Nóng chính trường Đức: Lý do Bộ Trưởng Quốc phòng Đức Lambrecht từ chức; Bộ trưởng Nội vụ Sachsen  thay thế

(Thông điệp năm mới của bà Lambrecht được lan truyền trên mạng xã hội Instagram)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ bổ nhiệm ông Boris Pistorius làm Bộ trưởng Quốc phòng mới

Vào thứ Năm tới, Bộ trưởng Nội vụ lâu năm của tiểu bang Sachsen, ông Boris Pistorius (62 tuổi) sẽ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm từ Tổng thống Liên bang và sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện.
Hôm nay tại Phủ Thủ tướng, Scholz cho biết: Tôi rất vui mừng đã tìm được một chính trị gia xuất sắc của chúng ta cho vị trí bộ trưởng quốc phòng. Pistorius là một chính trị gia cực kỳ giàu kinh nghiệm, người đã được thử thách trong lĩnh vực hành pháp, đã xử lý chính sách an ninh trong nhiều năm, có năng lực, quyết đoán và trái tim nhân hậu, chính xác là người phù hợp để dẫn dắt quân đội Bundeswehr vượt qua thử thách trước bước ngoặt hiện nay.
Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht từ chức, Thủ tướng đã tham khảo ý kiến ​​​​chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng và nhóm nghị sĩ SPD quyết định chọn Pistorius làm bộ trưởng quốc phòng mới. Pistorius là thị trưởng của Osnabrück trong gần 7 năm trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Sachsen vào năm 2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Christine Lambrecht xin từ chức và được Thủ tướng Scholz chấp thuận.

Lambrecht gần đây đã bị chỉ trích gay gắt, lần đầu tiên do một thông điệp năm mới được lan truyền trên mạng xã hội Instagram. Trong đó, bà tóm tắt năm 2022 được đánh dấu bằng cuộc chiến ở Ukraine, lời nói của bà liên tục bị chìm trong tiếng pháo nổ vang trời đêm giao thừa, trong khi Ukraine đang chìm trong khói lửa đau thương.

Sau đó Liên đảng CSU và CDU đối lập đã kêu gọi Thủ tướng Scholz (SPD) ngay lập tức sa thải Bộ trưởng Quốc phòng.

Video năm mới khởi đầu cho một loạt rủi ro tiếp theo đối với bà Bộ trưởng. Bà đã cho con trai bay cùng trực thăng chuyên dụng của quân đội trong một chuyến bay công tác kết hợp cùng nhau nghỉ phép. Mặc dù người con tự trả tiền cho chuyến đi, nhưng đã gây tác động xấu tới dư luận công chúng, bởi không ai được phép đi chuyên cơ của quân đội với mục đích khác.

Ngoài ra, bà còn được chụp ảnh đưa lên mạng trong một tiệm làm móng ngay sau khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, được hiểu là thiếu nhạy cảm trước mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Lambrecht tỏ ra không bao quát được chức vụ

Theo nhiều nhà quan sát, Lambrecht dường như bị quá sức so với đòi hỏi của chức vụ bộ trưởng quốc phòng và chưa bao giờ muốn trở thành bộ trưởng quốc phòng. Bà được cho là nhiều lần tỏ ra không nắm được hàng ngũ quan chức trong quân đội Đức Bundeswehr. Khởi đầu cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, bà chỉ nói nói Đức sẽ giao 5.000 mũ bảo hiểm cho Kiev, mà không đề cập các vấn đề then chốt khi được hỏi về viện trợ quân sự.

Chưa hết. Vào buổi trưa của một cuộc họp của nhóm nghị sĩ SPD, trong khi các nghị sỹ tập trung chụp ảnh, thì bà ngồi bên lề với một người bạn tâm giao và chuyện trò.

Không ai trong nhóm nghị sỹ SPD lên tiếng, nhưng một số đại biểu bày tỏ sự ngạc nhiên. Trong khi đó, chỉ mới hơn một năm trước tại buổi thuyết trình của mình, Thủ tướng Liên bang Olaf Scholz (SPD) ca ngợi: Bà ấy sẽ là một bộ trưởng quốc phòng rất, rất quan trọng của Cộng hòa Liên bang Đức. Bà ấy là một "bộ trưởng quốc phòng hạng nhất".

Thăm dò dư luận

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người Đức từ chối Lambrecht làm Bộ trưởng Quốc phòng với tỉ lệ 77% những người được khảo sát do Viện nghiên cứu ý kiến ​​Cive tổ chức. 13 % cho rằng Bộ trưởng nên tiếp tục tại vị. 10% không thể hiện ý kiến. 5000 người đã tham gia khảo sát.

(Xem thêm:

=> Thông điệp Thủ tướng Đức trước Hạ viện: Ngân sách; Các tiêu chuẩn, quyền lợi của người dân; Chiến tranh Nga chống Ukraine... (Phần tiếp theo).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang