Nhóm môi giới mại dâm không thoát lao lý; Vụ anh rể giết em vợ, dìm xuống ao; Chồng truy sát vợ con; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

CHI GẦN 1 TỶ ĐỒNG “CHẠY” KIỂM TRA, NHÓM MÔI GIỚI MẠI DÂM VẪN KHÔNG THOÁT VÒNG LAO LÝ

Để tăng doanh thu cho nhà hàng, nhóm người Hàn Quốc đã cấu kết với nhiều người Việt để cho các tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách. Hành vi này là trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội nên nhóm này phải trả giá.

Môi giới mại dâm ngay trung tâm Tp.HCM

Ngày 5/1, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Kim Tae Hyung (SN 1975); Cha Jin Young (SN 1977, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về các tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, các bị cáo Lee Hyun Jun (SN 1998, quốc tịch Hàn Quốc); Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989, ngụ Tp.HCM); Lê Tấn Thanh (SN 1981, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Hai bị cáo Bùi Thị Phương Dung (SN 1989, ngụ Tp.Hải Phòng); Bùi Duy Hà (SN 1984, quê tỉnh Đồng Tháp) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h20 ngày 19/7/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tp.HCM phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), Tp.HCM kiểm tra khách sạn Asian Ruby Centrer Point, phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đang thực hiện hành vi mua bán dâm với 2 cô gái người Việt.

Từ lời khai của những người bị phát hiện trên, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Kim Tae Hyung, Cha Jin Young, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh đề điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tại cơ quan điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young khai nhận cùng nhau góp vốn để mở nhà hàng Gallery vào khoảng tháng 11/2022 để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để tăng doanh thu cho nhà hàng, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young có chủ trương cho Nguyễn Thị Ngọc Loan và Lee Hyun Jun (quốc tịch Hàn Quốc) là quản lý của nhà hàng cho phép các nữ nhân viên của nhà hàng đi bán dâm với khách hàng có quốc tịch Hàn Quốc khi đến đây ăn uống.

Kim Tae Hyung và Cha Jin Young quy ước việc khách thanh toán tiền mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn là "Green jacket 17" với giá tiền 3,8 triệu đồng/người/đêm, tiền khách sạn ghi vào hóa đơn là "Combo Hải sản lớn" với giá tiền 1 triệu đồng/phòng.

Khoảng 19h ngày 19/7/2023, anh Kim Ki Tek và anh Lim Jung Bin (quốc tịch Hàn Quốc) đến ăn uống và thỏa thuận mua bán dâm với 2 tiếp viên của nhà hàng, đồng thời 2 vị khách này liên lạc với Loan để đặt phòng khách sạn.

Sau đó, Loan điện thoại cho Lê Tấn Thanh nhờ Thanh đặt phòng khách sạn. Lập tức, Thanh liên hệ với quản lý khách sạn Asian Ruby Centrer Point và báo lại cho Loan số phòng đã đặt. Khi anh Kim Ki Tek và anh Lim Jung Bin đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị phát hiện như đã nói trên.

Quá trình điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young còn khai nhận đã thông qua Bùi Thị Phương Dung để đưa tiền lo lót cho các lực lượng chức năng, để nhà hàng không bị kiểm tra và không bị xử phạt do chưa có đầy đủ giấy phép theo luật định.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2023, Kim Tae Hyung đưa tiền trực tiếp và chuyển khoản cho Dung nhiều lần với tổng số tiền 840 triệu đồng để Dung đi đưa tiền cho cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra, nhằm mục đích để nhà hàng không bị kiểm tra và đình chỉ hoạt động.

Mở rộng điều tra, Bùi Thị Phương Dung khai sau khi nhận 840 triệu đồng từ Kim Tae Hyung, Dung đã chuyển 441 triệu đồng cho Bùi Duy Hà và thuê Hà số tiền 5 triệu đồng/tháng để Hà đưa tiền cho các "cán bộ" nhằm lo lót.

Ngoài ra, Dung còn đưa cho Nguyễn Hữu Sáng số tiền 17 triệu đồng và Nguyễn Trung số tiền 15 triệu đồng là các đối tượng chạy xe ôm để Sáng, Trung báo tin cho Hà khi có xe công vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra.

Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với những người mà Dung khai nhưng những người này đều trình bày không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Dung và Hà để bỏ qua lỗi vi phạm hoặc không kiểm tra hành chính nhà hàng Gallery.

Thông điệp răn đe từ bản án nghiêm khắc

Khai tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra hối hận và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ, tạo điều kiện để được sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau một ngày xét xử, HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn trên, nhưng xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, nếp sống văn minh, lành mạnh, đạo đức xã hội và quản lý trật tự công cộng nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Kim Tae Hyung (SN 1975) và Cha Jin Young (SN 1977, cùng quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 8 năm tù giam về các tội Môi giới mại dâm và Đưa hối lộ. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phải nộp 30 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Cũng bị tuyên phạm tội Môi giới mại dâm, các bị cáo Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan cùng bị tuyên phạt 3 năm tù; Lê Tấn Thanh bị phạt 2 năm 5 tháng 14 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

Các bị cáo Bùi Thị Phương Dung bị tuyên phạt 7 năm tù và Bùi Duy Hà bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

 

VỤ ANH RỂ SÁT HẠI EM VỢ, DÌM XUỐNG AO: ĐÃ RÕ NGUỒN CƠN

Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân vừa đi nhậu và được anh rể khuyên về nghỉ ngơi.

Liên quan đến vụ việc anh rể sát hại em vợ rồi dìm xuống ao, xảy ra tại Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, kẻ ra tay dã man với em vợ là Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú tại buôn MBlớt, xã Ea Na, Đắk Lắk). Nạn nhân trong vụ việc là anh Y.B.N. (40 tuổi).

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp Y Liat Enuôl để điều tra về hành vi giết người, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, tại cơ quan công an, Y Liat Enuôl khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 4/1, thấy anh Y.B.N. đi nhậu về ngang qua nên khuyên em vợ về nhà nghỉ ngơi do đã uống rượu. Tuy nhiên, anh Y.B.N. buông lời chửi bới, dùng dao rựa chém một nhát trúng đầu anh rể.

Lúc này, Y Liat Enuôl bỏ chạy nhưng anh Y.B.N. vẫn cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực ao nước của một hộ dân trong buôn, 2 bên vật lộn làm cây dao rựa văng xuống đất. Y Liat Enuôl đã dùng 2 tay bóp cổ, cầm dao rựa đè mạnh phần lưỡi vào vùng cổ của em vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Y Liat Enuôl kéo anh Y.B.N. xuống ao nước rồi lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để che giấu sự việc rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, vợ của anh Y.B.N. đi ngang qua, phát hiện xe máy của chồng nhưng không thấy người đâu nên đã hô hoán người dân tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể của anh Y.B.N. dưới ao nước.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét hung thủ. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt được Y Liat Enuôl vào lúc 9 giờ sáng 5/1 khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng, cách hiện trường khoảng 500m.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ lại dẫn đến hậu quả đau lòng.

 

 

XÔN XAO CLIP CHỒNG DÙNG DAO TRUY SÁT VỢ VÀ CON GÁI TẠI QUÁN CẮT TÓC

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái tại quán cắt tóc.

Ngày 6-1, thông tin từ Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc gây rối, hành hung xảy ra tại một quán cắt tóc trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 5-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào quán cắt tóc, tấn công hai mẹ con. Sau khi xem clip, nhiều người bất bình trước hành vi coi thường sức khỏe, mạng sống người khác của người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 3-1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A..

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu A. nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc

Đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang), là chồng của chị D., bố của cháu A..

Được biết, Dương Đăng Thụy và chị N.T.D. sống ly thân nhiều tháng nay. Hiện, nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

 

BÉ GÁI SƠ SINH BỊ BỎ RƠI, CƠ THỂ TÍM TÁI TRONG GIÁ RÉT

Chính quyền xã Yên Thọ (Thanh Hóa) đang phối hợp tìm kiếm người thân bé gái mới sinh bị bỏ bên đường trong tiết trời giá rét

Tối 6-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết chính quyền xã đang giao cho Trạm Y tế chăm sóc một bé gái mới sinh bị bỏ rơi bên đường được người dân phát hiện trong chiều cùng ngày.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-1, một số người dân đi qua khu vực thôn Đồng Yên; xã Yên Lạc cũ (nay là xã Yên Thọ) đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương nước (mương mùa này khô) ngay gần Nhà máy đường Nông Cống.

Lúc người dân phát hiện, cháu bé được bỏ trong một giỏ nhựa, có quấn một chiếc khăn mỏng, không mặc quần áo, cơ thể tím tái do trời giá rét, không có thông tin gì về cháu.

Ngay sau đó, người dân đã báo tới chính quyền địa phương, cháu nhanh chóng được đưa tới Trạm Y tế xã Yên Thọ để chăm sóc.

Theo ông Minh, sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, cho uống sữa, sức khỏe của cháu hiện bình thường.

"Trước mắt, xã giao cho Trạm Y tế chăm sóc, sau đó sẽ phối hợp với cơ quan công an thông tin để tìm người thân cháu bé. Nếu hết thời gian theo quy định, không có người thân tới nhận, xã sẽ làm các bước tiếp theo theo quy định"- ông Minh cho hay.

 

Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; Người Lao Động; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang