Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Đông đảo bà con người Việt Nam từ thủ đô Luanda và các tỉnh của Angola đã đến dự chương trình Xuân Quê hương 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức.
Vừa qua, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đón chào Năm mới 2025 và Tết Ất Tỵ, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã tổ chức sự kiện Xuân Quê hương 2025. Đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam từ thủ đô Luanda và các tỉnh của Angola đã đến dự.
Đại sứ Dương Chính Chức điểm lại những nét chính của tình hình thế giới và khu vực, tình hình quan hệ hợp tác Việt Nam-Angola, tình hình cộng đồng người Việt tại Angola và công tác của Đại sứ quán trong năm 2024, phác họa về triển vọng các mặt năm 2025.
Đại diện cộng đồng người Việt tại tỉnh Benguela, tỉnh Malanje, đại diện của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola đã phát biểu thông báo tình hình hoạt động của các Hội năm 2024 và cam kết đồng hành cùng Đại sứ quán năm 2025.
Những người tham gia sự kiện đã rất xúc động khi nghe các thành viên Câu lạc bộ Ca hát người Việt Nam tại Angola biểu diễn các nhạc phẩm ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước như: Đảng đã cho ta một mùa Xuân; Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi và Hào khí Việt Nam.
Hơn 60 năm ở Mỹ, năm nào vợ chồng con trai tôi cũng đưa các cháu về sum họp bên mâm cơm ngày Tết dù chúng chẳng ăn được mấy.
Tôi xa quê hương, sang Mỹ định cư đến nay cũng đã được trên 60 năm. Trong quãng thời gian này, tôi may mắn được đón hai cái Tết truyền thống cùng cha mẹ khi ông bà còn sống. Nhưng những kỷ niệm ấm áp về tình cảm gia đình, về truyền thống đón Tết vẫn luôn theo tôi trong suốt những năm tháng bôn ba cuộc đời.
Ở nước ngoài, tôi khá bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Mỗi, khi sinh sống ở những nơi có cộng đồng người Việt lớn, tôi lại thấy lòng mình thoáng rộn ràng với không khí Tết và thêm nhớ quê nhà da diết. Những năm ở Hawaii, cứ đến Tết âm lịch là tôi lại đi mua Thủy tiên về cắm, mua bánh trái về bày vì cộng đồng người Hoa, người Việt ở đây khá đông đảo.
Ở Hawaii, cộng đồng người Hoa ăn Tết rất lớn, chủ yếu là qua những hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Dịp cuối năm, họ thường tổ chức lễ hội văn hóa, dạ tiệc, có ca nhạc và thi hoa hậu. Thí sinh được chọn theo tiêu chuẩn sắc vóc nhưng quan trọng hơn là có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng.
Khoảng một tuần trước Tết, họ tổ chức múa lân, đốt pháo. Chủ tịch hội cộng đồng dẫn đầu đoàn lân và Hoa hậu (Narcissus Queen) và các thí sinh khác đi chúc Tết các viên chức của Bang và thành phố. Sau đó, cả đoàn tỏa ra đi chúc Tết các doanh nghiệp và cuối cùng hội tụ lại ở phố người Hoa. Tiền lì xì được dùng để đóng góp cho sinh hoạt trong năm của Hội cộng đồng người Hoa địa phương.
Cộng đồng người Việt tuy không lớn mạnh như vậy nhưng cũng có nhiều hoạt động sôi nổi mỗi dịp Tết đến xuân về. Chúng tôi cũng có đốt pháo, múa lân để đón Tết. Không khí này khiến tôi nhớ đến cha mẹ và những kỷ niệm của mình thời thơ ấu.
Hiện nay, vùng tôi ở hầu như không có người Việt nên không còn giữ được không khí Tết như vậy nữa. Tôi thường chăm sóc bụi Forsythia trong vườn để kịp trổ bông vào đúng dịp Tết. Bạn bè, anh em tôi cũng thường gửi bánh tét, bánh chưng và giò để chúng tôi lưu giữ được chút hương vị ngày Tết. Tất nhiên, vì là hàng đông lạnh nên gia đình tôi phải cất giữ trong tủ đông để ăn dần.
Tết xa xứ chắc chắn không thể đầy đủ và đông vui như ở quê hương. Nhưng chúng tôi vẫn cố giữ lại những nét đặc trưng nhất của Tết. Vợ chồng con trai tôi ở gần nên năm nào cũng đưa con cái về chúc Tết. Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau luộc lại bánh chưng, bánh tét, cùng bóc bánh, cắt giò và ăn bữa cơm tất niên.
Thực ra, con trai và con dâu tôi (là người gốc Việt) không ăn được mấy món bánh cổ truyền, mấy đứa cháu tôi lại chỉ ăn được miếng giò. Thế nhưng, với tôi điều đó chẳng sao cả, cuộc sống luôn thay đổi và đa dạng mà. Chúng ta phải tìm cách thích nghi mà thôi.
Ngày 7/01/2025, tại Liên bảng Nga đã diễn ra Chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; Lễ tổng kết công tác Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga năm 2024 và tuyên dương, khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2024.
Tham dự buổi lễ có hơn 100 đại biểu, khách mời đại diện Đảng uỷ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Bộ phận Giáo dục; Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga cũng như đại diện Ban Cán sự Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga và đặc biệt là sự góp mặt của 36 bạn sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” toàn Nga.
Đại diện Đảng uỷ, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và thành quả mà Hội sinh viên Việt Nam tại Nga đã đạt được trong năm 2024; đồng thời biểu dương vai trò xung kích, năng động, nhiệt huyết của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Nga, thể hiện qua những kết quả tích cực đã đạt được trong năm vừa qua. Ngoài ra, kỳ vọng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga sẽ ngày càng phát triển, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam tại Nga, đẩy mạnh hội nhập, giao lưu với sinh viên các nước, góp phần quảng bá những giá trị văn hoá của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Nga.
Trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ sau gần 40 năm đổi mới và xu thế hội nhập quốc tế; năm 2024 vừa qua, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã triển khai nhiều mô hình hay, hoạt động phong phú, thích ứng với tình hình, điều kiện thực tiễn, thu hút hàng nghìn thanh niên sinh viên tham gia; tạo môi trường năng động để học sinh, sinh viên hăng say học tập, nghiên cứu, sáng tạo, thi đua học tốt, góp phần vào thành công chung của phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga.
Phát biểu tại chương trình, anh Lê Huỳnh Đức – Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga điểm qua báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025.
Trong không khí hân hoan của dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, buổi lễ không chỉ là dịp để thể hiện sự tự hào về những kết quả đạt được, mà còn là thời điểm các thế hệ học sinh, sinh viên, cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng trong kỷ nguyên mới.
Đồng thời, đây là lần đầu tiên trong phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc dành danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Chỉ sau 5 ngày phát động nhận hồ sơ phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã nhận về hơn 230 bộ hồ sơ đăng ký, trong đó có 43/57 tổ chức Đoàn – Hội cơ sở tham gia, chiếm 75,4% tổng số tổ chức. Sau quá trình xét duyệt và đánh giá công tâm, tổng cộng có 36 hồ sơ tiêu biểu đã được chọn để xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp toàn Nga, trong đó 25 hồ sơ đến từ khu vực Mosscow và 11 hồ sơ từ các cơ sở ngoài thủ đô.
Một cuộc điều tra đến ngày 6 tháng 1 đã tiết lộ rằng “LP Staff,” (エルピースタッフ) 1 công ty phái cử nhân sự (chủ yếu là lao động người nước ngoài) có trụ sở tại Tokyo và hoạt động tại tỉnh Shizuoka, chưa trả 1 tháng lương cho các cựu nhân viên vào thời điểm tháng 1 năm 2024. Tổng số tiền lương chưa được thanh toán ước tính lên đến hàng chục triệu yên. Các cựu nhân viên, chủ yếu là người Việt Nam, đang phối hợp với Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Iwata và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để tìm cách giải quyết.
Công ty thông báo phá sản và khuyến nghị sử dụng chương trình hỗ trợ chính phủ
Theo các nguồn tin, vào khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2024, công ty thông báo với nhân viên rằng họ sẽ tiến hành thủ tục phá sản, hủy bỏ hợp đồng lao động sau 30 ngày và không thể thanh toán lương tháng 11. Công ty khuyến khích các nhân viên tận dụng “Chương trình thanh toán thay thế tiền lương chưa thanh toán” của chính phủ, trong đó chi trả tối đa 80% số tiền lương còn nợ trong trường hợp phá sản. Nguyên nhân phá sản được cho là do dòng tiền yếu kém và nợ nần chồng chất.
Công ty này có trụ sở tại thành phố Kakegawa và Tokyo, với hàng trăm nhân viên, bao gồm người Việt Nam, người Brazil, và người Nhật, được phân bổ vào các ngành sản xuất và đóng gói trên toàn tỉnh. Công ty cũng lên kế hoạch chuyển nhượng hoạt động kinh doanh sang một công ty nhân sự ở tỉnh Aichi và khuyến khích các nhân viên chuyển sang làm việc tại công ty mới. Tuy nhiên, đại diện LP Staff tuyên bố không thể trả lời phỏng vấn do vắng mặt ban lãnh đạo.
Phần lớn người lao động Việt Nam tại công ty có thị thực làm việc “Kỹ thuật – tri thức nhân văn – nghiệp vụ quốc tế” cho phép thực hiện các công việc chuyên môn. Hiện tại, thông tin từ 83 người lao động khiếu nại chưa được trả lương đã được lập danh sách và gửi tới Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Đại sứ quán đang hỗ trợ tìm việc làm mới và hỗ trợ đời sống. Đồng thời, Văn phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Iwata cũng đang tham gia xử lý.
Người lao động tuyệt vọng
Người lao động chia sẻ “Thật không thể tin được, chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng”, “Tôi không thể gửi tiền về nhà cho gia đình. Tại sao họ không thông báo phá sản sớm hơn?”
Nỗi lo lắng này càng gia tăng khi thời gian cụ thể để nhận khoản thanh toán tạm ứng từ chính phủ vẫn chưa được xác định. Nhiều người vẫn chưa nhận được giấy tờ cần thiết để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp. Một người phụ nữ Brazil (độ tuổi 40) bày tỏ: “Tôi không muốn đến công ty mới do họ giới thiệu. Tôi chỉ cần nhận giấy nghỉ việc và tiền lương càng sớm càng tốt.”
Một nam giới người Việt (độ tuổi 30 chia sẻ): Tôi nghe nói là tiền lương của tháng 12 (được thanh toán vào cuối tháng 1) cũng sẽ không được chi trả. Nếu không có nỗi 50 man yên (khoảng 80 triệu đồng) sẽ rất vất vả.”
Đặc biệt, thời điểm này trùng với Tết Nguyên đán – dịp lễ quan trọng tại Việt Nam. Một nam giới Việt Nam (độ tuổi 40) chia sẻ: “Tôi muốn mua quà cho gia đình nhưng với tình cảnh như bây giờ thì điều đó là không thể.”
Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng bất bình trong cộng đồng người lao động nước ngoài tại tỉnh Shizuoka, đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động và ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai.
Nguồn: VTV4; Vnexpress; Thời Đại; LocoBee
Người Việt hải ngoại: Đón xuân Ất Tỵ tại Đức; Văn nghệ mừng xuân ở Thái Lan; ‘Chịu chi’ để làm đẹp đón Tết ở Úc; Vụ con bạc bị giết ở Campuchia
Người Việt hải ngoại: Lễ hội Chingay Parade 2025; Xuân Quê hương tại Brazil; Tái hiện Tết xưa tại Wellington; Thị trưởng bị bắt ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Đi chợ Tết ở Nga; U80 dạy tiếng Việt ở Thái; Canada bắt 1 người trốn án tù Mỹ; 4 người bị nghi đốt xác đồng hương ở Nhật
Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm như tận thế, Nghệ sĩ đối mặt ô nhiễm sau cháy rừng ở Los Angeles; Nữ streamer ‘flex’ vòng eo con kiến
Người Việt hải ngoại: Đại hội thanh niên ở Nhật; Xuân Quê hương ở Thụy Điển; Lễ hội tết Việt ở Kuala Lumpur; Tình người trong hoạn nạn ở Mỹ
Người Việt hải ngoại: Lan tỏa vẻ đẹp áo dài tại Hungary; Làm dâu, rể xứ người (kỳ 3); Các cô dâu & con lai được HQ hỗ trợ hậu ly hôn
Người Việt hải ngoại: Xuân Quê hương ở Osaka; Nữ ca sĩ là đại gia ở Mỹ; Tưởng niệm chủ cửa hàng bị bắn chết ở Mỹ; Lật phà ở Hàn, 1 người chết
Người Việt hải ngoại: Tết ấm áp tại Pakistan; Rộn ràng Tết ở Washington; Đầm ấm Chợ Xuân tại Pháp; Đón năm mới tại Hà Lan
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá