.jpg)
PHIM TRUYỀN HÌNH CẦN THÊM 'CÚ BẬT'
Sau cơn sốt của 'Độc đạo', 'Đi giữa trời rực rỡ', phim tuyền hình chiếu giờ vàng trên VTV và cả trên các đài truyền hình khác đã "nguội" hơn, không có những đợt "viral" ồ ạt trên mạng xã hội như trước.
Mở rộng nội dung, thay đổi giờ phát sóng vẫn chưa "nóng sốt"
Có thể thấy những phim truyền hình phát sóng gần đây nội dung đa dạng hơn, không tập trung vào drama gia đình, tình ái nữa mà là những câu chuyện đời thường, sâu sát thực tế. Ở đó có những mảnh đời nghèo khó, chật vật với cơm - áo - gạo - tiền chứ không còn là xe sang, tổng tài, biệt thự, tiểu thư sang chảnh… Đâu đấy khán giả vẫn nhìn thấy nhiều câu chuyện nhân văn, tích cực, chữa lành đậm chất Việt trong Cha tôi người ở lại, Những chặng đường bụi bặm, Mẹ biển, Dịu dàng màu nắng, Mặt trời lạnh, Cầu vồng ở phía chân trời, Người thừa kế Tâm Đức… Tuy nhiên những phim này vẫn không đủ "lực hút" như Độc đạo hay Đi giữa trời rực rỡ và cả những bộ phim đã từng làm mưa làm gió trước đó.
Từ đầu năm 2025, Đài truyền hình VN - Hãng phim VFC cũng đã chủ động xây dựng chiến lược để thay đổi giờ phát sóng phim giờ vàng nhằm lôi kéo khán giả ở mọi lứa tuổi, tạo thói quen xem phim ở khung giờ cố định, nhưng có vẻ hiệu ứng vẫn chưa được như mong đợi.
Nhận định về sự "giậm chân tại chỗ" của phim truyền hình hiện nay, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho rằng: "Theo tôi, do phim truyền hình Việt hiện nay thiếu sự chân thành, thiếu bản sắc, và quan trọng hơn là thiếu những câu chuyện thật. Chúng ta chạy theo trào lưu, ép mình vào những công thức "gia đình - phản bội - tình tay ba - nghèo vượt khó", nhưng lại làm hời hợt, kịch bản không đủ chiều sâu, cảm xúc không đủ lắng. Khán giả xem vài tập là chán cũng là chuyện dễ hiểu".
Nói về chất lượng kịch bản phim truyền hình, đạo diễn của Đi giữa trời rực rỡ chia sẻ thêm rằng chúng ta đang thiếu thời gian và môi trường để nuôi dưỡng một kịch bản tốt. Nhiều biên kịch trẻ rất có tố chất, nhưng họ bị ép chạy "deadline" theo tháng, theo quý, "làm gì có không gian để nghĩ cho sâu, viết cho tới, nuôi cho chín?". Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho rằng: "Một kịch bản hay cần được đọc, được chỉnh, được phản biện, và được sống cùng người viết ít nhất vài tháng. Chúng ta chưa có quy trình chuyên nghiệp cho điều đó".
Xem phim truyền hình hiện nay, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp một diễn viên đóng đúng một loại vai, một kiểu nhân vật "đo ni đóng giày", thì dù diễn viên đó có diễn tốt đến đâu, là gương mặt ăn khách ra sao cũng gây nhàm chán. Và bản thân diễn viên sẽ không có nhiều cơ hội phát huy sự sáng tạo, tạo sự bùng nổ ở những dạng vai khác biệt. Diễn viên trẻ của phim truyền hình nhiều nhưng họ diễn xuất chưa tới, thiếu điểm nhấn nên dù có đóng vai chính cũng không thể tạo ấn tượng với người xem.
Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cũng cảnh báo về tình trạng đang xảy ra ở một số đoàn phim là chọn diễn viên chỉ vì... lượng "follower" mà diễn viên đó sở hữu trên mạng xã hội, chứ không phải vì diễn viên hợp vai hoặc có khả năng diễn xuất tốt.
Làm gì để tạo ra "cú bật" ?
Theo đại diện một số đơn vị sản xuất phim truyền hình, họ đã và đang thử nghiệm với phim truyền hình ngắn tập. Vì phim ngắn tập tượng trưng cho sự linh hoạt trong thời đại số hiện nay, khi khán giả có xu hướng muốn thưởng thức nội dung ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy cảm xúc. Việc giảm số lượng tập phim có thể nâng cao tiêu chuẩn kịch bản, tập trung vào các yếu tố gay cấn và các tình tiết tinh tế.
"Để tạo ra những "cú bật" thực sự cho phim truyền hình, các nhà sản xuất cần có chiến lược rõ ràng từ xác định cụ thể đối tượng khán giả mà mình muốn hướng đến, xây dựng những tác phẩm phù hợp với thị hiếu của họ và định hình phong cách làm phim. Bên cạnh đó, việc lên một quy trình rõ ràng trong tất cả các giai đoạn giúp việc sản xuất phim trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời cần phải thực hiện những chiến lược marketing sáng tạo để quảng bá phim, sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội hiệu quả, tương tác thường xuyên với khán giả. Cuối cùng, các nhà sản xuất cần sẵn sàng thay đổi và thử nghiệm với các thể loại", đại diện đơn vị sản xuất Hòa Bình Film cho biết.
Việc tìm kiếm những gương mặt mới, đào tạo thêm cho diễn viên trẻ cũng rất quan trọng. Hiện tại VFC vẫn tổ chức tuyển chọn và đào tạo diễn viên trẻ. Vài đơn vị khác cũng đã lên kế hoạch thành lập các lớp đào tạo và phát hiện tài năng diễn viên trẻ thông qua các chương trình casting và diễn xuất thực tế.
"Chúng ta cần một hệ sinh thái đào tạo và nâng đỡ diễn viên trẻ một cách bài bản và dài hơi. Còn với những diễn viên quen mặt, đừng cứ đưa họ vào vai giống nhau. Hãy cho họ thử vai lệch tuyến, cho họ bị "vùi dập", cho họ thất bại, yêu sai, hoặc làm phản diện trong phim", đạo diễn Đỗ Thanh Sơn nêu ý kiến.
HOA HẬU HÒA BÌNH CÓ THỂ BỊ “KHAI TỬ” SAU BÊ BỐI CỦA THUỲ TIÊN?
Thông tin này được lan truyền trên các diễn đàn bàn chuyện sắc đẹp khiến cư dân mạng bàn tán.
Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hoa hậu Thiên Ân, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... là những nàng hậu thành công khi bước ra từ Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam). Dù mỗi lần tổ chức, cuộc thi ít nhiều sẽ có tranh cãi nhưng đều để lại những dấu ấn nhất định trong lòng fan nhan sắc Việt. Theo thông lệ trước đó, cuộc thi được tổ chức mỗi năm 1 lần nên người hâm mộ rất nóng lòng "hóng" những mùa giải mới.
Hồi đầu tháng 5/2025, Fanpage của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam đã thay đổi ảnh bìa để thông báo cuộc thi sẽ trở lại trong tháng 8/2025. Ngoài ra, vào đầu tháng 5/2025, cuộc thi đã tổ chức tuyển sinh ở các trường đại học khiến khán giả kỳ vọng mùa giải mới sẽ được khởi động đúng lộ trình như những năm trước. Tuy nhiên, suốt nhiều tuần qua, trang fanpage chính thức cũng không cập nhật thêm bất kỳ động thái mới nào. Chính vì thế, dư luận đang rầm rộ bàn tán về khả năng cuộc thi Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) năm 2025 sẽ không được tổ chức.
Hiện tại đã bước sang tháng 7 nhưng phía ban tổ chức vẫn hoàn toàn "im hơi lặng tiếng", không có bất kỳ động thái truyền thông, công bố thí sinh hay hé lộ format chương trình - điều vốn thường được đẩy mạnh ít nhất 1- 2 tháng trước ngày diễn ra vòng chung kết. Một số ý kiến còn nghi vấn liệu việc Hoa hậu Hoà bình đang bị "dặm chân tại chỗ" có liên quan đến bê bối của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế Thuỳ Tiên?
Không ít ý kiến từ fan sắc đẹp cho rằng việc thiếu thông tin ở thời điểm này có thể là dấu hiệu cho thấy Miss Grand Vietnam 2025 đã âm thầm huỷ bỏ hoặc bị trì hoãn mà không có thông báo chính thức. Điều này khiến công chúng đặt câu hỏi lớn về tính chuyên nghiệp, tính ổn định cũng như định hướng lâu dài của đơn vị tổ chức.
Đấu trường Miss Grand International 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 10 tới, nghĩa là chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Với tốc độ và tình hình hiện tại, nhiều người nghi ngại Việt Nam sẽ không thể tìm ra đại diện kịp thời để kịp thời gian chinh chiến. Thời gian qua, trên MXH cũng đã xuất hiện tinh đồn một Á hậu của Hoa hậu Hoà bình 2024 sẽ được đại diện Việt Nam chinh chiến nhưng thông tin này chưa được Sen Vàng xác nhận hay công bố.
Liên hệ với nhà sản xuất để tìm hiểu thêm về các nghi vấn trên, phía Sen Vàng vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng. Cộng đồng fan sắc đẹp đang chờ một lời xác nhận rõ ràng để giải đáp loạt thắc mắc đang rộ khắp mạng xã hội những ngày qua.
Ở những mùa giải trước, Miss Grand Vietnam từng gây chú ý với những cuộc tranh cãi xoay quanh format, thí sinh lẫn phần thi ứng xử. Tuy nhiên không thể phủ nhận cuộc thi này vẫn là một trong những sân chơi sắc đẹp thu hút sự quan tâm lớn nhờ vào liên kết trực tiếp với Miss Grand International - một trong những đấu trường nhan sắc lớn toàn cầu.
Nói về tiêu chí lựa chọn người đăng quang, bà Phạm Kim Dung từng tâm sự với chúng tôi: "Khi chọn một Hoa hậu thì chắc chắn BTC và BGK đều mong đợi cô gái đó sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là truyền cảm hứng sống tích cực đến giới trẻ, hoàn thành mục tiêu mà cuộc thi đặt ra và đi thi quốc tế sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên quan điểm của tôi là đặt kỳ vọng nhưng không tạo áp lực. Tôi suy nghĩ rằng ở một giai đoạn cụ thể, mình cố gắng thể hiện tốt nhất, nhưng mình mạnh thì chắc sẽ có người mạnh hơn, cho nên mình phải luôn luôn phấn đấu".
Ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng", liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt. Cơ quan điều tra xác định Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Thuỳ Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.
Trong khi phía tổ chức Miss Grand International - Thuỳ Tiên từng đăng quang ngôi Hoa hậu vào năm 2021 cho biết chờ kết luận từ cơ quan điều tra mới quyết định về việc tước vương miện thì chỉ sau 1 ngày nàng hậu bị, bắt công quản lý của cô tại Việt Nam đã cắt hợp đồng hợp tác. Phía công ty cũ của Thuỳ Tiên cho biết đây là quy trình pháp lý, không phủ nhận những đóng góp của cô trước đó.
XE Ô TÔ “LÙA” HÀNG LOẠT XE MÁY Ở HẬU GIANG, 1 NGƯỜI TỬ VONG
.jpg)
Một vụ tai nạn giữa ô tô và nhiều xe máy đi cùng chiều vừa xảy ra, khiến một người tử vong và một nạn nhân khác phải nhập viện cấp cứu.
Báo Người lao động cho biết, tối 30/6, lực lượng chức năng ở tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một chiếc ô tô bán tải chạy từ hướng tỉnh Hậu Giang đi TP Cần Thơ, khi đến địa bàn thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thì đâm vào 4 xe máy chạy cùng chiều.
Sau đó, chiếc ô tô bán tải này tiếp tục lao lên lề, tông thêm 4 chiếc xe máy đậu trước quán ăn.
Tại hiện trường, một nạn nhân nam tử vong tại chỗ, một người nam khác gãy chân, được đưa đi cấp cứu. Nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, ôtô biến dạng phần đầu.
Chia sẻ trên VnExpress, bà Đinh Hồng Hoa (61 tuổi), sống gần hiện trường, cho biết nghe nhiều tiếng va chạm lớn liên tiếp. Sau tai nạn, tài xế được dân đưa ra khỏi xe trong tình trạng hoảng loạn, người đàn ông đi cùng cũng tự bước xuống. Cả hai "không có biểu hiện say xỉn". Tài xế nói do ngủ gật khi lái xe. Cảnh sát sau đó đưa họ về trụ sở.
Tai nạn khiến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này kẹt xe kéo dài. Đến gần 18h, hiện trường được giải tỏa, giao thông thông suốt trở lại.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính tài xế xe ô tô bán tải đang được cơ quan chức năng điều tra.
NỔ TÉC XĂNG KINH HOÀNG TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, MỘT NGƯỜI CHẾT
Vụ nổ téc xăng xảy ra tại cửa hàng xăng dầu ở TP Sơn La khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nhẹ.
Chiều 30/6, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La xác nhận vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày, tại cửa hàng xăng dầu số 1, tổ 17, đường Lê Duẩn.
Thời điểm trên, anh Q. (39 tuổi, trú tại tổ 1, phường Chiềng Ngần, TP Sơn La) trèo lên mái tôn phía sau cửa hàng xăng dầu số 1 để hàn xì, sửa chữa. Trong lúc thi công, hai người phụ việc đang đứng phía dưới để hỗ trợ.
Tuy nhiên, trong quá trình hàn, do sơ suất, téc chứa xăng đặt phía sau bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến anh Q. tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nhẹ.
Tại hiện trường, mái tôn bị tốc, một phần nhà xưởng phía sau cửa hàng bị hư hỏng nặng. Mùi xăng và khí gas nồng nặc trong không khí.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức chữa cháy, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Hai ngày trước, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cũng xảy ra vụ cháy xưởng tái chế kim loại khiến 5 người chết, 2 người bị thương nặng. Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy do nổ đường ống dẫn khí trong xưởng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), thống kê 5 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.497 vụ cháy, làm chết 39 người, làm bị thương 39 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 138,16 tỷ đồng và 216,38 ha rừng.
Toàn quốc xảy ra 11 vụ nổ, làm chết 5 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 50 triệu đồng.
Nguồn: Thanh Niên; Soha; Đời sống & Pháp luật; Kenh14
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá