.jpg)
XUÂN BÍNH NGỌ 2026: XUÂN QUÊ HƯƠNG ẤM ÁP TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MEXICO
Chương trình “Xuân Quê hương” tại Mexico diễn ra trong không khí đầm ấm, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt, giữ gìn bản sắc truyền thống và hướng về quê hương trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” nhằm mang đến không gian đậm đà bản sắc dân tộc, ấm áp nghĩa tình cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia Mỹ Latinh này. Đây là dịp để bà con kiều bào cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui đón Tết cổ truyền, tăng cường gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải gửi tới toàn thể bà con kiều bào những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, bày tỏ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Mexico.
Đại sứ Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh, mỗi độ Tết đến, Xuân về là thời khắc thiêng liêng để những người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu cùng hướng về cội nguồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Theo Đại sứ, Tết cổ truyền không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài với Tổ quốc, nhắc nhở mỗi người con xa quê luôn là một phần máu thịt của quê hương Việt Nam.
Điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong năm qua, Đại sứ Nguyễn Văn Hải bày tỏ tự hào trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2025 ghi dấu những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 50 năm đất nước thống nhất.
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và xã hội, kinh tế tăng trưởng ấn tượng với GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao nhất châu Á và thế giới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
Đại sứ nhấn mạnh Xuân Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng vừa được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.
Đại hội đã đề ra những định hướng chiến lược quan trọng, thể hiện rõ tư duy đổi mới và hành động đột phá với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Những quyết sách này tạo khí thế mới, niềm tin mới cho toàn Đảng, toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Về đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Văn Hải cho biết Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2025.
Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam-Mexico tiếp tục phát triển tích cực và thực chất trên nhiều lĩnh vực, với kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 20% năm 2025.
Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Mexico trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại quốc gia Mỹ Latinh này, đặc biệt là sự chung tay, sẻ chia hướng về đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.
Đại sứ khẳng định Đại quán Việt Nam tại Mexico sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung, là cầu nối vững chắc, đồng hành và hỗ trợ bà con kiều bào trong mọi hoàn cảnh.
Tại sự kiện, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hữu Động bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời khẳng định hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, vận động bà con tích cực hội nhập xã hội sở tại và hướng về quê hương, đất nước.
Chương trình “Xuân Quê hương” diễn ra trong không khí đầm ấm, rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đậm sắc Xuân, ẩm thực truyền thống và những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng. Qua đó, chương trình không chỉ góp phần giúp kiều bào vơi đi nỗi nhớ quê hương nơi xa xứ mà còn lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế ở nước sở tại.
THƠM MÙI BÁNH CHƯNG XANH Ở XỨ TUYẾT UFA, NGA
Đây là nét đẹp văn hóa Tết Việt mang đậm hương vị quê hương ấm áp để xóa tan cái lạnh giá xứ tuyết mà cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ufa luôn gìn giữ. Dù xa quê, những chiếc bánh chưng xanh vẫn được gói thủ công, mang đến niềm vui, sự sum vầy và nét truyền thống thiêng liêng của người Việt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Ngày 8/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, Hội người Việt Nam tại thành phố Ufa, thủ phủ Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga đã tổ chức cuộc thi gói bánh chưng với sự tham gia đông đảo của bà con cộng đồng.
Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Tô Mây, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Ufa cho biết, việc gìn giữ và thực hành những phong tục truyền thống như gói bánh chưng có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ufa.
Hội coi đây không chỉ là hoạt động ẩm thực, mà còn là cách trao truyền giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ là con em cộng đồng thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba ở sở tại, đồng thời là hoạt động góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của bà con người Việt sinh sống tại Ufa.
Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, bánh chưng mang giá trị biểu tượng đặc biệt sâu sắc, thể hiện triết lý hài hòa giữa trời-đất-con người, kết tinh tinh thần hiếu nghĩa, lòng biết ơn tổ tiên và khát vọng no đủ, bình an của dân tộc Việt Nam.
Tham gia cuộc thi có 6 đội là những đại diện khu vực kinh doanh tại chợ Soyuz, các nhà hàng và hộ kinh doanh tại thành phố Ufa. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn các nguyên liệu: gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, dây lạt cho các đội thi.
Trong cuộc thi Ban tổ chức yêu cầu các đội thi không được sử dụng khuôn gói bánh mà phải tự gói bằng tay. Ban Giám khảo chấm điểm ưu tiên các tiêu chí về hình thức và thời gian hoàn thành. Đội nào gói nhanh hơn và bảo đảm hình thức đẹp thì sẽ chiến thắng.
Trên nền nhạc Tết, không khí của cuộc thi trở nên sôi động, đầy ắp tiếng cười khi mỗi công đoạn diễn ra sôi nổi, mang lại niềm vui cho cả thí sinh và khán giả. Những cái bắt tay thân tình sau khi các đội hoàn thành xong phần thi, những câu chuyện năm cũ, những dự định cho năm mới đã được sẻ chia cùng nhau, đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, đoàn kết xua tan đi tiết trời lạnh giá của những ngày mùa đông nước Nga tuyết trắng.
Sau khi xem xét kỹ các tiêu chí, Ban Giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho đội đại diện khu vực kinh doanh số 8 của chợ Soyuz. Tất cả các đội còn lại giành giải Nhì. Theo quyết định của Ban tổ chức, bánh chưng của cuộc thi được bà con cộng đồng tập hợp lại để luộc chung và phân phát trong ngày tổ chức Tết cộng đồng sắp tới.
Trong không khí đầm ấm của những ngày cận Tết, dù không trở về quê hương, nhưng bà con người Việt tại Ufa đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi cùng tham gia cuộc thi gói bánh chưng, món ăn đặc trưng truyền thống của Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về để nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ về những người thân yêu của mình ở quê nhà Việt Nam.
Ấn tượng để lại sau cuộc thi không phải việc đội nào giành chiến thắng, mà là niềm vui, hạnh phúc và mùi thơm của những chiếc bánh chưng xanh lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười, tâm hồn của những người Việt Nam ở xứ tuyết trắng. Với họ, phong tục tập quán dân tộc vẫn luôn thường trực trong trái tim dù ở bất cứ nơi đâu.
Cuộc thi là một trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt Nam tại Ufa nhằm giữ gìn và phát huy nét văn hóa Việt, giúp gia tăng sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng người Việt và quảng bá văn hóa Tết Việt tới bạn bè Nga và quốc tế.
HÀNH TRÌNH 20 NĂM KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI FREISING, ĐỨC
.jpg)
Hội Người Việt Nam tại Freising vừa tổ chức lễ đón Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2006–2026) - một chặng đường bền bỉ vun đắp nghĩa tình và gìn giữ cội nguồn Việt giữa xứ người.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầm ấm, với sự hiện diện đông đủ của các hội viên, các hội đoàn người Việt lân cận và nhiều khách mời.
Đặc biệt xúc động là sự có mặt của những thành viên sáng lập Hội từ những ngày đầu gian khó nay đã là thế hệ thứ nhất, thứ hai sinh sống tại Freising.
Họ không chỉ trở lại để dự lễ kỷ niệm, mà còn để tiếp nối một câu chuyện: câu chuyện của những con người rời quê hương vì mưu sinh, nhưng chưa bao giờ rời bỏ cội nguồn trong tâm thức.
Do bận lịch công tác, ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự tại Frankfurt/Main không thể trực tiếp tham dự nhưng đã gửi lời chúc mừng cùng Giấy khen tặng Hội nhân dịp 20 năm gìn giữ văn hóa và đoàn kết cộng đồng người Việt tại thành phố Freising.
Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt hình thức, mà còn là minh chứng cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của Hội trong suốt hai thập niên qua.
Dịp này, cá nhân ông Đinh Văn Nghĩa cũng vinh dự nhận Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và kết nối cộng đồng người Việt tại Freising.
Hai mươi năm là một khoảng thời gian đủ dài để một hạt mầm nảy nở thành cây xanh, đủ để một tổ chức cộng đồng từ những buổi họp ban đầu trở thành mái nhà chung của bao thế hệ.
Trong suốt chặng đường ấy, Hội Người Việt Nam tại Freising không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng, mà còn trở thành nhịp cầu nối giữa quê hương và xứ sở.
Những chương trình đón Tết Nguyên đán, Tết Trung thu cho các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Đức đã giúp tiếng Việt, bánh chưng, mâm cỗ, câu chúc đầu xuân không bị phai nhạt theo năm tháng. Đó là cách để những đứa trẻ lớn lên giữa châu Âu vẫn biết mình đến từ đâu, hiểu rằng trong huyết quản mình chảy dòng máu Việt.
Không chỉ hướng nội, Hội còn luôn hướng về quê nhà. Mỗi khi thiên tai, lũ lụt xảy ra tại Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Freising lại chung tay quyên góp, gửi về quê hương những đồng tiền chắt chiu nơi đất khách.
Những khoản hỗ trợ ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng trọn vẹn nghĩa tình – nghĩa của những người con xa xứ luôn đau đáu dõi theo từng nhịp thở của đất mẹ.
Song song với việc giữ gìn bản sắc, Hội còn tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong các sự kiện do Tạp chí Hương Việt tổ chức như hội chợ “Việt Nam tại Đức” hay chương trình “Hương Sắc Việt” kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt–Đức, hình ảnh tà áo dài, món ăn truyền thống, điệu múa, lời ca Việt Nam đã trở thành sứ giả mềm mại, giúp người Đức và bạn bè quốc tế hiểu hơn về một đất nước hiền hòa, giàu truyền thống và nhân văn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Nghĩa. Chủ tịch Hội đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể hội viên và bà con người Việt đã đồng hành, ủng hộ Hội suốt 20 năm qua.
Ông nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất mà Hội gây dựng được không chỉ là những hoạt động bề nổi, mà là một “ngôi nhà Việt” giữa lòng Freising – nơi để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức có điểm tựa tinh thần, có không gian để hiểu về nguồn cội, để trưởng thành mà không đánh mất bản sắc.
Nhìn lại 20 năm của Hội Người Việt Nam tại Freising, người ta không chỉ thấy một hành trình tổ chức sự kiện hay kết nối hội viên, mà thấy rõ một mạch chảy âm thầm của tình người, của ký ức quê hương được giữ gìn bằng trái tim.
Trong thế giới hội nhập và dịch chuyển hôm nay, khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng tình cảm dành cho Tổ quốc chưa bao giờ gần đến thế.
Từ Freising nhìn về Việt Nam, đó không chỉ là ánh nhìn hoài niệm, mà là ánh nhìn trách nhiệm – trách nhiệm giữ gìn văn hóa, nuôi dưỡng cộng đồng và truyền lại cho thế hệ sau một bản sắc không thể phai mờ.
Và có lẽ, chính từ những mái nhà Việt nơi đất khách như Freising, câu chuyện về tình người, về lòng hướng quê hương vẫn đang được viết tiếp – lặng lẽ nhưng bền bỉ, như mạch ngầm nuôi dưỡng cội rễ Việt Nam giữa lòng châu Âu.
Nguồn: VTV4; Nhân Dân; Báo Quốc Tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá