Ốm đòi hoàn tiền hủy chuyến du lịch phải có giấy bác sỹ

Bà kiện ra toà. Toà phán, với lý do đó, khách hàng có thể hủy chuyến đi giữa chừng và nhận lại tiền cho khoảng thời gian chưa dùng đến từ bảo hiểm du lịch, trừ chi phí đi lại, nếu có giấy chứng nhận của bác sĩ về tình trạng bệnh của người nhận chăm sóc (Án số: 241 C 11924/11).

Tuy nhiên, sau khi hàng bảo hiểm du lịch đòi nộp giấy chứng nhận của bác sỹ thì người nhận lời chăm sóc mẹ nguyên đơn từ chối thăm khám bác sĩ với lý do bất tiện. Người này chỉ giải thích bị tai nạn ở vùng vai và không thể nhấc tay lên được nên không thể chăm sóc người khác. Ngay khi đó, người này thông báo cho nguyên đơn trở về trong lúc nguyên đơn đang tận hưởng chuyến đi 6 ngày ở Disneyland, Paris cùng vợ con. Nguyên đơn yêu cầu bảo hiểm hủy chuyến đi, bồi thường 2000 Euro cho 3 ngày du lịch đã trả tiền nhưng chưa dùng đến. Lý do nữa là niềm vui du lịch cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tòa án Bayern cho rằng, bảo hiểm du lịch không đền bù khi người du lịch mất vui. Trong các trường hợp có lý do chính đáng như ốm đau cũng chỉ được đền bù 1.175 Euro. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, nguyên đơn không thể nhận được số tiền đòi hỏi, do không cung cấp được giấy chứng nhận bệnh của bác sĩ. Bởi không thể loại trừ trường hợp chuyến đi bị hủy vì một lý do khác, chẳng hạn công việc của nguyên đơn hay bất hòa giữa nguyên đơn và người nhận chăm sóc, bệnh đột ngột chỉ là cái cớ.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang