Nguyễn Bắc Son kháng án, Nguyễn Hữu Linh thụ án

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

TAND TP Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của hai bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT và Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng GĐ MobiFone trong vụ án Tổng Công ty MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt).

Trước đó, trong các ngày từ 16-28/12/2019, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tù chung thân về 2 tội “Nhận hối lộ” và "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng vốn công gây hậu quả nghiêm trọng".

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng của VKS truy tố.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, và đặc biệt gia đình bị cáo Son đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo chiếm hưởng, thể hiện sự ăn năn hối cải, do vậy HĐXX sơ thẩm xét thấy, không nhất thiết phải áo dụng hình phạt cao nhất như VKS đã đề nghị đối với bị cáo Son.

Vì vậy, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội “vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tù chung thân về tội "nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Son phải chấp hành là chung thân.

Tuy nhiên, sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho rằng, mức án tù chung thân là quá nặng đối với bị cáo, đồng thời đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son đã trình bày nhiều nội dung, tình tiết giảm nhẹ cho mình như: Có nhiều thành tích, cống hiến trong công tác và chiến đấu khi ở trong quân ngũ, sức khỏe già yếu, nhiều bệnh tật…

Trong vụ án này, ngay ở giai đoạn điều tra, bị cáo đã tự khai nhận hành vi nhận hối lộ và nay đã khắc phục hết hậu quả. “Đối chiếu với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, bị cáo kính đề nghị Quý Tòa cấp cao tại Hà Nội xem xét rộng lượng khoan hồng, giảm án cho bị cáo để bị cáo sau những năm tập trung cải tạo có cơ hội sớm được trở về đoàn tụ với vợ con, các cháu, họ mạc, bạn bè và đồng đội trong những năm tháng còn lại của đời mình”, bị cáo Nguyễn Bắc Son trình bày trong đơn kháng cáo.

Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng vốn công gây hậu quả nghiêm trọng".

Cho rằng mức án của tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với mình còn quá nặng, do vậy, bị cáo Hùng đã có đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại Hà Nội để xem xét, xét xử theo trình tự phúc thẩm một cách khách quan và quyết định để bị cáo được miễn hình phạt.

Nguyễn Hữu Linh sẽ thụ án 18 tháng tù tội

TAND Q.Hải Châu (Đà Nẵng) xác nhận đã tống đạt quyết định thi hành bản án 18 tháng tù về tội dâm ô người dưới 16 tuổi đối với bị án Nguyễn Hữu Linh.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Bị án Nguyễn Hữu Linh /// Ảnh: Độc Lập

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chánh án TAND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, hôm nay 7.1, TAND quận này đã tống đạt quyết định thi hành bản án 18 tháng tù đến bị án Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, người bị tuyên tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị án Nguyễn Hữu Linh hiện vẫn có hộ khẩu và đăng ký cư trú tại đường Lê Lợi, P.Thạch Thang (Q.Hải Châu), nên TAND Q.4 (TP.HCM) đã có ủy thác thi hành án hình sự cho cơ quan chức năng tại địa phương này thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, TAND Q.Hải Châu nhận được ủy thác vào ngày 30.12.2019 và đã ra quyết định thi hành án phạt tù trong ngày 6.1 đối với bị án Nguyễn Hữu Linh, hiện đang tại ngoại.

TAND Q.Hải Châu cũng đã gửi quyết định này cho các cơ quan liên quan để giám sát, thi hành, như: Viện KSND Q.Hải Châu, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Q.Hải Châu và Công an TP.Đà Nẵng. Theo Công an Q.Hải Châu, sau khi nhận được quyết định của TAND cùng cấp, đơn vị sẽ thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ, do ông Linh đang tại ngoại nên cơ quan sẽ triệu tập để thi hành bản án.

Trường hợp không chấp hành mà không có lý do chính đáng hoặc quyết định tạm hoãn thi hành án của tòa (như bệnh tật), hoặc bỏ trốn thì sẽ phát lệnh truy nã.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.4.2019 tại chung cư Q.4 (TP.HCM), Nguyễn Hữu Linh đã có hành động ôm hôn một bé gái và bị camera trong thang máy ghi lại. Sau khi bị Công an Q.4 khởi tố, ông Linh bị TAND quận này tuyên phạt 18 tháng tù tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi,. Phiên phúc thẩm, TAND TP.HCM cũng đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Hữu Linh, tuyên y án.

(Nguồn: Người đưa tin).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Lên đầu trang