn chặn bạo lực gia đình, từ quan điểm của phụ nữ và nam giới.

Coi trọng giáo dục

Đào tạo giáo dục có thể giúp bạn học cách ngăn chặn bạo lực gia đình, dạy bạn về việc vi phạm quyền phụ nữ và vi phạm quyền nam giới. Giáo dục cũng sẽ cho phép bạn tìm ra cách giúp đỡ một người phụ nữ hoặc đàn ông bị lạm dụng.

Trình độ học vấn thấp cũng được xác định là một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực phòng chống bạo lực gia đình.

Điều này là do những người có trình độ học vấn thấp có xu hướng làm việc kém hiệu quả hơn về mặt kinh tế và do đó có ít quyền thương lượng hơn trong gia đình.

Vì vậy, giáo dục chất lượng có thể là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn chặn bạo lực đối với bất kỳ giới tính nào.

Tuân thủ pháp luật

Ngay cả khi bạn là người đứng đầu mối quan hệ đối tác hoặc gia đình của mình, điều đó không có nghĩa là bạn được phép gây ra hành vi lạm dụng hoặc bạo lực gia đình, bạn cần hiểu rằng nhiều quốc gia hiện nay có các biện pháp pháp lý để ngăn chặn bạo lực gia đình.

Một số biện pháp phổ biến để trừng phạt hành vi bạo lực bao gồm đưa kẻ bạo hành vào các chương trình phục hồi cũng như các biện pháp trừng phạt như phạt tiền, phục vụ cộng đồng,... Nếu được thực hiện tốt, những biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc phòng chống bạo lực gia đình.

Khoan dung

Trên đời này không có ai là người hoàn hảo. Để duy trì mối quan hệ, cả hai bên phải thể hiện sự trưởng thành và học cách bao dung những khuyết điểm của nhau.

Khoan dung có thể là một trong những chiến lược phòng chống bạo lực gia đình tốt nhất. Khi có lòng khoan dung thì bạo lực sẽ không tồn tại trong gia đình. Sự khoan dung cũng nên mở rộng đến trẻ em, người giúp việc và các thành viên khác trong gia đình.

Nhận được sự đồng ý

Để ngăn chặn bạo lực gia đình, cả hai bên phải được sự đồng ý của nhau trước khi thực hiện một số hành động nhất định, chẳng hạn như quan hệ tình dục.

Mặc dù cả hai đối tác đều phải sẵn sàng dành cho nhau, nhưng đôi khi điều này có thể không xảy ra. Thay vì ép buộc và bạo lực, người đàn ông hoặc phụ nữ nên thể hiện sự kiềm chế và thấu hiểu.

Mọi người phải học cách đối xử đúng mực với người khác và hiểu rằng hiếp dâm và ép buộc trong hôn nhân có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền của phụ nữ hoặc quyền của nam giới.

Thúc đẩy bình đẳng giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý rằng “bất bình đẳng giới làm tăng nguy cơ bạo lực của nam giới đối với phụ nữ và hạn chế khả năng tìm kiếm sự bảo vệ của những người bị ảnh hưởng”.

Tuy nhiên, trên thế giới có những nền văn hóa mà phụ nữ chiếm thế thượng phong, đàn ông buộc phải phục tùng.

Tất cả các chiến lược phòng chống bạo lực gia đình đều phải thừa nhận rằng nam giới cũng có xu hướng bị lạm dụng. Việc liên kết bạo lực gia đình với nam giới là điều rất phổ biến.

Liên minh Quốc gia Chống Bạo lực Gia đình (NCADV) có trụ sở tại Hoa Kỳ ước tính rằng cứ 4 nam giới thì có 1 người phải chịu một số hình thức bạo lực thể xác bởi bạn tình.

Sự thiếu quan tâm tương xứng đến hoàn cảnh của các nạn nhân nam bị lạm dụng gia đình đã dẫn đến yêu cầu về một ngày xóa bỏ bạo lực đối với nam giới. Tổ chức này cũng nhận thấy rằng bạo lực do bạn tình gây ra là hình thức bạo lực phổ biến nhất.

Do đó, để phòng chống bạo lực gia đình, xã hội phải phát triển nhiều cách hơn để đề phòng những cá nhân thiếu tôn trọng, đặc biệt là trong hôn nhân và các mối quan hệ khác.

Chú ý khi giao tiếp

Con người có những khoảnh khắc thể hiện xu hướng thú tính. Trong các mối quan hệ, sự giận dữ và tính khí thấp hèn thường có thể biến thành bạo lực gia đình.

Trong khi đó, đối thoại bằng sự khoan dung vẫn là một trong những giải pháp khả thi nhất để giải quyết bạo lực gia đình.

Trợ giúp chuyên nghiệp

Có rất nhiều chuyên gia có kiến thức về cách giúp đỡ người bị lạm dụng. Nếu bạn là người đang trải qua bất kỳ hình thức bạo lực nào ở nhà hoặc tại nơi làm việc, thì bạn có thể xem xét liên hệ với chuyên gia để họ đưa ra lời khuyên về sức khỏe, pháp lý, tâm lý hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác.

Tham gia vào hoạt động sản xuất

Nếu bạn là một người đàn ông hay phụ nữ thất nghiệp, bạn có thể thấy rằng việc ngồi ở nhà cả ngày có thể rất bực bội.

Đối với một số đàn ông hoặc phụ nữ đã có vợ/chồng và con cái, những nỗi thất vọng như vậy có thể dẫn đến bạo lực gia đình không cần thiết đối với nhau và với con cái.

Tìm việc làm có thể giúp bạn loại bỏ sự thất vọng, giúp bạn chuyên tâm hơn và quan trọng nhất là mang lại cho bạn thu nhập để chăm sóc bản thân và gia đình.

Nhiều nam quan hệ tình dục đồng giới đi khám sùi mào gà đồng nhiễm cả HIV

Theo các bác sĩ, không ít nam quan hệ tình dục đồng giới đến khám với những tổn thương sùi mào gà sinh dục. Khi xét nghiệm kiểm tra, họ thường đồng mắc thêm các nhóm bệnh lây qua đường tình dục khác như bệnh giang mai, HIV. Việc quản lý các bệnh này khó hơn rất nhiều.

ThS.BS Trịnh Minh Trang - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thống kê năm 2022, trong số hơn 3.400 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương vì các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tỉ lệ bệnh nhân là người trẻ từ 15-24 tuổi chiếm khoảng 1/3.

Bác sĩ cho biết, thông thường, đây là một nhóm tuổi hoạt động tình dục mạnh. Nếu các bạn không có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh qua đường tình dục thì sẽ rất dễ dàng lây nhiễm.

"Tỉ lệ bệnh nhân đến khám các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khá cao và điển hình. Nhiều thanh thiếu niên, đặc biệt những người có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn, mặc dù chưa thấy biểu hiện gì nhưng do nhận thức rõ nguy cơ cũng đã đi khám. Khi đến khám mới được phát hiện các biểu hiện viêm niệu đạo, viêm âm đạo do vi khuẩn lậu chlamydia..." - bác sĩ Trang thông tin.

Các bác sĩ cảnh báo, việc quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ với nhiều bạn tình có nguy cơ cao lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Cả nam và nữ đều có nguy cơ nhiễm HIV trong quan hệ tình dục do HIV có thể lây từ người này sang người khác qua những vết trầy, xước trong quá trình quan hệ.

Theo BSCKII Đào Hữu Ghi - Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, với những người có quá nhiều bạn tình, việc kiểm soát, điều trị bệnh khó khăn hơn. Bệnh nhân không biết lây từ đâu và có thể đã lây cho những ai, không thể "chặt đứt" nguồn lây. Một khó khăn khác trong quản lý, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục là khi có các triệu chứng, bệnh nhân thay vì đến gặp bác sĩ lại tự điều trị.

Thực tế, hơn một nửa bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương về các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tự điều trị, không khỏi mới đi khám.

Thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho thấy, tại Việt Nam xu hướng lây nhiễm HIV trong nhóm người trẻ tăng nhanh trong các năm gần đây. Các năm 2012 - 2013, tỷ lệ người nhiễm HIV ở nhóm 16 - 29 tuổi khoảng 5%. Tỷ lệ này hiện chiếm gần 50%.

Dịch HIV cảnh báo tăng ở nhóm quần thể mới là những người nghiện chất ma túy (hiện chiếm 12% các ca nhiễm); bạn tình của người nhiễm HIV (26%); phụ nữ bán dâm (1%), người quan hệ với phụ nữ bán dâm (5%); tình dục đồng giới nam (MSM) và chuyển giới (58%).

Qua giám sát cho thấy, xu hướng gia tăng nhiễm HIV qua quan hệ tình dục. Hiện, lây nhiễm HIV qua đường tình dục chiếm 80% trong số hơn 10.000 ca nhiễm mới phát hiện trong năm nay. Gia tăng dịch HIV còn liên quan hành vi nguy cơ của các nhóm nguy cơ cao như: sử dụng chemsex (chất ma túy kích thích trong hoạt động tình dục), quan hệ tình dục tập thể.

Để phòng tránh lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần sống lành mạnh, chung thủy một vợ một chồng và cả hai người đều chưa bị nhiễm HIV. Không quan hệ tình dục bừa bãi.

Trong trường hợp quan hệ tình dục với một đối tượng chưa rõ có bị nhiễm HIV không, cần phải thực hiện tình dục an toàn để bảo vệ cho bản thân bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách.

Phát hiện sớm và chữa trị kịp thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS vì những tổn thương do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục sẽ là cửa vào lý tưởng cho HIV.

Chồng ngoại tình hai năm mà vợ không biết

(Ảnh minh họa).

Vợ chồng bạn cưới 14 năm rồi, có con trai và con gái, lấy nhau từ hai bàn tay trắng, có nhà ba tầng mặt đường nhỏ và ôtô.

Hầu hết tài sản là do bạn tôi (người vợ) thu vén, nhà ngoại hỗ trợ hoặc cho mượn. Chồng bạn dính vào một vụ tai nạn giao thông, bị kiện đòi bồi thường mấy trăm triệu đồng, còn tiếp tục bị đòi đến hết đời vì nhà kia cố tình nghỉ làm để chờ chồng bạn nuôi, dù họ đã khỏe lại và các bác sĩ bảo hồi phục 90%. Khi chồng xảy ra chuyện, bạn vẫn ở bên, không lời oán thán, cùng chồng lo tiền bạc. Chồng bạn chỉ làm công nhân, lương trên 10 triệu đồng nhưng lại đi ôtô do đi làm khu công nghiệp nhiều xe container nguy hiểm, vợ chồng bàn nhau mua xe đi lại và cũng thỉnh thoảng bạn tôi giao hàng cần xe đi xa (dù cũng ít đi).

Cách đây mấy hôm, trước một ngày ra tòa án, bạn đi cùng luật sư trao đổi việc, vẫn nghĩ chồng đi làm, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là mẹ của cô gái chồng bạn đã cặp hai năm (cô này cũng là đồng nghiệp của chồng), báo rằng anh ta đang ở nhà con gái bà ở tỉnh khác. Bạn tôi như chết đứng, suy sụp, liền thuê taxi đi tỉnh và nhìn thấy chồng cùng bồ. Bạn bình tĩnh về nhà, chưa bắt hay đánh ghen gì. Bạn chợt nhận ra toàn bộ tài sản đang không đứng tên mình. Bạn lờ mờ nhận ra lý do vì sao chồng nhất định để bố mẹ chồng đứng tên, dù lúc đó giấy tờ bố mẹ chồng gặp trục trặc và luật sư đề nghị bố mẹ vợ đứng cũng được, vậy mà chồng bạn không nghe.

Bạn không ngờ người chồng mình tin tưởng, mỗi tháng đưa vợ được 2-3 triệu đồng, còn lại để lo xăng xe và công việc, lại là người như này. Bạn cáng đáng toàn bộ gia đình, nuôi dạy con cái, cho con đi học: đàn, tiếng Anh, học thêm đầy đủ. Mẹ và chị gái của cô bồ liên tục nhắn tin hỏi thăm nhưng thực ra là gây sức ép để bạn tôi ly hôn, họ nghĩ nhà và xe là do chồng bạn tài giỏi làm ra. Bạn muốn lấy lại nhà và xe để cho con và đang hỏi bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng bạn chưa biết chuyện, ông bà vẫn lao động chân tay để kiếm thêm thu nhập, có người đi làm xa nhà. Bạn thương bố mẹ chồng, thương con. Chồng bạn đã biết chuyện bị lộ, anh ta không muốn ly hôn. Bạn nói về việc sẽ đứng tên riêng nhà và xe để lo cho con, anh ta bảo bạn là con người tính toán, trong khi người tính toán là anh ta.

Tôi thấy đáng sợ những người đàn ông bất chấp tất cả để ngoại tình; không đưa con đi chơi, cho con ăn được bữa ngon nhưng cung phụng bồ từng ngày. Còn cô bồ và gia đình bồ hợp lại gây sức ép để bạn ly hôn, họ quan tâm chồng bạn nhưng toàn hỏi qua bạn. Cô bồ đã lấy chồng được hai tháng thì chồng bạn lại đi đánh ghen chồng của bồ, dẫn đến họ ly hôn và cô bồ đã về nhà chị gái ở. Họ hỏi chồng bạn chịu ly hôn không thì anh bảo không, họ đánh vào tâm lý bạn tôi. Họ còn đổ lỗi cho chồng bạn phá vỡ hạnh phúc con gái họ, trong khi họ cố tình để vợ chồng bạn tôi chia tay. Ly hôn sẽ cú sốc với các con và bố mẹ hai bên. Bạn tôi phải làm sao đây?

Mối nguy từ hội nhóm 'quái gở' trên mạng xã hội: Quá nguy hiểm!

Không chỉ hội nhóm rủ nhau làm liều, tự tử, trên mạng xã hội còn có hàng loạt hội nhóm 'quái gở' khác rủ nhau phê pha, buôn bán chất kích thích, đánh thuê, mua bán súng đạn, đao kiếm…

Điều đáng lo ngại, các hội nhóm quái gở này hoạt động rầm rộ, lôi kéo rất đông người tương tác và việc mua bán các chất kích thích được công khai.

Rủ nhau “phê pha”

Trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần nhập từ khóa “bay lắc; đập đá, phê pha…”, lập tức kết quả xuất hiện hàng chục trang, nhóm có nội dung rủ rê, lôi kéo, mời chào dịch vụ "phê pha" ma túy, chất kích thích, thậm chí là mại dâm.

Nhóm công khai “Tâm sự đồng phê” có gần 12.000 thành viên thường xuyên đăng tải hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm kèm vài dòng chữ, ký hiệu ẩn ý. Tài khoản Nhiên An đăng: “GLVV”. Tương tự, tài khoản Bùi Ngọc Hòa đăng: “GL có phí (giao lưu có phí)”. Tài khoản Ngọc My đăng: “Hà Nội em nhận kèo bay, set up full combo, bay dìu, bay xã, không cọc trước”. Bên dưới các bài đăng này đều kèm hình ảnh các cô gái.

Để làm rõ các thuật ngữ của hội nhóm này, chúng tôi thử nhắn tin với tài khoản Nhiên An. Người này cho hay, các ký tự, thuật ngữ nói trên ám chỉ việc rủ rê cùng nhau sử dụng ma túy đá, bay lắc sau đó thì quan hệ tình dục tập thể. Cô gái này nói hiện ở H.Bình Chánh (TP.HCM), giá thuê là 500.000 đồng/giờ và đi qua đêm là 3 triệu đồng. Cô gái cũng cho hay, bản thân biết chỗ mua ma túy đá, khách yêu cầu là có hàng, giá 500.000 đồng/1 góc 8.

Tương tự, qua trao đổi, tài khoản Bùi Ngọc Hoa cho hay: “Giao lưu hút đá, chơi chung xả đồ 6 tiếng, quan hệ tình dục giá 1,3 triệu đồng. Còn anh qua em thì giá 2 triệu, em lo luôn đồ, phòng, 8 tiếng. Quan hệ cùng lúc 2 người thì giá gấp đôi. Đá thì 500.000 đồng/1 góc 8. Qua Gò Vấp”.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản chào mời dịch vụ cho thuê phòng để bay lắc, kèm nhiều dịch vụ “quái gở” khác. Tài khoản Đặng Thúy Trinh đăng: “Cho thuê phòng bay ở Sài Gòn, nhận book đào uy tín. Phòng đào dìu giá 6,6 triệu, phòng đào bùm giá 9,8 triệu. Phục vụ 24/24” và kèm số điện thoại Zalo liên hệ.

Nhóm “Tâm sự đồng phê Thiên đường bay lắc” có 6.100 thành viên, đăng tải bài viết rao bán các loại chất kích thích, kèm nhiều dịch vụ. Những bài viết này được viết dưới dạng hình ảnh ký hiệu.

Cụ thể, tài khoản Nguyễn Tuân thường xuyên bình luận vào hội nhóm các ký hiệu hình cây kẹo, chén cơm, trái đào, ngôi nhà kèm dòng chữ Sài Gòn, số điện thoại liên hệ.

Để làm rõ, chúng tôi liên hệ qua số điện thoại nói trên và được biết người này tên Trần Quang Vinh. Người này giải thích các ký hiệu nói trên là ám chỉ thuốc lắc, chất kích thích và cho hay mỗi viên thuốc lắc giá 300.000 đồng. Hình thức giao dịch là ship hoặc đến tận nơi người này ở để mua hàng (được cho là ở Q.8).

Cũng tại nhóm trên, tài khoản Thiện Lâm thường xuyên đăng tải hình ảnh các bình khí cười và nhiều cô gái đang hút bóng cười, kèm theo nhiều dòng quảng cáo, mời chào: “Ship bóng cười quanh Sài Gòn, bình mini, bình lớn, giá siêu mềm”, kèm số điện thoại liên lạc.

Liên lạc qua số điện thoại nói trên, Thiện Lâm cho hay có 2 loại bình khí cười, loại 1 triệu đồng/6 kg và 1,6 triệu đồng/12 kg, tiền vận chuyển 150.000 đồng, tặng thêm khoảng 150 vỏ bong bóng.

Trưa 16.11, Thiện Lâm đóng gói 2 bình khí (loại 6 và 12 kg) cùng 150 vỏ bóng vào một thùng giấy rồi thuê L.Q.T.A (21 tuổi, ngụ Q.4) chở từ Q.4 qua Bình Dương giao cho khách. Khi A. đang chạy trên QL1K, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng giấy A. chở có 2 bình khí màu xanh (nghi khí cười) và một bịch ni lông bên trong chứa nhiều bong bóng màu trắng. Lực lượng chức năng đưa A. về trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc.

Không chỉ những hội nhóm nói trên, chúng tôi còn ghi nhận nhiều hội nhóm tương tự, như: “Hội đập đá” với 16.000 thành viên, “Đập đá hội” có 11.000 thành viên, “Hội đồng phê” 16.000 thành viên, “Giao lưu khò đá Bình Thạnh đêm khuya”, “Hội trai đập đá, gái phá ke”, “Hội đập đá Đồng Nai”, “Đập đá xã đồ Tây Ninh”. Bên dưới một số bài viết trong các hội nhóm này có đăng kèm hình ảnh một túi ni lông nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Nhóm đánh thuê

Trong nhóm “Đánh thuê – Đâm thuê chém mướn – Xã hội đen” có gần 13.000 thành viên. Mỗi ngày, trung bình nhóm này đăng tải 25 bài viết. Các bài viết có nội dung rao mời "dịch vụ" hành hung, tấn công, gây sức ép với người khác hoặc lập hội nhóm để đi “đánh thuê”.

Tài khoản ẩn danh đăng nội dung tìm hội nhóm để gia nhập: “Em cần tìm ông anh để đi theo, em 2005 đã từng đi tù, giờ khó kiếm ăn quá, muốn tìm anh trai nào giúp đỡ”, kèm bên dưới là hình ảnh một nam thanh niên ở trần, xăm đầy người. Tương tự, Tuấn Kiệt đăng: “Trong nhóm mình có ai nhận thêm đệ tử không, em muốn xin theo”.

Nhiều tài khoản ẩn danh khác rao tìm người đánh thuê: “Em cần thuê xhd (xã hội đen-PV) đánh người, khu vực Đồng Nai”; “Ninh Bình mình cần lấy 100 triệu, trả anh em 40 triệu, nhắn tin mình nhé”, “Cần thuê người đánh ghen dằn mặt ở Ninh Bình”, “Anh em nào cần tiền thì đi tạt sơn giúp mình khu vực Hải Dương”.

Tài khoản Lê Quốc Huy đăng: “Dàn cảnh – xử lý kín – tạt sơn – gây sức ép, cần nhắn tin tôi”. Tài khoản Triệu Vân đăng: “Sài Gòn lân cận và miền Tây nhắn tin tôi, nhanh gọn, bảo mật”, bài viết này nhận được nhiều bình luận.

Qua trao đổi, Triệu Vân cho hay mình ở P.Bình Chiểu (TP.Thủ Đức) và người này hẹn gặp trực tiếp một buổi để thông báo: “Giá chém thuê nhẹ nhất 6 triệu đồng, chỉ cần đưa hình, nói tên, địa chỉ”…

Nhiều hội nhóm có nội dung tương tự, như: “Hội thám tử - đánh ghen – ngoại tình” 11.000 thành viên, “Hội đánh ghen” 15.000 thành viên…

Hội mua bán súng đạn, đao kiếm

Cuối năm 2022, trong loạt bài điều tra Ngang nhiên mua bán súng đạn đăng trên Báo Thanh Niên, phản ánh về hàng loạt các trang fanpage như: “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ” với khoảng 2.000 lượt theo dõi; trang “Súng bắn bi sắt” khoảng 1.500 người theo dõi; nhóm “Hội đam mê súng VN” với số lượng gần 4.000 thành viên… Các trang này thường xuyên đăng bài viết trao đổi, buôn bán súng đạn, mã tấu, kiếm…

Trong loạt điều tra nói trên, thông qua trang “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ”, chúng tôi đã liên hệ tài khoản tên Nguyễn Thái (sau này biết tên thật là Huỳnh Văn Thông, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Sau nhiều lần trao đổi qua mạng xã hội, chúng tôi đã 2 lần trực tiếp gặp Thông tại một quán nhậu ở Q.Gò Vấp. Cả 2 lần, Thông đều cho chúng tôi xem khẩu súng lục (loại công cụ hỗ trợ) cùng 10 viên đạn sắt. Giá Thông đưa ra là 17 triệu đồng cho toàn bộ súng và đạn.

Ngày 5.11.2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp bắt giữ Thông và Thái (em của Thông) tại một con hẻm trên địa bàn quận này, thu giữ một số tang vật liên quan.

Qua bài phản ánh trên cho thấy, các hội nhóm này hoạt động công khai, bất chấp. Tuy nhiên, đến nay (sau 1 năm), các trang này vẫn còn tồn tại, không bị “xóa xổ”, thậm chí lượt theo dõi, thành viên trong nhóm còn tăng thêm.

Ngày 12.11, chúng tôi ghi nhận trên mạng xã hội Facebook, có hàng chục hội nhóm rao bán và tìm mua súng đạn, vũ khí tương tự. Như trang “Hội mua bán chế tạo súng VN”; “Súng bắn đạn bi sắt”; “Súng cao su”; “Shop bán súng bi sắt và đồ tự vệ”;… mỗi nhóm này có trên 3.000 thành viên liên tục đăng tải bài viết có cùng nội dung nói trên.

Tài khoản Trần Bạch Hải đăng trong nhóm “Hội mua bán chế tạo súng VN”: “Em cần bán k54, miền Bắc anh em nào cần liên hệ giao dịch trực tiếp”; một tài khoản khác: “Mua đạn hoa cải ai có ib (inbox, tức nhắn tin - PV)”, “Cần mua 1 súng lục 6 viên đạn ai có nhắn tin”...

Nguồn: Afamily; Sức khỏe & Đời sống; Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang