Nữ kế toán bị tấn công, sát hại; Lập nhóm đi trêu công an; 2 tên cướp manh động; Ném đá ô tô cho vui; Thiếu nữ bị lừa bán

Camera ghi lại cảnh nữ kế toán bị tấn công, sát hại

(Ảnh minh họa).

Trước khi bị sát hại, nữ kế toán đã phải quỳ gối xuống đất trước mặt người đàn ông được cho là giám đốc công ty. Song vẫn bị người đàn ông đánh, dùng hung khí tấn công và lôi ra khỏi phòng làm việc.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, tại phòng làm việc của công ty, người phụ nữ quỳ xuống đất trước mặt một người đàn ông. Sau đó, nạn nhân bị người đàn ông đánh, dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người. Nữ nạn nhân vũng vẫy, chống cự, song vẫn bị người đàn ông khống chế, rồi lôi ra khỏi phòng làm việc và xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin từ nhân viên của công ty, cách đây khoảng 2 tuần giữa nạn nhân và người đàn ông nói trên có cãi nhau về việc công ty bị mất tài sản. Những ngày sau đó hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng .

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, nhận được tin báo của người dân vào chiều 29/3, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đến Công ty TNHH Vinh Nhuận phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt kẻ tình nghi gây án mạng.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Tối 29/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ sát hại nữ nhân viên kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Kẻ tình nghi gây ra vụ án mạng được xác định là Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nghi phạm rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, BKS 61C-450.00.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu vui lòng báo tin về Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương hoặc công an nơi gần nhất.

Sáng nay (30/3), anh L.Đ.L chồng chị Lý Thị M cho biết, vợ đang mang thai tháng thứ hai thì bị sát hại tại công ty. Theo anh L, trước khi xảy ra vụ việc, công ty của vợ anh đang tạm ngưng sản xuất, những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ.

Anh L. cho hay, vợ chồng sinh sống, làm việc tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện gia đình đưa thi thể nạn nhân về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

(Nguồn: Soha)

Hàng chục thanh, thiếu niên lập nhóm kín rủ nhau đi trêu chọc công an

21 thanh, thiếu niên tại nhiều huyện, thành phố ở Thanh Hóa đã lập nhóm kín trên mạng xã hội rồi rủ nhau điều khiển xe máy che biển số, không đội mũ bảo hiểm đi trêu chọc công an làm nhiệm vụ.

Ngày 29-3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý một nhóm hàng chục thanh, thiếu niên lập một nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo, rủ rê nhau điều khiển xe máy (tháo, che biển kiểm soát) lạng lách, đánh võng nhằm chống đối, trêu chọc lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 4-3, Tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an ninh trật tự (Tổ 282) khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Lai, thuộc phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) đã phát hiện một nhóm 6 thanh, thiếu niên điều khiển 3 xe máy không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường.

Lúc này, Tổ 282 đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nhóm này bất chấp hiệu lệnh đã rồ ga tháo chạy. Trước thái độ coi thường pháp luật của những người này, Tổ tuần tra 282 đã triển khai đội hình vây bắt, khống chế và bắt giữ an toàn Nguyễn Hữu Thành V. (SN 2008; ngụ phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn), người điều khiển phương tiện và Hồ Trọng Đ. (SN 2008; ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (người ngồi sau).

Quá trình xác minh, mở rộng, lực lượng công an xác định đây là 2 thành viên trong một nhóm kín trên mạng xã hội có tên là "Bú ẹc" gồm 21 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi (gồm cả nam và nữ), ngụ ở TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương.

Nhóm này lập ra với mục đích để trao đổi, tụ tập nhau sử dụng xe máy tháo, che biển kiểm soát để lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường, khi gặp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ, không những không chấp hành mà còn trêu chọc, cản trở, chống đối lực lượng thực thi công vụ.

Thậm chí, nhóm này còn lập ra nhiều nhóm nhỏ khác và lên lịch đi trêu trọc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Kenh14)

Hai tên cướp trẻ manh động, ép cô gái lấy xe máy

(Ảnh minh họa).

Nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo và N.T.C. dùng kiếm dọa chém, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, nhưng chị T. nói không có, lập tức bị bọn chúng uy hiếp, cướp chiếc xe máy, sau đó quay đầu tẩu thoát.

Chiều 30/3, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ N.T.C., (SN 2009, ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2004, ở xã Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 23/3, chị Đ. (SN 1998, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu đen di chuyển trên tỉnh lộ 414 đến địa phận thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Khi đó, 2 đối tượng đi xe máy không có biển kiểm soát cố tình áp sát. Thấy vậy, chị Đ. tăng ga, chạy đến đoạn đường thuộc thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì thì bị các đối tượng đuổi kịp, ép xe và dùng kiếm chém vào đầu xe máy.

Quá hoảng sợ, chị Đ. bị mất tay lái và ngã xuống đường. Ngay sau đó, hai đối tượng tiếp tục dùng kiếm dọa chém, yêu cầu nạn nhân đưa tiền.

Chị T. nói không có, bọn chúng uy hiếp, cướp chiếc xe máy, sau đó quay đầu tẩu thoát về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vào cuộc điều tra, xác định đối tượng gây án. Đến ngày 27/3, công an đã bắt giữ N.T.C và Nguyễn Quốc Bảo.

Theo lời khai của C. và Bảo, xe máy cướp được, các đối tượng mang bán tại khu vực cầu Noi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

(Nguồn: Vietnamnet)

Ném đá, bổ rìu vỡ kính ô tô… cho vui

Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng say xỉn, ném đá, dùng rìu đập vỡ kính ô tô của người đi đường.

Chiều 30/3, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đã tạm giữ đối tượng Y Ky Ayun (23 tuổi) để làm rõ hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/3, Y Ky Ayun cùng 2 thiếu niên (cùng ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Búk) rủ nhau đi uống rượu. Sau đó, cả 3 rủ nhau chơi trò ném đá ô tô đang lưu thông trên đường... cho vui.

Thấy ô tô do một phụ nữ cầm lái đi ngang qua, Y Ky Ayun dùng đá ném trúng vào đuôi xe.

Khi người phụ nữ dừng xe để kiểm tra, Y Ky Ayun dùng rìu đập bể kính chắn gió phía sau xe ô tô rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an Krông Búk đã huy động lực lượng để làm rõ các đối tượng có liên quan. Y Ky Ayun đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi sai trái của mình.

(Nguồn: Dân Trí)

Giải cứu thiếu nữ bị lừa bán cho quán karaoke với giá 25 triệu đồng

(Ảnh minh họa).

Cô gái trẻ được môi giới hứa sẽ có công việc từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng rồi bị bán cho người khác, hàng ngày phải đi phục vụ các quán karaoke và quán nhậu.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công một nạn nhân trong vụ mua bán người.

Nạn nhân là N.T.A, sinh năm 2008, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng tháng 2/2023, T.A thông qua mạng xã hội quen người tên Liêm và được giới thiệu việc làm với lương từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Khi T.A đồng ý thì Liêm cho xe rước lên Bình Dương, sau đó có người đón T.A chở lên Đắk Lắk bán lại cho một người phụ nữ tên Hoa với số tiền 25 triệu đồng.

Khi đến Đắk Lắk T.A bị giữ giấy tờ tùy thân và bị nhốt trong nhà có người canh giữ, công việc hằng ngày là phục vụ các quán karaoke và quán nhậu.

Số tiền T.A kiếm được thì trừ vào chi phí mà đối tượng Hoa mua T.A.

Khi gia đình liên hệ chuộc T.A thì Hoa yêu cầu gia đình chuyển số tiền chuộc là 32 triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành xác minh, qua đó đã giải cứu được T.A.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang