Người xin tị nạn cần biết: Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang Đức về tị nạn – Tài chính; Kiểm soát; Trục xuất; Hòa nhập...

Hội nghị Thượng đỉnh Liên bang và các tiểu bang Đức kết thúc chiều thứ 4 ngày 10.03 đã thông qua nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan tới tiếp nhận, xét duyệt, hòa nhập và trục xuất người tị nạn, mà bất kì người nước ngoài nào định nhập cư vào Đức xin tị nạn cần biết trước.

Tài chính

Ngoài hàng tỷ Euro bổ sung, nghị quyết cũng dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận tiếp theo về vấn đề tài chính giữa các tiểu bang và Liên bang. Bởi quản lí người tị nạn nhập cư là nhiệm vụ đang diễn ra đối với cả chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương.

Các tiểu bang muốn có một hệ thống cấp ngân sách thích ứng (dễ thở), trong đó hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Liên bang cần dựa trên số lượng người tị nạn nhập cư tại tiểu bang, theo 4 yếu tố chính yếu:

- Bảo đảm ngân sách đầy đủ cấp cho chi phí ăn ở và sưởi ấm đối với người tị nạn theo Luật SGB II.

- Ngân sách cấp theo mức đổ đồng tính trên đầu người nhập cư hàng tháng.

- Cấp kinh phí trang trải các chi phí hòa nhập cho người nhập cư.

- Cấp kinh phí cho trẻ nhập cư không có người bảo hộ đi cùng.

Hội nghi thống nhất lịch trình áp dụng. Theo đó văn bản về các vấn đề trên sẽ được được đệ trình vào tháng 6, và sẽ quyết định vào tháng 11.2023

Kiểm soát phân bổ và trục xuất

Các nước nguồn gốc có người xin tị nạn nhập cư vào Đức cần bảo đảm tiếp nhận những người có trách nhiệm phải rời khỏi Đức trở về quốc gia gốc của họ dễ dàng hơn. Các thỏa thuận nhập cư với các nước nguồn gốc sẽ được ký kết phục vụ cho mục đích trên.

Chính phủ Liên bang cần kí thỏa thuận ràng buộc về việc tiếp nhận người tị nạn với tất cả các quốc gia thành viên trong EU. Sự hợp tác giữa chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương cần được cải thiện.

Chính phủ Liên bang cần thỏa thuận ở cấp độ châu Âu về các thủ tục nhập cảnh tại biên giới bên ngoài của EU đối với một số nhóm người tị nạn nhất định. Đó là những nhóm người có thể có ít cơ hội được công nhận tị nạn. Những người này cần được quyết định chấp nhận tị nạn hay không ngay tại biên giới, để có thể cho phép hay cấm nhập cảnh.

Đức cần hỗ trợ bảo vệ biên giới bên ngoài của EU. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế, cần đưa ra quyết định về việc liệu quy chế biên giới được áp dụng cho đến nay đối với Áo có được thiết lập tương tự như với các nước EU khác tiếp giáp với Đức hay không.

Thủ tục nhanh hơn

Các cơ quan quản lý người nước ngoài cần hiệu quả hơn, chẳng hạn sử dụng số hóa. Các tiểu bang cần nhanh chóng hướng tới việc số hóa hoàn toàn tất cả các thủ tục hành chính có liên quan đến các địa phương.

Theo đó, hồ sơ người nước ngoài ở địa phương sẽ được chuyển đến cơ quan đăng kiểm trung tâm người nước ngoài Ausländerzentralregister. Cơ quan này được dự định đóng vai trò là vị trí lưu trữ trung tâm cho dữ liệu từ các cơ quan và tổ chức có liên quan đến người nước ngoài. Thông tin cần được trao đổi dưới dạng kỹ thuật số.

Tất cả các cơ quan liên quan, như tòa án hành chính, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc xã hội nên được bố trí nhân viên và tổ chức sao cho một số lượng lớn các trường hợp cá nhân liên quan đến thủ tục tị nạn, luật cư trú và phúc lợi xã hội có thể được giải quyết một cách thích hợp và nhanh chóng bởi đã có đầy đủ hồ sơ.

Các đơn xin tị nạn phải được nộp trong vòng hai tuần và Cơ quan Liên bang về Di cư và Tị nạn (Bamf) sẽ xem xét những người nộp đơn trong vòng bốn tuần. Các thủ tục tòa án về tị nạn sẽ được đẩy nhanh bằng cách trang bị và tổ chức tốt hơn cho các tòa án hành chính.

Chỗ ở, chăm sóc, hội nhập

Chính phủ liên bang đang cho phép các tiểu bang và chính quyền địa phương thuê bất động sản liên bang miễn phí và dự định sẽ cung cấp thêm các nhà ở.

Các yêu cầu của luật xây dựng và mua sắm phục vụ chỗ ở cho người tị nạn cũng như các cơ sở xã hội, trường học và nhà trẻ liên quan đến người tị nạn sẽ được đơn giản hóa và sắp xếp hợp lý.

Trả về nước

Chính phủ Liên bang sẽ tăng cường nỗ lực để đạt được các thỏa thuận đáng tin cậy với các quốc gia nguồn gốc của người xin tị nạn về việc nhận lại những người không có quyền ở lại Đức.

Các tiểu bang muốn tăng cường hợp tác trong việc trục xuất tội phạm, cũng như trong trường hợp tội phạm bị cầm tù hoặc nguy hiểm.

Ngoài ra, các quy định gây ngăn cản hoặc làm phức tạp các biện pháp trục xuất sẽ được điều chỉnh. Trong trường hợp tạm giam chờ trục xuất, thời hạn tối đa giam giữ sẽ tăng từ 10 ngày hiện nay, lên 28 ngày.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang