Nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, du học nghề cần biết: Những nan đề bất thường du học nghề Việt ở Đức – PHẦN II

Nhiều kênh truyền thông Đức đưa thông tin về các hiện tượng bất thường trong tuyển sinh du học nghề từ nước ngoài trong đó có Việt  Nam và coi đó là mặt trái của chính sách thu hút lao động nước ngoài hiện đang được đánh giá cao, kỳ vọng cho những học sinh Việt muốn sang Đức học nghề.

Bị tố cáo ăn chặn

Cách hai tháng trước, du học nghề Nguyễn sang Đức để học nghề ăn uống, kí hợp đồng với một chủ nhà hàng cũng người Việt. Hợp đồng lao động tại nhà hàng sử dụng mẫu in sẵn, với thời gian làm việc hàng tuần 40 giờ. Nhưng trong đơn tố cáo, Nguyễn cho biết phải làm việc bình quân 66 giờ/tuần, nghĩa là tăng thêm 65%. Sau một tháng, Nguyễn nhận được chỉ 419 Euro tiền mặt dưới dạng tiền trợ cấp đào tạo thay vì 1.100 Euro như thỏa thuận trong hợp đồng, nghĩa là thiếu tới 62%. Cộng cả hai khoản lại, chủ lao động trả lương còn thiếu của học viên Nguyễn tới 1.815 - 419 = 1.396 Euro.

Bị hủy ngang hợp đồng

Trong khi để trang trải cuộc sống, riêng tiền thuê nhà ở, Nguyễn đã phải trả 350 Euro mỗi tháng. Nguyễn phản đối, chủ nhà hàng người Việt lập tức hủy ngang hợp đồng, mà không cần giải thích lí do. Bởi hợp đồng lao động sau khi kí kết được coi là hợp đồng tạm thời chưa chính thức. Hai bên có quyền hủy ngang bất kỳ lúc nào. 

Biểu tình một mình

Việc sếp vi phạm hợp đồng đào tạo một cách trắng trợn cho thấy học viên người Việt có rất ít khả năng tự vệ so với người Đức trong cùng hoàn cảnh. Lý do được giới phân tích nhận định, bởi có những chủ nhà hàng người Việt cho rằng du học sinh Việt mới sang Đức nên không hiểu hết luật pháp, thân cô thế cô, nên đối xử với họ theo kiểu lấy thịt đè người. Học sinh Nguyễn cho biết, khi mới sang Đức đã được nghe các du học nghề sang từ các học kì trước  kể cho  nghe về những trải nghiệm tương tự. Tuy nhiên, họ không đủ can đảm để đấu tranh với chủ nhà hàng, bởi lạ lẫm, lo sợ rủi ro, nên đành chấp nhận kiểu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng học sinh Nguyễn không thể chấp nhận bị lợi dụng trầm trọng như vậy. Nguyễn chọn phương pháp biểu tình bằng cách viết một tấm áp phích phản đối bằng tiếng Đức cầm giơ trước mặt, đứng tại mép đường cạnh nhà hàng với nội dung kêu cứu: Hãy giúp tôi chống lại nhà hàng bóc lột người lao động. Nguyễn đứng vậy cho tới khi cảnh sát tới thẩm vấn, lập hồ sơ điều tra.

Nhà hàng vào tầm ngắm

Nhà hàng lập tức bị liên lụy trở thành đối tượng điều tra với cáo buộc vi phạm luật lao động, kèm kiểm tra đóng bảo hiểm, thuế...

Đe dọa

Sự việc chưa dừng ở đó, tới lượt người môi giới chuyển giao lao động cũng đến tìm gặp Nguyễn cảnh báo, chủ lao động sẽ kiện Nguyễn ra Tòa. Còn du học nghề Nguyễn sau khi bị thôi việc đi tìm chỗ làm việc với, nhưng đó là cả một hành trình không hề đơn giản cả về luật pháp lẫn thủ tục…

Hợp đồng không hợp lệ

Sau khi sự cố xảy ra, du học nghề Nguyễn nhờ người giúp liên hệ với Phòng Công thương Berlin, để làm lại thủ tục tìm nhà hàng khác xin việc. Lúc này, Phòng Công thương mới kiểm tra và phát hiện hợp đồng đào tạo không có giá trị. Lý do, hợp đồng đào tạo được ký kết bởi người có tên trong bản hợp đồng là người hướng dẫn thực hành đã kí không quy định của pháp luật.

Lý do không hợp lệ

Nguyễn cho biết, người kí kết hợp đồng và trực tiếp giao việc cho mình tại nhà hàng không phải là nhân viên của nhà hàng mà chỉ là người môi giới và do đó không thể đào tạo mình được. Nguyễn  phải trả cho người này khoản phí môi giới lên tới 6.000 Euro. Người này chuyên cung cấp dịch vụ, quảng cáo thông qua Facebook. Các trường dạy tiếng Việt, các cơ quan giới thiệu việc làm và các cá nhân có thể dễ dàng mua các vị trí đào tạo từ người này. Người môi giới có mối quan hệ chặt chẽ với một số doanh nghiệp Việt Nam ở Berlin và đưa du học nghề từ Việt Nam đến các nhà hàng, đổi lại nhà hàng nhận được lao động giá rẻ. Theo Nguyễn, việc các học viên bị lạm dung rõ ràng là một phần của thỏa thuận hai bên môi giới và nhà hàng.

Nạn nhân tiếp theo

Trong một nhóm Facebook, Nguyễn cũng biết được 2 du học nghề Việt khác tại nhà hàng Nguyễn làm việc cũng đã nhận được tin nhắn từ IHK vì hợp đồng đào tạo của họ không hợp lệ. Cả hai vẫn đang ở Việt Nam và kế hoạch sang Đức của họ đã bị ngưng lại. Chỉ khi họ tìm được công ty đào tạo khác thì mới có thể xin visa mới vào Đức.

(Còn tiếp)

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang