Nhẹ dạ không được bồi thường

Bên nguyên ký hợp đồng bảo hiểm đồ đạc (Hausratversicherung) với hãng bảo hiểm. Trên nguyên tắc, đồ đạc ở tầng hầm (Keller) cũng được bảo hiểm cùng. Ông chất ở đó phụ tùng xe máy trị gía tới 10.000 Euro, nhưng lại chỉ làm vách ngăn không khóa. Kết qủa, toàn bộ khối phụ tùng xe máy không cánh mà bay. Ông lập chứng từ đòi hãng bảo hiểm trả. Hãng bảo hiểm từ chối. Ông kiện ra tòa. Tòa phán, ai nhẹ dạ đến mức một khối tải sản lớn mà cất giữ không cẩn thận hơn ở mức chỉ đơn giản vứt xuống tầng hầm, thì người đó được coi là cẩu trả bảo hiểm không bồi thường. Phán quyết số Az.: 19 O 379/05.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang