Nuôi con 1 mình cần biết: Tiền cấp dưỡng Unterhaltsvorschuss và Hartz IV

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Những người nuôi con một mình được chỉ dẫn, phiá cha/mẹ còn lại sinh ra đứa trẻ nhưng không nuôi nó phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Nếu người này không muốn hoặc không có khả năng cấp dưỡng, có thể đệ đơn lên Sở thanh thiếu niên xin tiền cấp dưỡng ứng trước Unterhaltsvorschuss. Khi đó, trợ cấp Unterhaltsvorschuss sẽ bị khấu trừ vào những trợ cấp xã hội khác như Hartz IV hay Sozialgeld. Tuy nhiên, thông qua trợ cấp này, trách nhiệm cấp dưỡng của phiá cha/mẹ còn lại không bị mất đi. Khi quyết định cấp Unterhaltsvorschuss, cơ quan cấp sẽ thông báo cho phiá cha/mẹ còn lại có trách nhiệm cấp dưỡng biết và yêu cầu hoàn trả.

Điều kiện cấp Unterhaltsvorschuss:

Trợ cấp Unterhaltsvorschuss được trả theo Luật cấp dưỡng tạm ứng như một khoản trợ cấp tạm ứng hay trợ cấp tổn thất. Một điều kiện xin trợ cấp là người có trách nhiệm cấp dưỡng không cấp dưỡng, chỉ trả một phần hay không thường xuyên quy định tại điều ớ1612a, khoản 1, Bộ Luật Dân sự. Ngoài ra, chỉ cấp cho những đứa trẻ dưới 12 tuổi có nơi cư trú, địa chỉ thường trú ở Đức và đang sống cùng bố/mẹ một mình nuôi con. Nếu cha mẹ đứa trẻ sống cùng nhưng không kết hôn, không được trợ cấp Unterhaltsvorschuss. Điều này cũng áp dụng khi bố/mẹ đang sống cùng đứa trẻ đi bước nữa.

Đơn xin trợ cấp Unterhaltsvorschuss phải nộp tại Sở thanh thiếu niên có thẩm quyền và được cấp tối đa 72 tháng. Nếu trước khi hết thời hạn trên, đứa trẻ đủ 12 tuổi, thời gian cấp tiền tự động kết thúc vào thời điểm đó. Mức trợ cấp căn cứ vào khoản cấp dưỡng tối thiểu theo luật định được quy định từng năm. Nếu bố/mẹ còn lại cấp dưỡng một phần, số tiền đó sẽ bị trừ vào số tiền Unterhaltsvorschuss được cấp. Ngay cả trợ cấp mồ côi cũng bị khấu trừ. Tuy nhiên, thu nhập của bố/mẹ một mình nuôi con không bị tính.

Khấu trừ vào tiêu chuẩn Hartz IV

Nếu đứa trẻ hưởng trợ cấp theo Luật xã hội quyển II (trợ cấp xã hội Sozialgeld, Hartz IV), những khoản này sẽ bị khấu trừ đi tiền Unterhaltsvorschuss. Tương tự, khi đứa trẻ nhận được tiền cấp dưỡng từ cha/mẹ còn lại cũng vậy.

Theo luật, những khoản trợ cấp khác phải được ưu tiên xin so với trợ cấp Hartz IV. Nếu cha mẹ nuôi con một mình từ chối đệ đơn xin tiền cấp dưỡng Unterhaltsvorschuss tại Sở thanh thiếu niên, Jobcenter có thể tự nộp đơn này theo điều §5, khoản 3, Bộ Luật xã hội quyển II, do theo điều §12 a, Bộ Luật xã hội quyển II, phải đệ đơn xin các khoản trợ cấp xã hội khác và những đơn bắt buộc kèm theo khi việc này giúp tránh, xóa bỏ hay giảm được nhu cầu cần giúp đỡ. Ngoài ra, Jobcenter có thể khấu trừ khoản Unterhaltsvorschuss vào tiền trợ cấp xã hội ngay cả khi cha/mẹ độc thân nuôi con từ chối nộp đơn tương ứng hoặc trên thực tế không nhận được tiền từ Sở thanh thiếu niên. Cơ quan trợ cấp rất quan tâm đến việc đệ đơn xin Unterhaltsvorschuss, do khoản tiền đó sau này Sở thanh thiếu niên sẽ đòi lại từ người bố/mẹ có trách nhiệm cấp dưỡng, trong khi tiền Hartz IV thì không. Ngoài ra, điều này cũng có lợi cho người nuôi con một mình cũng như đứa trẻ, khi nhà nước đòi tiền cấp dưỡng từ cha/mẹ có trách nhiệm cấp dưỡng. Nhờ đó, đưá trẻ sẽ nhận được tiền cấp dưỡng từ người có trách nhiệm khi nó vượt quá giới hạn tuổi quy định hay chưa được cấp quá 72 tháng.

Người nuôi con một mình không phải trả lại tiền cấp dưỡng Unterhaltsvorschuss. Tuy nhiên có ngoại lệ khi cung cấp sai dữ liệu trong đơn xin trợ cấp, không thông báo khi có thay đổi như kết hôn hay cố tình thương lượng để đứa trẻ không nhận được tiền cấp dưỡng toàn bộ hay một phần từ cha/mẹ còn lại. Ngoài ra, những khoản trả trùng lặp phải được hoàn lại, chẳng hạn khi tiền trợ cấp của Sở Thanh thiếu niên trùng với khoản trợ cấp của người có trách nhiệm.

(Độc giả cần biết thêm chi tiết có thể gọi điện hoặc gửi E-Mail về Toà soạn Đức Việt Online)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang