.png)
NHÓM HỌC SINH HỖN CHIẾN TRONG QUÁN BIDA, PHẢI NHẬP VIỆN CẤP CỨU
Nhóm học sinh Trường THPT Đặng Thái Mai (Nghệ An) lao vào đánh nhau trong quán bida, khiến một nam sinh lớp 10 bị thương phải nhập viện điều trị.
Ngày 29/10, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhóm học sinh đánh nhau trong quán bida, khiến một em bị thương phải nhập viện.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bích Hào đã vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán.
Hình ảnh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8–9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.
Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thái Mai (Nghệ An).
Hiện cơ quan công an đang phối hợp với nhà trường để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Liên quan đến sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin và yêu cầu Trường THPT Đặng Thái Mai khẩn trương báo cáo toàn bộ diễn biến, nhằm xem xét, xử lý theo quy định.
KHỞI TỐ NGƯỜI TRỘM 2 TRÁI MÍT, VÌ SAO?
Lê Hoàng Lợi bị cơ quan công an khởi tố do trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng. Trước đó, Lợi chưa được xóa án tích về tội trộm cắp tài sản.
Ngày 28-10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (34 tuổi) do trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng.
Theo điều tra, ngày 23-10, Lợi chạy xe máy từ nhà tại xã Mỹ Thiện đến xã Mỹ Đức Tây (cùng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ), lẻn vào vườn nhà dân cắt 2 trái mít nhưng bị chủ nhà phát hiện.
Lợi xin được bỏ qua nhưng bị từ chối nên vứt lại xe bỏ chạy. Công an vào cuộc truy xét mời Lợi đến trụ sở làm việc.
Tại đây, Lợi thừa nhận hành vi, khai do cần tiền tiêu xài nên đi trộm. Hai trái mít được định giá 387.000 đồng.
Theo cơ quan công an, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.
Sau vụ việc, nhiều người dùng mạng xã hội thắc mắc tại sao chỉ vì 2 trái mít mà cơ quan công an khởi tố Lợi.
Khởi tố là đúng
Lý giải điều này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết Lợi thừa nhận trộm 2 trái mít tổng giá trị 387.000 đồng, về giá trị, tài sản này dưới 2 triệu đồng, nên về nguyên tắc không đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản".
Tuy nhiên, do Lợi đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, do đó hành vi lần này vẫn đủ căn cứ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1 Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về Tội trộm cắp tài sản là "Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp "Đã bị kết án về tội này hoặc chưa được xóa án tích" mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Ngược lại, nếu Lợi chưa từng phạm tội hoặc đã được xóa án tích, thì hành vi trộm 2 trái mít chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cụ thể phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.
Như vậy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi về hành vi trộm cắp tài sản là đúng quy định của pháp luật.
Song, về chính sách nhân đạo trong pháp luật hình sự, đây là trường hợp có tính chất nhỏ nhặt, giá trị tài sản rất thấp, hành vi không gây thiệt hại đáng kể. Nếu Lợi thành khẩn khai báo, có hoàn cảnh khó khăn, hành vi không gây nguy hiểm cho xã hội thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự cụ thể sau đây: "Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".
KINH HOÀNG KẾ HOẠCH BẮN CHẾT 3 NGƯỜI
.png)
Lê Sỹ Tùng bán mô tô mua súng, đạn và thiết bị hỗ trợ, cải trang liên tục khi di chuyển, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nổ súng sát hại 3 người trong một gia đình.
Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình ở xã Đak Nhau thiệt mạng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Sỹ Tùng đã thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Lê Sỹ Tùng các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
Cơ quan điều tra cũng bắt giữ, khởi tố 3 bị can có liên quan, gồm: Lưu Minh Tiến (ngụ Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (ngụ Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (ngụ Thái Nguyên). Ba kẻ này bị cáo buộc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí với Lê Sỹ Tùng trước khi vụ án xảy ra.
Kẻ sát nhân thích hưởng thụ, lười lao động
Kết luận điều tra xác định, Lê Sỹ Tùng không có công việc ổn định nhưng thích thể hiện cuộc sống xa hoa, thường đăng tải trang Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường xuyên đi săn bắn và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và game bạo lực. Dù từng theo học đại học, hắn bỏ dở giữa chừng và có tiền án “Trộm cắp tài sản” khi còn học lớp 11.
Lười lao động, túng tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Với hiểu biết về súng săn, hắn chọn dùng vũ khí để gây án, nhắm vào những gia đình khá giả, sống biệt lập nhằm dễ ra tay và tẩu thoát.
Lên kế hoạch tỉ mỉ, nổ súng khi đứng cách nạn nhân 35m
Tùng chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch tội ác. Hắn bán xe mô tô lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng nhiều phụ kiện, đồ bảo hộ; sắm máy cắt sắt, khăn trùm đầu, tóc giả, dây dù, giày dép, quần áo để thay đổi nhận dạng và đánh lạc hướng truy xét sau khi gây án.
Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản và ở một mình nơi hẻo lánh nên Tùng đã nhiều lần đến khảo sát. Hắn đã nắm rõ số người sinh sống, quy luật sinh hoạt của gia đình, đặc điểm địa bàn... Sau khi nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, phương án hắn quyết định ra tay.
Tối 1/10, kẻ sát nhân di chuyển qua nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện và trang phục để tránh bị phát hiện. Đến sáng 2/10, hắn đến xã Đak Nhau (Đồng Nai), nơi có cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh để thực hiện kế hoạch man rợ của mình.
Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, kẻ này dừng xe, đi bộ qua lô cao su để tiếp cận. Trên đường di chuyển, hắn thay đổi quần áo, đội tóc giả, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai để che kín mặt.
Trước khi ra tay, hắn mặc đồ phượt chuyên dụng, đeo kính bảo hộ, găng tay, lắp súng bắn thử rồi dùng móc câu gắn vào công tắc điện, kéo dây dù cúp điện nhà nạn nhân.
Khi thấy các thành viên trong gia đình đang ăn tối, từ bìa rừng cao su cách 35 m, hắn nổ súng liên tiếp khiến 3 người tử vong, bắn hỏng camera, cắt két sắt lấy tài sản rồi bỏ trốn.
Sau khi gây án, Tùng tẩu thoát khỏi hiện trường. Chỉ sau 56 giờ, đến 13h30 ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ nghi phạm, thu toàn bộ tang vật và tài sản liên quan vụ án.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an – đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, yêu cầu làm rõ toàn bộ hành vi của kẻ sát nhân.
Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025.
KHỞI TỐ THÊM 2 ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƯỜNG DÂY ĐƯA NGƯỜI QUA BIÊN GIỚI ĐÁNH BẠC
Hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Ngày 30/10, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa mở rộng điều tra, bắt tạm giam thêm 2 bị can là Lâm Văn Phước (tên thường gọi “Phúc gà”, SN 1971) và Lâm Chí Bình (SN 2001, cùng trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Như đã thông tin trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép xảy ra ngày 16/8/2025 tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, thi hành lệnh tạm giam Lê Văn Mạng (SN 1972, trú ấp Tân Thạnh, xã Khánh Bình).
Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Mạng sử dụng vỏ lãi đưa 9 người dân Việt Nam từ chân cầu Long Bình, xã Khánh Bình sang Campuchia tham gia đánh bạc. Khi về lại Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra của Công an tỉnh An Giang phát hiện, mời làm việc.
Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, ngày 19/8/2025, bị can Mạng đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mạo nhận mình cầm đầu.
Qua điều tra mở rộng, xác định bị can Lâm Văn Phước mới là chủ mưu, cầm đầu đường dây, móc nối với các bị can Lê Văn Mạng và Lâm Chí Bình cùng tham gia tổ chức đưa, đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.
Hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra tinh vi, có tổ chức, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Sau khi biết bị can Mạng bị tạm giam, thì bị can Phước đã tiêu hủy điện thoại, cho người nghe ngóng tình hình và tìm cách đối phó với cơ quan công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can Lâm Văn Phước và Lâm Chí Bình.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn: Kenh14; Người Lao Động; Soha; Người Đưa Tin
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá