
Theo Phát ngôn viên của Bộ Y tế tiểu bang, số ca mắc cúm trong 10 ngày đầu năm vừa qua, được báo cáo về Bộ đã tăng bột phát tính đến thứ Sáu, với 1.592 ca nhiễm. Cùng kỳ năm ngoái chỉ 1.058 người, tức thấp hơn ít hơn một phần ba so với năm nay. Đó là chưa tính đến con số những người bị nhiễm bệnh không đi khám bác sĩ, nên không thể thống kê.
Dịch cúm thường kéo dài từ 3 đến 4 tháng
Viện Robert Koch (RKI) cũng báo cáo số lượng ca cúm toàn Liên bang cũng ngày càng tăng trên khắp nước Đức trong vài ngày qua. Cúm bùng phát trở thành dịch khi trong đợt cúm virút cúm A hoặc B được phát hiện trong mỗi mẫu bệnh nhân thứ năm. Những năm gần đây, dịch cúm hàng năm thường bắt đầu vào tháng 1 và kéo dài từ 3 đến 4 tháng.
Người phát ngôn của Bộ giải thích, không thể dự báo được diễn biến tiếp theo của mùa cúm. Nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến số lượng ca nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Điều đó liên quan tới các phân nhóm hoặc dòng virus lây nhiễm, cũng như khả năng miễn dịch của cộng đồng.
Bộ trưởng Y tế tiểu bang kêu gọi tiêm chủng
Vắc xin cúm theo mùa hiện nay có tác dụng bảo vệ chống lại các loại vi rút phổ biến nhất hiện nay. Vì dịch cúm thường kéo dài từ ba đến bốn tháng nên việc tiêm phòng cúm vẫn có ý nghĩa ngay cả khi dịch cúm bắt đầu. Do đó, Bộ trưởng Y tế Manfred Lucha một lần nữa kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm chủng tại các phòng khám hoặc hiệu thuốc.
Nguy cơ Covid-19 mới, hơn 1.000 ca/ngày trên 1 bệnh viện ở Trung Quốc
Bùng phát dịch cúm A gần đây ở Trung Quốc đã gây ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện và tâm lý hoang mang trong xã hội. Số ca chờ khám được xác nhận tại một số bệnh viện ở Bắc Kinh và Sơn Đông lên tới 1.000 ca mỗi ngày, số ca nhiễm được xác nhận tại một bệnh viện ở Thượng Hải chỉ trong 1 tuần của tháng 1 đã gần bằng tổng số ca của tháng 12 năm ngoái. Không ít cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục nói thẳng rằng đó chính là virus Corona mới (COVID-19). Mặc dù cư dân mạng ở Thượng Hải, Bắc Kinh và những nơi khác ở Trung Quốc đã tiết lộ các trường hợp tử vong trên mạng xã hội, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào.
Bệnh viện Nhi Bắc Kinh: Danh sách chờ khám lên tới 1.000 người/ngày
Theo báo cáo hàng tuần giám sát dịch cúm mới nhất do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố, trong tuần thứ 52 của năm 2024 (tuần từ ngày 23 – 29/12), tỷ lệ dương tính trong các xét nghiệm virus cúm ở các tỉnh phía Nam và phía Bắc Trung Quốc tiếp tục gia tăng, với dịch cúm A chiếm hơn 99%.
Trang Tin tức Hồng Tinh đưa tin hôm 9/1 rằng gần đây, các bậc phụ huynh thường phản ánh bệnh viện chật kín người, hàng dài người xếp hàng trong khi nguồn lực chẩn đoán và điều trị không đáp ứng đủ. Cô Dương ở Bắc Kinh cho biết, con cô có triệu chứng ho và sốt, mang đến bệnh viện Nhi đồng lúc 9 giờ 00 tối, khi đăng ký thì thấy con số lên tới hơn 1.000 ca. Sau khi khám, Dương nhận được kết quả xác nhận con cô nhiễm cúm A, xếp hàng gặp được bác sĩ thì đã 12 giờ 00 sáng, tức chờ tới 15 tiếng.
Bệnh viện ở Thượng Hải
Số ca được nhiễm trong 1 tuần vào tháng 1 bằng cả tháng 12 từ tăng gấp 4 lần. Bệnh viện Sơn Đông là 1.000 ca/ngày
Sohu News hôm 9/1 đưa tin, khoa cấp cứu nhi của một bệnh viện cấp 3 tại Tp. Tế Nam, tỉnh Sơn Đông cũng đã đạt đến đỉnh điểm: Phát ra hơn 1.000 số xếp hàng chờ khám, sảnh bệnh viện chật kín phụ huynh và trẻ em, khu vực chờ truyền dịch thậm chí còn đông đúc hơn. Số lượt khám tại Khoa Truyền nhiễm và Phòng khám Sốt của Bệnh viện Nhi đồng Hồ Nam nằm ở Tp. Trường Sa cũng đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đây.
Bùng phát HMPV, người dân ngờ vực loại virus Corona mới
Virus cúm đang hoành hành khắp Trung Quốc Đại Lục, nhiều bệnh viện nhi đang quá tải. Một số trẻ thậm chí đã tử vong vì làn sóng virus này. Trên nền tảng Douyin ở Đại lục, một cư dân mạng ở Thượng Hải cho biết đã tận mắt chứng kiến một trẻ em chết do cúm A và cho biết: “Làn sóng cúm A này đã giết chết nhiều trẻ em”. Sơn Đông và những nơi khác đã báo cáo các trường hợp tử vong tại địa phương do cúm A, gồm cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc vẫn chưa chính thức công bố các ca bệnh nặng hoặc tử vong, và thế giới bên ngoài thường nghi ngờ rằng Trung Quốc lại che giấu dịch bệnh.
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Trung Quốc gần đây đã chứng kiến sự lây lan trên quy mô lớn của siêu vi khuẩn metapneumovirus ở người (HMPV), gây ra tình trạng quá tải ở một số bệnh viện và sự hoảng loạn trong xã hội, điều này gợi nhớ đến tình hình bùng phát của loại virus Corona mới (COVID-19).
Các báo cáo chỉ ra rằng liên quan đến nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện quy mô lớn gần đây của các ca nhiễm HMPV ở Trung Quốc, Tiến sĩ Hà Mỹ Hương (Ho Mei-hsiang) – chuyên gia dịch tễ học và nhà nghiên cứu danh dự tại Viện Nghiên cứu Khoa học Y sinh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung ương Đài Loan, đã bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu minh bạch thông tin từ Trung Quốc có thể gây ra những rủi ro lớn hơn. Bởi vì ngay cả khi nó là một loại virus đã được biết đến, nó cũng có thể gây ra những mối đe dọa mới do đột biến. Bà nói: “Các học giả quốc tế sẽ kêu gọi Trung Quốc tiết lộ thông tin về mầm bệnh và thực hiện một số nghiên cứu di truyền để đảm bảo rằng đây không phải là một loại virus mới, bởi vì ngay cả những loại virus cũ cũng có thể là đột biến mới”.
Nhiều cư dân mạng Trung Quốc thẳng thắn cho rằng đợt bùng phát dịch cúm lần này thực chất chính là virus COVID-19. Ông Lưu, đến từ Sơn Đông nói với Đài Châu Á Tự do: Người ta gọi nó là cúm A, nhưng chúng tôi đoán có lẽ nó chính là biến thể của COVID-19.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá