
Áo chỉ trích chương trình nhà nước đào tạo điều dưỡng người Việt
Hôm thứ Ba, hai nhân vật, Chủ tịch công đoàn vida, Roman Hebenstreit, và Chủ tịch đảng SPÖ Sven Hergovich lên tiếng chỉ trích chương trình đào tạo điều dưỡng người Việt Nam ở Áo. Cả hai cho rằng, thật vô lý và tốn kém khi nhập khẩu đội ngũ điều dưỡng chưa qua đào tạo từ Việt Nam để đào tạo họ ở đây, trong khi nhiều người ở Áo đang rất mong chờ cơ hội đào tạo.
Viện dẫn số liệu
Chi phí tuyển dụng và đào tạo lên tới 28.000 Euro/học sinh. Chính quyền tiểu bang Niederösterreich cho biết tổng cộng 4,2 triệu Euro cho chương trình đào tạo này đã được phê duyệt vào năm 2022. Theo Hebenstreit, số tiền này sẽ được đầu tư tốt hơn vào công dân Áo thất nghiệp, những người quay trở lại làm việc hoặc những người thay đổi nghề nghiệp. Chúng ta cần đầu tư dài hạn vào đào tạo và điều kiện làm việc tốt hơn cho những người đã sống ở đây. Áo có đủ những người sẵn sàng làm việc trong ngành điều dưỡng - nếu các điều kiện khung cuối cùng phù hợp. Hebenstreit cũng chỉ trích đảng cầm quyền FPÖ, cho rằng đảng này đã phá vỡ lời hứa giảm nhập cư lao động.
Đề xuất và cáo buộc
Theo Hergovich, đã đến lúc phải cải thiện bền vững các điều kiện khung cho lao động ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Áo để thu hút chính lao động người Áo. Mức lương thấp, giờ làm việc căng thẳng và quá ít nhân viên khiến nhiều người e ngại. Ông còn cáo buộc tuyển dụng nhân viên điều dưỡng từ Việt Nam không chỉ tốn kém và phức tạp mà còn “coi thường lao động lành nghề người Áo”.
Phản bác
Theo Anton Erber, Nghị sỹ quốc hội tiểu bang, tất cả các chuyên gia đều biết rằng chúng ta không thể đáp ứng được nhu cầu về nhân viên điều dưỡng và chăm sóc tại Áo, ngay cả khi sử dụng đội ngũ nhân viên châu Âu. Áo đã, đang và vẫn là nơi dẫn đầu trong các vấn đề chăm sóc, điều dưỡng. Và nếu chúng ta tuyển dụng nhân viên từ nước ngoài, tôi muốn các tổ chức đào tạo phải bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của Áo và hướng dẫn của WHO hoặc Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế.
Chương trình đào tạo học kỳ đầu năm nay
Bắt đầu từ tháng 3, 150 người Việt Nam sẽ hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng trong hai năm tại "Trung tâm Điều dưỡng Quốc tế" thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems sau khóa học tiếng Đức tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ được nhận vào làm việc tại một trong các cơ sở Y tế Nhà nước.
41 du học nghề Việt nhập học điều dưỡng tại Áo
41 học viên điều dưỡng trong số 150 học viên theo kế hoạch đã đến Áo vào cuối tuần qua.
Sau buổi tiếp đón chính thức tại IMC ở Krems, các học viên điều dưỡng lần đầu tiên được tham quan giảng đường. Tại Krems, 41 học sinh sẽ hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng 2 năm ở đây. Trước đó, họ học tiếng Đức một năm rưỡi, tám giờ một ngày, năm ngày một tuần, với các kỳ kiểm tra từng phần.
Học sinh cho biết, học tiếng Đức rất khó, đặc biệt phát âm ban đầu, nhưng cuối cùng cũng có thể nói tiếng Đức với người Áo ở đây. Công việc và mức lương ở Áo cũng là một động lực, học sinh có thể nhờ đó, hỗ trợ tài chính cho gia đình trong nước.
Mô hình đào tạo mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia
Markus Golla, Trưởng Viện Khoa học Điều dưỡng tại IMC Krems nhấn mạnh, mô hình đào tạo là đúng đắn mang lại lợi ích cho tất cả những người liên quan. Những người tham gia sẽ nhận được cơ hội và mức lương công bằng. Chúng tôi hiện đang đàm phán với Việt Nam về những gì chúng tôi có thể hỗ trợ để họ có thể thúc đẩy đất nước của họ trong đào tạo, qua đó Việt Nam cũng có lợi.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá