Những vụ oan gia thuế điển hình người Việt trong lịch sử kinh doanh ở Đức cần biết - Vụ thứ nhất: Thề cùng trời đất – PHẦN VI

13- Lệnh kê biên tài sản

Tiếp theo những điều luật chắc nịch được đưa ra trong văn bản trả lời của Sở Tài chính gửi anh ngày 18.6.2003, là đến các biện pháp pháp lý được áp dụng tuần tự gần như tự động của họ, dành cho bất cứ ai rơi vào tình thế như anh. Nhưng do bị áp đặt mức thuế oan qúa cao, chạy đã hết cách, qua hai cửa tư vấn thuế, chưa kể công vất vả tính toán kiểm tra đi, kiểm tra lại của những người tư vấn giúp việc, cả Đức lẫn Việt, mà vẫn không thể nào giải trình bác bỏ được một phần nào khả dĩ, nên anh có cảm tưởng thuế khoá Đức thật qúa nghiệt ngã, hình như người ta không muốn cho anh sống. Đến đề nghị hoãn thi hành quyết định truy thu, vì hai bên đang tranh cãi, và còn vì anh không thể chạy đâu ra 1 lúc số tiền lớn đến thế, cũng bị họ từ chối nhẹ bẫng, bằng những câu trả lời đã được ghi sẵn trong các văn bản pháp lý. Ngày 8.7.2003, nhân viên cưỡng chế (Vollziehungsbeamte) gửi cho anh một tờ giấy, lệnh cưỡng chế (Zwangsvollstreckung) trên mẫu in sẵn, loại văn bản lần đầu tiên anh trông thấy, đọc tới thời điểm ra quyết định cưỡng chế chính xác đến con số giây: 14 giờ 22 phút, anh không khỏi lạnh xương sống. Lệnh cưỡng chế ra tối hậu thư: trong vòng 2 ngày, đến 9 giờ 00 phút, ngày 10.07.03, nếu ngài không trực tiếp trả cho tôi hoặc không trình đủ bằng chứng số nợ đã được trả xong, tôi sẽ tới nhà xiết nợ tài sản ngài, với tổng số tiền nợ của riêng thuế giá trị gia tăng là 46.208,85 Euro cộng tiền công xiết nợ 238,50 Euro. Gửi kèm theo lệnh cưỡng chế là trích các văn bản luật áp dụng, để anh hiểu rằng, họ và bản thân anh không thể làm khác những gì luật pháp buộc cả hai phải làm. Tổng số tiền nợ trên bao gồm tất tận mọi khoản nợ về thuế giá trị gia tăng, cả phần đã ấn định thêm cho năm 2001, 2002 cùng khoản thuế mới khai báo trong các tháng gần nhất của năm 2003, chưa kịp trả, họ đã tiện thể dồn luôn thành một cục, rất hợp pháp. Số chưa kịp trả đó, nếu không vì bị truy thu thuế 2 năm trước thì đâu đã bị cưỡng chế. Câu tục ngữ hoạ vô đơn chí ứng vào anh cứ như vô tận. Ngôi nhà riêng, anh từng mãn nguyện, may mắn sắm được từ mấy năm trước, ngồi đọc lệnh cưỡng chế tài sản, anh ngó lên trần mà cảm giác như nó không còn là của mình nữa, chân đè nặng xuống đất; cố gắng lắm anh mới tới được 1 luật sư của người Việt, nhờ cắt nghĩa văn bản.

14- Trích luật AO (lệnh đóng các khoản tiền phải nộp)

Viên Luật sư người Việt giải thích cho anh tận tình, từng điều khoản một ghi trong văn bản gửi kèm:

§ 285 Nhân viên cưỡng chế (Vollziehungsbeamte)

(1) Cơ quan cưỡng chế (Vollstreckungsbehörde) thực hiện xiết nợ đối với tài sản lưu động thông qua nhân viên cưỡng chế. Luật sư (LS) trấn an anh: Xiết nợ ở đây là xiết nợ tài sản lưu động. Cần phân biệt với tài sản cố định, như: đất đai, nhà ở, công trình, máy móc sản xuất, và cũng phân biệt với các đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt cá nhân, thường được nói đến khi xét cấp tiêu chuẩn Hartz IV. Hai loại tài sản đó không được xiết nợ. Nghĩa là với nội dung lệnh cưỡng chế tài sản lưu động, nhà anh vẫn nguyên.

§ 286 Cưỡng chế tài sản (Vollstreckung in Sachen)

(1) Tài sản mà con nợ đang có, sẽ bị nhân viên cưỡng chế xiết nợ, bằng cách chiếm giữ nó.

§ 287 Thẩm quyền của nhân viên cưỡng chế (Befugnisse des vollziehungsbeamten)

(1) Nhân viên cưỡng chế có thẩm quyền lục soát các phòng ở, phòng kinh doanh, các nơi chứa đựng, của con nợ, nếu việc lục soát đó là cần thiết để xiết nợ. (Xiết nợ, không có nghĩa lục tung đồ đạc, như trong lục soát hình sự, tìm ma túy, thuốc nổ... - LS).

(2) Nhân viên cưỡng chế có thẩm quyền, cho mở cửa các phòng và nơi chứa đựng. (Tuy nhiên không có nghĩa là tùy thích, giao cho ai mở cũng được mà phải tuân thủ quy định về trình tự cách thức ghi tại mục (3) và mục (4) bên dưới - LS).

(3) Nếu gặp phản kháng, nhân viên cưỡng chế có thể sử dụng bạo lực bằng cách viện đến cảnh sát. (Nghĩa là người bị cưỡng chế không thể vô hiệu hoá vĩnh viễn nhân viên cưỡng chế vào nhà lục soát bằng cách, như: cáo ốm, bận việc, mất chìa khoá, nếu không được họ chấp thuận. Trong trường hợp đã cho họ vào nhà lục soát, thì không thể cấm họ xiết nợ những đồ vật mà họ thấy có thể xiết được. Nếu bị cấm, họ có thể gọi cảnh sát can thiệp - LS).

(4)... Đối với việc ra án trát lục soát, thì toà án dịa phương, nơi tiến hành lục soát, có chức năng ban hành. (Nghĩa là trong trường hợp vắng mặt con nợ, nhân viên cưỡng chế muốn lục soát buộc phải xin trát của toà án điạ phương - LS).

§292 Tránh xiết nợ (Abwendung der Pfändung)

(1) Con nợ có thể tránh xiết nợ, chỉ bằng cách trả tiền nợ cho nhân viên cưỡng chế hoặc trình được bằng chứng, chứng tỏ đã được phép kéo dài thời hạn nợ, hay nợ đã được xóa.

15- Trích luật Hình sự (Strafgesetzbuch)

§ 288 Vô hiệu hóa cưỡng chế (Vollstreckungsvereitelung)

(1) Đối với con nợ có lệnh cưỡng chế, ai có chủ ý vô hiệu hóa việc xiết nợ trả cho chủ nợ, bằng cách bán một phần tài sản hoặc tẩu tán nó, sẽ bị phạt tù giam tới 2 năm hoặc phạt tiền. (Nghĩa là, khi đã nhận được giấy cưỡng chế Vollstreckung, thì mọi hành vi liên quan đến thay đổi tài sản, tiền bạc, đồ đạc dự trữ giá trị trong nhà, đều có thể bị cáo buộc phạm tội hình sự - LS).

CÒN TIẾP

Unternehmensberater Dr. Nguyễn Sỹ Phương

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang