Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Ngày 11/1, Chi hội người Việt Nam tại thành phố Siheung đã tổ chức lễ hội Xuân Quê hương đón mừng Năm mới 2025 với sự tham dự của đông đảo khách mời từ Đại sứ quán Việt Nam, chính quyền địa phương, cơ quan hỗ trợ người nước ngoài, các chi hội người Việt đồng hương, cùng bà con người Việt đang công tác học tập, lao động và sinh sống tại thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.
Theo phóng viên tại Hàn Quốc, trong phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Huy, Chủ tịch Chi hội người Việt tại thành phố Siheung, bày tỏ sự biết ơn tới các đại diện khách mời và bà con người Việt ở thành phố Siheung đã luôn đồng hành cùng chi hội trong các hoạt động vì cộng đồng.
Trong lời chúc mừng, ông Lê Thanh Hà, Bí thư thứ nhất, Trưởng đại diện của Bộ Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đã ghi nhận và đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo Chi hội người Việt Nam tại thành phố Siheung trong năm qua.
Đặc biệt, chỉ mới tròn một năm kể từ khi thành lập, Chi hội người Việt thành phố Siheung đã có nhiều hoạt động phong phú đa dạng, đoàn kết gắn bó, đáp ứng nhu cầu của bà con người Việt Nam tại Hàn Quốc, nổi bật là các chương trình hỗ trợ tương thân tương ái trong cộng đồng, đoàn kết, gắn bó hỗ trợ nhau trong các vấn đề văn hóa, giáo dục và sức khỏe.
Chi hội đã có một mùa giải bóng đá futsal thành công, một chương trình dạy tiếng Việt hiệu quả cho các cháu thiếu nhi con em của các gia đình đa văn hóa, Tết Trung Thu vui vẻ đầm ấm cho các cháu thiếu nhi và ký kết quan hệ hợp tác với bệnh viện địa phương nhằm chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe bà con người Việt ở thành phố Siheung.
Ông Kim Jang Son, đại diện chính quyền địa phương thành phố Siheung, đã gửi tới bà con người Việt tại đây những lời chúc mừng nồng ấm và chúc bà con đón Xuân vui vẻ, hạnh phúc cùng người dân Hàn Quốc.
Bên cạnh Chi hội người Việt thành phố Siheung còn có các nhà hảo tâm, tài trợ đóng góp vào nhiều hoạt động chung tay vì cộng đồng.
Những đóng góp này không chỉ góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại thành phố Siheung ngày càng gắn bó, mà còn tạo dựng hình ảnh tích cực trong mắt bạn bè quốc tế.
Bước sang năm 2025, Chi hội người Việt thành phố Siheung phấn đấu tiếp tục duy trì và phát huy những hoạt động được tổ chức thường xuyên hằng năm, đồng thời dự kiến triển khai thêm nhiều chương trình mới đầy ý nghĩa và thiết thực với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Sắc Xuân Tết Quê hương của bà con người Việt thành phố Siheung tiếp tục vang vọng trong những lời ca, điệu múa vui vẻ, sinh động, sặc sỡ nhiều sắc màu lung linh, thể hiện tình cảm dạt dào đối với quê hương đất nước.
Ngày 11/1, tại Trung tâm cộng đồng Te Mako ở thủ đô Wellington (New Zealand) đã diễn ra Lễ hội Văn hóa và gắn kết cộng đồng người Việt nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Với tên gọi Phiên chợ Tết 2025
Sự kiện do Hội người Việt Viet Hub New Zealand tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, chính quyền thủ đô Wellington, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), Hội Sinh viên Wellington (VSAW) và một số tổ chức xã hội địa phương, thu hút gần 500 khách tham dự gồm người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực thủ đô Wellington, vùng lân cận và đông đảo bạn bè quốc tế.
Tại Phiên chợ Tết 2025, một số không gian đặc sắc Tết xưa của người Việt đã được tái hiện như múa sạp, gói bánh chưng, làm hoa đào, hoa mai - những đóa hoa đưa tâm hồn người Việt trở về với lễ hội Tết Việt truyền thống.
Trẻ em của cộng đồng người Việt say sưa với các trò chơi dân gian như ô ăn quan và banh đũa, hay còn gọi là trò chơi chuyền/chơi nẻ, như làm sống lại những mảnh ký ức ngày xưa ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ.
Gian hàng ẩm thực Việt được bao phủ bởi hương thơm ngào ngạt của bánh chưng, bánh giò, phở Việt, bún thịt nướng... đã làm dậy lên nỗi nhớ những mâm cơm gia đình đậm đà hương vị Tết. Mỗi chiếc bánh chưng nóng hổi như đưa người Việt trở về với đêm Giao thừa ấm cúng ngày xưa.
Sân khấu của sự kiện tràn ngập cảm xúc với những tiết mục nghệ thuật giao thoa văn hóa đậm ấn tượng. Tiết mục trống của nhóm người Việt và người dân bản địa như một nhịp tim dao động, trong khi điệu múa sạp với những thanh tre mang theo tiếng cười giòn giã trong vòng tay bạn bè và gia đình.
Cuộc thi vẽ và viết tản văn về Tết gợi nhiều xúc động. Những trang viết chất chứa nỗi niềm nhớ quê hương đằng đẵng, những bức vẽ dưới bàn tay non nớt của các cô bé, cậu bé vẫn hiện rõ cảnh ấm cúng và rộn ràng của gia đình Việt Nam trong sắc Xuân.
Chị Nguyễn Thiện Từ Vinh, Chủ tịch Hội người Việt Viet Hub New Zealand, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn tổ chức sự kiện này để thể hiện tình cảm gắn kết cộng đồng, tình đồng hương và niềm tự hào dân tộc, khẳng định sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại New Zealand thông qua lễ hội văn hóa tươi vui, đầm ấm trong dịp Tết cổ truyền thiêng liêng của Việt Nam. Phiên chợ Tết 2025 không chỉ là một sự kiện, mà là một nhịp cầu văn hóa để gắn kết những người con xa quê và mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế".
Ngày hội Tết cổ truyền là hoạt động thường niên của SVRen, được duy trì suốt 20 năm qua.
Trong không khí chuẩn bị đón chào Năm mới Ất Tỵ 2025, Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Rennes (SVRen) mới đây đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng với điểm nhấn là đêm nghệ thuật mang chủ đề “Tết Cội nguồn 2025”. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động của cộng đồng người Việt tại Pháp đón mừng Xuân mới Ất Tỵ.
Theo anh Nguyễn Mạnh Huân, Chủ tịch Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Rennes, ngày hội Tết cổ truyền là hoạt động thường niên của SVRen, được duy trì suốt 20 năm qua, nhằm tạo ra một không gian ấm cúng, gắn kết cộng đồng người Việt, mang đến cho mọi người không khí Tết nơi quê nhà. Sự kiện năm nay có sự tham gia của khoảng 200 người, bao gồm không chỉ thanh niên, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Rennes, mà còn có nhiều bạn bè Pháp và quốc tế.
Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Rennes được thành lập từ năm 2004. Hiện hội đang quy tụ khoảng 50 sinh viên theo học tại nhiều trường đại học tại thành phố Rennes, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý, xây dựng.
Cộng đồng người Việt tại California phải sơ tán do các đám cháy lớn gần Pacific Palisades và khu vực San Bernardino, một số thiệt hại nhẹ nhưng phần lớn ổn định.
Từ hôm 7/1, 6 đám cháy rừng bùng phát cùng lúc đã tàn phá hạt Los Angeles thuộc bang California (Mỹ) khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, gây hư hại hoặc phá hủy 10.000 công trình. Hàng nghìn người cũng mất nhà cửa và xảy ra tình trạng khói dày đặc ở nhiều khu vực, giới chức Mỹ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.
Theo thông tin từ chị Trần Yến Nhi, làm việc tại cửa hàng nail ở California, một số gia đình người Việt phải sơ tán khỏi nơi ở, do các đám cháy lớn gần Pacific Palisades và khu vực San Bernardino.
“Có một số gia đình người Việt sinh sống gần khu vực xảy ra đám cháy bị ảnh hưởng nhẹ về tài sản, nhưng phần lớn mọi người đều kịp thời di tản nên chưa có thiệt hại về người. Còn khu vực nơi tôi sinh sống vẫn đang tạm thời an toàn”, chị Yến Nhi cho hay.
Chị Yến Nhi thông tin thêm, cộng đồng người Việt tại California hiện đang trong tình trạng đối phó với hậu quả của cháy rừng, nhưng phần lớn đều ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ cả chính quyền cũng như tổ chức cộng đồng.
Anh Misha Đoàn, người Việt sinh sống tại California nhìn nhận, Nam California thường xuyên xảy ra cháy rừng, gần như năm nào cũng có, nhưng không đến nỗi như hiện tại.
Theo anh Misha Đoàn, nguyên nhân cháy có nhiều yếu tố. Về khách quan, gió nóng từ sa mạc trong nội địa thổi ra với vận tốc lớn; khí hậu thiếu mưa, khô khiến cây cối dễ bắt lửa; thêm vào biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng lên hàng năm... Còn nguyên nhân trực tiếp có thể là do sự bất cẩn ban đầu của con người, ví dụ hút thuốc quăng tàn bừa bãi, đốt lửa khi đi dã ngoại, nướng thịt khi tổ chức tiệc tùng... gây ra cháy cục bộ rồi sau đó lan rộng ra.
"Xem TV thấy cảnh cháy mà giống hệt như trong những phim Hollywood giả tưởng về ngày tận thế của Trái đất. Vừa sợ hãi, bất lực, xót xa...", anh Misha Đoàn viết.
Năm 2008, thời điểm anh mới sang Mỹ, cũng được chứng kiến tin tức về các vụ cháy rừng.
"Năm đó, lúc ở nhà tôi thấy kênh ABC đang chiếu trực tiếp cảnh lửa tấn công những ngôi biệt thự sang trọng trên núi. Ở Pasadena nhìn thấy rõ khói bao trùm núi đồi và cả những chiếc trực thăng cứu hỏa cho quần đảo. Và lúc hai anh em tôi ngồi lặng trong xe vẫn thoang thoảng mùi khói như mùi khói đốt rơm rạ ngoài đồng ở Việt Nam lúc vụ mùa".
5 đám cháy lớn tại California đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và thiêu đốt 157,82 km2 diện tích ở khu vực Los Angeles phía nam, phá hủy toàn bộ cơ sở và hơn 12.000 công trình.
Các lệnh sơ tán được ban hành đối với đám cháy lớn nhất, đám cháy Palisades, đã mở rộng hôm 10/1 khi đám cháy này lan về phía đông và đe dọa khu vực Brentwood và Encino.
Ít nhất 153.000 cư dân Los Angeles phải sơ tán trong đêm.
Thống đốc khu vực, ông Gavin Newsom kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về tình trạng mất áp lực nước tại các vòi cứu hỏa địa phương và tình trạng không có nguồn cung cấp nước từ Hồ chứa nước Santa Ynez – những điều được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chữa cháy.
Quận Los Angeles ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cảnh báo rằng khói và các hạt vật chất có thể gây ra các mối đe dọa tức thời và lâu dài cho người dân.
Theo dữ liệu từ U.S. Census Bureau và Pew Research, có hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ tính đến năm 2022. Họ chiếm 8% dân số người Mỹ gốc Á ở nước này. Phần lớn người Mỹ gốc Việt là người nhập cư (60%) và 40% sinh ra ở Mỹ. California là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Việt lớn nhất (35%), riêng người sinh sống ở khu vực đô thị Los Angeles chiếm tới 16%.
Nguồn: Báo Thanh Hóa; VTV4; VOV 5; Kenh14
Người Việt hải ngoại: Giới thiệu Tết ở Anh; Lynda Trang Đài khai gì; Món bỏng gạo bên vỉa hè HQ; Cặp đôi bị bỏ tù ở Anh vì tiếp tay nhập cảnh
Người Việt hải ngoại: Kỹ sư đam mê làm nước mắm; Hỗ trợ phụ nữ hòa nhập ở Nhật; 18 người bị bắt ở Thái Lan
Người Việt hải ngoại: Áo dài Việt ở Paris; Đạp xe đi làm trong tuyết ở Nhật; Nghệ sĩ qua Mỹ làm ông chủ; Tony Phạm làm Trợ lý Bộ trưởng DHS
Người Việt hải ngoại: Những nàng dâu nhớ Tết ở xứ người; Phát triển tiếng Việt ở Lào; Nam ca sĩ là tiến sĩ ở Mỹ; Cô gái là giảng viên Harvard
Người Việt hải ngoại: Không khí Tết ở Khon Kaen; Lễ hội Tết ở Higashi-Hiroshima; Lễ hội Xuân ở Bỉ; Nổ súng tại hội chợ ở New Orleans
Người Việt hải ngoại: Cầm xẻng bới tìm ô tô tại Nhật; Người phụ nữ mê ẩm thực ở Pháp; Chìm tàu cá ở HQ, trên tàu có người Việt
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ấm áp tại Úc; Gặp mặt đầu năm tại Macau; Kỳ thi tiếng Việt tại Nhật; Còn thuyền viên mất tích ở Hàn
Người Việt hải ngoại: Sunshine Global & Lễ hội Tết Saitama; 2 quan chức bị New Zealand tìm cách dẫn độ; Nữ streamer tự tử vì trầm cảm
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá